Thứ Tư, ngày 08/03/2017 | 07:56
Tại buổi Họp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cấp kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và 1977 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng được tổ chức mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng. Đó là thành quả xứng đáng cho biết bao nỗ lực và kết quả nổi bật mà các cấp hội LHPN trong tỉnh đã đạt được, đồng thời cũng mở ra một “chương mới” cho sự phát triển của phong trào phụ nữ nhiệm kỳ này.
Đời sống phụ nữ không ngừng được nâng lên
Đầu năm 2016, bà Trần Thị Diệu Thiện, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, đón nhận niềm vui khôn tả khi căn nhà mái ấm tình thương đã hoàn thành. Với số tiền 15 triệu đồng được Hội LHPN xã hỗ trợ cộng với tiền bán hai lứa heo và mượn thêm của người thân, gia đình bà đã cất được căn nhà khá kiên cố và từ nay chính thức thoát khỏi cảnh “nhà dột cột xiêu” mỗi khi mùa mưa tới.
Mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” đã được nhiều chị em phụ nữ trong tỉnh hăng hái tham gia.
Bà Thiện kể, căn nhà cũ được làm bằng cây, mái lợp tôn đã xuống cấp trầm trọng nhưng chưa có điều kiện để xây nhà mới, vì vậy khi hay tin được hỗ trợ mái ấm tình thương, cả gia đình ai cũng phấn khởi. “Số tiền 15 triệu đồng này do Hội LHPN xã vận động hội viên đóng góp nên tôi rất trân trọng cái nghĩa, cái tình mà mọi người dành cho mình. Có căn nhà mới như mở ra cuộc sống mới cho gia đình tôi”, bà Thiện bộc bạch.
Trong nhiệm kỳ qua, hội LHPN các cấp ở huyện Vị Thủy đã vận động xây dựng 57 mái ấm tình thương cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Hội LHPN huyện Vị Thủy Nguyễn Thị Như Kiều khẳng định, mục tiêu quan trọng hàng đầu mà các cấp hội trên địa bàn phải dồn sức thực hiện là làm sao không ngừng nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của phụ nữ, làm sao để ngày càng kéo giảm tỷ lệ phụ nữ thuộc diện hộ nghèo.
Nhìn lại 5 năm qua, bà Kiều cho rằng các cấp hội LHPN của huyện đã thực hiện tốt mục tiêu này bằng những con số ấn tượng, như: hỗ trợ cây, con giống, ngày công lao động, góp vốn xoay vòng cất nhà, mua dụng cụ sản xuất, huy động tiết kiệm bằng các hình thức để hỗ trợ cho 2.674 phụ nữ phát triển kinh tế với tổng số vốn lên đến 3,5 tỉ đồng; phối hợp với các đơn vị mở 50 lớp dạy nghề cho phụ nữ với 1.500 học viên tham gia…
Bên cạnh đó, bà Kiều còn rất tâm đắc khi trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương phụ nữ trong các phong trào thi đua. Đặc biệt, có 3 phụ nữ của huyện vinh dự được tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến phụ nữ lao động sáng tạo do Trung ương tổ chức. Họ tựa như những “bông hoa đẹp” góp phần giúp phong trào phụ nữ huyện nhà luôn nằm trong tốp đầu trong phong trào thi đua hàng năm của nhiệm kỳ rồi.
Nhìn rộng ra toàn tỉnh mới thấy, công tác chăm lo cho đời sống phụ nữ đã được các cấp hội đặc biệt quan tâm thực hiện bằng nhiều cách làm, việc làm thiết thực, hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã chỉ đạo thực hiện 4 hình thức tiết kiệm với số vốn huy động được 26,7 tỉ đồng, qua đó giúp cho 171.986 lượt phụ nữ vay để phát triển kinh tế gia đình; xây dựng và bàn giao 619 nhà mái ấm tình thương, sửa chữa 178 căn với tổng số tiền hơn 18,7 tỉ đồng. Chưa hết, Hội còn phối hợp với các ngành đào tạo nghề cho gần 13.000 lao động là phụ nữ; phối hợp với các công ty, xí nghiệp để giới thiệu gần 6.800 phụ nữ có việc làm. Bằng các hình thức hỗ trợ thiết thực, các cấp hội đã giúp gần 30.000 lượt phụ nữ nghèo có điều kiện để phát triển kinh tế, trong đó có hơn 7.700 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Thu Xương đánh giá: “Các phong trào thi đua hay các mô hình do các cấp hội thực hiện đều hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho phụ nữ. Và kết quả của nhiệm kỳ qua cho thấy nhiều chị em đã có cuộc sống tốt hơn từ sự chăm lo của Hội, vị thế của phụ nữ cũng ngày càng được nâng lên trong xã hội ngày nay”.
Xây dựng tổ chức hội vững mạnh
Cũng theo bà Xương, xây dựng tổ chức hội vững mạnh là yếu tố mang tính sống còn đối với sự phát triển của phong trào phụ nữ, bởi chỉ cần mỗi tổ chức hội hoạt động có hiệu quả, có chiều sâu chắc chắn sẽ giúp phong trào phụ nữ phát triển đúng hướng, bền vững và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của tỉnh. Chính vì lẽ đó mà việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh được các cấp hội đặc biệt quan tâm.
Trong nhiệm kỳ qua, hội LHPN các cấp ở huyện Châu Thành đã phát triển được 3.770 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện hiện có là 10.653 người. Chị Nguyễn Thị Cẩm Chân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành, chia sẻ: “Xác định củng cố, nâng chất lượng hoạt động hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nên Hội đã đề ra nhiều giải pháp từ chọn điểm chỉ đạo, tập huấn nâng cao trình độ đến xây dựng các mô hình điểm nhằm nâng chất lượng hoạt động của tổ chức hội. Những giải pháp thiết thực ấy đã đem lại hiệu quả cao khi 100% các cơ sở hội được xếp loại vững mạnh, xuất sắc và không có cơ sở trung bình, yếu kém. Bên cạnh đó, với phương châm nơi nào có phụ nữ nơi đó có tổ chức hội, Hội đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp chị em vào tổ chức hội; đồng thời xây dựng các mô hình, như: câu lạc bộ (CLB) hát nhạc truyền thống, CLB đảm đang, CLB tự tin... để tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho hội viên”.
Riêng toàn tỉnh đã phát triển mới 61.529 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay là 114.819 người, đạt 111% so với nghị quyết. Bên cạnh đó, các cấp hội đã tập trung củng cố và kiện toàn bộ máy cơ sở hội, đầu tư nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, chất lượng cán bộ, hội viên, chú trọng đổi mới nội dung hoạt động hội. Kết quả có 80% chi, tổ nhóm đạt vững mạnh, 20% xếp loại khá và không còn chi hội yếu kém (đầu nhiệm kỳ có 50 chi hội yếu); có 52/76 cơ sở hội đạt vững mạnh, trong đó có 31 cơ sở hội đạt xuất sắc.
Điều ấn tượng nữa là tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cũng tăng hơn so với nhiệm kỳ trước, cụ thể tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND tỉnh tăng 2%, cấp huyện tăng 6,89% và cấp xã tăng 3,18% so với nhiệm kỳ trước. Điều đó cho thấy vai trò, vị thế của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đang càng ngày được nâng lên rõ rệt.
Thành tích mới, quyết tâm mới
Có thể khẳng định, Huân chương Lao động hạng Nhì là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực mà các cấp hội LHPN trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Và theo bà Thái Thu Xương, thành tích này sẽ tiếp thêm động lực và niềm tin để các cấp hội tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình để “chèo lái” phong trào phụ nữ gặt hái thêm những thành tích mới, lớn lao hơn nữa trong nhiệm kỳ 2016-2021.
Chăm lo tốt hơn đời sống phụ nữ là mục tiêu xuyên suốt, hàng đầu mà các cấp hội LHPN trong tỉnh sẽ tập trung thực hiện, với mục tiêu đề ra là hàng năm sẽ phối hợp tổ chức dạy nghề cho 800-1.000 lao động nữ, hỗ trợ 40-50 phụ nữ khởi nghiệp, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ bằng các hình thức để phát triển kinh tế. Song hành với chỉ tiêu này, các cấp hội sẽ tập trung vận động phụ nữ tiếp tục hăng hái đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” cùng hai cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.
Bà Thái Thu Xương nhấn mạnh: “Trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng và phát triển của đất nước là những cơ hội và thách thức đối với phụ nữ, nhiều vấn đề tác động tiêu cực đến đời sống của phụ nữ cần được tiếp tục quan tâm, giải quyết, như: định kiến giới vẫn còn tồn tại, vấn đề bạo lực phụ nữ, trẻ em, phụ nữ lấy chồng nước ngoài qua môi giới bất hợp pháp vẫn còn xảy ra; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm có xu hướng tăng; đời sống của một bộ phận phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, khuyết tật còn nhiều khó khăn. Tình hình trên đòi hỏi các cấp hội trong tỉnh phải tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, cải tiến đồng bộ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, qua đó để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của phụ nữ trong tỉnh”.
Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN
08:31 22/04/2025
(HG) - Với thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang là 1 trong 22 tập thể của cả nước vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen.
06:02 21/04/2025
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) huyện Phụng Hiệp tiên phong xây dựng các mô hình kinh tế mới, góp phần xóa nghèo, nâng cao đời sống và phát triển quê hương.
05:56 21/04/2025
(HG) - Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức Lễ phát động thực hiện các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và ra mắt điểm mô hình “Cộng tác viên liên kết” thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” trong các cấp hội LHPN, tại xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ.
06:44 18/04/2025
(HG) - Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Vị Thanh đã tổ chức ra quân xây dựng tuyến đường cờ, hoa để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
08:28 16/04/2025
“Đường, cờ, hoa” là mô hình vừa được Hội Cựu chiến binh huyện Phụng Hiệp khởi công thực hiện trên tuyến đường từ ấp 8, xã Hòa An đến ấp Phương Quới B, xã Phương Bình.
07:51 16/04/2025
Thành phố Vị Thanh có nhiều hoạt động thiết thực hướng đến cộng đồng, trong đó chú trọng đến việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho những hộ khó khăn.
07:31 16/04/2025
Mô hình “Hội Cựu chiến binh tình nguyện giặm vá đường” của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, đang là một trong những điểm sáng về tinh thần CCB phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia kiến thiết quê hương.
08:28 15/04/2025
(HG) - Đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện vượt 5/5 chỉ tiêu Nghị quyết số 08 ngày 10-4-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân Hậu Giang giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo.
06:22 14/04/2025
(HG) - Sáng ngày 10-4, Hội Nông dân huyện Châu Thành tổ chức khởi công xây dựng “Mái ấm nông dân” năm 2025. Dự lễ khởi công có ông Võ Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
15:20 11/04/2025
(HGO) – Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2028 (mở rộng).
07:57 23/04/2025
(HG) - Chiều ngày 22-4, Công an tỉnh tổ chức Lễ truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba và trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho lực lượng an ninh, trật tự cơ sở. Đến dự, có ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
07:54 23/04/2025
(HG) - Sáng ngày 22-4, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và UBND thành phố Vị Thanh tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025. Dự lễ, có bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh…
07:53 23/04/2025
(HG) - Chiều ngày 22-4, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh ủy có cuộc họp xét khen thưởng cho các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2020-2024).
07:47 23/04/2025
(HG) - Sáng ngày 22-4, Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) huyện Phụng Hiệp và đơn vị chủ rừng là Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Khu bảo tồn) về thực hiện nhiệm vụ PCCCR.