Thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL

​​​​​​​Bài 3: Quyết tâm vượt khó

Thứ Ba, ngày 26/11/2024 | 07:16

Bài 3 Thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL.mp3

Trước khó khăn chung về nguồn vật liệu thi công cao tốc, việc chủ động gỡ khó của các địa phương, nhà thầu được xem là giải pháp căn cơ trong thời điểm này.

Ưu tiên gia tải xử lý nền đất yếu để đảm bảo chất lượng công trình.

Nỗ lực vì mục tiêu chung

Hậu Giang hiện có 2 dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh đang được thi công gồm: Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau, có chiều dài gần 111km, đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang là 63,6km. Còn dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (cao tốc Đông - Tây) có chiều dài hơn 188km, đi qua tỉnh Hậu Giang gần 37km. Đến nay, tỉnh đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công.

Chia sẻ về giải pháp của tỉnh, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai thi công nếu có vấn đề phát sinh, tỉnh sẽ cùng với chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp xử lý. Riêng đối với dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, qua địa bàn tỉnh do Hậu Giang làm chủ đầu tư dự án thành phần 3, hiện nay tiến độ 2 gói thầu trong dự án đang được triển khai khá tốt và đang được đẩy nhanh, khối lượng tổng 2 gói thầu đạt 24%, phấn đấu đến cuối năm sẽ đạt từ 38% đến 40%.

“Lãnh đạo tỉnh thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở cũng như tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi công. Riêng về giải ngân đạt 56% kế hoạch của 2 tuyến cao tốc. Đặc biệt tại Công điện 104 ngày 8-10, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tỉnh phấn đấu thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sẽ giải ngân đến cuối năm thấp nhất là 95% của khối lượng”, ông Đồng Văn Thanh thông tin.

Riêng về vật liệu, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh cho biết, tỉnh đã làm việc với các địa phương. Tỉnh An Giang đã cấp cho Hậu Giang và đang triển khai, khai thác được. Tỉnh đã thống nhất với tỉnh Bến Tre lập các thủ tục tháng 11 sẽ triển khai 1 mỏ và tháng 12-2024 sẽ triển khai 1 mỏ.

Đặc thù ĐBSCL nền đất yếu nên cần thời gian gia tải.

Bên cạnh đó, tận dụng lợi thế các nút giao với đường cao tốc, từ nay đến năm 2030, Hậu Giang sẽ có ba khu công nghiệp kết nối và một khu du lịch là khu Lung Ngọc Hoàng. Hiện tỉnh đã có quy hoạch và khi hai dự án cao tốc đưa vào hoạt động sẽ mở ra không gian phát triển kinh tế mới rất lớn cho tỉnh.

Để góp phần cho việc phát triển kênh Xà No và kết nối hiệu quả hơn với thành phố Cần Thơ, Hậu Giang đã kiến nghị với Thủ tướng Phạm Minh Chính cho chủ trương để bổ sung thêm một nút giao tiếp giáp thành phố Cần Thơ và phía Bắc kênh Xà No tại khu vực Đường tỉnh 929 nhằm góp phần cho sự phát triển kinh tế của huyện Châu Thành A nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung. Đối với kiến nghị đầu tư thêm một nút giao tại dự án thành phần 3, thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ GTVT phối hợp với địa phương để triển khai thực hiện.

Trong bản Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Hậu Giang đã xác định năm đột phá chiến lược là “một tâm - hai tuyến - ba thành - bốn trụ - năm trọng tâm”. Trong đó, “hai tuyến” chính là hai tuyến hành lang kinh tế động lực là cao tốc Cần Thơ - Cà Mau kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng kết nối với các tỉnh Nam sông Hậu. Từ đó, hình thành hành lang kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Hưởng ứng và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “500 ngày đêm cao điểm hoàn thành thắng lợi các dự án đường bộ cao tốc”, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã tổ chức hoạt động Giao lưu Nấu ăn - Văn nghệ người dân huyện, xã với kỹ sư, công nhân thi công dự án đường bộ cao tốc trên địa bàn tỉnh để biểu dương những nỗ lực, khắc phục khó khăn của chủ đầu tư, đơn vị thi công, cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường; tạo động lực phấn đấu triển khai dự án hoàn thành vượt tiến độ, đạt chất lượng cao, góp phần hoàn thành thắng lợi dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bắc - Nam. Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động này thường xuyên hơn nữa.

Thêm vào đó, ngày 21-9 vừa qua, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức ký kết giao ước thi đua cao điểm “100 ngày đêm thi công hoàn thành công tác xử lý nền đất yếu, gia tải nền đường, cơ bản hoàn thành các cầu, giải ngân đạt 100% vốn được giao dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau”.

Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn cho biết, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão lũ”, “làm xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ”, “3 ca 4 kíp”,... quyết tâm đưa các dự án về đích đúng tiến độ và vượt tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư.

Về tiến độ, chỉ tiêu cụ thể đối với cả hai gói thầu Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau, từ nay đến 31-12-2024, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác gia tải và hoàn thành cơ bản phần cầu. Chủ động mọi nguồn lực về tài chính, xe máy thiết bị và con người để tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi. Phấn đấu thảm thử bê tông nhựa một đoạn tại dự án Cần Thơ - Hậu Giang. Hoàn thành các chỉ tiêu đã ký kết giao ước thi đua…

Cần chú trọng chất lượng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết đang triển khai 9 dự án ở khu vực ĐBSCL. Trong đó với 5 dự án lớn, 9 dự án thành phần, hiện nay chỉ duy nhất có dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vượt so với tiến độ, kế hoạch, còn lại đều chậm.

Đặc thù ĐBSCL nền đất yếu thì cần thời gian, theo tính toán của các cơ quan thì thời gian từ 10-12 tháng. Vì vậy, cần thời gian gia tải, để đảm bảo cấu kết, tạo ổn định. Cho nên trong quá trình rút ngắn thời gian thi công cần lưu ý việc này. Lưu ý thứ 2 là thời gian cần thiết thi công hạng mục cuối cùng. Nhất là thảm mặt đường bê tông nhựa có thể vì rút ngắn nhiều do bị thúc tiến độ, cho nên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hạng mục rất quan trọng này của công trình đường cao tốc.

“Đề nghị các nhà thầu, Ban quản lý dự án lập biện pháp thi công nên ưu tiên chọn khu vực nào xử lý nền đất yếu thì tập trung xử lý trước, có thời gian gia tải đảm bảo ổn định nền đường. Chúng ta lưu ý không vì tiến độ mà bỏ qua thời gian gia tải, để không đảm bảo chất lượng hoặc dỡ tải sớm khi chưa đủ cấu kết nền đường”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, việc thi công đường gom dân sinh phải đảm bảo đồng thời cùng đồng bộ với tuyến chính cao tốc, để khi đưa cao tốc vào sử dụng cũng đồng thời đường gom dân sinh để không ảnh hưởng đi lại của người dân. Các địa phương lưu ý việc công bố giá vật liệu xây dựng đảm bảo kịp thời, đảm bảo tần suất theo quy định và bám sát diễn biến giá của thị trường.

MỘNG TOÀN

------------------

Bài 4: Chuyển mình từ cao tốc

Viết bình luận mới

Xem thêm

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 19-4-2025: Thu hơn 34.000 tỷ đồng từ thương mại điện tử trong 3 tháng đầu năm

11:00 19/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở rộng gói tín dụng tiếp sức cho nông, lâm, thủy sản; Giá vàng bất ngờ giảm rất mạnh; Nắng nóng diện rộng làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 18-4-2025: Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh điều tra vụ sữa giả

10:53 18/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở cánh cửa xuất khẩu sầu riêng đông lạnh; Kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 2,4 tỷ USD; Vàng miếng vọt lên đỉnh 120 triệu đồng/lượng.

Nông dân thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân

07:29 18/04/2025

(HG) - Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nông dân Hậu Giang vừa thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân 2024-2025, với tổng diện tích gần 73.767ha, năng suất lúa bình quân đạt 7,79 tấn/ha;

Kiểm tra hoạt động kinh doanh sữa

07:21 18/04/2025

(HG) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm sữa lưu thông trên thị trường, sáng ngày 17-4,

Bài 2: Mở lối cho doanh nghiệp bứt phá

06:56 18/04/2025

Trước những thách thức ngày càng rõ nét của ĐBSCL, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng bắt nhịp, vừa thích ứng linh hoạt, vừa kiến tạo giá trị mới với tầm nhìn dài hạn, góp phần mở ra lối đi mới cho vùng đất giàu tiềm năng nhưng nhiều vòng xoáy.

Tín hiệu tích cực và kỳ vọng bứt phá

06:18 18/04/2025

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, ngành công nghiệp Hậu Giang vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, thể hiện vai trò là trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Cần xây dựng hoàn thiện Đề án cho vay bằng nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH

06:18 18/04/2025

(HG) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến tại buổi họp sơ kết công tác quý I của Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), vào chiều ngày 17-4.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 17-4-2025: Gạo Việt xuất khẩu lấy lại vị thế ‘đắt giá nhất thế giới’

17:22 17/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tiếp tục giảm, giá xăng về gần 18.000 đồng/lít; Thả 24 cá thể động vật rừng quý hiếm về tự nhiên; Fed có thể cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay.

Dự án Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3 đã bố trí vốn hơn 62 tỉ đồng

08:28 17/04/2025

(HG) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, dự án Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3 có tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 là hơn 62 tỉ đồng. Khối lượng thực hiện từ đầu năm 2025 đến nay là gần 6 tỉ đồng.

Trợ lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

08:24 17/04/2025

Dù đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Hậu Giang vẫn gặp khó khi xây dựng thương hiệu và đầu tư máy móc. Trước thực tế đó, tỉnh đã từng bước triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực, tạo lực đẩy cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Huyện Long Mỹ: Kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn

07:35 19/04/2025

(HGO) - Ngày 18-4, tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn (1905-2025); 50 năm giải phóng quê hương (1975-2025); 10 năm Vĩnh Viễn trở thành huyện lỵ Long Mỹ (2015-2025).

Tưng bừng Liên hoan nghệ thuật các dân tộc hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

21:46 18/04/2025

(HGO) - Tối 18-4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trường Chính trị ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”

19:46 18/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 18-4, Trường chính trị tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”. Tham dự lễ, có ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Mọi hoạt động phải đảm bảo liên tục, thông suốt trong quá trình sắp xếp

19:38 18/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 18-4, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.