Thực tế cuộc sống khơi nguồn sáng tạo

Thứ Tư, ngày 15/01/2025 | 08:46

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học được tổ chức hàng năm đã và đang thu hút nhiều học sinh tham gia. Đây là sân chơi bổ ích giúp những ý tưởng sáng tạo từ trên giấy của các em trở thành hiện thực…

Sản phẩm “Máy sên khóm sấy dẻo” do nhóm học sinh Nguyễn Lư Tiến Đạt và Cao Gia Lộc thiết kế có giá chưa đến 3 triệu đồng, trong khi mua ngoài thị trường khoảng 80 triệu đồng.

Thiết kế sản phẩm giá thấp hơn thị trường gần 30 lần

Nhờ tính ứng dụng cao vào thực tế, công trình nghiên cứu Thiết kế hệ thống cảnh báo người té ngã trong nhà tắm của nhóm học sinh Lê Thanh Tâm và Lê Trần Nhựt Khánh, học sinh Trường THPT Vị Thanh (thành phố Vị Thanh) đã xuất sắc là 1 trong 9 dự án đoạt giải nhất tại cuộc thi năm nay. Đại diện nhóm tác giả, Tâm chia sẻ: “Từ thực tế, ở gia đình em có người thân vô tình bị té ngã trong nhà tắm, nhưng khoảng 3-4 giờ sau gia đình mới phát hiện đưa vào viện, thì bác sĩ cho biết bị tắc nghẽn mạch máu dẫn đến bị liệt toàn thân. Trước thực trạng trên, chúng em đã đưa ra ý tưởng làm một thiết bị cảnh báo đặt ở nhà tắm. Thiết bị của chúng em sử dụng chủ yếu là các cảm biến để truyền tín hiệu, phát ra các âm thanh cảnh báo trơn trượt, té ngã…”.

Với thiết kế gồm các cảm biến và chương trình code điều khiển, hệ thống cảnh báo người té ngã trong nhà tắm của Tâm và Khánh có nguyên lý hoạt động khi nhà tắm đóng cửa hệ thống sẽ phát âm thanh cảnh báo “Nhớ mang dép khi vào nhà tắm để tránh trơn trượt”; khi người dùng tắm lâu hơn 10 phút hệ thống sẽ phát báo động bằng âm thanh tại nhà tắm 3 lần, nếu người dùng chưa bước ra khỏi nhà tắm hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS vào điện thoại của người thân; khi người dùng bị té trong nhà tắm sau 60 giây không đứng lên được hệ thống sẽ báo bằng âm thanh và gọi điện cho người thân được cài với hệ thống; khi người dùng đang sử dụng nhà tắm bị mệt cần gọi người thân chỉ cần ấn nút gọi trợ giúp được đặt trong nhà tắm.

Vượt qua hàng trăm dự án ở nhiều lĩnh vực đoạt giải ba trong cuộc thi năm nay, “Máy sên khóm sấy dẻo” do nhóm học sinh Nguyễn Lư Tiến Đạt và Cao Gia Lộc đến từ Trường THCS Chiêm Thành Tấn (huyện Long Mỹ), cho thấy ý tưởng của học sinh đã biết tập trung giải quyết các vấn đề cần thiết của đời sống. Máy có ưu điểm giá thành rẻ hơn loại máy công nghiệp, các chi tiết để tạo thành thiết bị dễ mua trên thị trường; giúp tiết kiệm thời gian làm ra mứt khóm so với cách làm truyền thống nhưng cho năng suất và chất lượng sản phẩm cao.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện thiết bị, Đạt thông tin: “Nơi em ở là một trong những địa bàn trồng khóm có diện tích khá lớn, khóm ở đây không chỉ được bán trái, nhiều hộ còn suy nghĩ làm thêm nhiều sản phẩm từ khóm, trong đó có mứt khóm. Đa phần người dân ở địa phương em chỉ làm mứt khóm bằng cách sên trên lửa củi, do đầu tư một máy sên công nghiệp giá phải hơn 80 triệu đồng. Trước thực tế này, chúng em đã lên ý tưởng và nhờ sự hướng dẫn của giáo viên để làm máy sên khóm sấy dẻo. Một máy thành phẩm của chúng em có giá khoảng 2,9 triệu đồng, nhưng cho ra sản phẩm khóm sấy dẻo không thua gì sản phẩm sử dụng các loại máy công nghiệp”.

Có thể mang ra khởi nghiệp

TS. Nguyễn Thanh Nga, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giám khảo cuộc thi, chia sẻ: “Năm nay các đề tài khoa học kỹ thuật mang tính ứng dụng cao, một số dự án còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản phẩm. Theo tôi, các dự án đang theo kịp xu hướng, hợp thời. Về chất lượng thể hiện rõ qua sản phẩm, các dự án có thể mang ra khởi nghiệp tốt chứ không dừng lại ở ý tưởng”.

Các dự án đăng ký dự thi khoa học kỹ thuật năm nay thể hiện được tính mới, tính sáng tạo của học sinh, hầu hết các dự án tập trung giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống và có khả năng ứng dụng cao. Trong đó các dự án quan tâm nghiên cứu giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống như điều chỉnh hành vi của học sinh, nhất là các hành vi thuộc thế giới ảo; cải tiến công cụ lao động; ứng dụng các điều khiển thông minh vào giải quyết những vấn đề cấp bách trong thời đại hiện nay.

Điểm mới năm nay, có nhiều dự án tập trung nghiên cứu giải quyết vấn đề định hướng nghề nghiệp, nhận thức về bản thân và các thực trạng liên quan đến học sinh (sử dụng internet, bạo lực mạng, tinh thần yêu nước, trầm cảm...); nhiều dự án ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp (nông nghiệp thông minh) được đầu tư nghiên cứu bài bản, công phu; nghiên cứu ứng dụng AI trong học tập.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: “Cuộc thi là sân chơi bổ ích để học sinh phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học từ bậc THCS, THPT, để dần hình thành những học sinh có năng lực nghiên cứu khoa học, sau này theo định hướng nghề nghiệp hoặc có thể học cao hơn, nghiên cứu sâu hơn. Cuộc thi còn góp phần đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá”.

Tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2024-2025, có 162 dự án khoa học kỹ thuật của 291 học sinh đăng ký tham gia (tăng 17 dự án so với năm học trước). Ban tổ chức đã chọn được 143 dự án vào vòng chung kết, qua xếp giải có 9 dự án đoạt giải nhất, 28 dự án đoạt giải nhì, 27 giải ba và 33 giải khuyến khích.

 

MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Đa dạng sản phẩm nấm nhờ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

08:42 26/06/2025

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất, chế biến các sản phẩm nấm, đã góp phần tạo nguồn thực phẩm an toàn, đa dạng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Chế tạo máy cắt băm khóm liên hợp với máy kéo phục vụ vùng trồng khóm Cầu Đúc

06:37 24/06/2025

(HG) - Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, vừa tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cắt băm cây khóm liên hợp với máy kéo phục vụ vùng trồng khóm Cầu Đúc tỉnh Hậu Giang”, là nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019, do ThS. Trần Tấn Hậu làm chủ nhiệm, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long là tổ chức chủ trì, với kinh phí từ ngân sách nhà nước gần 600 triệu đồng.

Xử phạt 1 cơ sở sử dụng cân đồng hồ lò xo không có chứng chỉ kiểm định

05:42 23/06/2025

(HG) - Đoàn kiểm tra về đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thành lập, vừa có đợt kiểm tra các phương tiện đo nhóm 2, hàng đóng gói sẵn, thép làm cốt bê tông, thiết bị điện và điện tử, mũ bảo hiểm và một số hàng hóa khác có nghi vấn về đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Kỳ vọng phát triển tài sản trí tuệ

07:44 19/06/2025

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030 đang được triển khai với nhiều định hướng trợ lực cho các thương hiệu, sản phẩm chủ lực, giàu tiềm năng của tỉnh nhà.

Để người dân tin tưởng, doanh nghiệp phát triển

09:07 18/06/2025

Công tác kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường là một việc quan trọng, cần được thực hiện đầy đủ, đúng quy định để doanh nghiệp phát triển bền vững, người dân yên tâm mua sắm hàng hóa.

Sản xuất dưa lưới trong nhà màng và chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ trái dưa lưới

09:01 13/06/2025

(HG) - Là nội dung Dự án “Xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ sản xuất dưa lưới và chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ trái dưa lưới tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang”, một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021, do kỹ sư Trần Kỷ Nguyên làm chủ nhiệm, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang là tổ chức chủ trì, được triển khai trong 3 năm (từ tháng 2-2022 đến tháng 2-2025), với tổng kinh phí gần 1,3 tỉ đồng.

Tìm giải pháp quản lý nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh

09:22 12/06/2025

(HG) - Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh vừa tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài “Tiềm năng, giải pháp quản lý nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang”.

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất, chế biến nấm

14:32 08/06/2025

(HG) - Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) sản xuất và chế biến nấm sò (nấm bào ngư - Pleurotus sp.), nấm vân chi (Trametes versicolor) và nấm trân châu (Agrocybe aegeritae) tại tỉnh Hậu Giang”, là nhiệm vụ

Nguồn lực tư nhân trong phát triển khoa học và công nghệ

06:25 29/05/2025

Doanh nghiệp tư nhân được xác định là động lực chính cho sự phát triển bền vững của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (KH, CN, ĐMST), cần được trợ lực nhiều hơn trong thời gian tới.

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

06:10 21/05/2025

Với tầm nhìn chiến lược phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, Hậu Giang đã và đang từng bước khẳng định vai trò của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nâng cao giá trị nông sản, góp phần gia tăng thu nhập cho nông dân.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...