Thứ Năm, ngày 11/08/2016 | 09:09
Chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng những loại cây khác cho giá trị kinh tế cao là phong trào lớn có sức lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh, trong đó có xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp. Dưới sự giúp sức của hội nông dân, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã xây dựng mô hình trồng trọt phù hợp, góp phần cải thiện đời sống kinh tế.
Nhờ đồng vốn giúp sức nên vườn nhãn của ông Tâm luôn tươi tốt.
Cây trồng cũ hiệu quả mới
Ấp Tầm Vu 2, xã Thạnh Hòa đang nổi lên phong trào trồng nhãn Ido. Với người dân nơi đây, cây trồng này có mặt tại địa phương rất lâu nhưng đến nay mới trở thành loại cây trồng ưa chuộng của nhiều nông dân. Ông Lê Hoàng Vững, hội viên Chi hội Nông dân ấp Tầm Vu 2, cho biết: “Nhà tôi trồng nhãn Ido tính ra đã 11 năm rồi nhưng hiệu quả thật sự thì chỉ mới 4-5 năm nay thôi. Với 2 công đất trồng 50 gốc nhãn, bình quân tôi thu vô khoảng 90-100 triệu đồng/năm. Riêng năm rồi chỉ 2 gốc nhãn chiết nhánh bán cũng giúp tôi thu về gần 20 triệu đồng”.
Theo ông Vững, sở dĩ vườn nhãn nhà ông chậm mang lại hiệu quả kinh tế là vì lúc trước ông non kinh nghiệm, chưa biết cách xử lý ra trái nên sau 4 năm vườn nhãn mới bắt đầu đậu trái, còn những vườn nhãn mới trồng sau này chỉ sau 2 năm đã cho thu hoạch. Qua nhiều năm đúc kết kinh nghiệm, đến nay, ông Vững đã chủ động xử lý cây nhãn ra trái theo ý muốn, từ đó nguồn thu từ nhãn của gia đình ông tăng cao hơn qua từng năm.
Nếu như trước kia ngoài sản xuất lúa thì diện tích vườn tạp ở ấp Tầm Vu 2 còn tương đối nhiều, nhưng từ khi xã Thạnh Hòa xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã tập trung vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cây trồng, xóa vườn tạp, đến nay, toàn ấp có hơn 30 hộ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, vườn tạp sang trồng nhãn Ido với hơn 40ha, trong đó có khoảng 4-5ha nhãn cho thu hoạch.
Ông Hồ Văn Tâm, Tổ trưởng Tổ hợp tác nhãn Ido ấp Tầm Vu 2, cho biết: “Do cây nhãn Ido đang mang lại hiệu quả kinh tế khả quan nên nhiều hộ dân ấp này đã lập vườn nhãn quy mô lớn. Để giúp bà con phát triển sản xuất bền vững, Hội Nông dân xã đã vận động các hộ dân trồng nhãn vào tổ hợp tác để cùng nhau vay vốn, san sẻ kinh nghiệm giúp nhau phát triển. Đến nay, tổ hợp tác đã có 34 thành viên, tổng diện tích nhãn trong tổ khoảng 35ha”.
Cũng như nhiều hộ dân khác, từ khi chuyển sang trồng nhãn Ido đến nay, kinh tế gia đình ông Tâm có bước khởi sắc. Với 2ha nhãn, hiện nguồn thu của gia đình vài trăm triệu đồng/năm. Theo ông Tâm, mặc dù vườn nhãn chỉ 4 năm tuổi, đợt trái thứ hai sẽ cho thu hoạch vào khoảng cuối năm nhưng từ lúc trồng nhãn đến nay kinh tế gia đình ông ổn định hơn. “Do nhãn Ido mới phổ biến nên 2 năm qua nguồn thu chính của tôi là nhờ vào việc chiết bán cây giống. Trung bình mỗi năm tôi bán ra thị trường khoảng 10.000 nhánh. Với giá bán dao động từ 20.000-22.000 đồng/nhánh tôi được một khoản thu kha khá”, ông Tâm phấn khởi chia sẻ.
Quỹ hội giúp sức
Theo Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp, hiệu quả của nhãn Ido mang lại cho người dân hiện nay là điều đáng phấn khởi. Thế nhưng khoản chi phí đầu tư để lập vườn, chăm sóc mỗi công nhãn từ lúc trồng đến thu hoạch cũng không nhỏ, do vậy để giúp cho nông dân xã Thạnh Hòa phát triển loại cây trồng này, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, Hội Nông dân huyện đã tạo điều kiện cho Tổ hợp tác nhãn Ido ấp Tầm Vu 2 tiếp cận vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương với số tiền 500 triệu đồng, có 24 hộ vay. Từ khi có đồng vốn của hội giúp sức, nhiều nông dân có thêm điều kiện thuận lợi hơn trong đầu tư sản xuất.
“Đầu năm nay, tôi được vay 15 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, với số vốn này tôi tu bổ thêm cho vườn nhãn nhà mình phát triển tốt hơn. Không chỉ riêng gia đình tôi mà việc tiếp cận được đồng vốn vay đã giúp nhiều thành viên khác trong tổ vượt qua khó khăn ban đầu. Cũng nhờ đồng vốn giúp sức mà diện tích nhãn trong tổ ngày càng tăng thêm”, ông Vững bộc bạch.
Theo Hội Nông dân xã Thạnh Hòa, trước dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của Tổ hợp tác nhãn Ido thì cách nay 3 năm, 20 hộ dân ở ấp Nhì đã tiếp cận được nguồn vốn này để trồng cam. Qua 3 năm sử dụng đồng vốn có hiệu quả, hầu hết các hộ dân trong dự án có đời sống kinh tế ổn định hơn. 100% hộ vay đã hoàn trả vốn vay theo hạn.
Ông Huỳnh Văn Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp, cho biết: Các hội viên được vay vốn đều chủ động đầu tư phát triển sản xuất, phát huy hiệu quả đồng vốn để nâng cao đời sống kinh tế hộ. Với hình thức cho vay theo phương thức tập hợp hộ có cùng chí hướng, cùng ngành nghề sản xuất, Quỹ hỗ trợ nông dân cũng là cầu nối giúp gắn kết từng hộ sản xuất nhỏ lẻ với nhau tạo thành tổ hợp tác, xóa dần việc làm ăn manh mún, kém hiệu quả.
Hiện tại, hội viên nông dân huyện Phụng Hiệp đang thụ hưởng 13 dự án vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Trong đó có 5 dự án vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương với tổng số tiền 2,5 tỉ đồng; 1 dự án vay 300 triệu đồng từ nguồn vốn tỉnh và 7 dự án vay từ vốn của huyện với tổng số tiền 1,8 tỉ đồng. |
Bài, ảnh: MỸ AN
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
(HG) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và tổng kết Tháng công nhân năm 2025.
15:09 20/06/2025
(HGO) – Sau hơn 3 tháng phát động, Cuộc thi viết “Câu chuyện khởi nghiệp” năm 2025 do Hội LHPN tỉnh tổ chức với chủ đề “Hành trình khởi nghiệp – Khát vọng vươn xa”, đã thu hút đông đảo sự tham gia của hội viên, phụ nữ và các tác giả trên địa bàn tỉnh.
07:20 20/06/2025
(HG) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa có công văn đề nghị Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh; Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh và Công đoàn UBND tỉnh khẩn trương triển khai sắp xếp, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
07:36 19/06/2025
(HG) - Hội LHPN thị xã Long Mỹ vừa tổ chức hội thi “Trưng bày sản phẩm khởi nghiệp”, với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công” năm 2025.
07:31 19/06/2025
(HG) - Chiều ngày 18-6, Công đoàn UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng công nhân năm 2025 và công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn cơ sở. Dự hội nghị có ông Lê Công Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...