Thứ Ba, ngày 27/05/2025 | 18:24
Lẩu tự sôi, cơm tự chín,… ngày càng được thị trường quan tâm vì sự tiện lợi. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng cần có những lưu ý để đảm bảo an toàn, chất lượng.
Cần chú ý trong quá trình sử dụng lẩu tự sôi để tránh bị thôi nhiễm hóa chất.
Một thị trường sôi động, đủ thứ... tự sôi
Nổi lên từ năm 2020, lẩu tự sôi đã trở thành một trào lưu thực phẩm được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, hưởng ứng vì sự mới lạ và tiện lợi. Chỉ cần mang theo sản phẩm và nước lọc, là có thể thưởng thức món lẩu thơm ngon, nóng hổi ở bất kỳ đâu. Do đó, rất phù hợp với người làm văn phòng hoặc dùng trong những chuyến đi du lịch, dã ngoại,...
Thường xuyên bắt gặp những video clip thưởng thức lẩu tự sôi trên mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Ngọc Hân, ở khu vực 5, phường VII, thành phố Vị Thanh, đặt về dùng thử. “Đây là lần đầu tiên tôi ăn lẩu tự sôi. Trải nghiệm này khiến tôi thấy khá thích thú vì không cần dùng bếp nấu nướng nhưng vẫn có món ăn nóng hổi. Nhưng có lẽ do nguồn gốc nước ngoài nên về khẩu vị thì tôi thấy chưa hợp,...”, chị Hân chia sẻ.
Không chỉ có lẩu tự sôi, mà còn có cơm tự chín, bánh gạo cay, trà sữa,... với nhiều thành phần, hương vị khác nhau. Hầu hết sản phẩm trên thị trường hiện nay đều có nguồn gốc xuất xứ từ Đài Loan, Trung Quốc, với các thương hiệu như Hadilao, Bibigo, Sichuan Food,... Năm 2023 và 2024, Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan của Việt Nam lần lượt ra mắt lẩu tự sôi và cơm tự chín, góp phần tạo thêm sự sôi động cho thị trường thực phẩm tự sôi trong nước.
Một phần thực phẩm tự sôi thường có hộp và khay nhựa chịu nhiệt, một gói hóa chất tạo nhiệt cùng nhiều gói nguyên liệu tùy theo loại thực phẩm. Kèm theo đó có thể là một đôi đũa, một chiếc muỗng. Cách dùng thực phẩm tự sôi rất đơn giản, chỉ cần cho tất cả các gói nguyên liệu vào khay nhựa chịu nhiệt, sau đó đặt khay vào trong hộp lẩu, bên trên gói tạo nhiệt. Lần lượt đổ nước vào trong khay nhựa và hộp lẩu, đóng nắp lại đợi khoảng 15 phút cho thức ăn chín là có thể thưởng thức.
Do có nhiều thành phần, nguyên liệu, nên một phần thức ăn tự sôi thường có giá khá cao, dao động từ 50.000-150.000 đồng cho mỗi sản phẩm. Ngoài ra, vấn đề nguồn gốc xuất xứ và cách sử dụng cũng gây lo ngại về việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.
Sử dụng sao cho an toàn ?
Thực phẩm tự sôi vốn đã được quân đội các nước sử dụng để cung cấp thức ăn cho người lính trong các tình huống khẩn cấp. Thành phần của gói tạo nhiệt thường bao gồm bột Mg, muối và bột sắt. Khi thêm nước, phản ứng hóa học sẽ diễn ra giữa các chất và đun sôi lượng nước này. Nhờ vậy mà thức ăn được làm nóng dần và chín trong thời gian ngắn.
Vấn đề nan giải là hiện nay, không ít sản phẩm tự sôi có nguồn gốc nước ngoài, khi nhập về Việt Nam đều không có nhãn phụ ghi bằng tiếng Việt trên bao bì, nên rất khó để kiểm định thành phần thực phẩm và gói hóa chất. Bà Nguyễn Thị Thảo, ở ấp Mỹ Hiệp 2, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Thấy mấy đứa con tôi mua về ăn mà cái hộp không có tiếng Việt gì hết, tôi cũng lo lắng lắm, không biết ăn vào có sao không nữa”.
Thật vậy, chưa kể đến chất lượng thực phẩm, việc sử dụng những gói hóa chất tạo nhiệt đã tiềm ẩn những mối nguy. Trong quá trình làm chín thức ăn, nếu các gói hóa chất không được đóng gói kỹ càng, sẽ dẫn đến có khả năng thôi nhiễm hóa chất. Do đó cần tránh tiếp xúc trực tiếp giữa hóa chất trong gói tạo nhiệt và nước đun hóa chất với thức ăn.
Dụng cụ chứa thực phẩm đều là nhựa, nên nếu không phải là loại nhựa tốt, cũng trở thành một mối nguy đối với sức khỏe. Khi đun nóng thực phẩm, hộp nhựa có thể giải phóng các vi nhựa vào thức ăn rồi đi vào cơ thể con người, tích tụ và gây bệnh. Vì vậy, cần cân nhắc, tìm hiểu kỹ về nguồn gốc xuất xứ, thành phần và cách sử dụng các sản phẩm thực phẩm tự sôi. Tránh lạm dụng để bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người xung quanh.
ĐANG THƯ
07:48 27/05/2025
Đẩy mạnh phong trào tìm hiểu, học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, Hội thi “Tin học trẻ” luôn được học sinh hưởng ứng sôi nổi.
05:34 26/05/2025
(HG) - Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2025-2026, Trường THPT Chuyên Vị Thanh tuyển sinh 9 lớp 10 chuyên, mỗi lớp chuyên 35 học sinh ở các môn: toán, vật lý, ngữ văn, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử, tin học và tiếng Anh. Năm nay dựa trên thực tế tuyển sinh, trường sẽ trình Sở Giáo dục và Đào tạo mở các lớp ghép (toán - tin, sử - địa…) đối với các môn không đủ 35 học sinh theo điều kiện mở lớp. Ngoài ra, trường xin tuyển thêm 1 lớp chuyên cho các môn chuyên có số lượng thí sinh đủ điều kiện xét tuyển 2 lớp chuyên/môn.
14:14 25/05/2025
Ngành y tế tỉnh đang triển khai nhiều hoạt động truyền thông mạnh mẽ hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31-5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25 đến 31-5) năm 2025 nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, để mỗi người dân hành động phòng, chống tác hại của thuốc lá.
14:14 25/05/2025
(HG) - Sở Y tế, Chi cục Dân số, Tỉnh đoàn và Công đoàn UBND tỉnh vừa phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, tổ chức Tọa đàm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân và hiếm muộn - Góc nhìn từ chuyên gia năm 2025, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và hơn 150 đại biểu là đoàn viên công đoàn, đoàn viên, thanh niên.
14:11 25/05/2025
(HG) - UBND huyện Phụng Hiệp phối hợp cùng Tổ chức Saigon Children’s Charity CIO (SCC) vừa tổ chức khánh thành Dự án xây dựng Trường Tiểu học Tân Long 2, điểm Phụng Sơn A, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp. Công trình gồm 3 phòng học xây trên diện tích khoảng 257m2 và khoảng 200m2 sân chơi, thiết bị dạy học, tổng kinh phí thực hiện gần 2,3 tỉ đồng. Trong đó, Công ty Premier Oil thông qua điều phối của Tổ chức Saigon Children’s Charity CIO tài trợ hơn 1,4 tỉ đồng (gồm tiền mặt và trang thiết bị dạy học), còn lại do ngân sách tỉnh đối ứng.
22:41 23/05/2025
(HGO) – Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá công tác triển khai, thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg về mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ...
06:00 23/05/2025
Kết nối đơn vị đào tạo, mời gọi sinh viên ngành công nghệ thông tin về địa phương, tổ chức các chương trình huấn luyện…
07:02 22/05/2025
(HG) - Đây là lưu ý của ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại Lễ khai mạc Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Hậu Giang lần thứ XXII - 2025, do Tỉnh đoàn phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tại Trường THPT Vị Thanh (thành phố Vị Thanh) vào ngày 21-5.
06:59 22/05/2025
(HG) - Công trình được khánh thành là của Trường Tiểu học và THCS Phương Ninh (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp) nằm trong Dự án xây dựng mới và cải tạo cơ sở trường học tại các vùng có điều kiện kinh tế còn khó khăn do Tổ chức Saigon
05:08 22/05/2025
Trước tình hình hàng giả các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm chức năng gây hoang mang lo lắng trong dư luận, người tiêu dùng thời gian qua,… Ngành y tế tỉnh tổ chức và phối hợp liên ngành thực hiện nhiều đợt kiểm tra nhằm bảo vệ tốt sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.
18:28 27/05/2025
Nhằm giúp người dân phát triển kinh tế bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, Trường Đại học Cần Thơ đã hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn.
18:26 27/05/2025
Thời gian qua, công tác triển khai lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện, từ đó kịp thời ghi nhận góp ý, nguyện vọng của người dân gửi đến Quốc hội nhằm hoàn thiện Hiến pháp.
18:24 27/05/2025
Lẩu tự sôi, cơm tự chín,… ngày càng được thị trường quan tâm vì sự tiện lợi. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng cần có những lưu ý để đảm bảo an toàn, chất lượng.
18:23 27/05/2025
Năm 2025 được xác định là năm then chốt để Hậu Giang hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) cho cả giai đoạn 2021-2025; do đó, ngay từ đầu năm, tỉnh đề ra kế hoạch, giải pháp và hiện đã đạt được nhiều kết quả khởi sắc.