Sinh kế cho hộ nghèo: Từ mô hình đến thực tiễn

Thứ Hai, ngày 30/09/2024 | 07:12

Nằm trong Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, dự án nuôi dê thương phẩm được triển khai ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành A, trao cơ hội thoát nghèo cho hàng trăm hộ dân.

Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo với dự án nuôi dê ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành A, góp phần giảm nghèo hiệu quả.

Hướng đi đúng

Được hỗ trợ con giống từ Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo của xã Thạnh Xuân, năm 2022 gia đình anh Trần Văn Tân, ở ấp So Đũa Lớn A nhận 3 con dê giống. Thời gian đầu dê khó thích nghi với môi trường, anh Tân chưa biết cách chăm sóc và phòng bệnh nên dê con sinh sản không chất lượng. Một năm sau, được đi tham quan, tập huấn tại các trang trại nuôi dê lớn trên địa bàn huyện, anh Tân đã nhanh chóng áp dụng vào mô hình nhà mình. Sau gần 2 năm, đàn dê của gia đình anh đã sinh trưởng và phát triển ổn định. Nhờ chăn nuôi dê thuận lợi gia đình anh Tân đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo, đời sống ngày càng ổn định.

Anh Tân cho biết: “Đàn dê của gia đình có 4 con dê giống và 4 con dê con, trong đó 2 con chuẩn bị sinh sản. Lứa dê ban đầu được hỗ trợ từ dự án, sau sinh sản gia đình cũng bán dê thịt, mua thêm được dê giống. Tôi thấy việc nuôi dê đem lại hiệu quả kinh tế cao, dễ chăm sóc, không phải tốn tiền mua thức ăn như nuôi heo, gà… trong khi đó lại dễ tiêu thụ sản phẩm, giá cả ổn định”.

Nhờ chịu khó chăm sóc và học hỏi áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi, dự án nuôi dê thương phẩm đã giúp gia đình anh Nguyễn Hoàng Thuận, ở ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, thoát nghèo. Anh Thuận cho hay: “Dê rất dễ nuôi, thức ăn là loại cây có sẵn trong vườn như cỏ, chuối, mít… chỉ cần bảo đảm chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát sẽ tránh cho dê bị bệnh. Tận dụng nguồn phân dê giàu dinh dưỡng, tôi cũng học cách ủ để bón cho mít, nhãn, hạnh trong vườn nhà”.

Nhà ít đất sản xuất lại đông con, nên hành trình vươn lên thoát nghèo của vợ chồng anh Thuận rất gian nan. Phấn đấu lắm năm 2015-2017 anh chị cũng thoát nghèo, tuy nhiên sau đó chưa được nửa năm gia đình lại tái nghèo, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn địa phương gợi ý hỗ trợ thực hiện dự án nuôi dê. Nhờ kinh nghiệm nuôi dê mướn cho một số trang trại lớn ở địa phương tích lũy được, cùng sự hỗ trợ kỹ thuật của xã, 4 con dê giống của gia đình sau vài tháng đã bắt đầu sinh sản. Hiện tại, đàn dê của gia đình anh Thuận được 4 con dê giống và 2 con dê con, nhờ bán dê thịt gia đình anh thu lợi hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Điểm nhấn hiệu quả trong giảm nghèo

Là cơ sở cung cấp con giống, đảm bảo đầu ra và hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ thực hiện dự án nuôi dê thương phẩm trên địa bàn huyện, anh Nguyễn Văn Đua, chủ Trang trại sữa dê Ngọc Đào, ở ấp 2B, xã Tân Hòa, chia sẻ: “Qua thời gian cùng ngành lao động - thương binh và xã hội huyện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thực hiện dự án nuôi dê, mô hình của các hộ phát triển khá tốt. Những hộ khi tham gia mô hình đã biết chủ động học hỏi kỹ thuật chăm sóc và chăn nuôi, nhờ vậy con giống khỏe, sinh sản nhanh, chất lượng dê thịt cao. Nhiều hộ đã có dê thịt bán lại cho cơ sở tạo nguồn thu nhập cho gia đình, đây là kết quả rất phấn khởi”.

Tận dụng lợi thế về nông nghiệp với nhiều vùng chuyên trồng các loại cây ăn trái sẽ đảm bảo được nguồn thức ăn là cỏ, rau muống, phụ phẩm từ mít, phù hợp với thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, thời gian qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung hướng dẫn, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thực hiện dự án nuôi dê phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong 9 dự án đa dạng hóa sinh kế đã triển khai trên địa bàn huyện có 8 dự án nuôi dê thương phẩm và 1 dự án nuôi bò thịt, với số lượng 245 con giống, hiện đã sinh sản lên 430 con, số lượng đàn con tăng 75,51%.

Qua 2 năm triển khai và thực hiện xây dựng dự án bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.

Ông Hà Văn Chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành A, thông tin: “Triển khai dự án sinh kế, đã có nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tình nguyện đăng ký tham gia dự án, mạnh dạn áp dụng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong đó, dự án nuôi dê thương phẩm thời gian qua đã cho hiệu quả cao. Các dự án giúp địa phương giảm nghèo đáng kể, năm 2021 toàn huyện có 1.030 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,85% và 871 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,25%, đến nay giảm xuống còn 311 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,16%, đã giảm 719 hộ, bình quân mỗi năm giảm hơn 1% hộ nghèo”.

Thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, từ năm 2022-2023 trên địa bàn huyện Châu Thành A triển khai 9 dự án chăn nuôi, trong đó có 8 dự án nuôi dê thương phẩm và 1 dự án nuôi bò thịt, với số lượng 245 con giống, hiện đã sinh sản lên 430 con, số lượng đàn con tăng 75,51%.

Qua 2 năm triển khai, dự án đã góp phần giúp địa phương giảm nghèo đáng kể, nếu năm 2021 toàn huyện có 1.030 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,85% và 871 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,25%. Đến nay giảm xuống còn 311 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,16%, đã giảm 719 hộ, bình quân mỗi năm giảm hơn 1% hộ nghèo.

 

MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn cung ứng dịch vụ y tế khi sáp nhập

07:30 12/05/2025

Sở Y tế tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 4 tháng đầu năm, và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 5-2025 với nhiều kết quả nổi bật, dự thảo nhiều định hướng sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhấn mạnh không để gián đoạn cung ứng dịch vụ y tế khi sáp nhập và phải nâng chất lượng.

100 hộ nghèo được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

14:19 09/05/2025

(HGO) – Sáng ngày 9-5, tại xã Hoả Lựu, thành phố Vị Thanh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ra quân Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng.

Rà soát chuẩn bị thi tuyển sinh lớp 10 và thi thử tốt nghiệp THPT

07:55 09/05/2025

(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có buổi làm việc với các phòng chuyên môn rà soát công tác thi tuyển sinh lớp 10, công tác thi thử tốt nghiệp THPT năm 2025.

Mở đợt cao điểm phòng, chống thuốc giả, thực phẩm chức năng giả

08:43 08/05/2025

(HG) - Đây là nhấn mạnh của ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về dược, an toàn thực phẩm.

Hướng đến mục tiêu giáo dục trẻ toàn diện

08:26 07/05/2025

Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, xây dựng môi trường học tập để trẻ vui chơi, phát triển trí tuệ, năng khiếu.

Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Hậu Giang 2025: Diễn ra vào giữa tháng 5 tới

07:35 06/05/2025

(HG) - Ngày 5-5, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với các sở, ban, ngành về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Hậu Giang 2025 (Week of Science, Technology, Innovation and Digital Transformation - STIDT WEEK Hậu Giang 2025). Tham dự buổi làm việc còn có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm

07:11 06/05/2025

Sau khi Thông tư số 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, ngành GD&ĐT đã siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm gắn với triển khai các giải pháp đảm bảo thực hiện đồng bộ và hiệu quả các quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Cơ hội chinh phục học bổng toàn cấp lên đến 100% dành cho các em ở Hậu Giang

11:53 05/05/2025

Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Hậu Giang triển khai chương trình học bổng "FSchools - Hành trình tỏa sáng" năm học 2025-2026, trao tặng các suất học bổng giá trị lên tới 100% học phí toàn cấp học, tạo sân chơi để học sinh Hậu Giang tỏa sáng theo cách riêng.

Quan trọng nhưng phát triển chưa xứng tầm

08:30 05/05/2025

Tỷ lệ khám, chữa bệnh y học cổ truyền 4 tháng đầu năm nay chiếm gần 12% so với tổng số lượt khám, chữa bệnh chung của tỉnh, cho thấy bên cạnh tây y, y học cổ truyền vẫn phát huy vai trò trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đoạt giải nhất cuộc thi này sẽ được Samsung tài trợ Phòng STEM Lab trị giá 60.000 USD (khoảng 1,6 tỉ đồng)

08:45 29/04/2025

(HGO) – Lễ phát động trực tuyến Cuộc thi “Samsung Solve for Tomorrow 2025 - Kiến tạo cho tương lai 2025” được Samsung Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Tuổi trẻ thành đạt Việt Nam (JA Vietnam), Sở Giáo dục và Đạo tạo tổ chức phát động đến các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 209.000 căn nhà tạm, nhà dột nát

07:34 12/05/2025

(HG) - Ngày 11-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ tư Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của hợp tác xã nông nghiệp

07:33 12/05/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nhiệm thu cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang”, do Ths. Lê Văn Tuyên làm chủ nhiệm, Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ trì, được thực hiện từ tháng 5 năm 2023 đến nay, với tổng kinh phí gần 1,2 tỉ đồng.

Chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm chất lượng

07:31 12/05/2025

(HG) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 5 được Thường trực HĐND tỉnh đề ra.

Không để gián đoạn cung ứng dịch vụ y tế khi sáp nhập

07:30 12/05/2025

Sở Y tế tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 4 tháng đầu năm, và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 5-2025 với nhiều kết quả nổi bật, dự thảo nhiều định hướng sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhấn mạnh không để gián đoạn cung ứng dịch vụ y tế khi sáp nhập và phải nâng chất lượng.