Thứ Tư, ngày 28/11/2018 | 05:23
Nhằm góp phần quản lý an ninh chặt chẽ hơn cho khuôn viên trường học, em Nguyễn Nhật Quang, học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong, thị xã Ngã Bảy, đã nảy ra ý tưởng mô hình “Cổng trường thông minh”. Chiếc cổng trường tự động hóa sẽ giúp thành viên của tổ trực cờ đỏ đỡ nhọc công đóng mở cửa liên tục trong giờ trực.
Mô hình “Cổng trường thông minh” của em Nguyễn Nhật Quang.
Ý tưởng về chiếc cổng trường an ninh được Nguyễn Nhật Quang hiện thực hóa sau 2 tháng ấp ủ. Nhật Quang chia sẻ: “Bản thân em là thành viên của đội sao đỏ, khi đến ngày trực phải túc trực tại cổng thường xuyên, quan sát người ra vào để đóng, mở cổng. Thấy việc làm này khá vất vả, nhất là những ngày nắng nóng, vì vậy em muốn làm sao để khi trực được nhẹ nhàng hơn”.
Nói là làm, vốn có sẵn kinh nghiệm cơ bản về mô hình lắp ráp nên khi tiến hành thực hiện, Quang thấy không mấy khó khăn. Ông Nguyễn Quốc Thái (cha em Nguyễn Nhật Quang), cho hay: “Con tôi rất mê đồ chơi điện tử nên hay bày biện, tháo ráp các loại robot, xe tăng hay các loại đồ chơi có chi tiết nhỏ. Sau khi học bài hay đi học ở trường về là cháu cặm cụi tháo, lắp. Thấy con say mê quá nên tôi mua cho con khám phá. Không ngờ cháu làm được nhiều mô hình ý nghĩa như vậy”.
Sản phẩm “Cổng trường thông minh” của Quang nhìn rất quy mô nhưng chi phí bỏ ra chưa đến 300.000 đồng. Số tiền này do Quang tích góp bằng tiền quà bánh hàng ngày do cha mẹ cho. Ngoài ra, phần nhiều các thiết bị khác được em tận dụng các bánh xe từ đồ chơi cũ. Còn bản mô tả hình cổng rào được làm bằng vỏ CPU máy tính cũ. Em Nguyễn Nhật Quang chia sẻ: “Cha mẹ cho em tiền đi học ăn bánh, uống nước khi khát, đói bụng nhưng em không thích mua quà vặt nên để dành mỗi ngày một ít. Khi được số tiền gần 100.000 đồng, em lên trang wedsite https://hshop.vn/ để mua linh kiện. Những món nào có giá vài chục ngàn đồng thì em mua được, món nào nhiều tiền hơn thì em xin thêm cha mẹ”.
Không ngờ sự cân nhắc khéo léo, tính toán về chi phí của cậu học trò cấp 2 đã biến những vật bỏ đi trở nên có giá trị. Qua 3 lần cải tiến mô hình, giờ đây cổng trường thông minh có thể đóng mở tự động nhờ vào chiếc remote điều khiển từ xa với khoảng cách đến 50m. Điểm trọng tâm của mô hình là bộ thu phát sóng RF được gắn trên cổng. Khi người điều khiển bấm các phím B, D trên remote, lúc này bộ phận thu phát sóng vô tuyến được lắp phía sau cổng rào sẽ nhận được tín hiệu và điều khiển mô tơ hoạt động. Mô tơ quay kéo theo bánh xe quay và kéo cổng đóng, mở theo ý muốn.
Cô giáo Lê Thị Diễm, Trường THCS Lê Hồng Phong, thị xã Ngã Bảy, thông tin: “Ở mô hình có phần thu phát sóng RF thì chương trình giảng dạy cho học sinh cấp 2 chưa được học tới nên tôi đã hỗ trợ cho em Quang phần này. Dù học kiến thức của cấp 3 nhưng Quang rất siêng năng tiếp thu, chịu khó tìm hiểu thêm. Hơn nữa, trong quá trình làm phải mất 3 lần thất bại, cải tiến lại nhưng em chưa bao giờ nản chí và không bỏ cuộc. Cuối cùng, thành công cũng đến với em”.
Được sự nhiệt tình dìu dắt của cô giáo nên cậu học trò Nguyễn Nhật Quang cũng cố gắng tìm tòi bằng khả năng tự học. Khó chỗ nào gỡ khó chỗ đó, kiến thức về sóng vô tuyến tuy chưa được học đến nhưng thông qua việc làm theo hướng dẫn từ các trang mạng, Quang đã hoàn thiện được sản phẩm. Hơn nữa, theo Quang, đây còn là phần kiến thức nền để làm hành trang cho cấp học tiếp theo. Nhật Quang chia sẻ thêm: “Mô hình của em với nhiều chi tiết nhỏ nên cần sự tỉ mỉ rất cao. Có một lần vận chuyển mô hình đến trường gặp lúc trời mưa nên các mạch điện bị hư, em và cô Diễm phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới sửa xong”.
Những lúc khó khăn cũng chính là lúc giúp Quang nảy ra nhiều cách làm sáng tạo mới để khắc phục hạn chế. Từ đây, giả thuyết lắp thêm chốt cửa để tăng thêm tính an toàn cho cổng trường được em nảy sinh và em quyết định cải tiến thêm cho mô hình. Khi khóa chốt, đèn bên ngoài sẽ phát sáng báo hiệu cho người bên ngoài biết cổng trường đang bị khóa, người lạ cũng không thể tùy tiện vào được. Khi khách muốn vào trường, chỉ cần ấn vào chuông báo để được người điều khiển nghe thấy và điều khiển remote cho mở cổng. Bước cải tiến của thiết kế này là lớp màn bảo vệ giúp cổng trường tự động 2 trong 1 được nhân đôi chức năng bảo đảm an toàn trong trường học.
Có thể nhìn nhận rằng, sản phẩm “Cổng trường thông minh” chính là minh chứng cho quá trình quan sát, tâm huyết của cậu học trò dành cho ngôi trường thân yêu của mình. Mô hình như món quà độc đáo và nhiều ý nghĩa để Nguyễn Nhật Quang tiếp tục làm hành trang trong những năm học tới có nhiều sáng tạo mới với tính ứng dụng thực tế cao.
Bài, ảnh: TRÚC LINH
14:15 19/03/2025
(HG) - Ngày 18-3, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH, CN, ĐMST và CĐS) trực thuộc Tỉnh ủy, đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo.
06:55 19/03/2025
(HG) - Ngày 18-3, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (KH, CN, ĐMST, CĐS) và Đề án 06, chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo.
08:03 13/03/2025
Hậu Giang đã và đang chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước để nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN), tạo đột phá để phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
07:56 13/03/2025
Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng trở thành nền tảng quan trọng trong quá trình đổi mới sáng tạo, đưa tài sản trí tuệ phát huy giá trị thực tiễn.
07:25 03/03/2025
(HG) - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Trung tâm Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Chuyển giao công nghệ (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), tổ chức Hội thảo Nâng cao nhận thức về SHTT cho doanh nghiệp và cộng đồng tỉnh Hậu Giang, với sự tham dự của gần 50 doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền SHTT trên địa bàn tỉnh.
08:12 26/02/2025
(HG) - Ngày 25-2, tại xã Vĩnh Viễn A (huyện Long Mỹ), Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo đầu bờ với chủ đề “Giải pháp canh tác ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao hiệu quả đồng vốn, cải thiện độ phì nhiêu đất bền vững trong canh tác lúa tại vùng đất phèn”,
08:20 24/02/2025
(HG) - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam tổ chức hội thảo khoa học thuộc khuôn khổ đề tài “Tiềm năng, giải pháp quản lý nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang”,
05:49 21/02/2025
Với sự tận tâm và trách nhiệm, ông Sầm Lạc Bình, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, đã phối hợp cùng các cán bộ kỹ thuật ở huyện Long Mỹ vận động người dân tham gia mô hình sản xuất mít ruột đỏ ứng dụng công nghệ cao.
07:50 20/02/2025
Với nỗ lực cao, quyết tâm lớn, Hậu Giang định hướng triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học (KH), công nghệ (CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia.
10:09 10/02/2025
Livestream bán hàng là một hoạt động thương mại điện tử không mới nhưng vẫn đầy tiềm năng và đang phát triển mạnh mẽ.
17:49 27/03/2025
(HGO) - Ngày 27-3, Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng chống dịch sởi trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2025 đã được bắt đầu triển khai trên phạm vi cả tỉnh. Chiến dịch kéo dài đến 29-3.
17:44 27/03/2025
(HGO) - Ngày 27-3, tại Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội thi “Bé với an toàn giao thông” cấp học mầm non, năm học 2024-2025.
17:35 27/03/2025
(HGO) - Chiều ngày 27-3, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra “Diễn đàn chính sách Thúc đẩy đầu tư, phát triển bền vững ĐBSCL” nhằm thảo luận các vấn đề phát triển kinh tế, chính sách hợp tác đầu tư và kinh doanh với khu vực ĐBSCL.
16:43 27/03/2025
(HGO) - Chiều ngày 27-3, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phụng Hiệp lần thứ 30 sơ kết công tác quý I, triển khai kế hoạch công tác quý II.