Cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương phát triển phồn vinh

Thứ Tư, ngày 09/10/2024 | 07:50

/uploads/Audio/News/2024/10/09/075820CỐNG HIẾN SỨC LỰC, TRÍ TUỆ XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG PHÁT TRIỂN PHỒN VINH.mp3

Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã trở thành một trong những động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ông Nghiêm Xuân Thành (thứ 2 từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tặng nhà đại đoàn kết cho ông Đặng Văn Đẹp (giữa), hội viên Chi hội CCB khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh.

Hoạt động đã và đang lan tỏa luồng sinh khí mới để mỗi CCB tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, chung tay, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển phồn vinh.

Điểm sáng từ một phong trào chất lượng

Dành nhiều tâm sức để xây dựng mô hình “Phát triển kinh tế tuần hoàn khép kín”, ông Nguyễn Văn Hưng, CCB ở ấp Hòa Bình, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, đã vươn lên phát triển kinh tế gia đình, cùng hội viên CCB có cuộc sống khá, giàu.

Ông Hưng kể: “Thật ra Hậu Giang là quê hương thứ hai, tôi quê gốc ở tỉnh Vĩnh Long. Năm 1984, tôi tự nguyện xin nhập ngũ tại đơn vị Sư đoàn 309, cùng mấy chú, mấy anh cống hiến sức mình cho quê hương, đất nước. Đến năm 1987, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, xuất ngũ và trở về chăm lo cuộc sống gia đình. Tôi lập gia đình và cùng vợ con về đây tăng gia phát triển sản xuất. Giai đoạn đầu nhiều khó khăn lắm, nhưng bằng niềm tin và bản lĩnh của “Bộ đội Cụ Hồ” tôi không khuất phục nghèo khó, mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế, phát triển dần cho đến nay”.

Ra mắt mô hình “Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ” ở Hội CCB phường IV, thành phố Vị Thanh.

Từ đôi bàn tay trắng, ông Hưng phát triển 2 công đất ruộng do bên vợ cho mượn, mạnh dạn chuyển đổi lên làm vườn, trồng cam, dưới mương nuôi cá, trồng bông súng… Cần cù, chịu khó, giờ đây ông Hưng có trong tay 60 công đất. Ông còn phát triển thêm mô hình nuôi bò lấy thịt, tận dụng phân bò ủ theo quy trình làm phân hữu cơ để chăm sóc vườn cây ăn trái, kết hợp nuôi cá, lúa…

“Từ mô hình “Phát triển kinh tế tuần hoàn khép kín”, trung bình mỗi năm mang về thu nhập cho gia đình tôi từ 250 đến 400 triệu đồng. Hậu Giang chính là nơi đã thay đổi cuộc sống, giúp tôi thêm niềm tin, khát vọng làm giàu bằng chính năng lực, trí tuệ của mình”, ông Hưng phấn khởi nói.

Ông Hưng là một trong rất nhiều điển hình CCB gương mẫu làm kinh tế giỏi của tỉnh không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn rất nhiệt tình góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển, phồn vinh. Năm 2024, UBND huyện Phụng Hiệp tặng giấy khen cho ông có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội CCB huyện Phụng Hiệp giai đoạn 2019-2024.

Ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch Hội CCB huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “5 năm qua, Hội CCB huyện luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Nhất là từ phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, chúng tôi đã kịp thời lan tỏa nhiều điển hình, nhiều phong trào, mô hình phát triển kinh tế chất lượng do CCB thực hiện. Từ đó, tạo được động lực thi đua, đồng chí, đồng đội giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Giai đoạn 2019-2024, Hội CCB huyện Phụng Hiệp vận động hội viên góp 6,756 tỉ đồng Quỹ hùn vốn đã giúp 1.932 hội viên phát triển kinh tế gia đình. Toàn huyện hiện có 1 hợp tác xã, 19 tổ hợp tác do CCB làm chủ, 126 mô hình làm ăn có hiệu quả đã tạo việc làm cho trên 410 lao động; đã có 134 hội viên CCB thoát nghèo, hiện toàn huyện còn 30 hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,71%; còn 53 hội viên thuộc diện hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,91%, có 7/15 hội CCB cấp xã không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo; đã vận động xây dựng bàn giao được 50 căn nhà “Nghĩa tình CCB” với tổng kinh phí hỗ trợ là 4,450 tỉ đồng, hiện toàn huyện không còn hội viên CCB ở nhà dột nát.

Không còn hội viên CCB khó khăn về nhà ở

Đây cũng là điểm sáng trong 5 năm qua hội CCB các cấp trong tỉnh nỗ lực thực hiện và đạt kết quả chất lượng cao.

Giai đoạn 2019-2024, phong trào “CCB đoàn kết giúp nhau xóa nghèo, làm giàu hợp pháp” được triển khai và thực hiện tận cơ sở. Trong 5 năm, các cấp hội đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 212 căn nhà “Nghĩa tình CCB”, với tổng số tiền 18,342 tỉ đồng (Hội CCB hỗ trợ 8,887 tỉ đồng, các gia đình đối ứng 8,240 tỉ đồng). Hiện nay, toàn tỉnh không còn hội viên CCB khó khăn về nhà ở.

Vui lắm khi gia đình có mái ấm khang trang, không còn lo mưa tạt gió lùa, ông Đặng Văn Đẹp, Phó Bí thư Chi bộ, hội viên Chi hội Cựu chiến binh khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Hội CCB thành phố và chính quyền địa phương đã vận động hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng để tôi có được ngôi nhà tường vững chãi. Có ngôi nhà kiên cố là niềm vui, động lực để tôi thêm gắn bó với phong trào địa phương”.

Mỗi căn nhà nghĩa tình được xây dựng hoàn thành là thêm 1 món quà ý nghĩa, là sự sẻ chia nghĩa tình đồng đội. Bởi ngoài giá trị vật chất còn mang một giá trị tinh thần rất lớn, là nguồn động lực để giúp cho hội viên vươn lên hơn nữa trong cuộc sống…

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết: “Các cấp hội CCB trong tỉnh đã tích cực hỗ trợ và tìm nguồn vận động để đến nay không còn hội viên CCB khó khăn về nhà ở. Đây chính là kết quả rất nổi bật và chưa có hội đoàn thể nào trong tỉnh có được hiệu quả này. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động và hành động quyết liệt của cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh. Mỗi CCB trong tỉnh đã luôn nhiệt huyết, tích cực hỗ trợ nhau. CCB không chỉ phát huy mạnh mẽ truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của CCB, cống hiến thời chiến, góp sức thời bình, chung tay kiến thiết quê hương Hậu Giang phát triển tươi đẹp”.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024, các cấp hội CCB trong tỉnh đã triển khai nhiều cách làm cụ thể, sát với điều kiện thực tế ở từng địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực về tư duy và hành động của cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Hàng năm, qua bình xét có 100% tổ chức hội đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh”, có từ 98,16 - 98,93% hội viên đạt “Hội viên gương mẫu” và từ 98% trở lên gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”.

Cùng với công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, các cấp hội CCB trong tỉnh đã và đang chú trọng công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Điển hình như: mô hình “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật “Luật Nghĩa vụ quân sự” ở Hội CCB thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành; mô hình “Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ” ở Hội CCB phường IV, thành phố Vị Thanh; mô hình “Ngày chủ nhật xanh” góp phần chung tay xây dựng đô thị văn minh của Hội CCB phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy…

Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, mỗi CCB luôn là một tấm gương sáng, nỗ lực hết mình để từng thế hệ trẻ noi theo bằng những hành động, việc làm thiết thực.

Ông Võ Văn Út, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, cho biết: “Tập trung nhiệm vụ giai đoạn (2024-2029), hội CCB các cấp cần tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong mỗi CCB. Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo đời sống cho hội viên, đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo, phấn đấu giảm không còn hộ nghèo; duy trì tăng hộ khá giàu lên 70-80%; tiếp tục xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và tín nhiệm của Nhân dân”.

Giảm 1.130 hộ hội viên CCB nghèo

Về giảm nghèo trong hội viên, giai đoạn 2019-2024, có 1.130 hội viên CCB toàn tỉnh thoát nghèo, tỷ lệ hộ CCB thuộc diện hộ nghèo hiện còn 0,65%.

Tỉnh có 3/8 đơn vị cấp huyện không còn hộ CCB nghèo là Hội CCB thành phố Ngã Bảy, Hội CCB huyện Châu Thành và Hội CCB Châu Thành A; có 2 đơn vị hội viên CCB nghèo dưới 1% là Hội CCB thành phố Vị Thanh và Hội CCB thị xã Long Mỹ; có 51/75 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo chiếm 67,1%.

Ông Huỳnh Văn Hưởng, Chủ tịch Hội CCB thành phố Vị Thanh, cho biết: “Năm 2024 này, chúng tôi đăng ký thoát nghèo 100% hội viên. Bằng nhiều giải pháp hỗ trợ như giới thiệu mô hình sinh kế, hỗ trợ vay vốn để CCB tăng gia phát triển kinh tế phù hợp; chống tái nghèo trong hội viên”.

 

CAO OANH

Viết bình luận mới

Xem thêm

120 cán bộ đoàn cấp cơ sở được tập huấn nghiệp vụ

17:25 14/10/2024

(HGO) - Sáng ngày 14-10, Tỉnh đoàn tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ đoàn chủ chốt năm 2024.

Trao giải thưởng 15 Tháng 10 cho 85 cán bộ Hội tiêu biểu

15:59 14/10/2024

Tối 13-10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và trao Giải thưởng “15 Tháng 10” năm 2024 tại TP Đà Nẵng.

Nâng cao vai trò hỗ trợ nông dân khởi nghiệp

07:49 14/10/2024

Hội nông dân các cấp trong tỉnh đã và đang tập trung hỗ trợ nông dân khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp theo Nghị quyết số 34 của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VI) về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, khơi dậy ý tưởng sáng tạo trong phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Công đoàn Hậu Giang phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024

20:44 09/10/2024

(HGO) - Chiều ngày 9-10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV và tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” trong công nhân lao động tỉnh năm 2024.

Dân vận khéo - Đồng thuận cao

08:46 09/10/2024

Các phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đã và đang được đánh giá cao, mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

Chợ Tết Công đoàn năm 2025: Tiếp tục đưa hàng 0 đồng đến người lao động

14:39 08/10/2024

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” sẽ được tổ chức trên phạm vi cả nước, trong đó phiên khai mạc sẽ diễn ra tại TP Hải Phòng, theo thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào ngày 7-10.

Tạo động lực, giúp nhiều chị em vượt khó

08:04 08/10/2024

Cùng chị em xây dựng được các tổ hùn vốn xoay vòng tiết kiệm không tính lãi, bà Trương Thị Thạnh, Chi hội trưởng phụ nữ ấp 1, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ đã giúp nhiều hội viên, phụ nữ có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện hiến 133 đơn vị máu

16:15 04/10/2024

(HGO) – Sáng ngày 4 – 10, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động Ngày hội Thanh niên hiến máu tình nguyện chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ V,

Một dự án vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp thanh niên nông thôn

05:19 04/10/2024

(HG) - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách các dự án tham gia vòng chung kết Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2024. Trong đó, Hậu Giang có 1 dự án được chọn.

Vận động xây dựng, sửa chữa 3.119 nhà tình nghĩa, tình thương

05:58 01/10/2024

(HG) - Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 102, ngày 22-9-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thu hoạch hơn 15.000ha lúa Thu đông

09:11 15/10/2024

​​​​​​​(HG) - Qua ghi nhận của ngành nông nghiệp tỉnh, hiện nông dân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 15.000ha trong tổng số 27.740ha lúa Thu đông đã xuống giống, với năng suất bình quân ước đạt 5,55 tấn/ha.

Đánh giá mô hình xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học

09:10 15/10/2024

​​​​​​​(HG) - Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật Nông nghiệp - Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam vừa tổ chức đánh giá mô hình xử lý rơm rạ trên đồng ruộng bằng chế phẩm sinh học tại xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy.

73 giáo viên được đào tạo liên thông nhận bằng tốt nghiệp

09:08 15/10/2024

(HG) -  Sở Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS

Hậu Giang vừa có 2 sản phẩm đạt “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2024”

09:06 15/10/2024

​​​​​​​(HG) - Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vừa tổ chức lễ tôn vinh “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam 2024”.