Chủ Nhật, ngày 08/11/2020 | 18:22
Nhiều bệnh lý đã được điều trị hiệu quả bằng y dược cổ truyền tại các cơ sở y tế của tỉnh, ngày càng được bệnh nhân tin tưởng. Hành trình phát huy tinh hoa của y học cổ truyền phải kể đến sự đóng góp của những thầy thuốc là hội viên của Hội Đông y tỉnh.
Châm cứu cho bệnh nhân tại Khoa Y dược cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp.
Người dân tin tưởng
Mắc chứng bệnh viêm gan cấp với triệu chứng da vàng bất thường, bà Lữ Thị Kim Nhớ, ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, đã đi khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, bố trí nằm viện điều trị tại Khoa Y dược cổ truyền. Bà Kim Nhớ nhìn vào làn da của mình và nói: “Tình trạng vàng da của tôi đã giảm hẳn sau vài ngày điều trị bệnh ở đây, ngứa da cũng giảm nhiều. Chi phí điều trị thấp nhưng hiệu quả, tôi rất an tâm, tin tưởng bác sĩ”.
Không chỉ có bà Kim Nhớ mà nhiều bệnh nhân khác, có cả bệnh nhân ngoài tỉnh tin tưởng tìm đến Khoa Y dược cổ truyền của Trung tâm Y tế này để điều trị bệnh. Bà Võ Thị Lan, ở tỉnh Bạc Liêu, cũng đang điều trị bệnh tại Khoa Y dược cổ truyền, chia sẻ: “Tôi nghe một số người đã đến đây điều trị về nói hiệu quả nên đi trên 50 cây số sang khám, chữa bệnh. Qua 8 ngày điều trị, tình trạng bệnh thoái hóa khớp của tôi đã giảm nhiều. Bác sĩ điều trị bằng nhiều phương pháp: uống thuốc viên, kéo đốt sống cổ, châm cứu,…”.
Bà Kim Nhớ và bà Lan là một trong hơn 25 bệnh nhân đang được nằm viện điều trị tại Khoa Y dược cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp. Theo bác sĩ Phan Dũng Sĩ, Trưởng khoa Y dược cổ truyền: “Được người dân tin tưởng nên lượng bệnh tăng lên những năm gần đây. Trung bình mỗi ngày chúng tôi có khoảng vài chục bệnh nội trú và trên dưới 100 bệnh đến điều trị ngoại trú. Để nâng cao hiệu quả điều trị, những năm qua khoa cử cán bộ đi đào tạo chuyên khoa và triển khai các kỹ thuật mới, hiện tại có 2 bác sĩ chuyên khoa 1 và 1 bác sĩ đang đi học chuyên khoa về y học cổ truyền và luôn quan tâm chia sẻ kinh nghiệm giữa các thầy thuốc với nhau”. Nhiều kỹ thuật điều trị được triển khai hiệu quả, như: châm cứu, thủy châm, cấy chỉ,… ở khoa, cho thấy bên cạnh tây y thì đông y cũng phát huy hiệu quả không kém trong chăm sóc và điều trị bệnh cho người dân.
Bác sĩ Dũng Sĩ vừa là Trưởng khoa Y dược cổ truyền vừa là Chủ tịch Hội Đông y huyện Phụng Hiệp nên rất thuận lợi trong hoạt động hội ở đây, nhất là phát huy được vai trò cầu nối để nâng cao chuyên môn của các thầy thuốc trên địa bàn. Với những hội viên tâm huyết với nghề ở Hội Đông y huyện Phụng Hiệp đã giúp phát huy tinh hoa của y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây là một tổ chức hội hoạt động hiệu quả trong 6 tổ chức hội của Hội Đông y tỉnh trong nhiệm kỳ 2014-2019.
Mạng lưới trải rộng khắp địa bàn
Cho đến nay, hầu hết các cơ sở y tế của tỉnh đều có hoạt động khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền trong điều trị. Việc nâng cao chất lượng chữa bệnh và việc nâng cao chất lượng chuyên môn của hội viên được quan tâm ở các hội đông y của tỉnh những năm qua. Theo bà Nguyễn Thị Liên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh: “Qua hoạt động của Hội Đông y những năm qua đã là nơi giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị bệnh các khoa y học cổ truyền của các bệnh viện”. Ngoài ra, hội viên còn được tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn và khuyến khích, tạo điều kiện nghiên cứu khoa học để nâng cao hiệu quả điều trị bệnh.
Theo ông Lâm Diệu Quang, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019 công tác khám, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền tại các cơ sở y tế công lập và cả tư nhân, từ thiện không ngừng phát triển. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang và trung tâm y tế tuyến huyện đã áp dụng các kỹ thuật thủy châm, điện châm, cấy chỉ điều trị… làm tăng hiệu quả trong điều trị các chứng bệnh khó như: Di chứng liệt do tai biến mạch máu não, hen phế quản, thoát vị đĩa đệm cột sống, viêm đa khớp và điều trị các chứng bệnh mãn tính khác… sử dụng phương pháp châm cứu kết hợp với thuốc y học cổ truyền đã mang lại kết quả tốt.
Mạng lưới hội viên Hội Đông y tỉnh đã được phủ kín toàn tỉnh và phong trào trồng cây dược liệu cũng được quan tâm với tất cả trạm y tế đều có trồng khu vườn thuốc nam mẫu, góp phần vào việc thực hiện “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020”. Trong Nhân dân, hội viên cũng phát động trồng và sử dụng thuốc nam theo phương châm “Thầy tại chỗ, thuốc tại vườn, điều trị tại nhà” để tăng nguồn thuốc tự túc trong phòng và trị bệnh. Hội Đông y tỉnh Hậu Giang được thành lập từ năm 2008 không ngừng phát triển, tổng số hội viên hiện tại là 240 người. Mặc dù đội ngũ hội viên Hội Đông y tỉnh Hậu Giang không nhiều nhưng đã phủ khắp các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, góp phần quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và những kết quả nổi bật này sẽ được các thầy thuốc phát huy trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đẩy mạnh hiệu quả điều trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh.
Bệnh nhân điều trị bằng y học cổ truyền tăng cao Số bệnh nhân được các thầy thuốc đông y điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền hàng năm trên dưới 60.000 lượt bệnh nhân. Số lần châm cứu khoảng 80.000 lượt người. Đây là những kết quả phấn khởi khẳng định hoạt động khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền luôn song hành cùng y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe người dân. |
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
18:15 26/06/2025
(HGO) – Sau bài thi đầu tiên vào buổi sáng, chiều nay (26-6), các thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn tỉnh, bước vào môn thi toán, với thời gian làm bài 90 phút. Nhiều thí sinh chia sẻ đề môn toán năm nay không dễ lấy điểm cao.
13:03 26/06/2025
(HGO) – Sáng nay (26-6), thí sinh trên địa bàn tỉnh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với bài thi đầu tiên môn ngữ văn, trong thời gian 120 phút. Đây là môn thi duy nhất theo hình thức tự luận trong kỳ thi. Theo ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh, thí sinh thi đánh giá đề thi môn ngữ văn vừa sức sát với tình hình thực tế.
09:19 26/06/2025
(HGO) – Sáng 26-6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 7.400 thí sinh tỉnh Hậu Giang chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
08:42 26/06/2025
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất, chế biến các sản phẩm nấm, đã góp phần tạo nguồn thực phẩm an toàn, đa dạng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
09:55 25/06/2025
(HG) - Chiều ngày 24-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành.
06:00 25/06/2025
(HG) - Ngày 24-6, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Tổ chức Room to Read tổ chức Tập huấn triển khai nhân rộng thiết lập thư viện và quản lý vận hành mô hình Thư viện thân thiện cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.
20:02 24/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 24-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành.
06:39 24/06/2025
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sắp diễn ra. Tỉnh huy động mọi nguồn lực, hoàn tất các công tác chuẩn bị cuối cùng với mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, không để vì sắp xếp tổ chức, bộ máy ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...