Động lực giúp chị em vươn lên trong cuộc sống

21/06/2024 | 08:13 GMT+7

Điểm nhấn trong nửa nhiệm kỳ 2021-2026  là các cấp hội LHPN trong huyện Phụng Hiệp đã quan tâm hỗ trợ sinh kế, tạo công ăn việc làm, giúp chị em mạnh dạn, tự tin vươn lên thoát nghèo bền vững bằng nhiều mô hình hiệu quả.

Hội LHPN thị trấn Búng Tàu vừa ra mắt mô hình “Đồng hành cùng phụ nữ vượt khó”.

Sinh kế tạo động lực

Không còn phải lo chạy gạo từng bữa, là sự nỗ lực, cố gắng đáng ghi nhận đối với gia đình bà Bùi Thanh Thúy, hội viên phụ nữ ở ấp 6, thị trấn Kinh Cùng. Bà Thúy chia sẻ: “Hội LHPN thị trấn đã liên kết chị em hội viên thành lập mô hình “Dịch vụ dọn dẹp, vệ sinh nhà ở” hồi tháng 6 năm ngoái. Mô hình đang tạo việc làm ổn định cho hội viên, phụ nữ trong thời gian nhàn rỗi. Từ khi tham gia mô hình này, hàng ngày, sau khi lo cơm nước cho gia đình xong, tôi nhận dọn dẹp nhà khoảng 3 tiếng, tiền công kiếm được từ 30.000-40.000 đồng/giờ, tùy theo địa điểm xa hay gần”.

Nhờ đó, bà Thúy có nguồn thu nhập khá ổn định, gần 3 triệu đồng mỗi tháng. “Chịu khó tiết kiệm hai vợ chồng cũng lo được cho các con đi học và chi phí sinh hoạt”, bà Thúy bày tỏ. Với tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm làm việc, bà Thúy đang đảm nhận vai trò Chủ nhiệm mô hình “Dịch vụ dọn dẹp, vệ sinh nhà ở” của thị trấn. Đến nay, mô hình có gần 10 thành viên tham gia. Qua thực hiện các dịch vụ dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, bàn ghế, trồng hoa kiểng… từng thành viên có thể tạo ra thu nhập trung bình hàng tháng không dưới 2 triệu đồng.

Ngoài chí thú làm ăn, bà Phạm Thị Thu Chanh, ở ấp Xẻo Trâm, xã Hòa An, còn được các cấp hội hỗ trợ sinh kế, giúp gia đình thoát nghèo năm 2023. Bà Chanh bộc bạch: “Gia đình tôi từng là hộ nghèo nhiều năm liền ở địa phương. Do không vốn sản xuất, nên vợ chồng tôi phải đi làm thuê, tranh thủ chiều tối đi giăng câu, bắt ốc bán lấy tiền mua gạo. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hội LHPN xã đã trợ giúp tôi tiếp cận được nguồn vốn từ Dự án “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” của huyện, để nuôi heo. Nhờ vậy, gia đình tôi có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Đến nay, với đồng vốn tích lũy thông qua dự án, tôi chuyển sang để nuôi thêm vịt”.

Qua nửa nhiệm kỳ, các cấp hội LHPN huyện đã giúp 1.046 hộ gia đình có hội viên phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ 86/45 chị khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, đạt 191,1%; công nhận mới 22 ấp “Không có hộ hội viên nghèo”, đạt tỷ lệ 440% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Chưa kể, các cấp hội trong huyện còn vận động hỗ trợ sinh kế với số tiền hơn 3,5 tỉ đồng, giúp 547 chị mượn để mở rộng mô hình chăn nuôi, trồng trọt, đan đát và mua bán nhỏ.

Nâng cao ý thức vươn lên

Hội LHPN thị trấn Búng Tàu vừa ra mắt mô hình “Đồng hành cùng phụ nữ vượt khó”, với 13 thành viên. Tham gia mô hình, các thành viên được tư vấn, giới thiệu, hỗ trợ thực hiện mô hình làm ăn hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng chị em. Tại lễ ra mắt, hội đã trao sinh kế cho 2 hội viên làm vốn mua bán nhỏ, với kinh phí hỗ trợ 3 triệu đồng/người.

Bà Võ Thị Thảo, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Búng Tàu, cho biết: “Xây dựng các mô hình sinh kế hiệu quả sẽ tạo động lực hỗ trợ chị em hội viên nâng cao ý thức, chủ động vươn lên trong cuộc sống hơn. Đồng thời, giúp cho chị em trong hội thêm gắn bó, có điều kiện hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế, xây dựng hạnh phúc gia đình. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thu hút thêm nhiều hội viên tham gia”.

Nếu như năm 2016, Hội LHPN thị trấn chỉ có hơn 920 hội viên thì đến nay, tăng lên gần gấp đôi, với hơn 1.750 hội viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hội giúp 24 hội viên thoát nghèo bền vững, bằng cách vận động chị em tham gia tổ tương trợ, hùn vốn; các mô hình chị khá giúp chị khó, mô hình sinh kế thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Đáng ghi nhận là, hội thành lập được 3 tổ “Liên kết may gia công”, qua đó tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nữ trong và ngoài địa phương…

Hội LHPN huyện thông tin, thời gian qua, các cấp hội trong huyện luôn quan tâm triển khai, thực hiện các mô hình thiết thực, hiệu quả nhằm góp phần hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nổi bật là tiếp tục duy trì 4 hình thức tiết kiệm, gồm nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ hùn vốn, tiết kiệm theo gương Bác và tiết kiệm thông qua gửi tiết kiệm Ngân hàng Chính sách xã hội trong hệ thống hội.

Kết quả, trong nửa nhiệm kỳ, đã huy động được số tiền hơn 17,8 tỉ đồng, giúp cho 3.551 chị em phụ nữ vay mượn để nhân rộng, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả tại địa phương. Ngoài ra, hội LHPN cấp huyện và cơ sở đã phối hợp vận động hỗ trợ xây dựng, bàn giao 82 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ khó khăn về nhà ở, giúp chị em yên tâm lao động, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, vượt 546,7% chỉ tiêu...

Bà Dương Thị Thùy Trang, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phụng Hiệp, cho hay: “Thời gian qua, hoạt động của hội luôn hướng về cơ sở, chú trọng đến đời sống chị em nông thôn. Chúng tôi cũng luôn lắng nghe tâm tư, tình cảm của các chị em để có hướng giúp đỡ đúng nguyện vọng và tăng cường kết nối qua hệ thống mạng xã hội… Từ đó, xây dựng được những mô hình kinh tế thiết thực, bền vững”.

Cũng theo bà Trang, thời gian tới, hội không chỉ quan tâm đến vấn đề hỗ trợ vốn vay mà còn chú ý nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm phát triển phong trào phụ nữ khởi nghiệp, làm kinh tế gia đình. Mặt khác, thông qua các cuộc họp chi, tổ hội, tọa đàm hay tham quan chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất sẽ giúp chị em có thêm lựa chọn ngành nghề, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương, để hội xứng đáng là nơi chị em đặt gửi niềm tin, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>