Thứ Tư, ngày 13/11/2024 | 09:33
Bài 1 Thiết thực Đề án Hậu Giang xanh.mp3
Với mục tiêu hướng đến xây dựng Hậu Giang ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án Hậu Giang xanh (Đề án) nhằm làm thay đổi nhận thức người dân trong bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để tạo nền tảng vững chắc cho tỉnh phát triển kinh tế xanh, là nơi đáng sống thì rất cần sự nỗ lực từ các ngành, các cấp, hội đoàn thể trong tuyên truyền, vận động và tích cực của Nhân dân tham gia chung tay thực hiện các mục tiêu Đề án.
Thông qua thực hiện Đề án Hậu Giang xanh đã góp phần cho cảnh quan môi trường ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.
Thời gian qua, thực hiện Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mà Đề án đã đề ra, góp phần bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.
Tăng cường tổ chức thực hiện
Để thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh thông qua Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các cơ sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể và các địa phương đã đưa ra nội dung chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường vào quy chế, quy ước để bình xét tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khu vực, ấp văn hóa. Tất cả 525 ấp, khu vực đã đưa nội dung về bảo vệ môi trường trong quy chế, quy ước cộng đồng và 75 xã, phường, thị trấn đã đưa nội dung việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy chế, quy ước vào bình xét tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khu vực, ấp văn hóa. Đồng thời, duy trì các cuộc thi mô hình có cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, những trang trại chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản phù hợp quy hoạch thực hiện cải tiến, nâng cấp chuồng trại, ao nuôi, biện pháp xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, kết quả nổi bật của Đề án là trong thời gian qua không có trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trong quản lý chất rắn sinh hoạt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
Có được kết quả trên là nhờ trong suốt thời gian qua các cấp, các ngành, hội đoàn thể và người dân trên địa bàn tỉnh đã chung tay thực hiện bảo vệ môi trường. Bà Dương Thị Thùy Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phụng Hiệp, cho biết: Để thực hiện Đề án, các cấp hội trong huyện đã tăng cường tuyên truyền nội dung, mục tiêu của Đề án và vận động hội viên tích cực thực hiện. Theo đó, hội đã lồng ghép vào các chương trình, tổ chức thực hiện. Điển hình hiện nay trong phong trào học tập 8 tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” sâu rộng trên toàn huyện nhằm giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung cuộc vận động, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của chị em.
Trên cơ sở hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phụng Hiệp và tình hình thực tế của địa phương; rà soát, đánh giá thực trạng việc thực hiện các tiêu chí “5 không, 3 sạch” để xác định tiêu chí cần ưu tiên, cần hỗ trợ đối với hội viên, phụ nữ, qua đó xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện ở đơn vị mình. Dự kiến đến cuối năm 2024, có 16.612 hộ hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”, có 128/128 chi hội dự kiến giúp cho 512 hộ đạt mới.
Nhằm đưa cuộc vận động vào thực tiễn hoạt động của các cấp hội tại địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phụng Hiệp thực hiện mô hình xây dựng tổ, nhóm 5 không 3 sạch kiểu mẫu; ấp 5 không, 3 sạch kiểu mẫu, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2024, hội đã xây dựng được 6 ấp và 24 tổ đạt 5 không, 3 sạch kiểu mẫu, với 2.891 hộ hội viên, phụ nữ. Nâng tổng số đến nay toàn huyện Phụng Hiệp có 16 ấp và 168 tổ, nhóm “5 không, 3 sạch kiểu mẫu”, với 8.125 hộ tham gia hoạt động hiệu quả tại địa phương.
Ông Nguyễn Tấn Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết: Sau khi ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Đề án để thực hiện, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác kiểm soát ô nhiễm từ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Phối hợp cùng với Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của huyện chỉ đạo các xã, thị trấn và ban, ngành, đoàn thể thực hiện việc cải thiện cảnh quan môi trường, xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường ở địa phương. Qua 4 năm thực hiên Đề án đã đem lại nhiều kết quả tích cực cho công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là về thu gom và xử lý rác thải ở nông thôn trên địa bàn huyện.
Nhiều kết quả nổi bật
Ông La Trọng Kỳ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, cho biết: Việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án đã góp phần cho môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. Các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường, đến nay có khoảng 96,04% hộ dân được tiếp cận, đã thành lập đi vào hoạt động 434 tổ vệ sinh môi trường, đạt 82,67% trong tổng số ấp, khu vực.
Bên cạnh đó, tỉnh đã vận động hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không phù hợp với quy hoạch thực hiện ngừng nuôi hoặc di dời đến nơi phù hợp quy hoạch với 3.107 hộ chăn nuôi gia súc và 474 hộ nuôi trồng thủy sản. Cùng với đó, các địa phương đã thực hiện che phủ cây xanh ở các tuyến đường giao thông tại đô thị, nông thôn, khu vực công cộng và khu dân cư đạt tỷ lệ chiều dài tuyến đường giao thông được trồng cây xanh ven đường 91,52% và tỷ lệ diện tích khu vực công viên được trồng cây xanh là 90,16%.
Theo bà Lê Thị Thùy Như, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành A, trên cơ sở mục tiêu Đề án, đến nay trên địa bàn huyện Châu Thành A có 100% hộ dân thực hiện việc phân loại rác tại nguồn đạt 100% chỉ tiêu Đề án đề ra. Tuy nhiên, người dân chỉ phân loại theo 2 nhóm là nhóm bán phế liệu và nhóm còn lại, chưa phân loại 3 nhóm như Luật Bảo vệ môi trường quy định. Còn đối với chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn nông thôn, có 20.139 hộ thực hiện thu gom và xử lý, đạt 93% tỷ lệ hộ dân trên địa bàn.
Từ năm 2021 đến nay, huyện Châu Thành A đã thành lập và đi vào hoạt động 47/58 tổ vệ sinh môi trường, đạt 81% số tổ vệ sinh môt trường cần thành lập, đạt 100% chỉ tiêu Đề án. Tổng số hộ chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn huyện được rà soát năm 2021 là 2992 hộ, trong đó số hộ chăn nuôi không phù hợp là 257 hộ. Qua tuyên truyền vận động hộ dân đã nghỉ nuôi 206 hộ, giảm 80% số hộ nuôi không phù hợp, đạt 100% chỉ tiêu Đề án. Tổng số hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện là 218 hộ, trong đó không phù hợp quy hoạch (nuôi cá lồng bè trên sông, kênh, rạch) là 15 hộ. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tuyên truyền vận động người dân nghỉ nuôi 12 hộ, giảm 80% hộ chăn nuôi, đạt 100% chỉ tiêu Đề án.
Sau 4 năm thực hiện Đề án Hậu Giang xanh, đến nay tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đạt 92,13%, trong đó ở đô thị 93,60% và ở nông thôn 91,53%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình được thu gom, xử lý tập trung hoặc tự xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đạt 91,43%, trong đó ở đô thị 92,21% và ở nông thôn 91,12%. Hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phù hợp quy hoạch thực hiện các biện pháp xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, trong đó chăn nuôi gia súc, gia cầm là 97,71% và nuôi trồng thủy sản là 96,44%. Tỷ lệ thu gom, chuyển giao xử lý vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng qua các năm từ 7,39%-18,73%. |
T.XOÀN
Bài 2: Nhiều vấn đề còn nan giải
08:04 30/06/2025
Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.
08:02 30/06/2025
ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:53 30/06/2025
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
10:57 27/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
10:20 27/06/2025
(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...