Vẫn còn trường hợp không chịu cách ly

24/03/2020 | 17:54 GMT+7

(HG) - Tính đến 15 giờ ngày 24-3, trên địa bàn tỉnh có 325 trường hợp đang cách ly tập trung 14 ngày phòng lây nhiễm dịch Covid-19 cho cộng đồng, trong đó có 47 người đang cách ly tập trung và 278 người đang cách ly tại hộ gia đình. Những trường hợp đang cách ly được ngành y tế quan tâm theo dõi, chăm sóc sức khỏe hàng ngày, kịp thời phát hiện biểu hiện bệnh dịch Covid-19 và điều trị nếu có.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp của tỉnh đang tích cực rà soát, giám sát, thực hiện cách ly y tế phòng dịch kịp thời đối với những người trở về tỉnh từ các vùng có dịch và nước có dịch Covid-19. Tuy nhiên, thực tế qua công tác rà soát, vận động cách ly gặp không ít khó khăn do ý thức của một số người về từ các vùng có dịch Covid-19 chưa cao, có trường hợp không hợp tác cách ly. Việc tuân thủ đúng quy định và hướng dẫn cách ly là hành động đẹp, tích cực của người đến hoặc đi qua vùng dịch Covid-19 khi về trên địa bàn tỉnh, nhằm phòng lây nhiễm bệnh cho những người xung quanh, nên người dân cần thực hiện nghiêm túc, hợp tác khi có yêu cầu.

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>