Thứ Ba, ngày 20/05/2025 | 06:07
Từng bước phát triển du lịch đi vào chiều sâu.mp3
Hội đồng nhân dân thành phố Ngã Bảy đã và đang phát huy tốt vai trò giám sát, góp phần đưa nghị quyết về phát triển du lịch đi vào chiều sâu, tiếp tục tạo chuyển biến và hành động tích cực hơn của chính quyền, người dân trong khai thác tiềm năng du lịch địa phương.
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khảo sát thực tế tại khu du lịch sinh thái miệt vườn Út Diệu, xã Tân Thành.
Hội đồng nhân dân thành phố đang góp phần từng bước hiện thực hóa Nghị quyết “4 trụ cột” của tỉnh, với mục tiêu xây dựng công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh, du lịch chất lượng.
Giám sát sâu, kiến tạo giải pháp
Năm 2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 26 quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2024. Để áp dụng nghị quyết tại địa phương phát huy hiệu quả, đi vào thực tế cuộc sống, HĐND thành phố Ngã Bảy chủ động tổ chức các cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề và đề xuất ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn.
Lợi thế địa lý giáp ranh giữa Cần Thơ - Sóc Trăng, kết hợp hệ thống sông ngòi, chợ nổi Ngã Bảy và làng nghề truyền thống đã giúp thành phố có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.
Ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, cho biết: “Thương mại, dịch vụ, du lịch được xác định là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển toàn diện địa phương. HĐND thành phố luôn đồng hành cùng chính quyền trong hoạch định chiến lược phát triển du lịch, đảm bảo đúng định hướng và phù hợp thực tiễn”.
Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025), với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Ngã Bảy trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh, HĐND thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng như: Đề án “Phát triển Thương mại - Dịch vụ - Du lịch trên địa bàn thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và Tiểu Đề án “Phát triển du lịch thành phố Ngã Bảy bền vững giai đoạn 2023-2025, mục tiêu đến năm 2030”; tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực định hướng cho phát triển du lịch từ năm 2021 đến nay.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã xem xét 98 ý kiến, quyết định nhiều nội dung then chốt liên quan đến đầu tư công, ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Thường trực HĐND đã chỉ đạo tổ chức 10 cuộc giám sát chuyên đề, 5 cuộc khảo sát thực tế, tập trung vào: triển khai phát triển du lịch, công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh chợ nổi, thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh”…
Kết quả giám sát đã phát hiện nhiều bất cập và đưa ra 21 kiến nghị, trong đó gần 100% được các cơ quan chức năng tiếp thu, xử lý kịp thời.
Như giám sát Tiểu Đề án “Phát triển du lịch thành phố Ngã Bảy bền vững giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030”, do Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố thực hiện, đã chỉ ra các mặt tích cực: lượng khách tăng, sản phẩm được đầu tư, quảng bá hiệu quả. Tuy nhiên, cũng thẳng thắn nêu rõ các mặt hạn chế: hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu nhân lực chuyên môn, chỉ tiêu phát triển chưa cụ thể.
Qua đó, Đoàn kiến nghị UBND thành phố nâng cấp hạ tầng, đào tạo nhân lực và khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia phát triển du lịch cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyến, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố, chia sẻ: Hoạt động không chỉ để phát hiện tồn tại, mà còn nhằm kiến tạo giải pháp. Sau mỗi cuộc giám sát, Thường trực HĐND thành phố đều tổ chức phiên họp chuyên đề để đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị. Đây là cách làm đã và đang tạo chuyển biến tích cực”.
Chuyển biến tại cơ sở
Bên cạnh các chính sách và giám sát từ thành phố, các xã, phường cũng đã chủ động kích hoạt tiềm năng tại chỗ.
Ông Hồ Văn Điền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Thành, chia sẻ: “Năm 2024, chúng tôi cùng Hội LHPN thành phố tạo điều kiện và hỗ trợ ra mắt Điểm du lịch sinh thái vườn dừa sáp Nguyễn Sơn, tại ấp Sơn Phú. Đây là điểm du độc đáo, chủ yếu hoạt động kinh doanh mua bán dừa sáp, gắn kết với tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan, du lịch sinh thái tại vườn rộng gần 12ha”.
Trải nghiệm và kinh doanh dừa sáp là mô hình khá hay được thực hiện tại thành phố Ngã Bảy. Mô hình đã giúp người dân phát triển kinh tế nông nghiệp gắn kết với dịch vụ, du lịch... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xóa nghèo bền vững, nâng cao chất lượng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Không chỉ ở Đại Thành, nhiều điểm du lịch khác cũng được phục hồi và phát triển như chợ nổi Ngã Bảy, khai thác các tuyến du lịch đường sông: tham quan 7 nhánh sông, tuyến Ngã Bảy đi Khu du lịch Mùa Xuân, Ngã Bảy đi Cồn Nam Sông Hậu; đẩy mạnh việc liên kết giữa các nhà vườn xây dựng, phát triển du lịch cộng đồng; phát triển làng nghề đan cần xé phục vụ du lịch…
Thành phố hiện có 12 điểm khai thác du lịch sinh thái nhà vườn và các điểm du lịch tâm linh, văn hóa - lịch sử; có 20 cơ sở lưu trú du lịch (1 khách sạn đạt chuẩn 1 sao). Đặc biệt thành phố có 1 khu di tích cấp Quốc gia và 1 làng nghề đan cần xé 100 năm tuổi có khả năng thu hút du lịch cao, nhất là khách quốc tế. Các điểm du lịch đều tạo được nét đặc trưng riêng biệt, độc đáo, tạo ra nhiều điểm nhấn thu hút du khách.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Ngã Bảy thu hút 30.500 lượt khách du lịch đến tham quan, trong đó có hơn 1.720 lượt khách quốc tế, doanh thu hơn 16 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2024, tổng số lượng khách tăng 85,7%, trong đó khách quốc tế tăng 265,5% và doanh thu tăng hơn 206%.
Qua các hoạt động giám sát ghi nhận, công tác chỉ đạo, điều hành phát triển du lịch của thành phố được Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, các phòng, ngành và xã, phường đặc biệt quan tâm. Thành phố tổ chức nhiều hoạt động quảng bá nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, đặc biệt là phục hồi và phát triển du lịch chợ nổi, tổ chức Ngày hội du lịch và xúc tiến đầu tư năm 2024, kết nối tour tuyến với các công ty lữ hành lớn. Và mới đây là “Tuần lễ du lịch và xúc tiến đầu tư thành phố Ngã Bảy lần II, năm 2025”… đã tạo sự chuyển biến về cách làm du lịch, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận tiềm năng, lợi thế để gắn kết đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn.
HĐND thành phố cũng đánh giá, hạ tầng du lịch, đặc biệt tại khu vực nông thôn ở thành phố còn hạn chế do thiếu vốn đầu tư. Thường trực HĐND thành phố kiến nghị HĐND tỉnh sớm ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 26 của HĐND tỉnh nhằm tiếp tục hỗ trợ đầu tư du lịch phù hợp với thực tiễn, tạo cú hích mới cho du lịch Hậu Giang nói chung và thành phố Ngã Bảy nói riêng.
Năm 2025, HĐND thành phố xác định tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng: “Giám sát có trọng tâm, quyết sách có chiều sâu, hành động sát thực tế”. Bên cạnh du lịch, HĐND sẽ chú trọng các vấn đề liên quan đến chất lượng sống đô thị như chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số…
“Chúng tôi xác định, muốn nghị quyết đi vào cuộc sống thì HĐND phải thực sự là cơ quan đồng hành, phản biện và kiến tạo. Phát triển du lịch không chỉ là việc của ngành kinh tế mà cần sự chung tay từ cơ sở. HĐND sẽ tiếp tục bám sát thực tiễn, để từng bước đưa Ngã Bảy trở thành thành phố du lịch sinh thái - sông nước đúng nghĩa”, ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, khẳng định.
Bằng cách làm cụ thể, sát thực tiễn, HĐND thành phố Ngã Bảy đang góp phần từng bước hiện thực hóa Nghị quyết “4 trụ cột” của tỉnh, với mục tiêu xây dựng công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh, du lịch chất lượng. Đây là khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng nguồn thu ngân sách địa phương và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân bền vững.
CAO OANH
08:57 13/06/2025
(HG) - 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh tổ chức thành công 5 kỳ họp chuyên đề, ban hành 30 nghị quyết về công tác tổ chức thuộc thẩm quyền và các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.
08:18 12/06/2025
Trước kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 3 cấp diễn ra dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm.
14:51 05/06/2025
(HGO) – Sáng ngày 5-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại biểu HĐND 3 cấp có buổi tiếp xúc với trên 160 cử tri thành phố Vị Thanh trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm.
09:25 05/06/2025
(HG) - Ngày 4-6, Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri thành phố Ngã Bảy.
13:03 04/06/2025
(HGO) – Sáng ngày 4-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, có buổi làm việc với các ngành về các tờ trình trình tại kỳ họp chuyên đề và kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh.
07:11 04/06/2025
(HG) - Ngày 3-6, HĐND huyện Long Mỹ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề).
06:50 29/05/2025
(HG) - Ngày 28-5, HĐND huyện Long Mỹ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề).
09:59 21/05/2025
(HGO) - Kỳ họp thứ 28 (chuyên đề) HĐND tỉnh dự kiến khai mạc vào lúc 7h30 ngày mai (22-5), diễn ra trong 1 buổi, với việc xem xét, thảo luận, thông qua các nội dung liên quan đến kinh tế - ngân sách địa phương.
08:08 20/05/2025
(HG) - Kỳ họp thứ 28 (chuyên đề) sẽ được HĐND tỉnh tổ chức vào sáng ngày 22-5 để giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.
08:28 13/05/2025
(HG) - HĐND huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua trong hoạt động HĐND cấp xã năm 2024.
15:31 15/06/2025
(HGO) – Sáng ngày 15-6, Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc - các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới) tiếp tục diễn ra.
17:51 14/06/2025
(HGO) - Chiều ngày 13-6, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 148 đảng viên.
12:00 14/06/2025
(HGO) – Sáng ngày 14-6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc – các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới).
18:06 13/06/2025
(HGO) – Chiều 13-6, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030.