Dấu ấn một nhiệm kỳ thắng lợi

Thứ Ba, ngày 18/04/2023 | 21:41

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Châu Thành đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu nghị quyết. Đạt được kết quả này là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, của Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, sự hỗ trợ của UBND huyện, sự phối hợp của các ngành, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vượt khó của các cấp hội và cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn huyện.

Ông Đỗ Trung Nam (giữa), Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành, trao bảng tượng trưng hỗ trợ mái ấm nông dân cho hội viên, nông dân.

Quan tâm chăm lo đời sống hội viên, nông dân

Vào tháng 2 năm nay, Hội Nông dân huyện tổ chức bàn giao Mái ấm nông dân cho ông Tô Văn Dương, ở ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu. Hội Nông dân huyện hỗ trợ gia đình ông Dương 50 triệu đồng để xây dựng nhà. Ông Dương chia sẻ: “Gia đình tôi gặp khó khăn về nhà ở. Nhờ sự hỗ trợ của Hội Nông dân huyện nên gia đình tôi có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống”.

Không riêng ông Dương, đời sống của nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành đã được cải thiện nhờ sự quan tâm chăm lo của tổ chức hội. Ông Đỗ Trung Nam, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành, cho biết, chăm lo nâng cao đời sống của hội viên, nông dân là trách nhiệm được đặt lên hàng đầu, do đó Hội Nông dân huyện và cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực dành cho hội viên, nông dân.

Nổi bật là Hội Nông dân huyện và cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện và Kế hoạch giúp chi hội thoát nghèo bền vững giai đoạn 2018-2023. Theo đó, hội nông dân các xã, thị trấn chọn 1 ấp đăng ký giúp thoát nghèo (Đề án có 151 hộ nghèo), đến nay đã giúp cho 151/151 hộ thoát nghèo, đạt 100% hộ đăng ký; 8/8 chi hội giúp thoát trắng không còn hộ nghèo.

Công tác hỗ trợ vốn cho nông dân cũng được Hội Nông dân huyện và cơ sở quan tâm thực hiện. Tổng số vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện nhận ủy thác, ngân sách cấp và vận động là hơn 5,9 tỉ đồng, có 20 dự án, với 154 hộ vay. Về nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, toàn huyện hiện có 94 tổ tiết kiệm - vay vốn do cán bộ hội làm tổ trưởng. Tính đến ngày 28-2-2023, đã phát vay cho 4.376 lượt hộ với số tiền hơn 143,6 tỉ đồng. Ngoài ra, có 4.559 hộ tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Song song đó, với mục đích hỗ trợ nông dân tiếp cận các thông tin về thị trường nông sản, xây dựng thương hiệu nông sản, Hội Nông dân huyện và cơ sở đã phối hợp ngành nông nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên, nông dân tiếp cận nhanh chóng kiến thức liên quan đến sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, cập nhật giá cả thị trường. Chỉ đạo cơ sở hội phối hợp lựa chọn sản phẩm đặc trưng của địa phương, giúp nông dân giới thiệu sản phẩm đến thị trường trong và ngoài khu vực. Toàn huyện được công nhận 22 sản phẩm OCOP, trong đó có 11 sản phẩm được công nhận 3 sao, 11 sản phẩm được công nhận 4 sao.

Chưa kể, Hội Nông dân huyện còn phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mở 76 lớp dạy nghề cho nông dân, có 1.900 người tham dự; 1.577 người có việc làm sau đào tạo, đạt tỷ lệ 83%. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện và cơ sở còn vận động trong nội bộ nông dân thực hiện tương trợ, giúp đỡ 407 hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng; hỗ trợ 482 triệu đồng mua cây, con giống…

Hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Ông Nguyễn Văn Thành là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu. Gia đình ông Thành hiện có khoảng 20 công đất trồng sầu riêng với khoảng 400 gốc. Một số cây đã bắt đầu cho trái, với giá bán trên thị trường ở mức khá cao nên gia đình ông Thành đang có nhiều kỳ vọng về vụ sầu riêng được mùa, trúng giá.

Ông Thành chia sẻ: “Hội Nông dân huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tích cực hướng dẫn, hỗ trợ gia đình tôi về kỹ thuật chăm sóc, nhờ đó vườn sầu riêng phát triển tươi tốt. Không riêng gia đình tôi, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn huyện đã được Hội phối hợp hỗ trợ chuyển giao về khoa học kỹ thuật, giúp mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao”.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành triển khai thực hiện sâu rộng, thực sự tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu trong hội viên, nông dân của huyện.

Nổi bật là hàng năm, Hội Nông dân huyện có kế hoạch củng cố, nâng chất 8 câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, có 284 thành viên; tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Từ đó phong trào có sức lan tỏa, tạo động lực khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Đáng chú ý là hàng năm có 10.726 hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, qua bình xét có 7.064 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 65,85% so với tổng số hộ đăng ký, trong đó cấp Trung ương 89 hộ, cấp tỉnh 1.004 hộ, cấp huyện 2.105 hộ và cấp cơ sở 3.866 hộ. Theo ông Đỗ Trung Nam, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành, để phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi mang lại kết quả cao, hội nông dân từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, đã phối hợp với các ngành chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 49.770 lượt hội viên, nông dân, chiếm 65% tổng số hộ nông dân, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Qua đó, góp phần giúp nông dân ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng phân bón, phân hữu cơ vi sinh…

Các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện còn thường xuyên đồng hành, tư vấn, hướng dẫn thành lập, hỗ trợ những mô hình kinh tế tập thể. Trước hết là chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân, tạo sự chuyển biến từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết, hợp tác, mở rộng quy mô. Cùng với đó, các hoạt động tư vấn, dịch vụ, đào tạo nghề hỗ trợ cho hợp tác xã, tổ hợp tác cũng được thực hiện thường xuyên, phù hợp, hiệu quả. Hướng dẫn cán bộ hội, hội viên, nông dân thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, vận động nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho bà con.

Kết quả, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện phối hợp hướng dẫn thành lập mới 6 hợp tác xã, với 147 thành viên, đạt 120% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số hợp tác xã hiện có trên địa bàn là 13 hợp tác xã, với 326 thành viên. Bên cạnh đó, còn thành lập 48 tổ hợp tác với 345 thành viên, nâng tổng số đến nay có 71 tổ hợp tác, với 982 thành viên; thành lập 2 chi hội nông dân nghề nghiệp trong hợp tác xã, với 31 thành viên và 116 tổ hội nông dân nghề nghiệp, với 1.532 thành viên.

Phát huy tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - đột khá - quyết tâm - khát vọng”

Nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2023, ông Đỗ Trung Nam, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành, cho rằng, các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành việc tổ chức thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực, có đổi mới về lề lối và phong cách làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chủ động nghiên cứu nghị quyết, kế hoạch, văn bản cấp trên, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, năm, trong đó có chọn những khâu trọng tâm đột phá, có kết hợp với nhiệm vụ chính trị địa phương, có xây dựng kế hoạch giao ước thi đua cụ thể hàng năm.

Trong điều hành thực hiện công tác hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện có nhiều đổi mới, sáng tạo, chất lượng công tác tuyên truyền được nâng lên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của cơ sở hội, góp phần thực hiện công tác quản lý hồ sơ sổ sách của hội được hiệu quả, chặt chẽ hơn. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện còn thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy, tạo nền tảng để hoạt động của tổ chức hội ngày càng hiệu quả; kịp thời sơ, tổng kết các nghị quyết, kế hoạch nhằm đánh giá rút kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn...

Ông Đỗ Trung Nam, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành, cho biết thêm, phát huy tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - đột khá - quyết tâm - khát vọng”, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng sâu sát chi, tổ hội và nông dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân. Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chú trọng đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực hành động của đội ngũ cán bộ Hội Nông dân huyện, cơ sở, chi, tổ hội.

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. Phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nông dân; phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn; hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới

Xem thêm

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Hơn 6 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

05:52 23/06/2025

(HG) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và tổng kết Tháng công nhân năm 2025.

23 bài thi viết “Câu chuyện khởi nghiệp” của phụ nữ được trao giải

15:09 20/06/2025

(HGO) – Sau hơn 3 tháng phát động, Cuộc thi viết “Câu chuyện khởi nghiệp” năm 2025 do Hội LHPN tỉnh tổ chức với chủ đề “Hành trình khởi nghiệp – Khát vọng vươn xa”, đã thu hút đông đảo sự tham gia của hội viên, phụ nữ và các tác giả trên địa bàn tỉnh.

Công đoàn khẩn trương triển khai sắp xếp, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất

07:20 20/06/2025

(HG) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa có công văn đề nghị Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh; Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh và Công đoàn UBND tỉnh khẩn trương triển khai sắp xếp, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Thi trưng bày sản phẩm khởi nghiệp

07:36 19/06/2025

(HG) - Hội LHPN thị xã Long Mỹ vừa tổ chức hội thi “Trưng bày sản phẩm khởi nghiệp”, với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công” năm 2025.

Chuyển 9 công đoàn cơ sở về trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh

07:31 19/06/2025

(HG) - Chiều ngày 18-6, Công đoàn UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng công nhân năm 2025 và công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn cơ sở. Dự hội nghị có ông Lê Công Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...