Điểm sáng khoa học công nghệ địa phương

Thứ Năm, ngày 08/12/2016 | 08:06

Năm 2016, bằng sự nỗ lực và chủ động, công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn thị xã Ngã Bảy đã thu được một số kết quả tích cực.

Nhiều vườn cây ăn trái trên địa bàn thị xã Ngã Bảy được lắp đặt hệ thống phun nước tưới tiết kiệm nước.

Với chủ trương đa dạng hóa các nguồn vốn cho hoạt động KH&CN, trong năm, Phòng Kinh tế thị xã Ngã Bảy đã triển khai các nhiệm vụ KH&CN rất hiệu quả. Cùng với nguồn vốn sự nghiệp khoa học, vốn huy động của nhân dân, nhiều tiến bộ KH&CN đã được nghiên cứu, triển khai trên tất cả các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực nông nghiệp được chú trọng và thực hiện thông qua các dự án, đề tài, mô hình thực tế ở địa phương.

Tiêu biểu nhất là mô hình tưới phun mưa cho vườn cam sành thuộc dự án “Áp dụng hệ thống tưới phun mưa cho vườn cam sành trên địa bàn thị xã Ngã Bảy giai đoạn 2015-2017” do Phó trưởng Phòng Kinh tế thị xã Ngã Bảy Nguyễn Hữu Trí làm chủ nhiệm. Dự án thực hiện 2 mô hình với quy mô 2ha hiện đã được 12 tháng, cây trồng phát triển tốt. Vì thế, nông dân tham gia dự án rất tâm đắc với mô hình tưới phun này. Ông Trần Văn Trề, ở khu vực 3, phường Ngã Bảy, vui vẻ khoe: “Tôi thích nhất ở mô hình là chỉ cần bật công tắc là có thể tưới xong vườn cây khoảng 1ha nhưng chưa tới 30 phút. Công việc làm vườn bây giờ nhẹ nhàng vô cùng”.

Với cách tưới phun mưa của mô hình đã giúp nhà nông tiết giảm được hơn 90% chi phí tưới và công chăm sóc. Chủ nhiệm dự án Nguyễn Hữu Trí cho biết: “Mô hình tưới phun mưa này được lắp đặt bằng hệ thống ống nhựa chắc chắn và có hệ thống theo dõi cho người điều khiển. Nếu sử dụng cách tưới kiểu cũ, bà con phải chi từ 100.000-200.000 đồng/lần tưới. Với cách tưới phun mưa thì chỉ tốn khoảng 10.000 đồng/lần tưới. Phương pháp tưới phun mưa còn vượt trội hơn cách cũ là không làm xói mòn đất, nước thấm từ từ, đất tơi xốp, giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt”.

Dù chỉ mới thực hiện được 1 năm, nhưng mô hình của dự án đã thu hút sự quan tâm, học hỏi của nhiều nhà vườn trong và ngoài khu vực. Ông Lê Văn Bảy, ở phường Lái Hiếu, cho biết: “Nghe mô hình tưới phun này rất tiện ích, tôi đến xem và về làm theo. Nhờ vậy, mấy tháng nay việc chăm sóc vườn của tôi an nhàn hẳn”.

Ông Nguyễn Hữu Trí cho biết thêm: “Mô hình này đã thật sự lan tỏa, đặc biệt là không ít nhà vườn ở tỉnh Bến Tre đến xem và làm theo. Tuy chi phí đầu tư ban đầu hơi cao (khoảng 50 triệu đồng/ha), nhưng sau khi xem mô hình, nhiều nhà vườn đã uyển chuyển thay thế bằng ống nhựa dẻo, nhờ đó giảm được 2/3 chi phí đầu tư ban đầu, đồng thời cách làm này cũng được hơn chục nhà nông ở thị xã áp dụng”.

Sau mô hình tưới phun mưa, dự án “Trồng rau an toàn trong nhà lưới” của chủ nhiệm Nguyễn Cẩm Trúc, cán bộ khuyến nông thị xã Ngã Bảy cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nông dân. Dự án thực hiện mô hình tại xã Đại Thành, với mục tiêu giúp nông dân thay đổi tập quán canh tác cũ sang mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới. Với cách trồng mới này giúp hạn chế sâu bệnh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tạo ra nguồn rau an toàn cung cấp cho địa phương.

Chị Nguyễn Cẩm Trúc cho hay: “Mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới với hệ thống tưới tự động đã giải quyết công lao động cho nông hộ, tạo ra sự đa dạng về các mô hình kinh tế. Rau được bao bọc trong hệ thống lưới che an toàn sẽ tránh được nhiều loại sâu bệnh. Từ đó, trong canh tác hạn chế tối đa việc phun thuốc trừ sâu, giảm được chi phí, giúp người dân nhẹ công chăm sóc, tăng thu nhập”.

Qua gần 1 năm thực hiện dự án “Trồng rau an toàn trong nhà lưới” đã thu hoạch xong 10 đợt, sản lượng thu hoạch gần 3 tấn rau gồm: cải xanh, cải ngọt, rau muống, mồng tơi. Mỗi ký rau có giá bán từ 5.000-10.000 đồng/kg, nông dân lãi từ 1,2-1,4 triệu đồng/đợt. “Mô hình trồng rau trong nhà lưới khá hay vì nhẹ công chăm sóc, giảm ô nhiễm cho môi trường. Tôi dự tính sau khi kết thúc dự án sẽ tiếp tục tận dụng lại nhà lưới để trồng rau, duy trì mô hình để làm mẫu cho bà con xung quanh học tập, làm theo”, ông Nguyễn Hoàng Long, ở ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, bày tỏ.

Có thể nhận thấy, các mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được triển khai trên địa bàn thị xã Ngã Bảy trong năm 2016 đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần thay đổi tư duy và tập quán sản xuất của người dân, từng bước thực hiện thành công các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp tại địa phương. Phó trưởng Phòng Kinh tế thị xã Ngã Bảy Nguyễn Thị Kim Loan cho biết: Trong năm tới, thị xã tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa nguồn kinh phí khoa học công nghệ thông qua triển khai nhân rộng những mô hình hiệu quả của những năm trước. Với mong muốn là giúp nhà nông canh tác tốt, giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Trong năm 2016, Phòng Kinh tế thị xã còn phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các mô hình, dự án đến nông dân như “Trồng chuối cấy mô”; “Chương trình bò Heifer hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo xã Hiệp Lợi”; dự án “Trồng bưởi da xanh”; mô hình “Chanh không hạt” hỗ trợ các xã nông thôn mới; triển khai mô hình quản lý sâu đục trái bưởi bằng biện pháp bao trái ở xã Đại Thành; dự án “Trồng dưa hấu an toàn thực phẩm”; mô hình “Nuôi gà nòi thịt trên đệm lót sinh học”. Tất cả các mô hình đều đúng tiến độ và vật nuôi, cây trồng phát triển tốt, đạt hiệu quả.

 

Bài, ảnh: CHÍ CÔNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Đa dạng sản phẩm nấm nhờ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

08:42 26/06/2025

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất, chế biến các sản phẩm nấm, đã góp phần tạo nguồn thực phẩm an toàn, đa dạng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Chế tạo máy cắt băm khóm liên hợp với máy kéo phục vụ vùng trồng khóm Cầu Đúc

06:37 24/06/2025

(HG) - Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, vừa tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cắt băm cây khóm liên hợp với máy kéo phục vụ vùng trồng khóm Cầu Đúc tỉnh Hậu Giang”, là nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019, do ThS. Trần Tấn Hậu làm chủ nhiệm, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long là tổ chức chủ trì, với kinh phí từ ngân sách nhà nước gần 600 triệu đồng.

Xử phạt 1 cơ sở sử dụng cân đồng hồ lò xo không có chứng chỉ kiểm định

05:42 23/06/2025

(HG) - Đoàn kiểm tra về đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thành lập, vừa có đợt kiểm tra các phương tiện đo nhóm 2, hàng đóng gói sẵn, thép làm cốt bê tông, thiết bị điện và điện tử, mũ bảo hiểm và một số hàng hóa khác có nghi vấn về đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Kỳ vọng phát triển tài sản trí tuệ

07:44 19/06/2025

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030 đang được triển khai với nhiều định hướng trợ lực cho các thương hiệu, sản phẩm chủ lực, giàu tiềm năng của tỉnh nhà.

Để người dân tin tưởng, doanh nghiệp phát triển

09:07 18/06/2025

Công tác kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường là một việc quan trọng, cần được thực hiện đầy đủ, đúng quy định để doanh nghiệp phát triển bền vững, người dân yên tâm mua sắm hàng hóa.

Sản xuất dưa lưới trong nhà màng và chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ trái dưa lưới

09:01 13/06/2025

(HG) - Là nội dung Dự án “Xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ sản xuất dưa lưới và chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ trái dưa lưới tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang”, một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021, do kỹ sư Trần Kỷ Nguyên làm chủ nhiệm, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang là tổ chức chủ trì, được triển khai trong 3 năm (từ tháng 2-2022 đến tháng 2-2025), với tổng kinh phí gần 1,3 tỉ đồng.

Tìm giải pháp quản lý nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh

09:22 12/06/2025

(HG) - Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh vừa tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài “Tiềm năng, giải pháp quản lý nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang”.

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất, chế biến nấm

14:32 08/06/2025

(HG) - Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) sản xuất và chế biến nấm sò (nấm bào ngư - Pleurotus sp.), nấm vân chi (Trametes versicolor) và nấm trân châu (Agrocybe aegeritae) tại tỉnh Hậu Giang”, là nhiệm vụ

Nguồn lực tư nhân trong phát triển khoa học và công nghệ

06:25 29/05/2025

Doanh nghiệp tư nhân được xác định là động lực chính cho sự phát triển bền vững của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (KH, CN, ĐMST), cần được trợ lực nhiều hơn trong thời gian tới.

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

06:10 21/05/2025

Với tầm nhìn chiến lược phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, Hậu Giang đã và đang từng bước khẳng định vai trò của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nâng cao giá trị nông sản, góp phần gia tăng thu nhập cho nông dân.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...