Tiếp lửa khởi nghiệp

Thứ Hai, ngày 27/01/2025 | 06:30

Ngày xuân, nghe chuyện thủ lĩnh đoàn tiếp lửa cho thanh niên khởi nghiệp thành công thật cuốn hút; chuyện của chị em khởi nghiệp làm giàu thì càng hấp dẫn biết chừng nào !

Anh Trần Đăng Nhân (trái) thăm mô hình nuôi ếch trong vèo của thanh niên Phạm Văn Tèo (giữa).

Nhiệt huyết của Trần Đăng Nhân

Nhìn đàn ếch trong vèo hơn 7.000 con mập mạp, chuẩn bị xuất bán dịp tết, anh Phạm Văn Tèo, ở khu vực 2, phường VII, kể thành quả này có được nhờ công lớn của anh Trần Đăng Nhân, Phó Bí thư Đoàn phường, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường VII, thành phố Vị Thanh.

Trần Đăng Nhân là 1 trong 2 thanh niên tiêu biểu của tỉnh được nhận Giải thưởng “15 Tháng 10” - Giải thưởng cao quý do Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng. Thành công của anh Tèo chỉ là lát cắt mỏng trong bề dày thành tích mà Nhân có được.

Chuyện là 2 năm trước, Tèo không có việc làm ổn định, phải thường xuyên đi làm thuê, phụ hồ, thu nhập bấp bênh; Tèo mấy bận tâm sự với bạn bè rằng muốn có mô hình làm ăn mà thiếu vốn, với công việc như hiện tại thì tương lai không mấy sáng sủa.

Anh Trần Đăng Nhân (phải) nhiệt tình hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi số.

Lắng nghe thanh niên nói, Trần Đăng Nhân trăn trở… “Tôi hiểu rõ, thanh niên muốn phát triển kinh tế thì quan trọng phải có tiền; tiếp vốn kịp thời anh em sớm khởi nghiệp để không phải đi làm xa là điều Phường đoàn rất quan tâm”.

Thấu hiểu nguyện vọng của anh Tèo, Nhân thông tin cụ thể về khu vực, tham mưu trực tiếp lên cấp trên để xem xét. Trong thời gian ngắn, Tèo được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho vay 90 triệu đồng.

Có vốn, rồi nuôi trồng gì cũng là chuyện của Nhân. Anh đã tư vấn cụ thể cho Tèo nên tận dụng diện tích mặt nước kênh trước nhà để làm 3 vèo nuôi ếch, cải tạo mương trong vườn nhà để nuôi thêm 4 vèo nữa. Bắt tay vào nuôi, hàng ngày ngắm nhìn ếch lớn lên, đối với Phạm Văn Tèo là điều khó tưởng tượng ra được trước đây.

Quá trình chăm sóc, nghe được chủ nhân của những vèo ếch hỏi han mới biết anh không có nhiều kinh nghiệm, vậy là anh Nhân phối hợp với các ngành trực tiếp hỗ trợ Tèo kỹ thuật, kết nối nơi thu mua ếch...

Vụ ếch đầu, do chi phí đầu tư cao, chưa nhiều kiến thức chăn nuôi nên lời không cao, vụ kế Tèo lời khá; cận tết này anh thu về hàng chục triệu đồng. Như lời anh nói: “Thành quả này có được nhờ công lớn của anh Trần Đăng Nhân và xuân này không còn ăn tết lèo tèo nữa”, nói xong anh Tèo cười lớn.

Danh Khánh Linh cũng là trường hợp được thủ lĩnh đoàn Trần Đăng Nhân tận tình hỗ trợ từ đầu để vay 30 triệu đồng xây dựng mô hình nuôi chuột đồng bán.

“Mô hình sản xuất nông nghiệp kinh tế tuần hoàn, kết hợp sử dụng điện năng lượng tái tạo” được tham gia trưng bày, giới thiệu tại nhiều hội thảo trong và ngoài tỉnh.

Nói về cơ duyên với… chuột, Linh chia sẻ: “Anh Nhân sau khi cho thanh niên phường tham quan mô hình nuôi chuột đồng ở thành phố Ngã Bảy đã trao đổi với tôi, bắt tay chắc nịch là sẽ hỗ trợ nhiều thứ để lần khởi nghiệp đầu tiên thành công”.

Hứa là làm, anh Nhân theo sát, giúp đỡ Linh nhiệt tình. “Là hộ cận nghèo, chuột nuôi cho ăn lúa sẽ không lời cao nên tôi tư vấn em tận dụng thức ăn rau củ quả bán ế từ các chợ, tranh thủ bắt thêm ốc để bổ sung đạm cho chuột; làm theo, chi phí nuôi giảm rõ, lời khá”, Nhân kể lại.     

Với loài vật không mấy thiện cảm nhưng ngày qua ngày chăm sóc, anh Linh lại thấy khác. Ham ăn chóng lớn thì cũng là lúc anh tính đến chuyện xuất chuồng, nhưng đâu cần đến vậy vì cận tết nhiều nhà hàng, quán ăn và bạn hàng đã đến tận nhà đặt mua với giá hấp dẫn.

Niềm vui lớn của Linh tết này cũng như Tèo, vui hơn nữa là ân nhân hứa sẽ đến nhà xông đất, khi ấy chắc gì chỉ có chuột và ếch trên mâm…

Chín năm hoạt động đoàn, Nhân còn là chủ nhân của 5 mô hình mang tính sáng tạo, đáng kể phải nói đến là mô hình “Tạp hóa nghĩa tình” hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế và người dân tại phường VII, xã Hỏa Lựu 35.400 bộ quần áo, quy ra tiền hơn 2,8 tỉ đồng; mô hình “Sáng Hai, Tư, Sáu” giúp người dân trong chuyển đổi số…

Khi được hỏi vì sao phải cống hiến hết lòng, Nhân nói ngoài nghĩa vụ còn là trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương, người có điều kiện thì giúp người khó khăn, qua đó lan tỏa những cách làm hay để nhiều người làm theo, xây dựng phường thêm phát triển.

Giải thưởng “15 Tháng 10” là phần thưởng xứng đáng cho Trần Đăng Nhân, xứng đáng cho những thanh niên không ngừng sáng tạo, cống hiến nhiệt thành.

Chị Lữ Thị Nhật Hằng kiểm tra nơi ủ phân trùn quế.

Sáng tạo từ Lữ Thị Nhật Hằng

Chung niềm tin, khát vọng kiến thiết quê hương, chị Lữ Thị Nhật Hằng, ở ấp Tân Long, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, đã mạnh dạn khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công tại quê nhà với mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, kết hợp sử dụng điện năng lượng tái tạo.

Đam mê làm nông, nhưng gia cảnh khốn khó nên ít đất có được cha mẹ phải bán đi, dù vậy ham muốn sản xuất trên đất vẫn chảy trong huyết quản của Nhật Hằng suốt những tháng ngày bôn ba xứ người.

Tích góp tiền dành dụm, năm 2018, chị Hằng trở về Hậu Giang mua 7.000m2 đất và bắt tay khởi nghiệp ở tuổi 40. Lúc này, những ý tưởng cho ước vọng bấy lâu nay cứ thế tuôn ra…

Cụ thể, phía trên chị Nhật Hằng đầu tư hệ thống điện áp mái công suất 990kWp, dưới là chuỗi sản xuất nông nghiệp theo dây chuyền khép kín. Đầu tiên là trồng và thu hoạch nấm, sau đó bã rơm thải sẽ được ủ men vi sinh tạo thành phân bón hữu cơ để trồng cỏ voi, rau và nuôi trùn quế. Cỏ voi sau thời gian trồng và phát triển trở thành nguồn thức ăn cho bò. Chất thải từ bò lại được tái sử dụng trở thành thức ăn cho trùn quế sinh trưởng tốt. Trùn quế được tận dụng làm thức ăn cho gà, vịt, cá.

Ngồi nhẩm tính sơ sơ, chị Hằng chia sẻ doanh thu hàng năm từ nấm rơm mang về hơn 360 triệu đồng, nuôi trùn quế hơn 2,5 tỉ đồng, bò hơn 371 triệu đồng, thủy sản (cá diêu hồng, thát lát, sặc rằn…) hơn 700 triệu đồng, gia cầm hơn 100 triệu đồng… trừ tất cả chi phí, lợi nhuận trung bình gần 1 tỉ đồng/năm.

Sau thời gian khởi nghiệp nên vóc dáng, chị Hằng mạnh dạn chọn mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín phát triển lên thành lập Hợp tác xã Ngũ Thường Mekong (năm 2022) với 14 thành viên, do chị làm Giám đốc.

Thấy phóng viên tò mò với tên gọi, chị Hằng giải thích: “Ngũ thường để tôi ghi nhớ cột mốc khi mới ra mắt, Hợp tác xã có 5 thành viên cốt cựu nên gọi là ngũ thường, còn Mekong là nói đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mục tiêu của tôi không dừng lại ở đây”.

Từ khi nâng tầm hoạt động, chủ “Mô hình sản xuất nông nghiệp kinh tế tuần hoàn, kết hợp sử dụng điện năng lượng tái tạo” liên tục đạt nhiều giải thưởng cao về sản phẩm an toàn, thân thiện…

Chị Hằng mừng vui với mô hình nông nghiệp tuần hoàn khép kín giúp gia đình có cuộc sống sung túc hơn.

Tiêu biểu là giải nhì cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024 cấp vùng khu vực miền Nam; giải khuyến khích chung kết toàn quốc Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024; giải nhì cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong hội viên, nông dân năm 2024; UBND tỉnh tặng bằng khen cho bà Lữ Thị Nhật Hằng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023...

Sáu năm khởi nghiệp, chị Nhật Hằng tự tin, quyết tâm hơn với các kế hoạch kinh doanh. Bên cạnh vì mục tiêu chính, chị cũng mong muốn tạo nhiều việc làm tại chỗ cho bà con, giúp hội viên nông dân, chị em phụ nữ tự tin, tự chủ, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình.

Anh Nhân, chị Hằng tuy nhiệm vụ, đam mê khác nhau nhưng đáng quý là có chung một niềm tin, chung khát vọng vì một Hậu Giang phát triển trở thành điểm sáng, tỉnh khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long…

CAO OANH

Viết bình luận mới

Xem thêm

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Hơn 6 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

05:52 23/06/2025

(HG) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và tổng kết Tháng công nhân năm 2025.

23 bài thi viết “Câu chuyện khởi nghiệp” của phụ nữ được trao giải

15:09 20/06/2025

(HGO) – Sau hơn 3 tháng phát động, Cuộc thi viết “Câu chuyện khởi nghiệp” năm 2025 do Hội LHPN tỉnh tổ chức với chủ đề “Hành trình khởi nghiệp – Khát vọng vươn xa”, đã thu hút đông đảo sự tham gia của hội viên, phụ nữ và các tác giả trên địa bàn tỉnh.

Công đoàn khẩn trương triển khai sắp xếp, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất

07:20 20/06/2025

(HG) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa có công văn đề nghị Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh; Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh và Công đoàn UBND tỉnh khẩn trương triển khai sắp xếp, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Thi trưng bày sản phẩm khởi nghiệp

07:36 19/06/2025

(HG) - Hội LHPN thị xã Long Mỹ vừa tổ chức hội thi “Trưng bày sản phẩm khởi nghiệp”, với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công” năm 2025.

Chuyển 9 công đoàn cơ sở về trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh

07:31 19/06/2025

(HG) - Chiều ngày 18-6, Công đoàn UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng công nhân năm 2025 và công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn cơ sở. Dự hội nghị có ông Lê Công Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...