Thứ Tư, ngày 26/02/2025 | 13:25
(HGO) – Ngày 26 - 2, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự Lễ khởi công Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025 đợt 2 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Tham dự Lễ khởi công có Đại tá Phạm Văn Thân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Mai Văn Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo huyện Phụng Hiệp.
Tại buổi lễ, đã khởi công xây dựng nhà mới cho ông Mai Văn Toàn, ấp Mỹ Thuận 1, xã Phụng Hiệp, là hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Đến nay, huyện đã khởi công xây dựng, sửa chữa 32 căn nhà.
Qua rà soát, thống kê, huyện Phụng Hiệp có 265 hộ cần được hỗ trợ về nhà ở, với 148 hộ xây dựng mới và 117 hộ sửa chữa. Mỗi căn nhà xây dựng mới được hỗ trợ 60 triệu đồng, mỗi căn nhà sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng.
Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại Lễ khởi công tại xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp. Ảnh BÍCH CHÂU
Lãnh đạo tỉnh, huyện Phụng Hiệp thực hiện nghi thức khởi công nhà cho ông Mai Văn Toàn, ấp Mỹ Thuận 1, xã Phụng Hiệp. Ảnh BÍCH CHÂU
Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết: Hôm nay tại huyện Phụng Hiệp tổ chức Lễ khởi công Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (đợt 2) trên địa bàn tỉnh. Trước đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức Lễ khởi công (đợt 1) vào ngày 6 và 7 - 2. Việc khởi công hôm nay không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 42 của Thủ tướng Chính phủ “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều”, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; trong đó người dân, hộ gia đình được hỗ trợ cũng phải đóng góp thông qua việc vận động người thân, bạn bè, hoặc ngày công lao động của mình với hình thức phù hợp để hoàn thành xây dựng căn nhà của mình; góp phần phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày 27-7-2025, trên tinh thần nhà nào xong trước, nghiệm thu trước, bàn giao trước.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lưu ý đối với các căn nhà thuộc diện sửa chữa, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn huyện tích cực hỗ trợ, để đẩy nhanh tiến độ. Các xã rà soát lại, đối với nhà được hỗ trợ sửa chữa hoặc xây dựng mới phải đảm bảo các quy định, đúng quy hoạch. Nếu hộ nào thiếu giấy tờ địa phương hỗ trợ để làm giấy tờ cho người dân. Địa phương quan tâm về tiến độ, thời gian thực hiện, cùng với đó là chất lượng của công trình, đảm bảo đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả nhất, tốt nhất.
Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khảo sát tiến độ xây dựng nhà của anh Bùi Văn Chữ, tại ấp Thống Nhất, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp. Ảnh BÍCH CHÂU
Sau Lễ khởi công, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đến kiểm tra tiến độ thi công tại nhà anh Bùi Văn Chữ, hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở tại ấp Thống Nhất, thị trấn Cây Dương. Tại đây, ông Đồng Văn Thanh lưu ý chính quyền địa phương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Đoàn thanh niên địa phương tích cực hỗ trợ, để căn nhà sớm hoàn thiện. Gia đình sau khi có nhà ở ổn định, tích cực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
* Lễ khởi công Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 (đợt 2) tại huyện Vị Thủy có sự tham dự của ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; bà Hồ Thu Ánh, Bí thư Huyện uỷ Vị Thuỷ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn An, hộ nghèo ở ấp 3, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thuỷ. Ảnh MỸ XUYÊN
Tại đây, đại biểu thực hiện nghi thức khởi công nhà mới cho gia đình ông Nguyễn Văn An, hộ nghèo ở ấp 3, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thuỷ. Ngôi nhà của gia đình ông An là 1 trong 42 căn nhà được hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa từ Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát khởi công đợt 2 trên địa bàn xã.
Qua rà soát, trên địa bàn huyện Vị Thuỷ có 304 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở từ Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Trong đó có 147 hộ xây mới và 157 hộ sửa chữa. Qua đợt 1, toàn huyện đã khởi công 147 căn nhà, đợt 2 huyện sẽ khởi công 157 căn còn lại, địa phương phấn đấu trước ngày 19-5 hoàn thành chương trình.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị lực lượng công an, quân đội, đoàn thanh niên địa phương tham gia hỗ trợ ngày công để các gia đình được hỗ trợ từ chương trình giảm một phần chi phí xây dựng, có ngôi nhà mới khang trang hơn. Ông lưu ý, Ban Chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh được phân công chỉ đạo thực hiện chương trình trên địa bàn huyện Vị Thuỷ, cùng địa phương phấn đấu đến 19-5 hoàn thành chương trình. Riêng những hộ được hỗ trợ từ chương trình, nhưng gặp khó khăn về thủ tục đất đai, địa phương cố gắng gỡ khó cho người dân theo quy định. Phấn đấu, không để người dân nào của Hậu Giang năm 2025 không có nhà tươm tất để ở.
Đến khảo sát ngôi nhà được hỗ trợ sửa chữa đã hoàn thành của bà Bùi Thị Liên, thuộc ấp 5, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thuỷ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, gửi tặng gia đình một phần quà nhỏ để ổn định cuộc sống. Ảnh MỸ XUYÊN
Dịp này, Ban Chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh và huyện Vị Thuỷ đã đến kiểm tra, khảo sát thực tế ngôi nhà được hỗ trợ xây mới đang hoàn thiện của hộ anh Thái Văn Giang và ngôi nhà được hỗ trợ sửa chữa đã hoàn thành của bà Bùi Thị Liên, đều thuộc ấp 5, xã Vĩnh Trung.
* Ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến dự Lễ khởi công “Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025 tại hộ ông Lê Văn Hoàng, ấp 5, xã Thuận Hoà, huyện Long Mỹ. Gia đình ông Hoàng được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà mới kiên cố hơn thay vì hiện tại căn nhà cây đã xuống cấp, nhiều mối mọt, mái tôn rỉ sét.
Ông Trần Văn Chính (giữa), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng mới nhà cho ông Lê Văn Hoàng, ấp 5, xã Thuận Hoà, huyện Long Mỹ. Ảnh HỒNG DIỄM
Đây là 1 trong 5 căn nhà xây mới, sửa chữa được đồng loạt khởi công đợt 2 của xã Thuận Hoà. Trước đó, đợt 1 xã Thuận Hoà đã khởi công xây dựng mới 5 căn nhà thuộc chương trình này. Theo kế hoạch rà soát của xã Thuận Hoà, còn 23 căn nhà cần được hỗ trợ xây mới, sửa chữa chưa khởi công được do chưa hoàn tất các thủ tục về đất ở. Địa phương sẽ hỗ trợ hộ dân hoàn tất thủ tục và khởi công xây dựng trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khẳng định: Năm nay quyết tâm của lãnh đạo tỉnh thực hiện xoá nhà tạm, làm sao cho những hộ có nhu cầu về nhà ở không còn nhà tạm. Tuy nhiên, chúng ta trăn trở, khó khăn đã có kinh phí xây nhà nhưng có những hộ không có đất ở để hỗ trợ xây nhà. Mong các mạnh thường quân, thân nhân đồng lòng hỗ trợ các gia đình có thể là tiền, vật chất, ngày công để các gia đình có căn nhà kiên cố hơn, yên tâm phát triển kinh tế sau này.
Huyện Long Mỹ đã đồng loạt khởi công sửa chữa, xây mới tổng số 25 căn nhà trong đợt 2 này, trước đó đợt 1 đã khởi công xây dựng mới 9 căn nhà. Dự kiến có 163 căn nhà sẽ tiếp tục khởi công xây dựng mới, sửa chữa trong thời gian tới ở huyện. Theo kế hoạch, huyện sẽ hoàn thành hỗ trợ xây mới, sửa chữa tổng số 197 căn nhà đến tháng 7 năm nay.
BÍCH CHÂU – MỸ XUYÊN – HỒNG DIỄM
08:11 13/05/2025
Huyện Long Mỹ đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp hộ nghèo, cận nghèo, người có công gặp khó khăn về nhà ở được đón niềm vui trong ngôi nhà mới.
05:45 12/05/2025
Giấc mơ an cư của 1.479 hộ dân trên địa bàn tỉnh được hiện thực hóa khi Hậu Giang “về đích” chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn đề ra.
05:20 08/05/2025
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của Nhân dân, đến ngày 28-4, huyện Vị Thủy đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.
08:42 07/05/2025
Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị huyện và sự chung tay của cộng đồng, huyện Phụng Hiệp đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30-4.
08:32 07/05/2025
(HG) - Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, toàn tỉnh có 1.479 hộ cần được hỗ trợ nhà ở, gồm xây dựng mới 833 hộ và sửa chữa 646 hộ.
07:31 06/05/2025
(HG) - Sở Xây dựng tỉnh cho biết, về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt
07:51 05/05/2025
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được quyết liệt thực hiện trên địa bàn tỉnh, mang lại những đổi thay rõ nét trong đời sống người dân.
07:49 28/04/2025
Đến ngày 25-4, Hậu Giang hoàn thành 405 căn nhà của gia đình người có công với cách mạng trong tổng số 420 căn được phê duyệt thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
08:00 26/04/2025
(HGO) – Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, tính đến hết ngày 25-4, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 1.479 căn nhà đạt tỷ lệ 100%. Đã hoàn thành 1.418 căn, chiếm tỷ lệ 95,8%.
15:47 25/04/2025
(HGO) - Sáng ngày 25-4, Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Long Mỹ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2025).
07:51 14/05/2025
Trong bối cảnh giá điện biến động và nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao, việc đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời (NLMT) không còn là xu hướng, mà đã trở thành giải pháp tất yếu giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí - chủ động nguồn điện - bảo vệ môi trường.
07:12 14/05/2025
(HG) - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bùi Hoàng Phương, Trưởng Đoàn công tác Bộ KH&CN, có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh vào ngày 13-5.
06:03 14/05/2025
Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp của phụ nữ tại tỉnh có những bước tiến đáng kể, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
06:01 14/05/2025
Sản xuất, xuất khẩu nông lâm thủy sản đã mang về giá trị lớn cho nước ta những năm gần đây. Tuy nhiên, việc thay đổi chính sách thuế quan của một số quốc gia sẽ phần nào ảnh hưởng đến xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tới đây. Thực hiện linh hoạt các giải pháp phù hợp, hiệu quả để chủ động ứng phó là việc làm cần thiết.