Công nghệ số - Cầu nối hiệu quả

Thứ Sáu, ngày 12/11/2021 | 07:40

Công nghệ số đang chứng tỏ được thế mạnh và sự cần thiết trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là thời điểm chưa thể tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp. Qua đây, từng bước hoàn thiện việc xây dựng chính quyền điện tử, góp phần đưa chủ trương, chính sách mới, những thông tin chỉ đạo đến cơ sở nhanh chóng.

Họp trực tuyến là xu thế tất yếu, vừa phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch, vừa giúp đưa chủ trương, chỉ đạo mới nhất từ Trung ương, tỉnh nhanh chóng tới tận cơ sở.

Thuận lợi cho cơ sở

Phú Tân có thể coi là xã xa nhất tỉnh, điều kiện đi lại khó khăn hơn một số địa phương khác của huyện Châu Thành. Nếu trước đây, khi tỉnh, huyện tổ chức họp, việc di chuyển từ xã ra huyện hoặc về tỉnh rất khó khăn. Tuy nhiên, từ khi địa phương được hỗ trợ thiết bị họp trực tuyến, mọi chuyện đã khác. Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch UBND xã Phú Tân, chia sẻ: “Được hỗ trợ để triển khai họp trực tuyến với lãnh đạo huyện, tỉnh giúp chúng tôi giảm thời gian đi lại, nhưng công việc vẫn được triển khai nhanh chóng và kịp thời. Trong thời điểm các địa phương đều tập trung cho công tác phòng, chống dịch ai ở đâu ở yên tại đó, thì hình thức họp trực tuyến này rất phù hợp”.

Xã Phú Tân được Viễn thông Hậu Giang (VNPT Hậu Giang) hỗ trợ cho mượn 1 máy tính xách tay và 1 màn hình tivi 55 inch để phục vụ họp trực tuyến.

Trước kia, khi chưa có họp trực tuyến, mỗi xã, phường, thị trấn thường có chủ tịch UBND xã hoặc phó chủ tịch UBND xã đi họp, sau đó về triển khai lại. Chính vì vậy, việc triển khai, thực hiện phải qua nhiều khâu, nên tiến độ có khi bị chậm trễ so với kế hoạch. Còn hiện nay, họp trực tuyến được thực hiện tới cơ sở, có sự tham gia đầy đủ các bộ phận, thành phần tham dự được mở rộng, từ đó các ý kiến chỉ đạo từ Trung ương, tỉnh, ngành được cán bộ, công chức, viên chức địa phương tiếp thu trực tiếp.

Ở địa bàn rộng như huyện Phụng Hiệp, nhờ được quan tâm hỗ trợ trang thiết bị, đường truyền hiện tại, 15/15 đơn vị xã, thị trấn của huyện đã có thể kết nối họp trực tuyến được với tỉnh. Ông Trần Không Dận, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Sau thời gian triển khai và thực hiện, chúng tôi nhận thấy họp trực tuyến đỡ tốn thời gian di chuyển từ xã, thị trấn về huyện, vì địa bàn rộng nên có những địa phương cách huyện khoảng 30km. Họp bằng hình thức này sẽ hạn chế được việc phải triển khai công việc nhiều lần. Đặc biệt, lãnh đạo có thể trao đổi thông tin nhanh chóng, trực tiếp được với những người nắm thông tin ở cơ sở nhờ đó sẽ có những chỉ đạo sát thực tế hơn. Tuy nhiên, do trang thiết bị, đường truyền chưa được đồng bộ, nên hiện nay họp trực tuyến chỉ thực hiện được từ tỉnh đến xã, chưa thể thực hiện được từ huyện xuống xã”.

Ngay khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, họp trực tuyến được xem là giải pháp được Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và một số ngành liên quan áp dụng. Các hội nghị, cuộc họp được triển khai nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Không chỉ khẳng định được vai trò trong công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong bối cảnh hiện tại, họp trực tuyến được ở 4 cấp trên địa bàn tỉnh còn góp phần đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành. Thông qua các buổi họp trực tuyến, công việc được xử lý công khai, minh bạch tạo được sự thống nhất trong triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở.

Góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thiết lập truyền hình hội nghị đến cấp xã, phường, thị trấn để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Viễn thông Hậu Giang (VNPT Hậu Giang) đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện, thị, thành phố khảo sát hiện trạng tại các xã, phường, thị trấn.

 Qua khảo sát thực tế, một số địa phương còn khó khăn về thiết bị để phục vụ kết nối hệ thống họp trực tuyến. Để nhanh chóng thiết lập các phòng họp trực tuyến đến tất cả xã, phường, thị trấn, VNPT Hậu Giang đã trang bị 50 tivi 55 inch và 25 máy tính xách tay với tổng chi phí hơn 1 tỉ đồng để hỗ trợ tạm thời cho các địa phương trong việc thiết lập phòng họp trực tuyến. VNPT Hậu Giang còn bố trí nhân sự kỹ thuật hỗ trợ hướng dẫn, đào tạo cho các cán bộ cơ sở về công tác vận hành hệ thống thiết bị trực tuyến, sẵn sàng hỗ trợ cho các đơn vị khi cần.

Ông Nguyễn Hoàng Hiến, Trưởng Đại diện Tập đoàn VNPT, Giám đốc VNPT Hậu Giang, chia sẻ: “VNPT đã kết nối thành công hệ thống họp trực tuyến đến 75 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tất cả các xã, phường, thị trấn đã vận hành được hệ thống họp trực tuyến tại đơn vị. Trong thời gian qua, các địa phương đã tham gia các phiên họp trực tuyến với Chính phủ. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã tổ chức nhiều phiên họp trực tuyến 3 cấp: Tỉnh - huyện - cơ sở, phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19”.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thì việc ứng dụng hệ thống họp trực tuyến đã và đang trở thành xu hướng nhằm đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số. Qua đây, góp phần giúp các đơn vị, cá nhân thay đổi phương thức học tập, làm việc dựa trên sự phát triển của công nghệ và giúp công tác chỉ đạo, điều hành ngày càng đi vào chiều sâu hơn.

TS. Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Ưu điểm lớn nhất của việc họp trực tuyến là không cần di chuyển nhiều, duy trì được khoảng cách phòng chống dịch, số lượng người họp không giới hạn và tiết kiệm hơn so với hình thức họp truyền thống trước đây. Tuy nhiên, điểm khó của việc triển khai họp trực tuyến hiện nay là ở các địa phương chưa có nhiều người chuyên về công nghệ thông tin để chuẩn bị mọi điều kiện kết nối khi họp. Nếu một số cuộc họp đột xuất, sẽ gặp khó vì phải mất thời gian để chuẩn bị thiết bị, kết nối đường truyền…”.

Ngoài hệ thống họp trực tuyến của tỉnh và các huyện, thị, thành phố được đầu tư thiết bị đầy đủ, thì hiện nay các xã, phường, thị trấn để họp trực tuyến được với tỉnh đang được VNPT Hậu Giang hỗ trợ cho mượn laptop, màn hình tivi. Để hỗ trợ các sở, ban, ngành thực hiện họp trực tuyến đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông cũng giới thiệu một số phần mềm miễn phí như: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams… giúp việc ứng dụng công nghệ giải quyết công việc được thuận tiện hơn.

Đầu tư thiết bị chuyên dụng họp trực tuyến cho 75 xã, phường, thị trấn

 

Toàn tỉnh hiện có 85 điểm cầu họp trực tuyến dùng chung hệ thống của tỉnh gồm Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 8 huyện, thị, thành phố và 75 xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, một số sở, ban, ngành cũng thông qua máy tính triển khai họp trực tuyến thông qua các phần mềm miễn phí. VNPT Hậu Giang đang hỗ trợ cho xã, phường, thị trấn mượn laptop, màn hình tivi…

TS. Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết: “Trong năm 2020 hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư đến cấp huyện, thị, thành phố. Riêng trong năm 2021 này, chúng tôi đã xây dựng dự án để đầu tư thiết bị chuyên dụng họp trực tuyến cho 75 xã, phường, thị trấn, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh… dự kiến khoảng tháng 11 tới sẽ đầu tư lắp đặt”.

 

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Nền tảng quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng

18:35 15/05/2025

Hậu Giang đang nỗ lực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH, CN, ĐMST và CĐS), đưa lĩnh vực này trở thành nền tảng quan trọng để tỉnh vươn mình phát triển.

Hậu Giang thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung là phù hợp

07:12 14/05/2025

(HG) - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bùi Hoàng Phương, Trưởng Đoàn công tác Bộ KH&CN, có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh vào ngày 13-5.

Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Hậu Giang 2025: Diễn ra vào giữa tháng 5 tới

07:35 06/05/2025

(HG) - Ngày 5-5, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với các sở, ban, ngành về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Hậu Giang 2025 (Week of Science, Technology, Innovation and Digital Transformation - STIDT WEEK Hậu Giang 2025). Tham dự buổi làm việc còn có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chuyển giao sát hợp, ứng dụng hiệu quả khoa học và công nghệ

08:08 28/04/2025

Sau nghiệm thu, kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh sẽ được chuyển giao sát hợp hơn để triển khai ứng dụng hiệu quả, tránh tình trạng “đắp chiếu”, “bỏ ngăn kéo”.

Độc lạ giống bí đao... dứa

07:36 11/04/2025

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh), đã nghiên cứu và trồng thành công giống bí đao dứa, một loại cây mới, lạ tại Hậu Giang nói riêng và nước ta nói chung.

Cải tiến kỹ thuật nuôi lươn xuất khẩu

05:34 10/04/2025

(HG) - Ngày 9-4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đã họp xét duyệt thuyết minh đề tài “Cải tiến kỹ thuật nuôi lươn (Monopterus albus Zuiew, 1973) xuất khẩu”,

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm chủ nhiệm đề tài về công tác nắm bắt dư luận xã hội

21:59 04/04/2025

(HGO) – Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, vừa họp xét duyệt thuyết minh đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”, do thạc sĩ Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm chủ nhiệm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy là tổ chức chủ trì.

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

17:52 03/04/2025

(HGO) - Ngày 3-4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đã họp xét duyệt thuyết minh đề tài “Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”, do thạc sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm chủ nhiệm, Công an tỉnh là tổ chức chủ trì.

Tìm giải pháp đánh giá hiệu quả công việc và khung năng lực cho công chức, viên chức

07:52 03/04/2025

(HG) - Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đã họp xét duyệt thuyết minh đề tài “Xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) và khung năng lực,

Kiến nghị Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

14:15 19/03/2025

(HG) - Ngày 18-3, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH, CN, ĐMST và CĐS) trực thuộc Tỉnh ủy, đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hội thảo khoa học đóng góp ý kiến bản thảo công trình Địa chí Hậu Giang

09:20 16/05/2025

(HG) - Chiều ngày 15-5, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, GS.TS. Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), đồng chủ trì Hội thảo khoa học đóng góp ý kiến bản thảo công trình Địa chí Hậu Giang. Tham dự có hơn 50 đại biểu là nhà khoa học, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn hóa am hiểu về Hậu Giang, đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh.

Không để đứt quãng thời gian thực hiện các công trình, dự án do sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính

05:41 16/05/2025

(HG) - Chiều ngày 15-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa có buổi họp Ban Chỉ đạo thực hiện chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Lan tỏa lòng kính yêu, khơi dậy tinh thần làm theo gương Bác

05:34 16/05/2025

Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), các địa phương trong tỉnh tích cực tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, nhằm tôn vinh cống hiến vĩ đại của Người và khơi dậy tinh thần học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Định hướng mở rộng sản xuất lúa hữu cơ

05:32 16/05/2025

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và sự an toàn của nông sản, hướng đi sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ trở thành xu thế tất yếu. Nhận thức được điều này, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Hậu Giang đã xây dựng kế hoạch sản xuất lúa theo hướng hữu cơ năm 2025 với những mục tiêu cụ thể, quy mô mở rộng và các giải pháp đồng bộ.