Thứ Sáu, ngày 06/06/2025 | 08:00
Nỗ lực chống buôn lậu.mp3
Thời gian qua, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và đạt được những kết quả quan trọng.
Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn.
Tăng cường công tác kiểm tra
Theo ngành chức năng Hậu Giang, thời gian qua, nhiều vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, đã được các đơn vị, lực lượng chức năng trong tỉnh kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định. Nhìn chung, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an ninh, trật tự, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Mặc dù vậy, nhưng tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa giảm và có những diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với quy mô lớn được phát hiện tại nhiều địa phương trên cả nước đã gây hoang mang lo lắng trong dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh, sức khỏe và lòng tin của Nhân dân, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.
Như mới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh gạo ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp. Khi một hộ dân ở ấp 8, xã Hòa An phản ánh có mua 4 bao gạo ở cơ sở kinh doanh ở xã Hòa An, mỗi bao có trọng lượng 25kg, giá 365.000 đồng/bao, trên bao bì ghi “Một buội đỏ”, hiệu con ong, khi ngâm thì phát hiện hạt gạo nở mềm hơi nhớt. Làm việc với Đoàn kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh gạo, cho biết ngày 5-3 vừa qua, cơ sở này có lấy loại gạo “Một buội đỏ” của một doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ, với số lượng 450kg (loại 25kg/bao) về để bán cho người dân. Sau khi có thông tin của khách hàng phản ảnh gạo có vấn đề bất thường, cơ sở cũng đã trả lại 400kg gạo cho doanh nghiệp đã giao trước đó. Đoàn kiểm tra cũng đã đề nghị cơ sở kinh doanh bán gạo này làm tường trình và đã lấy mẫu gạo để kiểm tra chất lượng.
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra gạo mà người dân phản ánh.
Còn Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng đã ra quân kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh diễn ra đến ngày 15-6. Đoàn sẽ kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các địa điểm sản xuất, kinh doanh quy mô lớn, các trung tâm thương mại, siêu thị, kho trung chuyển và lưu trữ hàng hóa là thực phẩm tươi sống, chế biến đóng sẵn… ở các địa phương trong tỉnh.
Theo đánh giá của Tỉnh ủy Hậu Giang thì tình trạng tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xảy ra do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số sở, ngành, địa phương đôi lúc chưa thực sự quyết liệt, chặt chẽ, chưa kiên trì bám sát địa bàn, trong khi đó tình hình diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề mới xuất hiện ở các địa phương và trên không gian mạng; các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả ngày càng manh động và tinh vi; công tác dự báo, nắm tình hình chưa kịp thời, chưa nhạy bén, chưa theo kịp với diễn biến thực tế, đặc biệt với các mô hình, hình thức kinh doanh mới trên không gian mạng; công tác tổ chức, phối hợp trong quản lý, kiểm tra, thanh tra, chia sẻ dữ liệu, thông tin đôi lúc còn hạn chế, chưa nhịp nhàng; công tác thông tin tuyên truyền chưa kịp thời, đầy đủ dẫn đến Nhân dân chưa hiểu hết thủ đoạn gian dối, tinh vi của các đối tượng...
Không có vùng cấm về chống buôn lậu
Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.
Theo đó, Sở Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử; chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông trên thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng. Rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của Nhân dân, các mặt hàng dễ phát sinh vi phạm thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác hậu kiểm chất lượng hàng hóa.
Đối với Sở Y tế tăng cường đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm việc buôn bán, kinh doanh thuốc giả, thuốc nhập lậu, dược phẩm giả; không để thuốc giả, thuốc nhập lậu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu thông trên địa bàn; đóng vai trò chủ lực, cương quyết đấu tranh và đẩy lùi, chấm dứt tình trạng thuốc giả, coi việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân là trên hết, trước hết. Chú trọng trong công tác giám định, kiểm nghiệm, hậu kiểm, phối hợp giám định mẫu hàng nghi ngờ là hàng giả, hàng kém chất lượng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về lâm sản, thủy sản, sản xuất, buôn bán giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả; kiểm soát việc sử dụng chất kích thích, hóa chất trong sản xuất nông nghiệp; kiểm dịch các loại hoa quả, đồ uống, thực phẩm, gia súc, gia cầm, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân. Chú trọng trong công tác giám định, kiểm nghiệm, hậu kiểm; phối hợp lấy mẫu giám định hàng hóa nghi ngờ là hàng giả, hàng kém chất lượng.
Sở Khoa học và Công nghệ rà soát tình hình sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa trên địa bàn liên quan đến chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, đo lường, nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ. Tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, sản phẩm có nguy cơ cao bị làm giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ; kiểm tra, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời cung cấp kết quả kiểm định, giám định phục vụ công tác điều tra, xử lý vi phạm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý trên địa bàn, quản lý thị trường, nắm chắc tình hình, đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành hoặc chuyên đề, kiểm tra đột xuất các điểm nóng, khu vực trọng yếu về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký Công điện 82/CĐ-TTg ngày 4/6/2025 về tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thủ tướng yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố, trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm không bảo đảm chất lượng, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; thực hiện kịp thời công tác thi đua, khen thưởng theo quy định. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; đồng thời, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, sĩ quan có biểu hiện suy thoái đạo đức, tham nhũng, tiêu cực, bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”...
HOÀI THU
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
06:24 24/06/2025
(HG) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho hay, công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện luôn được công ty quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp. Về công trình lưới điện phân phối, kế hoạch
05:40 23/06/2025
(HG) - Theo Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, qua quá trình theo dõi và giám sát, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế, sử dụng, tồn trữ hóa chất hạn chế, đặc biệt
07:10 22/06/2025
(HG) - UBND thành phố Vị Thanh cho biết, thành phố hiện có 701 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất; trong đó có 1 doanh nghiệp Nhà nước, 24 doanh nghiệp tư nhân, 29 doanh nghiệp hỗn hợp, 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 643 hộ kinh doanh; giải quyết việc làm cho gần 9.880 lao động thành phố và các vùng lân cận, góp phần nâng giá trị sản xuất khu vực II (giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm được 1.676 tỉ đồng, đạt 47,6% kế hoạch năm và tăng 22,25% so cùng kỳ.
07:45 18/06/2025
Tỉnh Hậu Giang đang đẩy mạnh kiểm tra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn, bước đầu đã có nhiều kết quả.
06:21 03/06/2025
(HG) - Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2023, tổng số các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 là 10 cụm, với tổng diện tích 569,05ha.
05:10 03/06/2025
(HG) - Sở Tài chính tỉnh vừa cho biết, hiện sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Hậu Giang đã từng bước thâm nhập vào các hệ thống siêu thị
06:07 30/05/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa có Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Công thương làm Trưởng đoàn.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...