Nông nghiệp phát triển nhờ khoa học và công nghệ

Thứ Tư, ngày 09/10/2024 | 08:55

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất nông nghiệp, mà năng suất, chất lượng nông sản trên địa bàn huyện Vị Thủy đang ngày càng được nâng lên.

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật mà huyện Vị Thủy đã có 1.000m2 lươn đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Nền tảng quan trọng

Nông nghiệp là “trụ cột” quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội huyện Vị Thủy. Vụ lúa Hè thu năm 2024, huyện xuống giống hơn 17.000ha và thu hoạch được trên 109.100 tấn lúa. Huyện còn có khoảng 2.700ha rau màu các loại; 2.560ha cây ăn trái, cây lâu năm và 650 ha đất trồng dừa. Tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện là hơn 19.200 con và diện tích nuôi thủy sản trên 1.950ha.

Để đảm bảo tăng trưởng nhanh, bền vững, huyện Vị Thủy đã đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào lĩnh vực nông nghiệp. Tiêu biểu là triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp huyện như: “Xây dựng mô hình trồng rau khí canh trụ đứng trong nhà lưới theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm”, “Ứng dụng nấm Beauveria bassiana và nấm Metarhizium anisopliae để quản lý vi sinh vật gây hại trên cánh đồng sản xuất theo đề án 1 triệu ha”,…

Năm qua, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh còn triển khai mô hình “Nuôi lươn trong bể theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm” tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hai Huynh, ở ấp 7, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy. Theo đó, hỗ trợ nguồn giống, chuyển giao kỹ thuật, giúp 1.000m2 nuôi lươn của 8 thành viên hợp tác xã đạt tiêu chuẩn VietGAP, với năng suất cao và đầu ra ổn định hơn.

Từ thành công đó, huyện Vị Thủy tiếp tục mở rộng diện tích nuôi lươn đạt tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn. Ông Trần Phi Hùng, ở ấp 7, xã Vị Thắng, có 3 năm kinh nghiệm nuôi lươn, chia sẻ: “Để nuôi lươn đạt chất lượng thì kỹ thuật nó quan trọng dữ lắm. Nguồn nước phải sạch, đúng thức ăn thì lươn mới phát triển tốt. Nhờ tham gia hợp tác xã mà tôi được hỗ trợ từ vốn đến kỹ thuật nuôi, nên tôi cứ “bám theo” hoài để làm. Sắp tới tôi cũng đăng ký để nuôi lươn theo tiêu chuẩn VietGAP luôn”.

Theo ông Trương Văn Trí, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vị Thủy: “Khi phát triển ứng dụng KH&CN, chúng tôi thấy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã nâng lên rõ rệt. Ý thức người dân trong sản xuất được nâng lên, sản phẩm nông nghiệp có thị trường ổn định, mang lại doanh thu cao. Từ đó thu nhập của người dân tăng lên, góp phần giảm nghèo và cải thiện bộ mặt nông thôn. Nhiều sản phẩm OCOP mang thương hiệu địa phương cũng được hình thành từ đây”.

Tăng cường ứng dụng KH&CN vào sản xuất

Toàn huyện Vị Thủy hiện có 28 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có 5 sản phẩm đạt 4 sao và 23 sản phẩm đạt 3 sao. Hầu hết đều áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, chế biến, bảo quản để nâng cao năng suất, chất lượng. Huyện còn xây dựng được 4 mã số vùng trồng cho các loại cây là bưởi, dưa hấu, xoài cát hồng và lúa để xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ,… Tăng cường ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Năm nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Hai Huynh tiếp tục được chọn để triển khai mô hình “Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm”, với quy mô khoảng 30ha. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 60% để cung cấp lúa giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa trong vụ Đông xuân tới đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Hỗ trợ vốn để hợp tác xã mua máy cày, phục vụ cơ giới hóa sản xuất.

Ông Trần Văn Huynh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hai Huynh, cho biết: “Tham gia mô hình thì người nông dân chúng tôi giảm được chi phí hơn rất nhiều. Nếu áp dụng mô hình thành công, với năng suất bằng hoặc hơn sản xuất theo hướng truyền thống thì chúng tôi sẽ nhân rộng ra trên địa bàn trong thời gian tới. Vì nếu đạt tiêu chuẩn thì giá lúa sẽ cao và ổn định hơn nhiều so với trước”.

Huyện Vị Thủy còn đang triển khai các mô hình như: “Nuôi cá thát lát theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm”; “Kinh tế nông nghiệp tuần hoàn (sản xuất kết hợp lúa - cá - vịt)”, “Trình diễn xử lý rơm rạ trên đồng ruộng của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam”,… Tiếp tục đề xuất, định hướng triển khai nhiều mô hình, đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trên các loại cây trồng đặc trưng, chủ lực của huyện. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân trên địa bàn huyện.

ĐANG THƯ

Viết bình luận mới

Xem thêm

Đa dạng sản phẩm nấm nhờ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

08:42 26/06/2025

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất, chế biến các sản phẩm nấm, đã góp phần tạo nguồn thực phẩm an toàn, đa dạng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Chế tạo máy cắt băm khóm liên hợp với máy kéo phục vụ vùng trồng khóm Cầu Đúc

06:37 24/06/2025

(HG) - Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, vừa tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cắt băm cây khóm liên hợp với máy kéo phục vụ vùng trồng khóm Cầu Đúc tỉnh Hậu Giang”, là nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019, do ThS. Trần Tấn Hậu làm chủ nhiệm, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long là tổ chức chủ trì, với kinh phí từ ngân sách nhà nước gần 600 triệu đồng.

Xử phạt 1 cơ sở sử dụng cân đồng hồ lò xo không có chứng chỉ kiểm định

05:42 23/06/2025

(HG) - Đoàn kiểm tra về đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thành lập, vừa có đợt kiểm tra các phương tiện đo nhóm 2, hàng đóng gói sẵn, thép làm cốt bê tông, thiết bị điện và điện tử, mũ bảo hiểm và một số hàng hóa khác có nghi vấn về đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Kỳ vọng phát triển tài sản trí tuệ

07:44 19/06/2025

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030 đang được triển khai với nhiều định hướng trợ lực cho các thương hiệu, sản phẩm chủ lực, giàu tiềm năng của tỉnh nhà.

Để người dân tin tưởng, doanh nghiệp phát triển

09:07 18/06/2025

Công tác kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường là một việc quan trọng, cần được thực hiện đầy đủ, đúng quy định để doanh nghiệp phát triển bền vững, người dân yên tâm mua sắm hàng hóa.

Sản xuất dưa lưới trong nhà màng và chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ trái dưa lưới

09:01 13/06/2025

(HG) - Là nội dung Dự án “Xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ sản xuất dưa lưới và chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ trái dưa lưới tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang”, một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021, do kỹ sư Trần Kỷ Nguyên làm chủ nhiệm, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang là tổ chức chủ trì, được triển khai trong 3 năm (từ tháng 2-2022 đến tháng 2-2025), với tổng kinh phí gần 1,3 tỉ đồng.

Tìm giải pháp quản lý nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh

09:22 12/06/2025

(HG) - Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh vừa tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài “Tiềm năng, giải pháp quản lý nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang”.

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất, chế biến nấm

14:32 08/06/2025

(HG) - Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) sản xuất và chế biến nấm sò (nấm bào ngư - Pleurotus sp.), nấm vân chi (Trametes versicolor) và nấm trân châu (Agrocybe aegeritae) tại tỉnh Hậu Giang”, là nhiệm vụ

Nguồn lực tư nhân trong phát triển khoa học và công nghệ

06:25 29/05/2025

Doanh nghiệp tư nhân được xác định là động lực chính cho sự phát triển bền vững của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (KH, CN, ĐMST), cần được trợ lực nhiều hơn trong thời gian tới.

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

06:10 21/05/2025

Với tầm nhìn chiến lược phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, Hậu Giang đã và đang từng bước khẳng định vai trò của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nâng cao giá trị nông sản, góp phần gia tăng thu nhập cho nông dân.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...