“Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”

Thứ Hai, ngày 23/09/2024 | 07:38

Với chủ đề “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”, Chương trình “Lắng nghe và trao đổi” kỳ 3 vừa được HĐND tỉnh phối hợp thực hiện, tiếp tục lan tỏa thông điệp đồng hành, cam kết mạnh mẽ của tỉnh nhà trong việc mời gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đẩy mạnh đầu tư tại Hậu Giang.

Chương trình “Lắng nghe và trao đổi” kỳ 3, ghi nhận nhiều “hiến kế” hay.

Tập trung trao đổi, chia sẻ tình hình thu hút đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và một số nghị quyết có liên quan, chương trình đã khơi gợi, ghi nhận nhiều giải pháp “hiến kế” hay, gỡ khó các “điểm nghẽn” từ các chuyên gia, doanh nghiệp, cử tri trong và ngoài tỉnh.

Gỡ khó các “điểm nghẽn”

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, bày tỏ tâm đắc với phương châm, “2 nhanh, 3 tốt” trong thu hút đầu tư của tỉnh. Ông nhận định: “2 nhanh là giải phóng mặt bằng nhanh, hoàn thiện thủ tục đầu tư nhanh và 3 tốt là cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt. Từ đó, tỉnh luôn cam kết đồng hành với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư”.

Theo ông Lam, đó là những ưu điểm mà không phải tỉnh nào cũng có được và đây còn là lợi thế để doanh nghiệp an tâm, thu hút đầu tư vào tỉnh nhiều hơn. Nhờ vậy, Hậu Giang đang tạo dựng môi trường kinh doanh an toàn, thân thiện, hấp dẫn để thu hút đầu tư với quan điểm xuyên suốt: “Thành công của doanh nghiệp là thành quả của tỉnh nhà”. Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh còn một số khó khăn nhất định, như số lượng lao động qua đào tạo nhiều, nhưng tỷ lệ lao động chất lượng cao còn ít.

Trong khi đó, việc tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật một số ít khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn chưa đồng bộ, dẫn đến việc thu hút đầu tư, mở rộng, nâng công suất các dự án còn gặp khó khăn. Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng khu, cụm công nghiệp đôi lúc chưa phục vụ kịp thời việc thu hút đầu tư trong thời gian vừa qua… Đây là một số “điểm nghẽn” mà tỉnh cần khắc phục hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đồng quan điểm, ông Phan Minh Toàn Thư, Tổng Giám đốc các dự án phía Nam, Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, chia sẻ: “Cơ sở hạ tầng luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp khi quyết định đầu tư. Do đó, chính quyền địa phương nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, đảm bảo luôn cung cấp đủ nguồn điện cho sản xuất. Tỉnh cũng cần phối hợp chặt chẽ, chủ động với doanh nghiệp để có các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, chủ động đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp”.

Cũng theo ông Thư, tỉnh có lợi thế là 2 khu và 7 cụm công nghiệp, với hàng trăm dự án đang được triển khai thực hiện. Vì thế, nhu cầu lao động có tay nghề cao là điều cần giải quyết sớm. Nhất là, đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng khả năng vận hành công nghệ, máy móc, kỹ thuật hiện đại của các nhà đầu tư. Cùng với đó, tiếp tục có những cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối. Đồng thời, cần làm quyết liệt hơn để giảm tải thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp.

Qua Chương trình “Lắng nghe và trao đổi”, các chuyên gia và đại diện nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn cũng đã thẳng thắn đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực cho tỉnh. Trong đó, tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, ban hành những chính sách thu hút đầu tư thông thoáng nhưng có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và gắn với xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tạo quỹ đất sạch từ các khu công nghiệp để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa.

Chính quyền tỉnh cũng phải thường xuyên xây dựng các chính sách, thủ tục trước và sau đầu tư thông thoáng đối với các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI; ưu tiên phát triển hệ thống logistics và đơn giản hóa các thủ tục lưu thông hàng hóa; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chuẩn bị điều kiện để đón các nhà đầu tư mới. Ngoài ra, việc duy trì các buổi gặp mặt, đối thoại trực tiếp để kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp... là rất cần thiết.

Đồng hành và cam kết

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: “Với phương châm “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính đối với nhà đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, công bằng”.

Về các giải pháp thu hút đầu tư trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, tỉnh sẽ tập trung tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển, phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt của nhà đầu tư công, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với các tuyến cao tốc, tuyến quốc lộ, tạo không gian phát triển mới, động lực đột phá cho phát triển công nghiệp đô thị, thương mại và du lịch.

Tỉnh sẽ đầu tư khu công nghệ số để làm trung tâm nghiên cứu và cũng là nơi để phát triển công nghệ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp về chuyển đổi số và đổi mới công nghệ trong triển khai thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nhân lực phục vụ cho doanh nghiệp. Chính quyền tỉnh cũng sẽ tiếp tục phấn đấu để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân có cuộc sống vui tươi, có công ăn việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình trên chính mảnh đất quê hương mình.

Ông Choi Se Min, Giám đốc thủy sản, Công ty TNHH Sunjin Vina, bày tỏ: “Tôi đánh giá cao quy trình, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng của tỉnh. Nếu đánh giá về môi trường đầu tư, tôi xin cho 100 điểm. Tôi sẽ lan tỏa thông điệp này đến nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc, chọn Hậu Giang là nơi đầu tư tốt nhất”.

Mục tiêu hướng đến của tỉnh là, đến năm 2030, Hậu Giang trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để hiện thực hóa khát vọng này, ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cho rằng: “Tỉnh đang quan tâm mời gọi, thu hút đầu tư với các ngành nghề, dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh. Trong chọn lựa doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tập trung các doanh nghiệp, dự án có tác động lan tỏa, sử dụng các dịch vụ và đầu vào nội tỉnh, thu hút nguồn lực lao động tại địa phương, tạo việc làm ổn định cho Nhân dân”.

 Mặt khác, quan tâm các doanh nghiệp, dự án sử dụng ít đất, ít tác động đến môi trường, mang tính bền vững để ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh. Cũng theo ông Trần Ngọc Hùng, thời gian tới, tỉnh sẽ chú trọng nhiều hơn vào các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp năng lượng, công nghiệp hỗ trợ; dược phẩm, mỹ phẩm; chế biến nông sản; logistics… để thu hút nhà đầu tư.

Tháng 2-2024, công trình Trường Phổ thông FPT Cần Thơ đã được khởi công xây dựng tại Hậu Giang. Theo bà Nguyễn Thị Uyên Thúy, Hiệu trưởng Trường Phổ thông FPT Cần Thơ, đây là dự án được đầu tư và triển khai nhanh chóng nhất từ trước đến nay của đơn vị. Tuy nhiên, đơn vị mong muốn tỉnh tiếp tục hỗ trợ để được hoàn thành nhanh hơn thủ tục cấp giấy chứng nhận thành lập trường và hỗ trợ truyền thông để có thêm điều kiện đầu tư vào tỉnh hơn.

“Chúng tôi cam kết, sẽ đưa công trình vào sử dụng trong tháng 8-2025. Nơi đây sẽ cung cấp môi trường học tập chất lượng quốc tế, trong đó tập trung đào tạo ngoại ngữ, công nghệ số, kỹ năng tốt cho học sinh của tỉnh…”, bà Thúy khẳng định.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, áp dụng linh hoạt, giúp doanh nghiệp tìm kiếm, gặt hái thành công và thêm vững niềm tin vào môi trường đầu tư của tỉnh. Từ đó, công tác thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm. Tỉnh hiện có 2 khu và 7 cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút được 113 dự án, với tổng số vốn đầu tư 37.608 tỉ đồng và 617 triệu USD; giải quyết việc làm cho 33.854 lao động.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp, giải pháp tích cực từ đại diện các doanh nghiệp, chuyên gia, cử tri và các sở, ngành để tiếp tục chung tay, góp sức cùng tỉnh thu hút đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Bởi theo định hướng, đến năm 2030, Hậu Giang trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

“Vì vậy, thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; tiếp tục cải thiện thứ hạng các chỉ số PCI, SIPAS, PAPI, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp... Trên tinh thần đó, HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng với UBND tỉnh chỉ đạo các ban HĐND tỉnh, sở, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng, trình ban hành nghị quyết, chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư đến với Hậu Giang…”, ông Trần Văn Huyến nhấn mạnh.

CAO OANH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Kỳ họp thứ 29 HĐND tỉnh thông qua 4 nghị quyết quan trọng

07:34 30/06/2025

(HG) - Cuối tuần qua, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 29 (kỳ họp giữa năm 2025).

Ghi nhận 7.083 ý kiến, kiến nghị của cử tri

12:03 27/06/2025

(HGO) – Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND tỉnh khóa X tổ chức thành công 28 kỳ họp, ban hành 346 nghị quyết.

Kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh diễn ra trong 1 buổi

08:54 27/06/2025

(HGO) - Sáng ngày mai, 28-6, Kỳ họp thứ 29 (giữa năm) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức diễn ra. Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Hậu Giang trước khi sáp nhập.

Tận tâm cống hiến vì lợi ích của Nhân dân

08:30 27/06/2025

Sáng ngày 28-6, Kỳ họp thứ 29 (kỳ họp giữa năm 2025) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là kỳ họp thường kỳ để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, mà còn mang dấu ấn lịch sử: Là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Hậu Giang trước khi tỉnh thực hiện sáp nhập.

Cử tri mong muốn sớm giải quyết các vấn đề “nóng”

06:35 24/06/2025

Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp giữa năm) HĐND huyện Vị Thủy khóa XII, những ý kiến được tổng hợp từ hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra vào ngày 7-6-2025, đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp và trình bày. Qua đó, chỉ ra nhiều vấn đề “nóng” cần được chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời.

Cuối tháng 6, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp giữa năm

05:59 23/06/2025

(HG) - Kỳ họp thứ 29 (kỳ họp giữa năm 2025) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 28-6.

705 nghị quyết HĐND tỉnh được rà soát phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính

07:26 20/06/2025

(HG) - Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức kiểm tra, rà soát các nghị quyết HĐND tỉnh chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước từ năm 2004 đến nay (trừ nghị quyết về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ).

100% kiến nghị của cử tri được trả lời

07:24 20/06/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa có báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Vị Thủy: Tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm

07:22 20/06/2025

(HG) - Ngày 19-6, Thường trực HĐND huyện Vị Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp giữa năm) HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, đại biểu tập trung thảo luận 10 báo cáo, 2 tờ trình quan trọng.

Tiếp công dân, xử lý đơn thư hiệu quả

06:42 20/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận 21 đơn thư của công dân gửi qua đường bưu điện, trong đó 6 đơn gửi Chủ tịch HĐND tỉnh và 15 đơn gửi Thường trực HĐND tỉnh.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...