Chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm: “Hỏi nhanh - Đáp gọn”

Thứ Tư, ngày 11/12/2024 | 07:45

Với phương châm “Hỏi nhanh - Đáp gọn”, phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm diễn ra với tinh thần làm việc tập trung quyết liệt, tâm huyết, thẳng thắn, cầu thị, qua đó đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề nổi cộm đang được đại biểu và cử tri quan tâm.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời chất vấn tại phiên.

Nhiều giải pháp giúp hộ có công thuộc diện nghèo

Đại biểu Trần Thanh Lâm, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, chất vấn Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2025 tỉnh có hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo người có công hay không?

Ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết, đầu nhiệm kỳ 2020-2025, toàn tỉnh có 142 hộ nghèo là người có công, từ đó đến nay, Sở đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện nhiều chính sách giúp cho 87 hộ người có công thoát nghèo.

Giám đốc Sở này thông tin thêm: Toàn tỉnh hiện còn 55 hộ người có công trong diện nghèo, nguyên nhân chưa thể giải quyết dứt điểm hộ nghèo người có công do phần lớn những đối tượng bị ốm đau, bệnh tật, không có tư liệu sản xuất, cuộc sống chủ yếu nhờ chính sách hỗ trợ, ưu đãi; một số người có công sống cùng con cháu trong tuổi lao động nhưng không có ruộng đất, rất khó có điều kiện để thoát nghèo.

Theo ông Trần Thanh Liêm, đối với 55 hộ này thì khả năng trong năm 2025 không giải quyết hết; và đề xuất một số giải pháp cụ thể. Theo đó, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai tất cả các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, trong đó có hộ nghèo là người có công. Đề xuất Bộ chủ quản tách diện hộ nghèo đau yếu, bệnh tật hưởng chế độ bảo trợ xã ra khỏi diện hộ nghèo.

“Bởi những hộ này không thể thoát nghèo được. 55 hộ nghèo có công của tỉnh cũng đang thuộc diện này. Đề xuất các sở, ngành tỉnh quan tâm phối hợp triển khai lồng ghép đồng bộ các Chương trình mục tiêu quốc gia về công tác giảm nghèo nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Sở Xây dựng, trả lời chất vấn.

“Quy hoạch đi trước, xây dựng theo sau”

Đại biểu Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng, đề nghị cho biết thực trạng công tác lập, phê quyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; với vai trò của mình, thời gian tới Sở sẽ tham mưu, chỉ đạo như thế nào để công tác lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch trên địa bàn được tốt hơn?

Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết, thời gian qua, công tác này Sở xác định “Quy hoạch đi trước, xây dựng theo sau”, trên cơ sở đó, Sở phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai các quy hoạch chung đô thị nhằm phục vụ cho công tác quản lý, kêu gọi đầu tư, thu hút các thành phần kinh tế tham gia để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tuy nhiên, hiện nay chất lượng các đồ án quy hoạch chưa đồng đều. Cụ thể, có một số đồ án qua quá trình lập chưa phù hợp với thực tiễn địa phương phải điều chỉnh nhiều lần. Trong quá trình lập đồ án còn thiếu tầm nhìn dài hạn, còn không đồng bộ một số tiêu chí giữa các ngành. Tiến độ công tác lập quy hoạch, rà soát điều chỉnh trong thời gian qua còn chậm do thủ tục phức tạp. Nguồn lực con người, tài chính thực hiện nhiệm vụ vẫn chưa đảm bảo. Ở cơ sở thiếu sự tham gia của cộng đồng dân cư trong công tác lấy ý kiến để làm các đồ án công tác quy hoạch dẫn đến trong quá trình triển khai sự đồng thuận của người dân không cao…

Ông Nguyễn Thanh Phong thông tin, ngành xây dựng đề ra một số giải pháp sắp tới là nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ có đủ năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ này; tăng cường ứng dụng các công nghệ số trong thực hiện công tác lập quy hoạch để chất lượng các đồ án được nâng lên; cải cách thủ tục hành chính trong quy trình lập và tiến độ lập quy hoạch để rút ngắn thời gian, đảm bảo tiến độ thực hiện.

Sở sẽ đề xuất tỉnh xây dựng những cơ chế chính sách về quy hoạch để cho người dân theo dõi và quản lý tốt hơn; phối hợp và chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các địa phương lấy ý kiến đầy đủ của người dân trong cộng đồng dân cư để tạo đồng thuận trong dân khi thực hiện các đồ án quy hoạch.

Không để phát sinh lò than mới

Lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay tăng cao, đại biểu Nguyễn Huỳnh Đức, Bí thư Thành ủy Ngã Bảy, chất vấn: Thực trạng ô nhiễm không khí do các cơ sở sản xuất chế biến thức ăn hiện nay đã ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân; khí thải trong sản xuất than củi đang gây ô nhiễm môi trường nặng. Đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường có giải pháp khắc phục.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết: “Thời gian qua, Sở đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tuy nhiên, người dân còn phân vân trong chuyển đổi ngành nghề, kinh phí để các chủ kinh doanh lò than chuyển đổi ngành nghề hạn chế; quy trình sản xuất tại các lò chưa đảm bảo…

Lãnh đạo Sở này thông tin thời gian tới sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động để người dân thấy rõ tác hại khi các lò than xây dựng không đạt chuẩn quy định, hậu quả dễ gây ra nguy cơ cháy, ảnh hưởng tính mạng con người.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần tăng cường giám sát chặt chẽ, không để phát sinh lò than mới; UBND tỉnh có chính sách chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho công nhân đang làm việc tại các lò than khi ngưng hoạt động; đối với các lò còn hoạt động nhưng không đảm bảo an toàn phải kiên quyết yêu cầu thực hiện sản xuất đảm bảo môi trường theo quy định, trường hợp không đảm bảo phải ngưng hoạt động…

Vấn đề hút thuốc lá của học sinh

Đại biểu Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, nêu thực trạng thiếu thuốc khi người bệnh khám bằng bảo hiểm y tế. Ngoài ra, vấn đề học sinh hút thuốc lá, thuốc lá điện tử đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tinh thần và thể chất, cần giải pháp khắc phục triệt để.

Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, cho biết: “Ngay từ đầu năm 2024, ngành y tế đã xây dựng kế hoạch đàm phán giá và thực hiện công tác đấu thầu. Tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan, công tác đấu thầu thuốc chưa thể thực hiện được.

“Để giải quyết thực trạng thiếu thuốc, chúng tôi đã điều chuyển từ đơn vị còn thuốc qua đơn vị thiếu. Đến tháng 10, toàn tỉnh đã không có thiếu thuốc, đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc cho người khám chữa bệnh”, ông Giang cho biết thêm.

Chia sẻ về tình hình học sinh sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế cho hay: Theo ghi nhận từ ngành giáo dục và đào tạo thì học sinh không hút lá trong nhà trường mà chủ yếu hút bên ngoài. Thời gian qua, Sở đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, Công an tỉnh ban hành các văn bản, tăng cường tuyên truyền vận động trong học sinh, làm thế nào để không còn thuốc lá trong trường học; tổ chức tập huấn cho các trường; gắn biển “không khói thuốc lá” trong trường học... tuy nhiên thực trạng trên vẫn còn.

Đề ra giải pháp trong thời gian tới, ông Giang cho biết: Ngoài tăng cường tập huấn cho nhà trường, tuyên truyền trong học sinh; ngành y tế phối hợp cùng chính quyền địa phương Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra các điểm bán thuốc lá, đề nghị các điểm bán này ký cam kết không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi.

Trách nhiệm cao trong chất vấn và trả lời chất vấn

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhận định: “Kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy, thủ trưởng các sở, ngành đã thực hiện đầy đủ, trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành (được chất vấn) tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tập trung vào việc khắc phục kịp thời, hiệu quả những tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực”.

CAO OANH - MỸ AN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Kỳ họp thứ 29 HĐND tỉnh thông qua 4 nghị quyết quan trọng

07:34 30/06/2025

(HG) - Cuối tuần qua, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 29 (kỳ họp giữa năm 2025).

Ghi nhận 7.083 ý kiến, kiến nghị của cử tri

12:03 27/06/2025

(HGO) – Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND tỉnh khóa X tổ chức thành công 28 kỳ họp, ban hành 346 nghị quyết.

Kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh diễn ra trong 1 buổi

08:54 27/06/2025

(HGO) - Sáng ngày mai, 28-6, Kỳ họp thứ 29 (giữa năm) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức diễn ra. Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Hậu Giang trước khi sáp nhập.

Tận tâm cống hiến vì lợi ích của Nhân dân

08:30 27/06/2025

Sáng ngày 28-6, Kỳ họp thứ 29 (kỳ họp giữa năm 2025) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là kỳ họp thường kỳ để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, mà còn mang dấu ấn lịch sử: Là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Hậu Giang trước khi tỉnh thực hiện sáp nhập.

Cử tri mong muốn sớm giải quyết các vấn đề “nóng”

06:35 24/06/2025

Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp giữa năm) HĐND huyện Vị Thủy khóa XII, những ý kiến được tổng hợp từ hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra vào ngày 7-6-2025, đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp và trình bày. Qua đó, chỉ ra nhiều vấn đề “nóng” cần được chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời.

Cuối tháng 6, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp giữa năm

05:59 23/06/2025

(HG) - Kỳ họp thứ 29 (kỳ họp giữa năm 2025) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 28-6.

705 nghị quyết HĐND tỉnh được rà soát phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính

07:26 20/06/2025

(HG) - Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức kiểm tra, rà soát các nghị quyết HĐND tỉnh chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước từ năm 2004 đến nay (trừ nghị quyết về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ).

100% kiến nghị của cử tri được trả lời

07:24 20/06/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa có báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Vị Thủy: Tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm

07:22 20/06/2025

(HG) - Ngày 19-6, Thường trực HĐND huyện Vị Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp giữa năm) HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, đại biểu tập trung thảo luận 10 báo cáo, 2 tờ trình quan trọng.

Tiếp công dân, xử lý đơn thư hiệu quả

06:42 20/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận 21 đơn thư của công dân gửi qua đường bưu điện, trong đó 6 đơn gửi Chủ tịch HĐND tỉnh và 15 đơn gửi Thường trực HĐND tỉnh.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...