Cảnh giác các chiêu lừa trên không gian mạng

Thứ Sáu, ngày 06/06/2025 | 08:20

 

Cảnh giác các chiêu lừa trên không gian mạng.mp3

Cùng với sự phát triển của mạng internet, công nghệ số, những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Do đó, người dân cần nêu cao cảnh giác để phòng tránh các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các đối tượng.

Tòa xét xử một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng tại huyện Châu Thành.

Cuối tháng 5 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh phát hiện và đấu tranh, triệt phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc mua bán bùa, chú trên không gian mạng.

Trước đó, trình báo tại cơ quan công an, chị H. cho biết trong lúc chuyện tình duyên không được suôn sẻ thì thấy một tài khoản mạng xã hội nhiều lần phát trực tiếp video quảng cáo bán các loại bùa và vật được sên bùa giúp người mua đạt được điều mong muốn. Liên lạc theo số điện thoại trên video, chị H. được đối tượng cam kết bùa sẽ có hiệu nghiệm trễ nhất là 3 tháng. Tin lời “có cánh” của các đối tượng, chị H. bỏ ra gần 6 triệu đồng mua đủ thứ từ nước hoa, sáp sên bùa cho đến gửi ảnh để đối tượng làm bùa, nhưng tiền càng tiêu mà người yêu thì vẫn không thấy.

Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã mời hai đối tượng livestream bán bùa và làm bùa về làm việc là Trần Thị Huỳnh Như (sinh năm 2000) và Danh Lợi (sinh năm 2004). Bước đầu, Như và Lợi khai nhận không biết gì về bùa phép, nhưng vì muốn có tiền tiêu xài nên cấu kết với nhau để thực hiện hành vi lừa đảo, trong đó Lợi đóng giả thầy bùa, còn Như livestream bán các loại bùa và vật sên bùa có giá từ vài trăm ngàn đến 7 triệu đồng. Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến tháng 5-2025, hai đối tượng lừa được 5 người, chiếm đoạt tổng số tiền gần 50 triệu đồng.

Chưa kể, vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Châu Thành đã ban hành kiến nghị phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng xảy ra trong địa bàn huyện. Bởi theo Viện KSND huyện Châu Thành, trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, đơn vị đã kiểm sát giải quyết 3 tin báo, tố giác về tội phạm. Qua quá trình xác minh, thu thập chứng cứ, đã phê chuẩn khởi tố 3 vụ/2 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà hành vi phạm tội được thực hiện trên không gian mạng.

Theo ông Lâm Văn Bình, Viện trưởng Viện KSND huyện Châu Thành, trong các vụ án xảy ra tại địa phương, phần lớn các đối tượng sử dụng các thủ đoạn như giả danh công an hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID (ứng dụng giả mạo), kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thông báo số căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng của người dân liên quan đến tội phạm; đối tượng kết bạn, làm quen qua mạng xã hội, dẫn dụ nạn nhân tham gia vào các hội, nhóm kín trên mạng xã hội Telegram để hướng dẫn, lừa đảo nạn nhân, kết bạn, làm quen qua mạng xã hội, gửi tiền đầu tư hoặc tặng tiền… Bằng những thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của người bị hại tổng số tiền 535 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đánh giá, những năm qua, tội phạm sử dụng mạng xã hội, internet và các hoạt động giao dịch trên không gian mạng để lừa đảo ngày càng tinh vi. Các đối tượng đã nhắm vào xu hướng hiện nay của người dân, phần lớn sử dụng thiết bị công nghệ trong giao dịch, mua bán và trao đổi hàng hóa. Ngoài ra, nhiều đối tượng còn lợi dụng việc các thông tin cá nhân của người dân bị lộ, lọt trên không gian mạng, từ đó thực hiện các hành vi lừa đảo.

Trung tá Nguyễn Minh Tâm, Đội trưởng Đội phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, thông tin, qua vụ án vừa triệt phá, các đối tượng lợi dụng một số người dân gặp vấn đề bế tắc trong cuộc sống và tin vào bùa chú, từ đó lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Ngoài ra, các đối tượng cho rằng bị hại bị lừa số tiền nhỏ nên không trình báo cơ quan công an, nếu trình báo sẽ gặp ảnh hưởng, phiền phức.

Qua đây, lực lượng công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào chuyện bùa chú vì đây là việc làm phản khoa học. Bên cạnh đó, khi bị lừa dù số tiền nhỏ cũng nên đến cơ quan công an trình báo vì đối tượng lừa nhiều người thì thiệt hại sẽ lớn; trong giao dịch mua bán trên mạng xã hội thì hết sức cẩn thận, không tin, không dựa vào các bình luận để đánh giá vì đối tượng dễ dàng tạo ra bình luận tích cực để người dân nhầm lẫn.

P.T

Viết bình luận mới

Xem thêm

Bắt quả tang 17 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền

05:56 25/06/2025

(HG) - Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở cao điểm tấn công, trấn áp, kéo giảm tội phạm, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với tổ tuần tra đặc biệt và Công an xã Vị Bình, huyện Vị Thủy bắt quả tang 17 đối tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp 4, xã Vị Bình.

Công an xã Hòa An khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản

06:17 16/06/2025

(HG) - Công an xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp thông tin, cơ quan này vừa truy vết thành công vụ cướp giật tài sản xảy ra ở ấp 8, xã Hòa An, bắt 2 đối tượng trong vòng chưa đầy 20 giờ sau khi gây án.

Hai thanh niên lãnh án vì mua ma túy về cùng sử dụng

09:17 13/06/2025

(HGO) – Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo Trần Hữu Nhớ (sinh năm 1981) và Đồng Văn Trung (sinh năm 1984), 3 năm tù và 3 năm 6 tháng tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thông báo thủ đoạn phạm tội và truy tìm người bị hại

09:53 12/06/2025

(HG) - Nhằm kịp thời phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Hậu Giang thông báo đến người dân trên địa bàn cả nước về thủ đoạn của 2 đối tượng Trần Thị Huỳnh Như

Hai nữ bị cáo tổ chức sử dụng ma túy lãnh 13 năm tù

09:40 12/06/2025

(HG) - Tòa án thành phố Ngã Bảy vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Kim Sang (sinh năm 1991) và Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh năm 2008) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo khoản 2, Điều 255, Bộ luật Hình sự.

Đòi nợ thuê rồi chiếm đoạt luôn tiền của khách hàng

09:39 12/06/2025

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Võ Đình Hoài Thanh (sinh năm 1985), ngụ tỉnh Đồng Nai, qua đó tuyên phạt bị cáo y án 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mua bán ma túy trái phép, 2 đối tượng lãnh án tù

05:41 11/06/2025

(HG) - Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo Võ Trọng Nghĩa (sinh năm 1996), 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Rô Bel (sinh năm 1975), 3 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251, Bộ luật Hình sự.

Truy tố nữ bị cáo lừa hàng trăm người lao động

05:40 11/06/2025

(HG) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân tỉnh để chuẩn bị xét xử bị cáo Lê Thị Chúc Phương (sinh năm 1981), quốc tịch Hàn Quốc, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Cựu Chủ tịch Quỹ tín dụng Hậu Giang tiếp tục kháng cáo bản án sơ thẩm

14:26 08/06/2025

(HG) - Theo nguồn tin của Báo Hậu Giang, bị cáo Lê Hữu Tâm, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang vừa có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm lần 4 của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh.

Nhớ chuyện cũ rồi đi đánh người, lãnh 2 năm 6 tháng tù

08:17 06/06/2025

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Võ Quốc Khởi (sinh năm 1992), ngụ huyện Châu Thành A, 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 5 năm về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134, Bộ luật Hình sự.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...