Giám sát, phản biện xã hội hiệu quả

25/07/2024 | 05:58 GMT+7

Phát huy vai trò của Hội trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Long Mỹ tổ chức thực hiện tốt giám sát và phản biện xã hội, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Đoàn giám sát của Hội LHPN thị xã làm việc với UBND xã Long Trị A.

Giám sát, phản biện xã hội hiệu quả sẽ giúp tổ chức hội thực hiện tốt hơn chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, hội viên và góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Những đề nghị sau giám sát

Giữa tháng 7, Hội LHPN thị xã tổ chức 2 cuộc giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới (Chỉ thị số 21) đối với UBND xã Long Trị A, UBND phường Trà Lồng.

Theo UBND xã Long Trị A, toàn xã có 1.234 phụ nữ 18 tuổi trở lên, trong đó có 1.100 hội viên; đang sinh hoạt là 716 chị.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 21, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vai trò, vị trí, công tác phụ nữ có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến các chương trình, mục tiêu xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác phụ nữ và vấn đề bình đẳng giới. Cán bộ, hội viên phụ nữ luôn tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, khẳng định vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

“Nhiều chương trình, dự án chăm lo cho phụ nữ cũng được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc quan tâm, qua đó tạo điều kiện cho chị em vươn lên phát triển toàn diện”, ông Lê Văn Sol, Chủ tịch UBND xã Long Trị A, cho biết.

Trong khi đó, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ cũng được Đảng ủy, UBND xã quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là quy hoạch cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND, cơ cấu, số lượng cán bộ nữ trẻ đảm bảo tỷ lệ quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xã đưa 1 cán bộ nữ đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, trung cấp 2 đồng chí; 100% cán bộ hội được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng cần thiết khác.

Theo bà Lâm Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Long Mỹ, qua giám sát ở 2 đơn vị, nhìn chung đều thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị số 21. Trong đó, quan tâm nhiều đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Tỷ lệ cơ cấu cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Đảng, Nhà nước ngày càng cao. Đảng ủy, UBND xã, phường thực hiện kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, trong đó chú trọng công tác quy hoạch cán bộ nữ đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Đảng ủy, UBND các xã, phường cũng chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, vận động hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, năng lực, xây dựng cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững...

Qua giám sát, Đoàn đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, chăm bồi và bố trí, sử dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới, từng bước giảm dần khoảng cách về giới trong lĩnh vực chính trị.

Ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của Hội

Theo kế hoạch năm, đến nay Hội LHPN thị xã và các cơ sở hội đã cơ bản hoàn thành kế hoạch giám sát đề ra.

Thị hội giám sát xong 2 cuộc theo kế hoạch; hội LHPN 9/9 đơn vị xã, phường chủ trì giám sát đối với chính quyền địa phương trong thực hiện các vấn đề liên quan đến công tác phụ nữ, trẻ em trên địa bàn và về thực hiện pháp luật, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em; cấp phát bảo hiểm y tế cho trẻ em từ 0-6 tuổi; cấp tiền điện cho hộ nghèo; quản lý đối tượng bảo trợ xã hội; giám sát quản lý hộ tịch…

Đầu năm đến nay, Hội LHPN thị xã cũng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường tổ chức 5 cuộc phản biện, 9 cuộc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đối với 24 dự thảo văn bản, nêu 126 ý kiến (Hội tham gia 46 ý kiến) về dự thảo kế hoạch chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người...

Tham gia 2 cuộc tiếp xúc, đối thoại với người có công, gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, đề án giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thị xã. Tham gia tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh vừa và nhỏ liên quan lĩnh vực thực hiện Nghị quyết số 26 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024.

Theo Hội LHPN thị xã, qua giám sát, phản biện đã tạo điều kiện cho các cấp hội theo dõi chặt chẽ hơn, phát hiện hạn chế trong thực thi chính sách về phụ nữ, trẻ em, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực tiễn đặt ra cho phù hợp. Hoạt động này ngày càng góp phần khẳng định vai trò, vị thế của hội LHPN trong xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.  

MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>