Tỷ lệ tử vong do bệnh lao giảm hơn 2 lần sau 10 năm

12/06/2017 | 09:47 GMT+7

(HG) - Năm 2007, tỷ lệ tử vong do bệnh lao của tỉnh là 4,7% và năm 2008 tỷ lệ này tăng lên là 4,95% sau đó giảm dần đến cuối năm 2016 còn 2,17%. Như vậy, sau 10 năm triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh lao, tỷ lệ tử vong do bệnh này đã giảm hơn 2 lần.

Đạt được kết quả trên là do hoạt động khám, phát hiện bệnh nhân lao mới được quan tâm thực hiện và ứng dụng nhiều kỹ thuật mới giúp chẩn đoán lao nhanh phát hiện sớm bệnh lao ở các cơ sở y tế của tỉnh. Hiệu quả điều trị bệnh lao ngày một cao hơn, phác đồ điều trị bệnh được rút ngắn hơn từ 8 tháng xuống còn 6 tháng và triển khai phác đồ điều trị bệnh lao kháng thuốc. Nhờ vậy, hiệu quả điều trị bệnh lao của tỉnh hiện nay đạt tỷ lệ trên 90% người bệnh được điều trị khỏi.

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>