Thứ Ba, ngày 18/03/2025 | 08:11
Thiết thực mô hình Cà phê cử tri.mp3
Mô hình “Cà phê cử tri” được HĐND huyện Châu Thành A triển khai thực hiện từ năm 2024 đến nay, đã và đang giúp cho hoạt động tiếp xúc cử tri trở nên linh hoạt, gần gũi, thiết thực, thể hiện rõ hơn trách nhiệm của mỗi đại biểu dân cử với cử tri.
Tại các điểm “Cà phê cử tri”, đại biểu HĐND ghi nhận nhiều ý kiến cử tri đóng góp.
Ông Huỳnh Văn Mơ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành A, cho biết: “Thời gian qua, hoạt động tiếp xúc cử tri đa phần chúng tôi tổ chức tại hội trường, hoạt động khá đơn điệu, cơ học về hình thức và nội dung nên chưa thu thập phản ánh được hết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Chưa kể, nhiều cử tri ở xa gặp khó khăn trong việc đi lại nên ít đến, trong khi cử tri đến dự ở hội trường thường ngại nói, ngại va chạm nên ít có được ý kiến tâm huyết, “hiến kế” hay được ghi nhận”.
Lấy cử tri làm trung tâm
Với mong muốn kịp thời lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, cùng các vấn đề bức xúc chính đáng của cử tri, HĐND huyện Châu Thành A đã thực hiện mô hình “Cà phê cử tri” từ năm 2024. HĐND xã Thạnh Xuân là đơn vị đầu tiên trong huyện triển khai mô hình “Cà phê cử tri”, sinh hoạt lần đầu vào tháng 4-2024. Sau đó, lần lượt là HĐND các xã, thị trấn còn lại trong huyện.
Theo đó, định kỳ hàng tháng, cử tri từng ấp và đại biểu HĐND sẽ sinh hoạt 1 lần vào ngày thứ bảy giữa tháng, theo hình thức xoay vòng giữa các ấp, khu vực. Hoạt động luôn có sự tham dự đầy đủ của Tổ đại biểu HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã và mời đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện.
Điểm khác biệt ở các buổi tiếp xúc cử tri theo mô hình này tại từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đó là ít tổ chức trong hội trường, mà phần lớn diễn ra ngay trong quán cà phê với không gian rộng rãi, thoáng mát. Cử tri Lê Văn Nguyên, ở ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân, bày tỏ: “Trong mỗi cuộc tiếp xúc, đại biểu HĐND, lãnh đạo địa phương và cử tri ngồi gần nhau vừa thoải mái uống cà phê, vừa trò chuyện, trao đổi cầu thị, thân thiện nên chúng tôi dễ dàng chia sẻ ý kiến hoặc bàn chuyện phát triển quê hương mình”.
Chuyện đường xuống cấp, cầu hư hỏng hay giá lúa thất thường làm nông dân lo lắng, thiếu điện, nước trong sinh hoạt… cần sự hỗ trợ, quan tâm từ địa phương được cử tri phản ánh kịp thời. “Lãnh đạo địa phương rất quan tâm, lắng nghe những gì người dân cần và mong muốn. Nhiều đề xuất, phản ánh đúng sự thật của cử tri được các ngành, chính quyền địa phương ghi nhận, giải thích, trả lời ngay mà không cần phải đợi chờ lâu như trước”, cử tri Lê Văn Nguyên thông tin thêm.
Đáng nói là trước đây, mỗi đợt tiếp xúc cử tri với HĐND 3 cấp, Thường trực HĐND huyện Châu Thành A thường ghi nhận hơn chục ý kiến cử tri phản ánh, chia sẻ tại hội trường. Tuy nhiên, từ khi áp dụng mô hình “Cà phê cử tri” thì chỉ còn ghi nhận vài ý kiến, chủ yếu là các vấn đề lớn cần kiến nghị về tỉnh. Cử tri Nguyễn Văn Hậu, ở ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân, lý giải: “Khi tiếp xúc, đại biểu HĐND hay hỏi và mời cử tri góp ý kiến, nhưng chúng tôi đã có ý kiến hết trong các buổi “cà phê cử tri” rồi, được giải quyết thấu đáo, cụ thể nên giờ ít ý kiến lắm”.
Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch HĐND xã Nhơn Nghĩa A, chia sẻ: “Năm 2024, HĐND xã tổ chức được 7 buổi tiếp xúc với cử tri tại 7 ấp thông qua mô hình “Cà phê cử tri”. Từ khi tổ chức đến nay, 100% ý kiến của cử tri được trả lời thỏa đáng tại buổi tiếp xúc, với 56/56 lượt ý kiến”.
Để tạo thuận tiện hơn, HĐND xã Nhơn Nghĩa A bố trí thêm thùng thư cho người dân đóng góp ý kiến vào giấy đối với những vấn đề không tiện phát biểu ngay tại buổi tiếp xúc. Tất cả các ý kiến qua thùng thư đều được ghi nhận, tổng hợp và trả lời thỏa đáng. Ngoài ra, trước mỗi buổi họp, HĐND xã thông tin rộng rãi qua hệ thống loa phát thanh để cử tri được biết và đến tham dự.
Nâng chất hoạt động toàn diện
Bà Phạm Thị Ngọc Ba, Phó Chủ tịch HĐND xã Thạnh Xuân, cho rằng: “Thay vì người dân viết đơn hay trực tiếp đến UBND xã để trình bày ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, thì việc thực hiện mô hình “Cà phê cử tri” tạo không gian gần gũi hơn, giúp cử tri không còn tâm lý e ngại khi đến nơi công quyền. Điều này đã làm người dân cảm thấy hài lòng, tin tưởng hơn vào đại biểu dân cử do chính mình bầu ra”.
Năm 2024, HĐND xã Thạnh Xuân tổ chức được 10 buổi tiếp xúc, ghi nhận hơn 250 lượt cử tri tham dự, tiếp nhận gần 30 ý kiến của cử tri xoay quanh các vấn đề quan tâm như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, lộ giao thông bị xuống cấp, hỗ trợ các thủ tục hành chính, tình hình an ninh trật tự... Đến nay, xử lý hơn 99% ý kiến cử tri, những ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện, tỉnh đều được tổng hợp chuyển về trên để trả lời thỏa đáng cho cử tri.
Vui khi thấy con lộ bê tông thông thoáng trước nhà, ông Hồ Tấn Bon (76 tuổi) ở ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, bộc bạch: “Tất cả là nhờ đại biểu dân cử có tâm, chính quyền địa phương gần dân đã luôn quan tâm và kịp thời giải quyết khó khăn cho chúng tôi. Minh chứng là con lộ trước nhà dài hơn 1,5km giờ đã được đầu tư nâng cấp mặt rộng lên 3,5m. Thấy tuyến lộ đẹp, cử tri chúng tôi kiến nghị địa phương đầu tư thêm đèn đường để tiện đi lại. Vậy là hệ thống đèn chiếu sáng tiếp tục được quan tâm thực hiện trên tuyến lộ này”.
Trên cơ sở ý kiến tại các buổi “Cà phê cử tri”, năm qua, đại biểu HĐND huyện ghi nhận và kiến nghị UBND huyện cho chủ trương đầu tư 15 công trình giao thông nông thôn, với tổng chiều dài gần 40km, phân bổ đều trên địa bàn các xã, thị trấn từ nguồn thu tiền sử dụng đất hơn 24 tỉ đồng.
Có thể thấy, mô hình “Cà phê cử tri” đã rút ngắn khoảng cách giữa cử tri với lãnh đạo địa phương, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cho rằng, nhiều năm nay, HĐND huyện Châu Thành A được đánh giá là đơn vị luôn tích cực đổi mới, linh hoạt trong hoạt động tiếp xúc cử tri. HĐND huyện đã ra mắt và thực hiện thành công không ít mô hình chất lượng, lan tỏa nhiều cách làm hay. Qua đó, góp phần nâng chất hoạt động HĐND toàn diện.
Tiêu biểu như năm 2023, với mô hình “Ngày Chủ nhật lấy ý kiến cử tri”; năm 2024 là mô hình “Cà phê cử tri” được Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao và có thể nhân rộng đến HĐND các huyện, thị xã, thành phố, bởi mô hình này phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
“Đa dạng hình thức tiếp xúc cử tri, kịp thời lắng nghe, giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, “hiến kế” của cử tri là một trong những đòn bẫy quan trọng để tỉnh tiếp tục phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng” hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm”, bà Mã Thị Tươi nhấn mạnh.
Năm 2024, 10/10 HĐND xã, thị trấn trong huyện Châu Thành A đã thực hiện mô hình, ghi nhận hơn 60 buổi “Cà phê cử tri” với Nhân dân trên địa bàn đại biểu ứng cử và có hơn 1.856 lượt cử tri tham dự, với hơn 480 lượt ý kiến, kiến nghị. Trong đó, giải quyết tại chỗ 372 lượt ý kiến, đạt tỷ lệ 97%; còn lại 8 ý kiến liên quan đến chế độ chính sách, điện, nước sinh hoạt, đường giao thông đang đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. |
CAO OANH
07:51 28/04/2025
Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh vừa thông qua 4 nghị quyết quan trọng, đặc biệt là chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã đã tạo bước ngoặt chiến lược, mở ra nhiều cơ hội phát triển toàn diện cho địa phương.
15:24 25/04/2025
(HGO) - Sáng ngày 25-4, HĐND tỉnh khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 27 (Kỳ họp chuyên đề) thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền và xem xét, giải quyết một số nhiệm vụ phát sinh.
07:55 24/04/2025
(HG) - Sáng ngày 23-4, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại Kỳ họp thứ 27 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X.
08:30 22/04/2025
(HG) - HĐND tỉnh sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề) vào sáng ngày 25-4, để thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính thuộc thẩm quyền.
05:40 11/04/2025
(HG) - HĐND huyện Vị Thủy vừa tổ chức Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp chuyên đề năm 2025 để thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền của HĐND huyện và thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND huyện thuộc lĩnh vực đầu tư công.
14:07 03/04/2025
(HGO) – Sáng ngày 3-4, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, có cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến 2 tờ trình phát sinh thuộc thẩm quyền.
18:19 01/04/2025
(HG) - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
16:03 28/03/2025
(HGO) - Ngày 28-3, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền và xem xét, giải quyết một số nhiệm vụ phát sinh.
08:05 26/03/2025
(HG) - HĐND tỉnh sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 26 (chuyên đề) vào sáng ngày 28-3 để thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền và giải quyết các vấn đề phát sinh.
08:05 26/03/2025
(HG) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2025 (lần 1). Có 11 công trình, dự án phải thu hồi đất, tổng diện tích là 164,01ha.
07:35 06/05/2025
(HG) - Ngày 5-5, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với các sở, ban, ngành về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Hậu Giang 2025 (Week of Science, Technology, Innovation and Digital Transformation - STIDT WEEK Hậu Giang 2025). Tham dự buổi làm việc còn có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
07:34 06/05/2025
(HG) - UBND tỉnh cho biết, căn cứ kế hoạch, dự toán ngân sách Trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã khẩn trương phân bổ, giao cho các đơn vị, địa phương đảm bảo đúng quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan. Các Chương trình mục tiêu quốc gia
07:29 06/05/2025
Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.
07:28 06/05/2025
Với nhiều mô hình nông nghiệp hiện đại và sản phẩm chế biến đặc sắc, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Hậu Giang đang khẳng định vai trò trung tâm đổi mới nông nghiệp, nơi đây không chỉ là “vườn ươm” công nghệ mà còn là điểm tựa cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao.