Thứ Hai, ngày 16/12/2024 | 10:31
Sức bật mới cho đồng bằng.MP3
Không chỉ giúp khai thác tối đa tiềm năng của từng địa phương, mà mối liên kết chiến lược giữa ĐBSCL và Thành phố Hồ Chí Minh còn mở ra những cơ hội cho toàn khu vực, tạo sức bật mới cho sự phát triển kinh tế đồng bằng.
Sản phẩm đặc sản Hậu Giang được trưng bày, giới thiệu đến các đối tác.
Bài 1: Kết quả nhiều, nhưng còn thách thức lớn
Mối liên kết chiến lược giữa ĐBSCL và Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tạo nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, sự phát triển này vẫn đang đối mặt nhiều thách thức lớn, đòi hỏi các giải pháp toàn diện và bền vững trong tương lai.
Nâng chất nội vùng
Từ tháng 3-2023, Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực, bao gồm: phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, kết nối cung cầu - xúc tiến đầu tư, thương mại cùng một số lĩnh vực hợp tác song phương khác.
Trong năm 2023-2024, nhiều chương trình hợp tác cấp vùng đã được tổ chức nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. Đặc biệt, hợp tác trong lĩnh vực y tế với quy mô vùng đã giúp giảm tải cho hệ thống y tế thành phố, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân ĐBSCL.
Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Về kết nối cung - cầu, xúc tiến đầu tư - thương mại, đã tổ chức thành công Hội nghị Kết nối cung - cầu tập trung giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành. Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thiện việc nâng cấp website ketnoicungcau.vn tạo điều kiện cho các hệ thống phân phối tìm kiếm, tương tác với nhà cung cấp và tìm hiểu sản phẩm trên nền tảng này. Tổ chức Đoàn doanh nghiệp và hệ thống phân phối khảo sát và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của các địa phương trong vùng.
Tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến thương mại, hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề và đặc sản của các địa phương đến người dân Thành phố Hồ Chí Minh và khách du lịch. Trong lĩnh vực giao thông, Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng các tỉnh, thành ĐBSCL tổ chức Tọa đàm chuyên đề kết nối giao thông liên vùng. Nghiên cứu nâng cao năng lực và hiệu quả khai thác tuyến giao thông đường thủy kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh. Phối hợp điều phối nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm quốc gia.
Về du lịch, phát triển sản phẩm du lịch; quảng bá xúc tiến, phát triển nguồn nhân lực du lịch… thì lượng khách du lịch nội địa vẫn chiếm ưu thế, với hơn 5,7 triệu lượt khách du lịch về khu vực ĐBSCL. Hỗ trợ các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện quảng bá điểm đến du lịch trên nền tảng ứng dụng bản đồ thông minh (http://map3d.visithcmc.vn).
Về hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu, tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật và xây dựng chuỗi liên kết an toàn thực phẩm với các tỉnh, thành cả nước. Tổ chức đoàn công tác làm việc làm việc, trao đổi, chia sẻ, kinh nghiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, quản lý vật tư nông nghiệp trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu.
Về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thành phố đã triển khai hợp tác về các hoạt động khoa học công nghệ với Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh Bến Tre, Cà Mau, thành phố Cần Thơ. Trong lĩnh vực y tế, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, công tác đào tạo nhân lực, về hợp tác nghiên cứu khoa học cho đến chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phát triển y tế cơ sở, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế tư nhân…
Du lịch Bến Tre gây ấn tượng với du khách bởi những vườn cây ăn trái trĩu quả.
Còn nhiều rào cản
Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo các tỉnh thành vùng ĐBSCL cho rằng, một số nội dung, lĩnh vực mới chỉ dừng lại ở bước khởi động, nghiên cứu hoặc đề xuất hay như lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông mới dừng lại ở việc tổ chức Tọa đàm về các chuyên đề kết nối giao thông liên vùng… Trong khi lưu lượng giao thông từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây rất lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là các dịp lễ, tết cho đến nay vẫn chưa được giải quyết một cách căn cơ. Do đó, các tỉnh đề xuất cần có một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt với các công trình liên tỉnh nhằm tạo thuận lợi trong lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics, thu hút đầu tư.
Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết từ khi có thỏa thuận hợp tác đã giúp tỉnh tiêu thụ hàng hóa thuận lợi, đặc biệt là thế mạnh về cây kiểng, cây giống và sản phẩm OCOP của tỉnh. Có hai doanh nghiệp du lịch lớn của Thành phố Hồ Chí Minh là Saigontourist và Vietravel đến tỉnh khảo sát mặt bằng, mở trụ sở để phát triển du lịch.
.Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết: “Địa phương nhận thức rằng trong quá trình phát triển chung có thể nói Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải dựa vào các tỉnh miền Đông, miền Tây. Muốn phát triển phải liên kết với nhau, dựa vào nhau để phát triển. Tôi nghĩ đây là quá trình tất yếu nhưng nếu chúng ta có sự hợp tác, thỏa thuận, thúc đẩy thì việc này sẽ tiến triển tốt hơn”.
Ông Trần Ngọc Tam dẫn chứng, đối với Bến Tre, nhờ liên kết, hợp tác thời gian qua, việc hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh về thành phố Hồ Chí Minh được tốt hơn, trong đó có các mặt hàng OCOP. Một số sản phẩm vào kệ của các cửa hàng lớn, siêu thị của Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp Bến Tre phát triển, tiêu thụ hàng hóa thuận lợi. Đặc biệt về thế mạnh của địa phương như: Cây giống, hoa kiểng và các sản phẩm OCOP.
“Nhờ việc liên kết này mà du lịch của Bến Tre và các tỉnh trong khu vực phục hồi và phát triển rất nhanh. Đến giờ này, chúng tôi đã vượt qua những thời kỳ trước dịch Covid-19, lượng khách và tăng thu trong lĩnh vực du lịch cũng rất tốt. Có thể du lịch đường bộ, chúng ta đã phát huy rất tốt nhưng về du lịch đường thuỷ, đặc biệt là các du thuyền lớn đến Thành phố Hồ Chí Minh thì làm sao chúng ta khai thác về Bến Tre và các tỉnh ĐBSCL để phát huy du lịch đường thuỷ. Tôi nghĩ, đây là vấn đề lớn cần phải tính toán để phát huy du lịch đường thủy”, ông Trần Ngọc Tam, cho biết
Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, 2 năm qua, mối liên kết đã đạt được những kết quả toàn diện. Tư duy liên kết được nhận thức rõ ràng hơn, các lĩnh vực lợi thế của từng vùng và từng địa phương được đưa vào hợp tác và cùng nhau thực hiện.
“Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế, là hạt nhân. Các tỉnh, thành ĐBSCL là một trong những vùng trọng điểm về nông nghiệp. Do đó sự hợp tác cùng phát triển là vấn đề cấp thiết và cần thiết. Những lĩnh vực có lợi thế cùng nhau thì chúng ta cùng phát triển để mang đến những hiệu quả thiết thực nhất cho từng địa phương và từng vùng”, ông Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh.
Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho hay: Khoảng 30% khách du lịch đến Hậu Giang là từ Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng ký kết với các đơn vị, viện, trường, Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh... đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Khu công nghệ số của tỉnh, qua 1 năm kêu gọi đã có 8 doanh nghiệp từ Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đầu tư. Tuần lễ chuyển đổi số tại tỉnh hàng năm được sự tham gia tích cực của hơn 40 doanh nghiệp đến trưng bày sản phẩm.
Phát biểu tại hội nghị sơ kết “Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL, giai đoạn 2023-2024 và triển khai kế hoạch năm 2024-2025” mới đây được tổ chức tại Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL. Theo bà Ngọc, sự hợp tác này đã tạo nên một khu vực kinh tế phát triển với tính liên kết ngày càng chặt chẽ, đóng góp khoảng 30% GDP cả nước và đang trở thành hình mẫu phát triển kinh tế vùng.
Tuy nhiên, theo bà Ngọc, có 3 thách thức lớn cần được tháo gỡ để thúc đẩy hiệu quả của quan hệ hợp tác này. Đó là sự chênh lệch về phát triển kinh tế - xã hội còn rất lớn. Thứ hai vấn đề biến đổi khí hậu và môi trường, khi ĐBSCL chịu tác động nặng nề nhất, cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đang ảnh hưởng đến tài nguyên nước, đất đai và tình trạng ngập, xâm nhập mặn. Thứ ba, đầu tư hạ tầng vùng ĐBSCL còn chậm và thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa các địa phương.
MỘNG TOÀN
Bài 2: Tăng cường phát triển hạ tầng kết nối.
08:04 30/06/2025
Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.
08:02 30/06/2025
ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:53 30/06/2025
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
10:57 27/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
10:20 27/06/2025
(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...