Cùng chị em vươn lên

26/09/2024 | 07:31 GMT+7

Với nhiều hoạt động thiết thực, thời gian qua, Hội LHPN huyện Long Mỹ đã giúp nhiều chị em mạnh dạn vươn lên, phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo.

Bà Trần Thị Ánh bên vèo cá trê vàng đang phát triển.

Chỉ tay về đàn cá trong vèo, bà Trần Thị Ánh, ở ấp 9, xã Thuận Hưng, nói: “Cá trê vàng được tôi nuôi đến nay cũng hơn 2 tháng, con giống là do Hội LHPN xã tặng. Vợ chồng tôi làm vèo nuôi cặp mé kênh và tận dụng thêm ốc, cua... cho cá ăn, nhờ chăm sóc kỹ, chúng rất mau lớn”.

Chỉ có 1,5 công đất trồng lúa, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên vợ chồng bà Ánh phải tranh thủ đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Thấy gia cảnh chật vật, Hội LHPN xã hỗ trợ bà 30kg cá trê vàng giống, kinh phí 2,7 triệu đồng để gia đình có cơ hội phát triển hơn.

Bà Nguyễn Thị Thiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thuận Hưng, thông tin “Tùy vào từng hoàn cảnh chị em mà chúng tôi có cách hỗ trợ phù hợp. Trong xét chọn đối tượng cũng làm chặt chẽ, minh bạch; chúng tôi chỉ trao “cần câu” để tạo động lực giúp chị em nâng cao ý thức vươn lên, tự tin làm kinh tế, thoát nghèo”.

Đầu năm đến nay, Hội còn phối hợp trao vốn sinh kế cho 2 hội viên, phụ nữ khó khăn trong việc nuôi lươn, trồng nấm rơm; phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ 8 chị vay vốn nuôi heo, đan lục bình; phát huy hiệu quả 10 tổ vay vốn…

Năm 2024, Hội LHPN huyện Long Mỹ đăng ký hỗ trợ 150 hội viên, phụ nữ thoát nghèo và từ đầu năm các cấp hội đã tiến hành rà soát, phân loại và có các giải pháp hỗ trợ để chị em thoát nghèo.

Hội đã sớm nhân rộng các mô hình hiệu quả: “Chị khá giúp chị khó phát triển kinh tế gia đình”, “Tổ hợp tác đan lục bình”; “Vườn cây sinh kế, hoạt động hiệu quả”; hay mô hình “Thân nhân kiều bào trong công tác hỗ trợ gia đình khó khăn”.

Các cấp hội cơ sở ở huyện còn tiếp tục thực hiện Đề án 939 Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025, nổi bật là đã hỗ trợ sinh kế cho 8 chị có mô hình chăn nuôi, buôn bán nhỏ; vận động Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 5 xe bánh mì cho 5 hội viên thuộc diện nghèo tại 2 xã Lương Tâm và xã Lương Nghĩa, mỗi xe trị giá gần 4 triệu đồng…

Bà Thạch Thị Sy Phol, ở ấp 6, xã Lương Nghĩa, nói: “Xe bánh mì với tôi là cả gia tài lớn. Có phương tiện mua bán, mỗi ngày tôi tranh thủ thức sớm đẩy xe ra chợ bán, trưa về nhận việc làm mướn thêm. Cố gắng làm, cuối năm tôi tin mình sẽ không còn là hộ nghèo”.

Bà Đoàn Thị Tuyết Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện, thông tin: “Các cấp hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã không ngừng phát huy nội lực, khai thác các nguồn lực để hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Thông qua từng hoạt động đã tác động đến nhận thức của chị em phụ nữ, giúp chị em, nhất là trong đồng bào dân tộc xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, từng bước nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo bền vững”.

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>