Nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn và phòng tránh tai nạn điện

Thứ Ba, ngày 04/03/2025 | 06:22

Nâng cao ý thức cộng đồng về sử dụng điện đúng cách, tiết kiệm là giải pháp quan trọng để phòng tránh tai nạn và đảm bảo an toàn cho mọi gia đình.

Các biện pháp sử dụng điện an toàn được ngành điện tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Trong năm 2024, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tích cực triển khai các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện, tai nạn điện trong Nhân dân do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Nhờ nỗ lực đó, số vụ sự cố và tai nạn điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp năm 2024 đều giảm so với năm 2023. Tuy nhiên, sự cố và tai nạn điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp vẫn còn xảy ra, có những vụ có tính chất lặp lại là điều hết sức đáng lo ngại.

Theo thống kê của EVNSPC, năm 2024, đã xảy ra 101 vụ sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, giảm 127 vụ, tương đương 56% so với năm 2023. Lưới điện 110kV xảy ra 23 vụ, giảm 3 vụ so với năm 2023. Lưới điện 22kV xảy ra 78 vụ, giảm 124 vụ so với năm 2023.

Về tai nạn điện trong Nhân dân do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, năm 2024, đã xảy ra 16 vụ, giảm 14 vụ, giảm 47% so với năm 2023, làm tử vong 5 người (giảm 7 người, giảm 58% so với năm 2023) và bị thương 16 người (giảm 17 người, giảm 52% so với năm 2023). Trong đó, lưới 110kV xảy ra 2 vụ làm bị thương 2 người, lưới điện 22kV xảy ra 14 vụ (tử vong 5 người và bị thương 14 người).

Để tiếp tục giảm thiểu sự cố và tai nạn điện, EVNSPC đã phối hợp với các đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tại Hậu Giang, Hội Điện lực miền Nam cùng với Công ty Điện lực Hậu Giang đã tổ chức 2 buổi tập huấn về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho 253 học viên là học sinh và giáo viên trường THPT, Tổng phụ trách trường THCS trên địa bàn tỉnh và Trường Cao đẳng Cộng đồng, nhân sự nòng cốt trong hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể huyện, thị xã, thành phố như: hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, trưởng khu vực, trưởng ấp trong tỉnh…

Tại đây, các học viên được hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và tìm hiểu về các chủ trương, quy định của Nhà nước trong việc thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả. Sau buổi tập huấn, các học viên không chỉ nắm vững những kiến thức cơ bản về an toàn điện, mà còn nâng cao nhận thức về nguy cơ của dòng điện đối với con người, cách phòng tránh tai nạn điện, cũng như ý nghĩa, lợi ích của việc tiết kiệm điện. Đồng thời, chương trình còn góp phần đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt, phối hợp cùng ngành điện trong việc hướng dẫn, vận động người dân tuân thủ quy định an toàn và thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện một cách hiệu quả.

Thầy giáo Trịnh Thanh Hết, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vị Thắng, huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Hàng tuần, nhà trường đều có lồng ghép nội dung tiết kiệm điện trong tiết sinh hoạt dưới cờ, nhắc nhở học sinh sử dụng an toàn thiết bị điện, không được chạm vào các hệ thống điện. Khi có sự cố xảy ra thì phải báo với thầy, cô không được tự ý sờ, chạm vào điện. Khi kết thúc buổi học thì phải tắt tất cả các thiết bị điện và khi cần sử dụng điện thì mới bật hệ thống điện để tiết kiệm điện”.

Tham gia buổi học, em Trần Nguyễn Hoàng Ân, học sinh Trường THCS Vị Thắng, chăm chú lắng nghe những thông tin được giảng viên hướng dẫn, ghi chép cẩn thận để ghi nhớ thực hiện. Em Trần Nguyễn Hoàng Ân phấn khởi cho biết: “Em đã học được cách sử dụng điện đúng cách để tránh nguy hiểm, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Em sẽ áp dụng và chia sẻ những kiến thức này để mọi người cùng sử dụng điện an toàn, hiệu quả hơn”.

Cùng quan điểm này, em Lâm Trường Châu, Trường THPT Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, bày tỏ: “Em thấy nội dung tập huấn rất thiết thực vì ứng dụng được cho rất nhiều bạn học sinh. Giúp cho mọi người biết rõ hơn về cách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm”.

Ông Nguyễn Tấn Nghiệp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Điện lực miền Nam cho biết, điện năng ngày nay là một thành phần không thể thiếu được trong mọi hoạt động của cộng đồng, xã hội. Ông Nghiệp nhấn mạnh, sử dụng điện bất cẩn có thể gây tai nạn điện nguy hiểm, gây chết người trong tích tắc. Đơn vị luôn đồng hành cùng ngành điện, các địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức và áp dụng các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong đời sống và sản xuất.

Theo EVNSPC, để giảm thiểu tai nạn điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, cần có sự chung tay của người dân và ngành điện. Trước khi thi công xây dựng, sửa chữa, lắp đặt công trình trong và gần hành lang an toàn lưới điện cao áp, chủ đầu tư công trình cần liên hệ với các đơn vị quản lý vận hành để được thỏa thuận, hướng dẫn các biện pháp an toàn về điện.

 Không trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của công trình điện lực; trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ. Không sử dụng công trình điện lực vào những mục đích khác khi chưa được sự thỏa thuận với đơn vị quản lý công trình. Không thả diều, vật bay hoặc điều khiển các phương tiện bay không người lái (flycam/drone) gần lưới điện cao áp có khả năng gây sự cố công trình điện lực.

Không lắp đặt ăng ten thu phát sóng, dây phơi, giàn giáo, nhà lồng, nhà lưới, biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi, văng, rung lắc có thể va chạm gây hư hỏng, sự cố công trình điện lực. Không trồng cây, chặt cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây dẫn điện trên không, trạm điện.

Bên cạnh đó, người dân không nên bắn chim đậu trên dây điện, trạm điện hoặc quăng, ném bất kỳ vật gì (câu cá, bắn pháo kim tuyến...) lên đường dây điện, trạm điện. Không đắp đất, xếp các loại vật liệu, thiết bị hoặc đổ phế thải vi phạm khoảng cách an toàn với công trình điện lực. Không nổ mìn, mở mỏ; xếp, chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hóa học có khả năng gây ăn mòn hoặc hư hỏng các bộ phận của công trình điện lực. Không đốt rẫy, sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động hoặc có khả năng làm hư hỏng, sự cố công trình lưới điện, trạm điện, nhà máy điện.

MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thắp sáng đường quê: Công trình nhỏ, ý nghĩa lớn

09:23 28/02/2025

Đường quê nông thôn về đêm đã được thắp sáng thuận tiện cho việc đi lại của người dân và đảm bảo an ninh trật tự.

Ấm áp hoạt động tri ân khách hàng của ngành điện

09:05 16/01/2025

Không chỉ đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng, ngành điện Hậu Giang còn lan tỏa sự ấm áp qua các hoạt động tri ân, sẻ chia đầy ý nghĩa với cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả

09:19 10/01/2025

Bằng những việc đơn giản như tắt điện khi không sử dụng hay chọn thiết bị điện thông minh, tiết kiệm năng lượng…

Nâng cao chất lượng cung cấp điện

09:08 30/12/2024

Đóng điện và đưa vào vận hành các trạm biến áp đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện chất lượng điện năng, nâng cao hiệu quả truyền tải và đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống lưới điện.

Nâng cao kỹ năng phòng tránh điện giật

09:09 12/11/2024

Sử dụng điện mất an toàn, không đúng cách rất dễ làm phát sinh các trường hợp nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân.

Vệ sinh công nghiệp và thí nghiệm trạm biến áp tri ân khách hàng

06:25 25/10/2024

(HG) - Điện lực thành phố Vị Thanh vừa thực hiện vệ sinh công nghiệp và thí nghiệm trạm biến áp tri ân khách hàng tham gia Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện (DSM).

“Ngành điện lực rất trách nhiệm, luôn tiếp thu ý kiến của cử tri”

09:00 17/10/2024

​​​​​​​Thời gian qua, sự phối hợp giữa ngành điện với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu. Những ý kiến của cử tri được Đoàn ĐBQH chuyển đến đều được ngành điện tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, đúng theo quy định và nguyện vọng của người dân.

Công ty Điện lực Hậu Giang: Đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho khách hàng

07:15 05/02/2019

Năm qua, Công ty Điện lực Hậu Giang thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh tế cả nước vẫn còn nhiều khó khăn.

Tết này có điện

08:22 05/02/2018

​​​​​​​Tết này, người dân vùng nông thôn sâu ở huyện Long Mỹ sẽ đặc biệt hơn mọi năm. Bởi đây là cái tết đầu tiên bà con đón nhận nguồn lưới điện quốc gia.

Hơn 200 đại biểu tham dự Hội nghị tri ân khách hàng

09:57 12/01/2018

​​​​​​​(HG) - Sáng ngày 11-1, Công ty Điện lực Hậu Giang (PCHG) tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng với sự tham gia của hơn 200 khách hàng trên toàn tỉnh.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thủ tướng nêu tiêu chí sáp nhập tỉnh

15:37 06/03/2025

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh cần căn cứ trên một số tiêu chí quan trọng là diện tích, dân số, kinh tế, văn hóa và khả năng bổ sung, hỗ trợ cho nhau phát triển, theo Thủ tướng.

Tạm dừng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức không tái cử, tái bổ nhiệm

15:35 06/03/2025

Ngày 6-3, Bộ Nội vụ có công văn gửi các Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức không tái cử, tái bổ nhiệm tại đại hội đảng bộ các cấp.

Đề xuất mạng xã hội không được lấy ảnh căn cước xác thực tài khoản

15:33 06/03/2025

Bộ Công an đề xuất các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội và dịch vụ truyền thông qua không gian mạng không được yêu cầu người dùng chụp ảnh căn cước công dân làm yếu tố xác thực tài khoản.

Ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế về phải cử và tiếp nhận lao động thời vụ với huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc)

14:46 06/03/2025

(HGO) - Ngày 6-3, UBND tỉnh tiếp Đoàn công tác Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) đến ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế về phải cử và tiếp nhận lao động thời vụ người Hậu Giang giữa Sở Nội vụ và huyện Cheorwon. Dự lễ ký kết có ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; bà Kim Mee Kyuong, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Cheorwon làm Trưởng đoàn và các điều hành cùng đi.