Thứ Năm, ngày 04/01/2024 | 08:17
Bài 4: Niềm vui những sản phẩm nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn
Hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thời gian qua đang trở thành nền tảng vững chắc để giúp giáo viên phát triển chuyên môn, tạo điều kiện để học sinh học giỏi...
Học sinh luôn tự tin khi thuyết trình những dự án do mình thực hiện trước mọi người.
Nghiên cứu khoa học còn là con đường khởi nghiệp, thắp sáng niềm tin, gieo kỳ vọng cho tương lai, khi các em học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.
Con đường khởi nghiệp, thắp sáng niềm tin, gieo kỳ vọng cho tương lai
Là một trong những dự án được đánh giá cao vì tính ứng dụng, dự án “Chuẩn đoán các loại côn trùng trên cây mãng cầu xiêm bằng công nghệ Artificial Intelligence thông minh qua camera trên smartphone” của em Dương Ngọc Phú và Lê Thị Ánh Xuân, học sinh Trường THPT Cây Dương, huyện Phụng Hiệp là một minh chứng cho hiệu quả được nhân rộng của dự án. Em Dương Ngọc Phú, học sinh lớp 12A5, chia sẻ: “Đã có nhiều cô chú đến nhà gặp em, tìm hiểu về hiệu quả dự án để về áp dụng trên nhà vườn. Em rất vui khi được chia sẻ sự sáng tạo của mình với mọi người. Khi những ý tưởng trở thành thương phẩm được mọi người chấp nhận là một niềm vui sướng khó tả”. Nhờ ứng dụng công nghệ Artificial Intelligence (AI) (công nghệ trí tuệ nhân tạo) để làm phần mềm, nên sản phẩm của Xuân và Phú có tính ứng dụng thực tế cao trong sản xuất.
Hay hiệu quả từ sản phẩm “Máy ấp trứng cua đinh thông minh” của em Khưu Dịch Tiến và Mai Trí Công, học sinh Trường THPT chuyên Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, với kinh phí sản phẩm thực hiện chỉ khoảng 2 triệu đồng. Ông Trần Văn Lập, ở ấp 1, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh (một người nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi cua đinh) và cũng đã sử dụng sản phẩm, cho biết: “Học sinh bây giờ thông minh thiệt. Điểm tôi thấy hay là máy ấp trứng được cài đặt phần mềm theo dõi bằng điện thoại di động, có gắn camera quan sát giúp theo dõi, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm… rất tiện lợi. Sử dụng sản phẩm này giúp người nuôi giảm chi phí rất nhiều, tỷ lệ trứng nở gần 100%”.
Còn nhiều nữa các sản phẩm, dự án như: “Bộ thiết bị tự động lọc nước tự nhiên từ ao, hồ, sông… thành nước sinh hoạt và nước uống bằng năng lượng mặt trời”, nhóm học sinh Trường THPT Vị Thanh; Dự án “Thiết bị cảnh báo ổ gà theo thời gian thực” của học sinh Trường THCS Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ… đã làm hài lòng người sử dụng. Bà Huỳnh Thị Kiều Oanh, ở xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, chia sẻ: “Chỗ tôi ở không thể khoan được cây nước, mà nguồn nước đang sử dụng dưới sông khá bẩn. Đã gần 2 năm lắp đặt bộ lọc nước này, tôi thấy an tâm khi sử dụng. Tuy kinh phí có hơi cao nhưng để có được nguồn nước sạch, hợp vệ sinh để dùng trong sinh hoạt và nấu nướng hàng ngày thì cũng hợp lý”.
Dự án “Bộ thiết bị tự động lọc nước tự nhiên từ ao, hồ, sông… thành nước sinh hoạt và nước uống bằng năng lượng mặt trời”, đang được áp dụng khá phổ biến trên địa bàn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), huyện Gò Quao và Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang…
Đừng hoài nghi năng lực các em
Xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, thời gian qua, thầy và trò ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành A đã có nhiều đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng dạy và học từ chính việc tham gia tốt hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Huyện là địa phương duy nhất của tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, dẫn đầu tỉnh về phong trào nghiên cứu khoa học.
Trong lĩnh vực này, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam là điểm sáng trong nghiên cứu khoa học và sáng tạo tại huyện. Trung bình mỗi năm có gần 10 giải thưởng các cấp về sáng tạo được thầy, trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam mang về. Ông Lê Hoàng Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A, nhấn mạnh: “Nếu như cách đây 5 năm, nói đến phong trào nghiên cứu khoa học ở huyện Châu Thành A, nhiều học sinh, giáo viên còn thấy khá bỡ ngỡ, ngại làm thì nay đã trở nên hoạt động thường xuyên và rất chuyên nghiệp”…
Ông Nguyễn Mạnh Cử, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, chia sẻ: “Chúng tôi thấy tự hào khi nhắc đến những sáng tạo trong nhà trường của các em. Mỗi sản phẩm đều mang hơi thở của cuộc sống. Dù dư luận xã hội đang xôn xao, hoài nghi trước những dự án của học sinh, liệu có phải học sinh làm hay thầy, cô làm rồi mang mác học sinh để mang về thành tích, nhưng tôi nghĩ những ai đã quan tâm và theo dõi quá trình phát triển của giáo dục tỉnh nhà, từ những ngày khó khăn nhất đến chất lượng giáo dục như hiện nay đều có thể yên tâm, khi học trò mình đã biết chủ động lĩnh hội tri thức, vận dụng những điều được học vào trong cuộc sống tốt. Các em không chỉ biết làm khoa học mà còn biết phản bác để bảo vệ ý tưởng đề tài của mình trước ban giám khảo của các cuộc thi, đây là điều chúng ta nên mừng”.
Những năm gần đây, phong trào ứng dụng, khai thác công nghệ thông tin phục vụ học tập trong học sinh phát triển đồng bộ, rộng khắp. Hoạt động nghiên cứu khoa học đã và đang là sân chơi trí tuệ hấp dẫn, chất lượng giúp mỗi học sinh đang được học tập trên quê hương anh hùng thêm tự tin, khẳng định tri thức.
Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: “Hàng năm trên bảng vàng tri thức, học sinh Hậu Giang đã để lại nhiều thành tích. Đó cũng chính là thành quả từ sự dạy dỗ hết lòng của các thầy cô giáo, sự quan tâm, chăm bồi của ngành giáo dục. Bên cạnh đó còn có sự quan tâm của gia đình và nhất là sự tạo điều kiện, tạo sân chơi đúng lúc, kịp thời cho các em thỏa sức sáng tạo. Chính sự ham học, chủ động trong học tập của học sinh đã thắp lên niềm tin, gieo thêm kỳ vọng để giáo dục tỉnh nhà càng vươn xa”.
Thoát khỏi tư duy “ao làng” để tự tin hội nhập quốc tế Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh thời gian qua đã nỗ lực làm tốt nhiệm vụ “trồng người” mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân trao gửi. Ngành đã chọn giải pháp đột phá đúng khi tạo nhiều sân chơi thực tiễn bổ ích để tăng cường kỹ năng sống cho học sinh, việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường đã góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học một cách toàn diện. Ngành cần phải nâng cao hơn nữa việc tạo môi trường nghiên cứu khoa học, mời thêm các chuyên gia về để tư vấn chuyên môn cho học sinh… Mỗi thầy, cô giáo và các em học sinh phải mạnh dạn, chủ động thoát khỏi tư duy “ao làng” để tự tin hội nhập quốc tế. |
MỸ XUYÊN – CAO OANH –THU THỦY – BẢO NAM
08:03 13/03/2025
Hậu Giang đã và đang chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước để nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN), tạo đột phá để phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
07:56 13/03/2025
Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng trở thành nền tảng quan trọng trong quá trình đổi mới sáng tạo, đưa tài sản trí tuệ phát huy giá trị thực tiễn.
07:25 03/03/2025
(HG) - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Trung tâm Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Chuyển giao công nghệ (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), tổ chức Hội thảo Nâng cao nhận thức về SHTT cho doanh nghiệp và cộng đồng tỉnh Hậu Giang, với sự tham dự của gần 50 doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền SHTT trên địa bàn tỉnh.
08:12 26/02/2025
(HG) - Ngày 25-2, tại xã Vĩnh Viễn A (huyện Long Mỹ), Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo đầu bờ với chủ đề “Giải pháp canh tác ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng vốn, cải thiện độ phì nhiêu đất bền vững trong canh tác lúa tại vùng đất phèn”,
08:20 24/02/2025
(HG) - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam tổ chức hội thảo khoa học thuộc khuôn khổ đề tài “Tiềm năng, giải pháp quản lý nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang”,
05:49 21/02/2025
Với sự tận tâm và trách nhiệm, ông Sầm Lạc Bình, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, đã phối hợp cùng các cán bộ kỹ thuật ở huyện Long Mỹ vận động người dân tham gia mô hình sản xuất mít ruột đỏ ứng dụng công nghệ cao.
07:50 20/02/2025
Với nỗ lực cao, quyết tâm lớn, Hậu Giang định hướng triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học (KH), công nghệ (CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia.
10:09 10/02/2025
Livestream bán hàng là một hoạt động thương mại điện tử không mới nhưng vẫn đầy tiềm năng và đang phát triển mạnh mẽ.
07:31 06/02/2025
Việc tích cực tuyên truyền, lan tỏa thông tin về khoa học và công nghệ (KH&CN) giúp đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới đến với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
07:56 04/02/2025
Tận dụng phụ phẩm của mít để tạo ra những sản phẩm mới có giá trị cao hơn là mục tiêu của đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu mít trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”.
08:50 14/03/2025
Hậu Giang có 17 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 1 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đặc biệt, 8 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.
08:50 14/03/2025
(HG) - Công ty Điện lực Hậu Giang (PC Hậu Giang) vừa triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2025, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).
08:48 14/03/2025
(HG) - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên.
08:48 14/03/2025
Hậu Giang đã đạt được kết quả tích cực trong xây dựng chính quyền số, từng bước nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.