Trên 90% hộ gia đình được vãng gia trong chiến dịch

07/11/2019 | 09:46 GMT+7

(HG) - Đó là một trong những chỉ tiêu được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh Hậu Giang đề ra tại hội nghị triển khai kế hoạch Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (SXH), bệnh do vi-rút zika và bệnh tay - chân - miệng (TCM) đợt IV năm 2019, vào sáng ngày 6-11.

Đại diện Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A phát biểu ý kiến tại buổi hội nghị.

Hội nghị cũng nêu ra thêm một số chỉ tiêu khác như 100% ấp, khu vực tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch; 100% huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn đồng loạt tổ chức công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 2 lần/ngày trong thời gian diễn ra chiến dịch; 100% trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ tư nhân thực hiện phòng, chống muỗi đốt, vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân và phòng học…

Thời gian triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch ở tuyến huyện, thị xã, thành phố từ ngày 7 đến 13-11. Riêng các xã, phường, thị trấn đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch đợt IV vào ngày 18-11 tới. Việc triển khai chiến dịch nhằm tạo ra phong trào phòng, chống dịch bệnh rầm rộ tại địa phương cũng như nâng cao nhận thức người dân về vấn đề này.

Tại Hậu Giang, tính đến ngày 30-10, đã ghi nhận 549 trường hợp bị bệnh SXH, tăng 327 cas so cùng kỳ; 667 cas TCM, tăng 218 cas.

Tin, ảnh: G.K

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>