Cơ hội lớn trong thu hút đầu tư

Bài 2: Những kỳ vọng và cơ hội hợp tác

Thứ Ba, ngày 25/02/2025 | 08:36

Tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại địa phương.

Nông sản của tỉnh đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn phân phối trong nước và xuất khẩu. Ảnh: MỘNG TOÀN

Mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn

Bà Huỳnh Kim Chi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Liên doanh Bột quốc tế Intermix (doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh các loại bột trộn sẵn), chia sẻ: “Tại Hậu Giang, công ty chúng tôi hiện có nhà máy bột gạo, nhà máy bột trộn và xưởng sản xuất mì. Nguyện vọng của doanh nghiệp là muốn gắn bó với tỉnh. Chúng tôi mong muốn biết rõ hơn những hỗ trợ và ưu đãi của tỉnh dành cho doanh nghiệp. Thương hiệu của doanh nghiệp là Bột bánh xèo Hương Xưa. Chúng tôi mong muốn tỉnh hỗ trợ tuyên truyền giúp doanh nghiệp”.

Còn bà Lý Kim Chi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, vị trí và chính sách kêu gọi đầu tư của Hậu Giang rất thuận lợi cho doanh nghiệp.

“Với kinh nghiệm từng làm nhiều khu, cụm công nghiệp trên địa bàn cả nước, tôi đang phụ trách 1.000 doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh về chế biến lương thực, thực phẩm và còn chuyên sâu về mảng này. Chúng tôi xin phép đăng ký với tỉnh sẽ là một trong những nhà đầu tư tham gia ngay từ khi quy hoạch và tài trợ đầu tư vào 2 khu công nghiệp là khu công nghiệp Đông Phú 2 và khu công nghiệp Sông Hậu 2”, bà Lý Kim Chi bày tỏ.

 Cũng theo bà Lý Kim Chi, sự kết nối của các địa phương và các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chưa nhiều. Tại Hậu Giang trước đây, giao thông chưa thuận lợi như hiện tại, tuy nhiên thời gian tới, với lợi thế về các tuyến đường thì Hậu Giang có nhiều lợi thế để phát triển logistics. Đây là một hướng phát triển trong thời gian tới, bởi chi phí logistics hiện tác động lớn đến giá hàng hóa, khi phát triển tại chỗ sẽ tăng sức cạnh tranh hơn.

“Doanh nghiệp chế biến phải hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Đề xuất tỉnh có thống kê rõ ràng về số lượng hàng hóa, nguyên liệu để chúng tôi công bố đến các doanh nghiệp cần thiết. Chúng ta nên có số liệu nguyên liệu, vùng trồng... để chúng tôi tích hợp, phát triển thuận lợi hơn”, bà Lý Kim Chi bày tỏ.

Ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 132 mã số vùng trồng đã được cấp mã số (bao gồm 117 mã số duy trì và 15 mã số cấp mới trong năm 2024) và có 9 mã số đóng gói/8 cơ sở (có 1 cơ sở cấp mới). Qua triển khai thực hiện sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, đến nay tình hình sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đã dần đi vào nề nếp, giá bán sản phẩm chuỗi nông sản cao hơn so với giá thị trường. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chuỗi, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn được mở rộng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước như: Chuỗi cá thát lát tiêu thụ tại thị trường thành phố Hà Nội với tổng sản lượng trên 10 tấn/tháng; chuỗi trà mãng cầu với tổng sản lượng cung cấp 700kg trà mãng cầu/tháng cung ứng thực phẩm cho thành phố Hà Nội; khoảng 1,5 tấn/tháng rau ăn lá sản xuất theo chuỗi đã tiêu thụ được tại các siêu thị và cửa hàng Bách hóa xanh; sản phẩm chuỗi chanh không hạt tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và xuất khẩu sang thị trường Hà Lan; chuỗi lươn tiêu thụ tại các tỉnh trong nước và xuất khẩu. Toàn tỉnh cũng có 19 chuỗi được cấp xác nhận sản phẩm an toàn gồm sản phẩm cam xoàn, sản phẩm cá thát lát, lúa gạo, rau ăn lá, trà mãng cầu, chanh không hạt, lươn và chuỗi mít. 

Phát triển vùng nguyên liệu

Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Phát triển hàng nhãn riêng, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cho hay, vai trò của đơn vị là phân phối hàng hóa tiêu dùng, kết nối các doanh nghiệp. Bên cạnh nhập hàng hóa của các nhà cung cấp vào phân phối trong thị trường bán lẻ Việt Nam và phân phối ra nước ngoài thì Saigon Co.op cũng có chiến lược phát triển các sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu Co.op với mục đích tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng, hỗ trợ phát triển các sản phẩm của Việt Nam, tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay, ở Hậu Giang cũng đã có những sản phẩm đang tham gia vùng nguyên liệu của Saigon Co.op thông qua các doanh nghiệp như chanh, cá thát lát...

“Đến Hậu Giang, chúng tôi mong muốn tìm kiếm, phát triển vùng nguyên liệu sản phẩm khóm Cầu Đúc để phân phối xuất khẩu. Chúng tôi hướng đến phát triển bền vững, sản phẩm nông nghiệp chuẩn GlobalGAP. Với khóm, chúng tôi hướng đến chọn những vùng phù hợp, hợp tác với doanh nghiệp, HTX để sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng cao, không phải chỉ đưa hàng vào siêu thị mà còn tham gia vào phát triển hàng hóa, phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng nhãn hiệu, tổ chức phân phối trong nước cũng như xuất khẩu”, ông Võ Hoàng Anh thông tin.  

Cũng mong muốn phát triển vùng nguyên liệu chất lượng tại Hậu Giang, ông Vũ Dương Quân, Trưởng Ban quản lý hệ thống bán lẻ, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) cho biết, đơn vị hoạt động đa ngành nghề, trong đó có thương mại, dịch vụ, sản xuất chế biến và chợ đầu mối. Đối với sản phẩm về chợ đầu mối Bình Điền, các mặt hàng của Hậu Giang rất được người dân thành phố ưa chuộng, tập trung là mặt hàng chanh không hạt. Chanh không hạt về chợ đầu mối Bình Điền chiếm trên 60% lượng chanh về chợ, chất lượng chanh rất tốt. Khóm của Hậu Giang là một trong những sản phẩm rất đặc biệt, rất ngọt và khi ăn nước không tứa ra.

“Chúng tôi cũng lấy hàng qua các HTX đưa về cho SATRA Cần Thơ phân phối về Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện sản lượng chưa đủ đáp ứng nhu cầu. Ngoài ra, một số doanh nghiệp khi bán số lượng nhưng chưa dán tem nhãn vào để có chỉ dẫn địa lý nhằm tạo sự khác biệt. Hiện nay, chắc chắn có nhiều người dân thành phố nếu không được chia sẻ cụ thể thì khó biết được đặc điểm riêng của khóm Cầu Đúc. Do vậy, chúng tôi mong muốn mình có những chỉ dẫn để phát triển sản phẩm”, ông Vũ Dương Quân chia sẻ.

Ông Quân cũng thông tin thêm, đối với các sản phẩm OCOP, SATRA có làm việc với Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, 2 đơn vị dự kiến có kế hoạch tổ chức tuần lễ OCOP. SATRA mong muốn mời Hậu Giang có các sản phẩm OCOP tham gia vào tuần lễ này. Dự kiến vào tháng 8-2025 sẽ tổ chức tại các siêu thị, trung tâm thương mại của SATRA. Như vậy sẽ tạo mọi điều kiện để cho các doanh nghiệp có sản phẩm OCOP và Hậu Giang tham gia vào tuần lễ này để giới thiệu đến người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến cuối năm 2024, diện tích trồng khóm Cầu Đúc của thành phố Vị Thanh được 2.475ha, năng suất đạt 16,7 tấn/ha. Giá khóm tại rẫy từ 7.500-14.000 đồng/trái loại 1. Có nhiều diện tích được người dân trồng theo chuẩn GAP. Bên cạnh đó, các HTX và người dân còn chế biến các sản phẩm từ khóm và đã được chứng nhận OCOP. Bà Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Vị Thanh cho biết, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từ quy mô đến hình thức nuôi cho phù hợp, tạo chuyển biến về năng suất, chất lượng, bền vững an toàn thực phẩm và hiệu quả. Quy hoạch và phát triển vùng chuyên canh cây lúa, cây khóm, nuôi cá… phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng và tình hình sản xuất trên địa bàn. Tập trung khai thác tốt tiềm năng nông nghiệp, đặc biệt chú trọng chất lượng theo hướng GAP, gắn sản xuất với tiêu thụ để tạo sự ổn định cho nông dân. Tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh vùng sản xuất chuyên canh; phát triển diện tích nuôi thủy sản theo quy hoạch, chú ý các đối tượng nuôi phù hợp với điều kiện. Tập trung phát triển các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của thành phố; đặc biệt là các sản phẩm OCOP được tỉnh Hậu Giang công nhận, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Phát triển công nghiệp với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, khai thác triệt để các lợi thế có sẵn tham gia vào mạng lưới sản xuất, nhất là các sản phẩm nông nghiệp như khóm, lúa, thủy sản… là nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp chế biến phát triển cũng như hợp tác cung ứng sản phẩm cho nhà phân phối, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 17.000 doanh nghiệp, hội viên. Hiệp hội chú trọng trong các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ hội viên tìm kiếm cơ hội, mở rộng thị trường. Trong những năm gần đây, Hiệp hội đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững. Hiệp hội là nơi cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm và phát triển thị trường trong và ngoài nước, đồng thời Hiệp hội cũng là nơi để hội viên liên kết hợp tác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ lẫn nhau cùng thành phố phát triển bền vững.

 

HOÀI THU - MỘNG TOÀN

Bài 3: Hậu Giang có dư địa phát triển rất lớn

Viết bình luận mới

Xem thêm

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 2-4-2025: Việt Nam vào danh sách 15 nền kinh tế lớn nhất châu Á

10:53 02/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh; Hết năm 2024, Quỹ bình ổn xăng dầu còn hơn 6.067 tỷ đồng; Thặng dư thương mại đạt 1,81 tỷ USD.

Trong tháng 5 triển khai dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy

08:10 02/04/2025

(HG) - Sáng ngày 1-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác AFD về dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy. Phía đoàn AFD, có ông Antoine Mougenot, Trưởng dự án và bà Audrey Guiral-Naepales, Trưởng Ban Phát triển đô thị của AFD hội sở tại Paris.

Nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật phường I và phường V, thành phố Vị Thanh

08:09 02/04/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật phường I và phường V, thành phố Vị Thanh. Chủ đầu tư là UBND thành phố Vị Thanh.

Phát triển doanh nghiệp tăng mạnh về số lượng và vốn

08:08 02/04/2025

(HG) - UBND tỉnh cho biết, đến tháng 3-2025, về phát triển doanh nghiệp trong tháng, có 115 hồ sơ đăng ký mới với tổng số vốn 471,5 tỉ đồng; so với cùng kỳ tăng 121% số lượng doanh nghiệp đăng ký và tăng 75% số vốn. Lũy kế 3 tháng có 274 hồ sơ đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 1.129 tỉ đồng, so với cùng kỳ tăng 44% số doanh nghiệp, tăng 50% số vốn. Đến nay có 4.632 doanh nghiệp còn hoạt động, tổng vốn 73.561 tỉ đồng.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Cần những giải pháp đột phá

18:25 01/04/2025

Theo đánh giá từ ngành chức năng tỉnh, kết thúc quý I, mặc dù tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực; tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức đặt ra cần có giải pháp đột phá trong quý II nhằm đạt mức tăng trưởng kinh tế theo kịch bản của năm và từng quý đã đề ra.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

18:21 01/04/2025

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đang chậm so với kế hoạch. Trước tình hình này, Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 1-4-2025: Quý I/2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 15,72 tỷ USD

15:52 01/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giải ngân gần 79.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 3 tháng; Giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng; Giá vàng trong nước tiếp tục leo đỉnh, vượt 102 triệu đồng/lượng.

Khu tái định cư thị trấn Cái Tắc có tổng mức đầu tư 140 tỉ đồng

07:52 01/04/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án Khu tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Cải thiện dòng vốn đầu tư để ĐBSCL bước vào kỷ nguyên mới

07:50 01/04/2025

Thiếu vốn đầu tư cũng như hiệu quả sử dụng chưa cao được cho là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển chưa tương xứng của vùng ĐBSCL.

Dự án Khu tái định cư Đông Phú 4 có quy mô 277 nền

07:35 01/04/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án Khu tái định cư Đông Phú 4. Địa điểm xây dựng tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cựu chiến binh 88 tuổi miệt mài vì người nghèo

08:22 02/04/2025

Ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Đinh Văn Hai, Tổ trưởng Tổ 4 tổ cơm, cháo, nước sôi Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Ngã Bảy, vẫn chưa cho bản thân nghỉ ngơi an nhàn. Với ông niềm vui của tuổi già là được nấu những bữa cơm ngon miễn phí cho những người khó khăn hay hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn.

Vì Nhân dân phục vụ

08:22 02/04/2025

Ngoài chủ động, nghiêm túc trong huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ cơ động ở các huyện, thị xã, thành phố còn hăng hái tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương, người dân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Hậu Giang

08:14 02/04/2025

(HG) - Ngày 1-4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Cùng dự có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trong tháng 5 triển khai dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy

08:10 02/04/2025

(HG) - Sáng ngày 1-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác AFD về dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy. Phía đoàn AFD, có ông Antoine Mougenot, Trưởng dự án và bà Audrey Guiral-Naepales, Trưởng Ban Phát triển đô thị của AFD hội sở tại Paris.