Chủ Nhật, ngày 26/01/2025 | 18:47
Lần đầu tiên, Hậu Giang có một câu lạc bộ mà tất cả thành viên đều là nông dân tỉ phú. Câu lạc bộ ra đời đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ về đời sống kinh tế của bà con.
Ruộng dưa bạt ngàn của gia đình anh Bình.
Từ ruộng dưa vàng
20 tháng Chạp trở đi, trên những cánh đồng dưa rộng hơn 30ha ở ấp 8, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ trở nên nhộn nhịp. Hương thơm thoang thoảng của những quả dưa vàng, dưa xanh chín mọng đang phơi mình đón nắng hòa quyện với tiếng cười nói rộn ràng của nông dân báo hiệu một mùa dưa tết bội thu lại về.
Chỉ tay về ruộng dưa rộng thênh thang của gia đình đang thu hoạch, anh Lê Văn Bình cười tươi rói: “Xuống giống được 3ha, có 2/3 trồng dưa Kim Hồng Ngọc, còn lại tôi trồng dưa hấu chưng tết, dưa hấu Thành Long và dưa hoàng kim. Tết năm rồi, cũng đất cỡ này, bán được 800 triệu đồng, ăn tết xôm tụ lắm”.
Những cái tết như vậy của nhà anh Bình đâu phải năm rồi, mà 5 năm qua, kể từ khi chuyển từ lúa sang trồng dưa, kinh tế gia đình anh khá lắm. Mỗi năm, anh trồng 3 vụ hoa màu, trong đó 2 vụ chuyên canh dưa hấu và các loại dưa chưng tết, xong mùa vụ, chị nhà đếm tiền mỏi tay.
Với mức thu nhập mơ ước của nhiều nông dân, anh Bình đã được Hội Nông dân tỉnh đặc cách vào Câu lạc bộ Nông dân tỉ phú tỉnh Hậu Giang, thành lập vào đầu tháng 10-2024.
Anh Bình bên vườn sầu riêng xanh tốt.
Diện kiến 47 nông dân tỉ phú trong lần ra mắt Câu lạc bộ, rõ là sắc diện của những phú nông. Họ kể nhau nghe không ngớt chuyện nuôi trồng đủ thứ, kinh doanh phong phú ngành nghề, nhưng tựu chung lại là đều chung chí hướng làm giàu cho mình, cho quê hương, tương trợ nhau tiêu thụ, quảng bá nông sản ra mọi miền Tổ quốc.
Trở lại vườn dưa vàng, để được như hôm nay anh Bình nói phải nỗ lực rất nhiều; từng bán mặt cho đất bán lưng cho trời như bao bần nông, rồi ngược xuôi hôm sớm khi thành trung nông… Cái được của anh là trong mọi hoàn cảnh không nản chí mà luôn tìm tòi, học hỏi, tập tành đổi mới, mạnh dạn thay đổi, quyết đoán với những loại cây trồng mà thị trường đang cần.
“Tôi từng một thời loay hoay tìm cách làm giàu. Từng mất ăn mất ngủ với nhiều loại cây trồng khác nhau nhưng mấy năm gần đây nhận thấy trồng dưa là phù hợp với điều kiện của gia đình và thổ nhưỡng nên mạnh dạn thử sức, sau đó thì mở rộng quy mô”, anh Bình bộc bạch.
Dưa càng ngày càng ngọt lịm nhưng mộng của phú nông này như chưa dừng lại. Trò chuyện với phóng viên, nhiều lúc anh phải ngắt ngang, nghe tư vấn qua điện thoại về 10 công sầu riêng đang đơm bông.
Bốn năm nuôi nấng, nay vườn sầu riêng phát triển tốt, hứa hẹn bội thu, thêm bạc tiền trong căn nhà tường kiên cố sáng trưng một vùng quê.
Điều này là chắc chắn khi nhiều thành viên trong Câu lạc bộ Nông dân tỉ phú đầy kinh nghiệm làm giàu từ sầu riêng, ai ai cũng sẵn lòng sẻ chia cách chăm sóc như cam kết hôm ra mắt.
Vườn sầu riêng của anh Tình (bìa trái) thường xuyên tiếp đón các đoàn khách tham quan trong và ngoài tỉnh.
Đến cánh đồng sầu riêng bát ngát
350 công đất là con số rất lớn với nông dân Hậu Giang, nhưng điều đó là có thật, thật đến mức ngỡ ngàng là toàn bộ diện tích đó của gia đình tỉ phú Võ Trung Tình canh tác.
Nếu về ấp Long Trường 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, hỏi đến anh Tình thì người ta chỉ ngay. Trong 35ha có 25% cho thu hoạch, còn lại cây 2-3 năm tuổi. Với diện tích “thẳng cánh cò bay” thì thu nhập, giật mình khi nghe anh Tình tiết lộ đến… 5 tỉ đồng/năm.
Câu chuyện có thể bắt đầu từ năm 2013. Đó là để chuẩn bị nền móng cho cuộc sống bền vững, sau khi đi học hỏi nhiều nơi, gia đình anh Tình mạnh dạn chuyển đổi 2ha đất lúa sang trồng sầu riêng.
Sắc diện của những phú nông Hậu Giang.
“Lúc đầu, nhà tôi chỉ trồng thử thôi, càng về sau nhận thấy cây sầu riêng đem lại nguồn thu nhập cao nên cải tạo hết diện tích đất nhà và thuê thêm đất xung quanh để mở rộng”, tỉ phú này kể. Từ đó đến nay, sầu riêng đã đem đến một cuộc sống rất sung túc cho gia đình anh.
Ăn nên làm ra ngon lành nên bà con lối xóm học hỏi làm theo. Rồi sáng nào cũng vậy, nhất là mùa thu hoạch, cả xóm rộn lên như tết, nhà anh Tình rộn rã nhất.
Để phát triển bền lâu, năm 2019, 20 nông dân chuyên trồng sầu riêng của xã gom lại, thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Chín Em Ba (HTX) và tất cả đều nhất quyết bầu anh Tình làm Giám đốc, tổng diện tích sầu riêng của HTX là 60ha.
Cái tên Trung Tình tiếp tục được gọi, sau khi HTX ra đời, anh tiếp tục đóng “vai chính” làm đầu mối hỗ trợ nhau về kinh nghiệm, kỹ thuật trồng sầu riêng, bởi ai cũng biết học theo anh thì có bao giờ thua thiệt.
“Chúng tôi còn thu mua sầu riêng của thành viên và người dân trong, ngoài tỉnh, nhờ đó anh em HTX an tâm không còn lo đầu ra hay bị thương lái ép giá. Giờ ai cũng có đời sống kinh tế ổn định”, anh Tình kể thêm.
Mải mê với chuyện làm giàu của các phú nông mà quên nhắc đến đầu tàu của Câu lạc bộ Nông dân tỉ phú. Khi phóng viên hỏi ra thì ngỡ ngàng lại đến. Tuổi chưa tròn 40, sở hữu vườn cây sai trái, kinh doanh hiệu quả cao ngất, cộng với sự năng động, nhạy bén trong tư duy sản xuất, một lần nữa tỉ phú Võ Trung Tình được giao trọng trách.
“Hào hứng lắm nhưng cũng nặng trách nhiệm. Câu lạc bộ là nơi kết nối những nông dân có cùng chí hướng làm giàu trong toàn tỉnh để tiếp tục cùng nhau lan tỏa, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, tới đây ngoài chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, chúng tôi còn dự định sẽ tổ chức Quỹ hùn vốn để tương trợ nông dân cùng nhau phát triển khá giàu”, anh Tình cho biết.
Gia đình anh Tình (bên phải) phấn khởi chào đón lãnh đạo Trung ương Hội và Hội Nông dân tỉnh đến thăm vào dịp gần cuối năm.
Phú quý sinh lễ nghĩa
Trong câu chuyện của người giàu, phóng viên đôi khi muốn hỏi rồi lại thôi. Có lần cũng bạo gan hỏi về của để dành, thì một tỉ phú cười nói “tiền bạc nhiều để làm gì?”, giờ ngoài sản xuất kinh doanh chúng tôi quan tâm đến việc sẻ chia với xã hội.
Thật vậy, đối với những nông dân tỉ phú, ngoài đời sống kinh tế sung túc họ còn tạo ra việc làm cho rất nhiều nông dân khác sinh sống gần đó có thu nhập ổn định, phát triển hơn.
Tại vườn nhà anh Tình, mỗi ngày có 15-20 lao động chăm sóc sầu riêng, những tháng cao điểm nhộn nhịp vì có đến 40 người làm, thu nhập được tỉ phú này trả mỗi ngày thì khỏi chê. Cũng chính vì thế mà một số người gắn bó xuyên suốt 10 năm qua.
Rồi từ lợi nhuận thu được trong sản xuất, kinh doanh, những tỉ phú như anh Bình, anh Tình còn đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội.
Ông Nguyễn Văn Tới, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Trị, kể: “Hàng năm, ông Bình đều ủng hộ kinh phí để giặm vá, sửa cầu, đường nông thôn; tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Ông còn đứng ra thành lập và duy trì Tổ hùn vốn với 15 thành viên trong Tổ hợp tác trồng màu ấp 8 để cho anh em mượn xoay vòng giúp nhau lúc khó khăn, rất đáng trân trọng !”.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Trung trao đổi, 47 nông dân tỉ phú trong Câu lạc bộ mới chỉ là hạt nhân để tiếp tục đoàn kết những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lại, bởi thực tế hiện còn khá nhiều, trong đó sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương hơn 260 hộ… Những phú nông biết làm giàu sẽ lan tỏa tinh thần khát vọng vươn lên khá giả cho nhiều gia đình; lại biết nghĩ cho người khác chắc chắn rằng xã hội này sẽ có thêm nhiều điều tốt đẹp !
MỸ AN
15:02 21/03/2025
(HGO) - Sáng ngày 21-3, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại ấp 6, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy.
09:58 20/03/2025
(HG) - Dự kiến cuối tháng 3 này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ thành lập đoàn khảo sát các doanh nghiệp phục vụ công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2025.
09:09 20/03/2025
(HGO) - Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh vừa tổ chức buổi Tọa đàm “Thanh niên Hậu Giang khởi nghiệp” năm 2025.
14:22 19/03/2025
(HGO) - Sáng ngày 19 - 3, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức khai mạc Vòng chung kết Cuộc thi Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang năm 2025. Dự khai mạc có bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
14:12 19/03/2025
(HG) - Năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh chọn là “Năm phát triển đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng vững mạnh”. Vì vậy, đơn vị đặt ra chỉ tiêu phấn đấu năm 2025 phát triển thực tăng 6.000 đoàn viên công đoàn.
07:13 19/03/2025
(HG) - Từ năm 2021 đến nay, hội LHPN các cấp trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác hậu phương quân đội qua những mô hình ý nghĩa được nhân rộng như: “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, “Người mẹ, người chị chiến sĩ ở hậu phương”, “Bếp lửa hậu phương”.
06:59 19/03/2025
Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực đã và đang được Đoàn bộ Vị Thanh triển khai quyết liệt trong Tháng Thanh niên năm 2025.
08:16 17/03/2025
Trong Tháng Thanh niên, Thành đoàn Ngã Bảy triển khai nhiều công trình, phần việc, hoạt động góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
08:48 14/03/2025
(HG) - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên.
08:33 14/03/2025
(HG) - Đoàn Thanh niên thành phố Vị Thanh vừa tổ chức bàn giao nhà nhân ái cho gia đình đoàn viên thuộc diện hộ nghèo ở tại ấp Thạnh Đông, xã Hỏa Lựu.
14:54 23/03/2025
(HGO) – Ngày 23-3, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ngành và thành phố Vị Thanh đến thăm, làm việc với Trại Giam kênh 5, thuộc Cục C10, Bộ Công an.
16:33 21/03/2025
(HGO) - Sáng ngày 21-3, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh về kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2025.
16:14 21/03/2025
(HGO) - Theo phản ánh của người dân, hiện nay một số diện tích lúa của bà con đoạn đi qua các ấp 6, ấp 7 và ấp 10 thuộc xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, ngả màu vàng cháy, thối rễ, hạt lép.
16:13 21/03/2025
(HGO) - Qua kiểm tra thực tế của ngành chức năng tại các khu rừng trên địa bàn tỉnh, hiện mực nước dưới chân rừng đã xuống thấp và đang dần khô cạn, đồng thời thực bì và dây leo tại một số lô rừng đã có hiện tượng chết khô.