Triển khai chiến dịch phòng, chống dịch bệnh trên người

12/11/2019 | 08:53 GMT+7

(HG) - Tính đến cuối tháng 10-2019, thành phố Vị Thanh ghi nhận 63 cas mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 36 cas so với cùng kỳ năm 2018, bệnh tay - chân - miệng ghi nhận 115 cas, tăng 27 cas so với cùng kỳ năm trước. Hiện đang vào cao điểm của dịch bệnh, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao, nên thành phố xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút zika và bệnh tay - chân - miệng đợt IV năm 2019. Chiến dịch diễn ra từ ngày 18 đến 20-11. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, các ấp khu vực cùng các xã, phường thành lập các đoàn cán bộ đến vãng gia hộ gia đình cấp tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn cách triệt nơi sinh sản của muỗi để phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn vệ sinh khi chăm sóc trẻ em để phòng bệnh tay - chân - miệng. Đồng thời, vận động hộ dân loại bỏ các dụng cụ chứa nước có lăng quăng. Phấn đấu 100% khu vực, ấp tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống dịch bệnh, có hơn 90% hộ gia đình được tuyên truyền vận động. Qua chiến dịch nhằm làm giảm chỉ số muỗi, chỉ số lăng quăng trong các hộ gia đình.

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên người thị xã Long Mỹ vừa tổ chức hội nghị triển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút zika và bệnh tay - chân - miệng đợt IV năm 2019.

Tính đến ngày 31-10, toàn thị xã đã ghi nhận 43 cas bệnh tay - chân - miệng, tăng 30 cas so với cùng kỳ năm 2018, bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 26 cas, tăng 13 cas so với cùng kỳ năm 2018. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, giúp kéo giảm tình hình dịch bệnh trên địa bàn, trong thời gian từ ngày 18 đến 20-11, các xã, phường trên địa bàn thị xã sẽ đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch tổng vệ sinh môi trường diệt muỗi, diệt lăng quăng với một số chỉ tiêu, như: 95% hộ gia đình được vãng gia; 100% ấp, khu vực tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch; 100 xã, phường đồng loạt tổ chức công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 2 lần/ngày trong thời gian diễn ra chiến dịch; 100% cơ quan chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, trường học, cơ sở y tế và các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện các hoạt động tham gia hưởng ứng thực hiện chiến dịch; 100% trường mầm non và mẫu giáo thực hiện phòng, chống muỗi đốt, vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ và phòng học.

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người thị xã Ngã Bảy vừa triển khai Chiến dịch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút zika và bệnh tay - chân - miệng đợt V năm 2019. Trong chiến dịch lần này, thị xã Ngã Bảy đề ra 7 mục tiêu, với các trọng tâm là tuyên truyền đến người dân về phòng, chống dịch bệnh ở người, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe. Thời gian diễn ra chiến dịch từ ngày 18 đến 20-11 tại các xã, phường.

Tính đến thời điểm này, thị xã Ngã Bảy có 29 cas bệnh sốt xuất huyết, tăng 19 cas so với cùng kỳ năm 2018 và 22 cas tay - chân - miệng, tăng 5 cas so với cùng kỳ năm 2018. Dự báo trong những tháng cuối năm, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, các địa phương và ngành y tế cũng như mỗi người dân cần tích cực phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, chủ động bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng.

Nhóm CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>