Thứ Ba, ngày 10/06/2025 | 06:39
Cải cách hành chính.mp3
Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, Hậu Giang đã từng bước khẳng định vị thế bằng quyết tâm chính trị mạnh mẽ và nỗ lực đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Hành trình cải cách hành chính những năm qua đã đưa tỉnh vươn lên nhóm dẫn đầu ở nhiều chỉ số, tạo bệ phóng cho môi trường đầu tư - kinh doanh phát triển, mang lại niềm tin vững chắc cho người dân và doanh nghiệp.
Những con số trên các bảng xếp hạng PAR INDEX, SIPAS, PAPI và PCI không chỉ phản ánh kết quả, mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm của cả hệ thống chính trị - đặt nền móng cho một chính quyền phục vụ, kiến tạo.
Hậu Giang là điểm đến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Những con số biết nói
Ông Bùi Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, nhìn chung, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tăng đều hàng năm, trong năm 2024 tỉnh Hậu Giang tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực, với giá trị trung bình cao, đạt 89,38%, cao hơn 1,39% so với năm 2023 và những năm trước. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp tăng hạng đều đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 86%.
Mặc dù CCHC đạt được nhiều thành quả tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng qua đánh giá cũng cho thấy, CCHC còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục được rà soát, chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới, như: Một số cơ quan, đơn vị tại địa phương còn sai phạm trong quản lý tài chính - ngân sách; một số nơi có lãnh đạo, quản lý các cấp còn sai phạm trong thực thi công vụ dẫn đến phải xử lý kỷ luật, hình sự. Yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, mà còn tác động lớn đến thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, sự hài lòng của người dân.
Riêng về Chỉ số SIPAS tổng thể có xu hướng tăng, Chỉ số SIPAS của tỉnh Hậu Giang năm 2024 đạt 83,14%, tăng 0,47 điểm so với năm 2023 (82,67%). Mặc dù thứ hạng có giảm 7 bậc (từ 29/63 xuống 36/63), nhưng điểm số vẫn tăng, cho thấy sự cải thiện về mức độ hài lòng. Hậu Giang giữ hạng thứ 6/13 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL về chỉ số SIPAS.
Về Chỉ số PAPI đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương. Nhìn chung, hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh năm 2024 có biến chuyển tích cực, thể hiện qua hồ sơ PAPI tỉnh/thành phố được khảo sát qua kết quả tổng hợp của 8 chỉ số lĩnh vực nội dung và 29 chỉ số nội dung thành phần cấu thành Chỉ số PAPI. Qua đó, điểm số năm 2024 đạt 44,01 điểm tăng 2,94 điểm so với năm 2023 đạt 41,07 điểm và xếp vị trí thứ 23/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 20 bậc) và xếp vị trí thứ 4/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL (tăng 1 bậc).
Đối với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024, điểm số PCI của tỉnh đạt 70,54/100 điểm, tăng 1,37 điểm so với năm 2023 (69,17 điểm) xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 2 bậc so với năm 2023, xếp vị trí thứ 2/13 của khu vực ĐBSCL (tăng 2 bậc), nằm trong nhóm hạng tốt. Xếp hạng thứ 7/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2023 9/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Xếp hạng trong vùng ĐBSCL đứng thứ 2/13 tỉnh, tăng 2 bậc so với năm 2023.
“Hậu Giang đã có sự cải thiện ấn tượng cả về điểm số PCI hàng năm, đặc biệt là năm 2024. Điều này cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh đã mang lại kết quả thực chất và được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Việc vươn lên vị trí thứ 2/13 tại ĐBSCL khẳng định Hậu Giang là một trong những điểm sáng về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong khu vực, có sức hấp dẫn và cạnh tranh cao. Với vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành trên toàn quốc, Hậu Giang tiếp tục nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế được đánh giá cao. Ngoài ra, việc tăng điểm và thứ hạng so với năm trước cho thấy sự cải thiện có tính liên tục, không phải là nhất thời”, ông Bùi Hoàng Liêm thông tin.
Chuyển biến từ nhận thức đến hành động
Ở góc độ của mình, ông Nguyễn Đăng Hải, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh cho biết, phải nói là trong thời gian qua lãnh đạo tỉnh rất tập trung cho công tác cải cách chỉ số, cải cách hành chính. Đặc biệt là cải cách các thủ tục hành chính để giúp cho người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong các thủ tục khi đến với cơ quan chính quyền. Chính vì vậy, các chỉ số về cải cách hành chính cũng như các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thì Hậu Giang đều được đánh giá cao. Và đặc biệt, trong năm 2024 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Hậu Giang xếp thứ 7/63 tỉnh thành, phải nói đây là năm thứ 7 liên tục Hậu Giang có tăng thứ hạng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đây là một kết quả cho cả một quá trình nỗ lực của tỉnh về cải cách hành chính cũng như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Trong đó, phải kể đến tỉnh rất quan tâm với công tác xúc tiến đầu tư. Từ hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 đã được các ngành, các cấp cụ thể hóa và đã mời gọi được các nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu địa bàn cũng như xác định đầu tư tại tỉnh Hậu Giang. Chính vì vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh qua các năm đã đạt những kết quả rất tích cực.
“Thông qua kết quả các chỉ số của tỉnh Hậu Giang đạt được trong những năm gần đây, là một niềm tin để các doanh nghiệp có thể tìm hiểu cũng như xác định ở lại với Hậu Giang. Chính vì vậy, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm để cải thiện các thứ hạng của từng điểm số trong chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Để làm sao doanh nghiệp đến với Hậu Giang thì mọi thủ tục từ khâu tìm hiểu địa bàn cho đến thành lập doanh nghiệp và hoạt động ở tỉnh sẽ được thuận lợi nhanh chóng”, ông Nguyễn Đăng Hải nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, qua hơn 4 năm thực hiện Chương trình số 04 của UBND tỉnh (giai đoạn 2021-2025) về công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Hậu Giang đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phân tích, trước hết, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã có nhiều chuyển biến rất đáng trân trọng. Từ nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đến hành động cụ thể trong việc thực thi các giải pháp cải thiện các Chỉ số cạnh tranh của tỉnh. Các đơn vị đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, chủ động và cầu thị trong quá trình tổ chức thực hiện.
Việc đẩy mạnh chính quyền điện tử, chuyển đổi số và tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều cải thiện đáng kể. Những nỗ lực này không chỉ giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, khai thác thông tin, mà còn tạo điều kiện để tăng cường sự tương tác, kết nối giữa Nhân dân và chính quyền. Qua đó, từng bước hình thành nền hành chính “phục vụ”, đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả; đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học - công nghệ vào mọi lĩnh vực đời sống, hướng đến xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
“Công tác giám sát, phúc tra kết quả điều tra xã hội học được thực hiện nghiêm túc, toàn diện và đúng đối tượng, là căn cứ quan trọng để lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương chỉ đạo sát sao việc phát huy những tiêu chí có chuyển biến tích cực, đồng thời tập trung cải thiện các chỉ số còn hạn chế. Trong suốt thời gian qua, nhờ sự quyết tâm, kiên trì và đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tỉnh Hậu Giang đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, nhiều chỉ số được Trung ương đánh giá cao, một số chỉ số vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực. Chúng ta đã biến “Cái không thể thành có thể” và hoàn toàn có thể tự hào về thành tích này”, ông Nguyễn Văn Hòa nói thêm.
Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (thuộc tốp 30, phấn đấu chỉ số năm sau cao hơn năm trước). Đáng chú ý, có 2 chỉ số đạt mức cao nhất kể từ khi thành lập tỉnh đến nay, gồm: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 18 toàn quốc. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 7 toàn quốc. Và đặc biệt, chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính năm 2024 đạt hạng nhất toàn quốc. Những kết quả nổi bật nêu trên đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. |
MỘNG TOÀN
-----------------------
Bài 2: Chính quyền điện tử vì người dân, doanh nghiệp
08:04 30/06/2025
Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.
08:02 30/06/2025
ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:53 30/06/2025
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
10:57 27/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
10:20 27/06/2025
(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...