Mối nguy từ ô nhiễm không khí

Thứ Năm, ngày 27/02/2025 | 05:36

 

Mối nguy từ ô nhiễm không khí.mp3

 

Khoa học ngày càng phát hiện nhiều hệ lụy mà ô nhiễm không khí gây ra cho sức khỏe của con người. Vậy làm sao để bảo vệ chính mình và những người xung quanh trước mối nguy này ?

Các đô thị thường có chỉ số chất lượng không khí kém hơn so với vùng nông thôn.

Nhiều hệ lụy

Đường hô hấp yếu, chị Phạm Thị Hồng Đào, ở ấp 2, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, cảm nhận được mức độ ô nhiễm không khí đang ngày càng gia tăng. “Mỗi khi ra đường, nhất là đi vô chợ, chỗ đông người, có nhiều xe cộ, tôi thấy khó chịu vô cùng. Có bữa tôi còn thấy không khí nó mờ mờ, cứ nghĩ là sương nhưng nhìn kỹ mới biết đó là bụi. Tiếp xúc lâu là tôi khó chịu, nghẹt mũi, hắt hơi mà nhức đầu nữa…”, chị Đào chia sẻ.

Ô nhiễm không khí đang ngày càng gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe con người. Mới đây, ông Rachel Tham, một nghiên cứu sinh về dịch tễ học môi trường tại Đại học Melbourne (Úc), thông tin: Ô nhiễm không khí có thể ảnh hưởng đến khả năng tư duy của con người cả trong ngắn hạn và dài hạn. Các hạt bụi mịn trong không khí có khả năng xâm nhập sâu vào phổi. Nguy hiểm hơn là đi thẳng vào não, gây viêm nhiễm và thay đổi cấu trúc não bộ theo thời gian.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Nature Communications, do các nhà khoa học từ Đại học Birmingham và Đại học Manchester thực hiện, cho thấy việc tiếp xúc ngắn với nồng độ bụi mịn cao có thể làm giảm sự chú ý và khả năng tập trung của con người. Về lâu dài, điều này sẽ làm suy giảm trí tuệ, ảnh hưởng đến năng suất lao động và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ô nhiễm không khí còn gây nhiều ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của con người. Cụ thể, trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Urban Climate, các nhà khoa học đã theo dõi mức độ tiếp xúc với ô nhiễm bụi mịn của hơn 393.000 thai phụ, từ 3 tháng trước khi thụ thai cho đến khi sinh, dựa trên nơi họ sinh sống. Kết quả, gần 47.400 thai phụ có thai kỳ kéo dài từ 41 tuần trở lên, chiếm tỷ lệ khoảng 12%.

Qua xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến thời gian mang thai như hút thuốc, tình trạng kinh tế - xã hội, chủng tộc, dân tộc và tuổi của người mẹ, có thể khẳng định mức độ tiếp xúc cao hơn với bụi mịn và căng thẳng nhiệt làm tăng khả năng xảy ra tình trạng này. Trước đó, nhiều nghiên cứu cũng chứng minh bụi mịn có thể làm giảm khả năng thụ thai, tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non.

Có thể thấy, ô nhiễm không khí đang trở thành yếu tố rủi ro môi trường hàng đầu đối với sức khỏe, làm gia tăng tỷ lệ tử vong sớm ở con người. Vì vậy cần chú ý triển khai các giải pháp để bảo vệ bản thân trước các mối nguy này.

Bảo vệ sức khỏe trước ô nhiễm không khí

Theo IQAir, một ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới, ngày 25-2, Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại các đô thị của tỉnh Hậu Giang như thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp), thị trấn Nàng Mau (huyện Vị Thủy), thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành), thị trấn Một Ngàn (huyện Châu Thành A),… dao động từ 60-65, nằm ở mức trung bình. Tuy chất lượng không khí ở mức chấp nhận được, nhưng vẫn có một vài yếu tố gây ô nhiễm, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của số người nhạy cảm.

Để bảo vệ sức khỏe trước các mối nguy trên, mỗi người cần hạn chế việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm và bụi mịn bằng các biện pháp như: đeo khẩu trang bảo đảm chất lượng và đúng quy cách khi ra khỏi nhà; tránh tiếp xúc với các nguồn phát thải gây ô nhiễm không khí; thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp môi trường sống; trồng thêm nhiều cây xanh,... Ngoài ra, cần duy trì thói quen ăn uống, sinh hoạt lành mạnh để tăng sức đề kháng của cơ thể.

Anh Trần Khánh Nguyên, ở khu vực 5, phường VII, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Nhà ở chợ, lại ngay đường lớn, có nhiều xe cộ qua lại, tôi cũng lo ngại về khói bụi ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình, ngoài việc đeo khẩu trang khi ra đường hoặc làm công việc tiếp xúc nhiều với bụi, tôi còn đóng kín các cửa khi không cần thiết và mua thêm máy lọc không khí để trong nhà cho an toàn”.

Có nhiều cách để bảo vệ sức khỏe trước tác động tiêu cực của ô nhiễm không khí. Do đó mỗi người cần theo dõi Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại khu vực mình sinh sống bằng các ứng dụng uy tín để có giải pháp ứng phó phù hợp cho bản thân và những người xung quanh.

ĐANG THƯ

Viết bình luận mới

Xem thêm

100 hộ nghèo được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

14:19 09/05/2025

(HGO) – Sáng ngày 9-5, tại xã Hoả Lựu, thành phố Vị Thanh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ra quân Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng.

Rà soát chuẩn bị thi tuyển sinh lớp 10 và thi thử tốt nghiệp THPT

07:55 09/05/2025

(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có buổi làm việc với các phòng chuyên môn rà soát công tác thi tuyển sinh lớp 10, công tác thi thử tốt nghiệp THPT năm 2025.

Mở đợt cao điểm phòng, chống thuốc giả, thực phẩm chức năng giả

08:43 08/05/2025

(HG) - Đây là nhấn mạnh của ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về dược, an toàn thực phẩm.

Hướng đến mục tiêu giáo dục trẻ toàn diện

08:26 07/05/2025

Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, xây dựng môi trường học tập để trẻ vui chơi, phát triển trí tuệ, năng khiếu.

Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Hậu Giang 2025: Diễn ra vào giữa tháng 5 tới

07:35 06/05/2025

(HG) - Ngày 5-5, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với các sở, ban, ngành về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Hậu Giang 2025 (Week of Science, Technology, Innovation and Digital Transformation - STIDT WEEK Hậu Giang 2025). Tham dự buổi làm việc còn có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm

07:11 06/05/2025

Sau khi Thông tư số 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, ngành GD&ĐT đã siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm gắn với triển khai các giải pháp đảm bảo thực hiện đồng bộ và hiệu quả các quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Cơ hội chinh phục học bổng toàn cấp lên đến 100% dành cho các em ở Hậu Giang

11:53 05/05/2025

Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Hậu Giang triển khai chương trình học bổng "FSchools - Hành trình tỏa sáng" năm học 2025-2026, trao tặng các suất học bổng giá trị lên tới 100% học phí toàn cấp học, tạo sân chơi để học sinh Hậu Giang tỏa sáng theo cách riêng.

Quan trọng nhưng phát triển chưa xứng tầm

08:30 05/05/2025

Tỷ lệ khám, chữa bệnh y học cổ truyền 4 tháng đầu năm nay chiếm gần 12% so với tổng số lượt khám, chữa bệnh chung của tỉnh, cho thấy bên cạnh tây y, y học cổ truyền vẫn phát huy vai trò trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đoạt giải nhất cuộc thi này sẽ được Samsung tài trợ Phòng STEM Lab trị giá 60.000 USD (khoảng 1,6 tỉ đồng)

08:45 29/04/2025

(HGO) – Lễ phát động trực tuyến Cuộc thi “Samsung Solve for Tomorrow 2025 - Kiến tạo cho tương lai 2025” được Samsung Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Tuổi trẻ thành đạt Việt Nam (JA Vietnam), Sở Giáo dục và Đạo tạo tổ chức phát động đến các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục kỹ năng công dân số sẽ được triển khai ở cấp tiểu học

17:25 28/04/2025

(HGO) - Lớp tập huấn vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sách & Thiết bị Giáo dục Cửu Long, tổ chức cho hơn 250 cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 10/5/2025

18:12 09/05/2025

Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.

Góp nhiều ý kiến dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số

17:30 09/05/2025

Chiều ngày 9-5, tại Nhà Quốc hội, trong phiên thảo luận góp ý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ thống nhất với những nội dung quy định của dự thảo Luật,

BHXH, BHYT: Đảm bảo an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà

16:49 09/05/2025

Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Công đoàn các cơ quan Đảng phát động Tháng công nhân năm 2025 và tổ chức hoạt động chào mừng

16:41 09/05/2025

(HGO) - Ngày 9-5, Công đoàn các cơ quan Đảng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.