Thứ Hai, ngày 02/12/2024 | 07:09
Sớm giải quyết khó khăn trong thực hiện Đề án “Hậu.MP3
Sau thời gian thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh” đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp - an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn không ít vấn đề khó khăn được HĐND tỉnh ghi nhận qua đợt khảo sát thực tế từ các địa phương trong tỉnh.
Đoàn khảo sát HĐND tỉnh đề nghị Trường Tiểu học thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A tăng cường hướng dẫn học sinh phân loại rác thải, bảo vệ môi trường.
Trong đó, thiếu phương tiện, nhân lực, nguồn kinh phí… thu gom rác là những vấn đề khó được các địa phương phản ánh.
Thiếu phương tiện, nhân lực, kinh phí thực hiện
Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, cho biết: “Thiếu xe thu gom rác là bài toán khó của xã. Do đặc thù địa bàn có nhiều nhà máy, xí nghiệp, lực lượng công nhân đông, nhiều khu nhà trọ… nên hàng ngày, lượng rác thải ra rất lớn. Trước nhu cầu về phương tiện thu gom, chúng tôi đã kiến nghị về trên và đã được cung cấp thêm 6 xe thùng đẩy. Nhưng cái khó là thiết kế của 6 xe này đều có bánh khá nhỏ, khó di chuyển tại các ấp, nên đến giờ, tất cả vẫn còn trùm bọc ni-lông, chưa thể đưa vào sử dụng được”.
Ngoài ra, xã Tân Phú Thạnh vẫn đang đối mặt với một số khó khăn do chưa bố trí được mặt bằng làm điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt; vấn đề ô nhiễm môi trường không khí tại các nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm; nhận thức của một số hộ dân còn hạn chế trong việc tham gia vệ sinh môi trường nơi sinh sống; thiếu thùng chứa rác thải sinh hoạt ở khu dân cư...
Lo lắng trước thực trạng ô nhiễm không khí do nhà máy chế biến thức ăn gia súc gây ra, sẽ ảnh hưởng đến học sinh Trường Tiểu học Tân Phú Thạnh 2, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, thành viên Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh, bày tỏ: “Một trong những hậu quả đáng lo ngại nhất của ô nhiễm không khí là tác động tiêu cực đến sức khỏe con người. Trong đó, bụi mịn có thể thâm nhập sâu vào phổi và hệ thống hô hấp, gây ra các vấn đề nghiêm trọng như viêm phổi, hen suyễn, nên địa phương sớm có biện pháp tuyên truyền để trả lại môi trường sống trong lành cho thầy và trò của trường”.
Trường Tiểu học Tân Phú Thạnh 2 hiện có gần 490 học sinh, tình trạng ô nhiễm không khí do mùi hôi khó chịu đã được ghi nhận thời gian qua. Cùng với việc chờ chính quyền địa phương hỗ trợ, đoàn khảo sát đề nghị nhà trường tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho học sinh, hướng dẫn các em cách phân loại rác thải tại nguồn, bố trí các thùng rác có nắp đậy an toàn…
Kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh” tại địa bàn thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, Đoàn khảo sát HĐND tỉnh ghi nhận tình trạng tổ vệ sinh môi trường thu gom rác chưa đảm bảo số lần quy định. Nguyên nhân do thiếu nhân lực thực hiện. Ông Nguyễn Thành Tá, Tổ phó Tổ vệ sinh môi trường ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc, bộc bạch: “Mỗi tuần tổ sẽ thu gom rác 2 lần, thay vì 3 lần theo quy định. Bởi tổ chỉ có 2 thành viên nên hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trong dân có phần vất vả. Mỗi lần đi thu gom, chúng tôi phải đi 2 lượt mới giáp ấp”.
Cũng theo ông Tá, hiện nay, mức tiền hỗ trợ hàng tháng cho tổ khá ít, chỉ có 950.000 đồng nên mong muốn mức hỗ trợ sẽ được tăng hơn để đảm bảo cuộc sống cho những người trực tiếp đi thu gom rác thải như ông. Đồng tình với mong muốn này, bà Đặng Thị Lệ, ở ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc, đề xuất chính quyền địa phương nên quan tâm, nghiên cứu sửa chữa các xe đẩy rác bị hư hỏng, tránh rác để vào xe chạy đến đâu thì nước rỉ rác đổ xuống đường rất hôi thối, gây ô nhiễm.
“Tôi thấy việc thu gom rác đưa đi xử lý là tốt, nhưng cách thu gom vận chuyển là vấn đề cần quan tâm. Nếu thu gom mỗi ngày được thì càng tốt, còn không thì chỉ nên để 2 ngày thôi, chứ để tồn rác tại nơi chứa lâu ngày sẽ gây ô nhiễm, mùi hôi thối ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân”, bà Lệ chia sẻ.
Tăng cường tuyên truyền, lan tỏa cách làm hay
Thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh”, thời gian qua, việc phân loại rác thải tại nguồn được nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh quan tâm thực hiện bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, như phân chia riêng biệt rác vô cơ, hữu cơ, tái chế; thực hiện các mô hình, dự án xử lý rác hiệu quả... Qua đó, vừa góp phần vào công tác bảo vệ môi trường, vừa biến rác thành nguồn tài nguyên có giá trị.
Tuy vậy, việc phân loại rác thải tại nguồn, nhất là các bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thật sự đi vào nề nếp, chưa thu hút được đông đảo người dân tham gia. Dù được tuyên truyền, vận động nhưng người dân vẫn có thói quen không phân loại mà bỏ tất cả các loại rác từ phế phẩm rau, củ, quả đến túi ni-lông, vỏ thủy tinh, chai nhựa lẫn lộn vào một túi, rồi vứt ra thùng rác công cộng, chờ nhân viên vệ sinh môi trường đến thu gom, phân loại.
Từ khi triển khai Đề án “Hậu Giang xanh” đến nay, huyện Long Mỹ đầu tư xây dựng được 260 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật, nhưng một vài nơi, bể chứa chưa phát huy được hiệu quả. Cụ thể, tại xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, Đoàn khảo sát HĐND tỉnh ghi nhận nhiều bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng vẫn còn bỏ ven đường, kể cả dưới lòng kênh.
Ông Lê Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, cho hay: “Thời gian qua, địa phương thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và lồng ghép thực hiện công tác này vào các buổi sinh hoạt chi tổ, hội ở cơ sở… để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện đề án. Đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị, phương tiện thiết yếu phục vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt”.
Thế nhưng, cũng như các địa phương khác, cái khó trong thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh” của huyện Long Mỹ là nhiều người dân vẫn còn thờ ơ với việc phân loại rác thải. Bởi họ cho rằng thu gom rác là công việc của công nhân công ty vệ sinh môi trường hay các tổ vệ sinh, mà chưa có ý thức trong việc phân loại rác thải sinh hoạt. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt gia tăng.
Mục tiêu thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh” đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý bảo đảm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; phấn đấu 80% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý tập trung hoặc tự xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; phấn đấu 100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý đúng quy định…
Bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát, đề nghị: “Chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, cả chiều rộng lẫn chiều sâu, để người dân đồng thuận cao. Quan tâm vận động xã hội hóa để bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở địa phương. Việc tiếp tục vận động thành lập các tổ vệ sinh môi trường phủ khắp các ấp cũng là đều cần làm để giữ một môi trường sống xanh, sạch”.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho rằng thời gian qua, Hội LHPN, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn… đã thực hiện nhiều mô hình hiệu quả, như: “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”; “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”; “Đổi rác thải nhựa lấy quà”; “Đội xung kích chống rác thải”, “Sọt rác nhà ta”... Mục đích là để biến rác thải thành tài nguyên tuần hoàn, vận động người dân thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, để rác thải đúng nơi quy định. Vì vậy, nên tiếp tục quan tâm nhân rộng các mô hình hiệu quả này.
Mặt khác, các địa phương có thể nghiên cứu áp dụng các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, sản xuất “nông nghiệp xanh”, chủ động di dời các điểm chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản gây ô nhiễm môi trường. Nhất là phải tạo thói quen và nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong việc tái tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
CAO OANH
07:34 30/06/2025
(HG) - Cuối tuần qua, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 29 (kỳ họp giữa năm 2025).
12:03 27/06/2025
(HGO) – Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND tỉnh khóa X tổ chức thành công 28 kỳ họp, ban hành 346 nghị quyết.
08:54 27/06/2025
(HGO) - Sáng ngày mai, 28-6, Kỳ họp thứ 29 (giữa năm) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức diễn ra. Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Hậu Giang trước khi sáp nhập.
08:30 27/06/2025
Sáng ngày 28-6, Kỳ họp thứ 29 (kỳ họp giữa năm 2025) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là kỳ họp thường kỳ để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, mà còn mang dấu ấn lịch sử: Là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Hậu Giang trước khi tỉnh thực hiện sáp nhập.
06:35 24/06/2025
Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp giữa năm) HĐND huyện Vị Thủy khóa XII, những ý kiến được tổng hợp từ hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra vào ngày 7-6-2025, đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp và trình bày. Qua đó, chỉ ra nhiều vấn đề “nóng” cần được chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời.
05:59 23/06/2025
(HG) - Kỳ họp thứ 29 (kỳ họp giữa năm 2025) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 28-6.
07:26 20/06/2025
(HG) - Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức kiểm tra, rà soát các nghị quyết HĐND tỉnh chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước từ năm 2004 đến nay (trừ nghị quyết về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ).
07:24 20/06/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa có báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
07:22 20/06/2025
(HG) - Ngày 19-6, Thường trực HĐND huyện Vị Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp giữa năm) HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, đại biểu tập trung thảo luận 10 báo cáo, 2 tờ trình quan trọng.
06:42 20/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận 21 đơn thư của công dân gửi qua đường bưu điện, trong đó 6 đơn gửi Chủ tịch HĐND tỉnh và 15 đơn gửi Thường trực HĐND tỉnh.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...