Chủ Nhật, ngày 25/05/2025 | 16:46
Trong bối cảnh ĐBSCL ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế, Hậu Giang được kỳ vọng sẽ bứt tốc mạnh mẽ nếu biết tận dụng cơ hội đà tăng trưởng PCI và chuẩn bị kỹ lưỡng cho “cuộc chơi” mới.
![]() |
Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh ĐBSCL (VCCI Cần Thơ): Môi trường kinh doanh và đầu tư của Hậu Giang đã cải thiện đáng kể
- Các doanh nghiệp, nhà đầu tư mà chúng tôi ghi nhận đều cho rằng Hậu Giang rất thuận lợi và hấp dẫn, bởi sự quan tâm, nhiệt huyết của lãnh đạo, chính quyền các cấp. Điều này đã duy trì được trong nhiều năm qua.
Hiện nay, ĐBSCL là vùng đất đang có sức hấp dẫn với giới đầu tư, kể cả trong nước và quốc tế. Các dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) đều nhắm đến ĐBSCL là lựa chọn số 1 tại Việt Nam. Hậu Giang cần phải có sự chuẩn bị nhanh và kỹ lưỡng để tham gia vào “cuộc chơi” thu hút đầu tư.
Tỉnh cần tiếp tục duy trì nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, tiếp tục thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) để cung cấp công cụ chính sách, hỗ trợ lãnh đạo trong công tác điều hành, cải thiện. Tiếp tục tuyên truyền về PCI, DDCI để doanh nghiệp hiểu rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng.
Để kêu gọi đầu tư, tỉnh cần phải chuẩn bị nguồn lực về con người. Trong đó có 2 nhóm: Nhóm quản lý trung, cao cấp và nhóm lao động có tay nghề. Điều này sẽ giúp cho các nhà đầu tư thấy được thuận lợi để sẵn sàng nhảy vào, tham gia đầu tư, hợp tác với tỉnh. Bên cạnh đó, các hoạt động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp cần được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả thay vì chỉ mang tính hình thức. Quan trọng hơn, những nỗ lực này phải được triển khai một cách nhất quán, kiên trì trong trung và dài hạn thì mới có thể tạo ra kết quả bền vững và thực sự nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương…
![]() |
Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam: Cần có sự cộng hưởng, hợp tác cùng nhìn về chiến lược chung
- Thứ nhất, phải nhanh chóng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối nội vùng cũng như giữa ĐBSCL với vùng kinh tế năng động nhất cả nước đó là Đông Nam bộ. Với kế hoạch hiện nay, đến tháng 6-2026, hy vọng 2 trục chính kết nối trục ngang và trục dọc ở ĐBSCL về cao tốc sẽ được hoàn thiện, tạo bước tiến quan trọng để kết nối và từ đó tăng năng lực sản xuất cũng như thu hút đầu tư của ĐBSCL.
Thứ hai, “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa và đi bền vững thì phải đi cùng nhau”. Vì vậy, các tỉnh ĐBSCL cần có sự cộng hưởng, hợp tác cùng nhìn về chiến lược chung của đồng bằng, từ đó phối hợp các kế hoạch hành động. Cùng với việc sáp nhập một số địa phương trong thời gian tới, tôi tin là bài toán phân tán, phân mảnh này sẽ được hạn chế đáng kể.
Thứ ba, bên cạnh các chỉ tiêu quen thuộc mà lãnh đạo địa phương thường quan tâm như tăng trưởng GDP, thu hút đầu tư, thu - chi ngân sách, xuất nhập khẩu... thì cần bổ sung các chỉ tiêu đánh giá mức độ hợp tác liên kết giữa các địa phương. Nếu việc đánh giá vẫn chỉ dừng ở phạm vi từng tỉnh riêng lẻ thì sẽ không tạo ra động lực để các địa phương phối hợp cùng phát triển.
![]() |
Ông Đỗ Cao Cường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hậu Giang: Chính quyền cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
- Công nghiệp cần được xem là động lực chính của tăng trưởng. Thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực chế biến, chế tạo và công nghệ cao. Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng giao thông là yếu tố quan trọng để thúc đẩy kinh tế. Một yếu tố then chốt khác là cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Chính quyền cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Đồng thời, các doanh nghiệp cần được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hậu Giang cũng cần đẩy mạnh các chương trình xúc tiến đầu tư, kết nối với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước để thu hút thêm nguồn vốn chất lượng cao.
Về lĩnh vực nông nghiệp, cần chuyển đổi theo hướng bền vững và công nghệ cao. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới sẽ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm. Ngoài ra, tỉnh cần kết hợp phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP gắn với logistics nông nghiệp để tạo thêm động lực phát triển.
Song song với phát triển kinh tế, việc đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yêu cầu cấp thiết. Hậu Giang cần hợp tác với các trường đại học, cao đẳng để đào tạo nguồn lao động có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh cần triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng quản trị cho doanh nhân trẻ, giúp họ thích nghi với xu hướng kinh tế số và hội nhập quốc tế.
![]() |
Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: Hậu Giang vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết và đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao
- Hiện nay, yếu tố thời gian, thủ tục luôn luôn là điều mà doanh nghiệp còn e ngại để triển khai các dự án đầu tư. Do vậy, những thông điệp ngắn gọn, cụ thể sẽ tạo niềm tin cho doanh nghiệp chúng tôi khi xúc tiến hoạt động đầu tư tại Hậu Giang.
Chúng tôi đánh giá rất cao về cơ hội hợp tác cũng như tiềm năng phát triển của Hậu Giang. Thứ nhất, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những địa phương thể hiện rõ khát vọng và quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số. Một địa phương có mục tiêu phát triển nhanh, mạnh mẽ sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp. Thứ hai là dư địa phát triển. Hậu Giang vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết và đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Điều này cho thấy tỉnh còn nhiều dư địa phát triển với nhiều cơ hội ẩn chứa để các doanh nghiệp khai thác và đầu tư lâu dài.
Thứ ba là về môi trường đầu tư. Hiện đã có khoảng 1/3 thành viên trong Ban Thường trực của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hoạt động đầu tư tại Hậu Giang. Con số này cho thấy niềm tin lớn của các lãnh đạo doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh. Đồng thời, tạo nên sự hào hứng và động lực mạnh mẽ để tiếp tục thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, hợp tác đầu tư trong thời gian tới.
Thứ tư từ kinh nghiệm đầu tư của những doanh nghiệp đã triển khai ở Hậu Giang, chúng tôi đã đúc kết và nhận diện được một số các cơ hội để thúc đẩy sự hợp tác này. Vì vậy, chúng tôi có một niềm tin và quyết định lựa chọn Hậu Giang là một trong những địa phương đầu tiên trong năm 2025 mà Hiệp hội tổ chức đoàn xuống để xúc tiến và tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư.
![]() |
Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc: Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác để mang lại hiệu quả thiết thực
- ĐBSCL có quá nhiều cơ hội và tiềm năng nhưng chúng ta chưa phát huy được hết, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ làm được điều đó bằng cách mời gọi nhiều hơn, mở cửa nhiều hơn và có những đơn vị hỗ trợ, tư vấn hỗ trợ cho cả hai bên để làm sao khớp được với nhau và đạt được hiệu quả cao nhất. Không chỉ hợp tác về chính quyền mà hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức.
Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta biết tận dụng tối đa sức mạnh mềm của kiều bào, thậm chí ngay từ những địa bàn khó khăn hay có điều kiện khác nhau, thì có khó khăn nào chúng ta cũng sẽ vượt qua, để cùng nhau đạt thêm những thành tựu mới. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện có hiệu quả việc kết nối giữa Việt Nam với Hàn Quốc mạnh mẽ hơn nữa. Đặc biệt giữa các địa phương tại Việt Nam với các địa phương của Hàn Quốc cũng sẽ được chúng tôi thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới để mang lại hiệu quả thiết thực nhất.
![]() |
Ông Nguyễn Đăng Hải, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang: Nỗ lực nâng cao hơn nữa các chỉ số
- Với những kết quả tích cực mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, chúng tôi nhận thấy đây không chỉ là thành quả, mà còn là trách nhiệm để tiếp tục duy trì và nỗ lực nâng cao hơn nữa các chỉ số, bởi hiện tại tỉnh vẫn chưa đạt được mức điểm tuyệt đối.
Trước mắt, Sở Tài chính sẽ tham mưu cho UBND tỉnh có buổi hội nghị, tổng kết, đánh giá lại việc thực hiện chỉ số PCI của năm 2024. Thông qua đó, sẽ phát huy được những chỉ số đạt được hiệu quả tích cực. Còn lại những chỉ số hạn chế thì sẽ có những phân công, giao việc cụ thể cho các đơn vị mình phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả cải thiện môi trường kinh doanh trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tiếp tục duy trì các giải pháp đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua như mô hình cà phê doanh nhân hay các buổi họp mặt doanh nghiệp. Thông qua những hoạt động này, chính quyền và doanh nghiệp có cơ hội đối thoại, thấu hiểu lẫn nhau và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
MỘNG TOÀN
14:21 25/05/2025
(HG) - Hội Nông dân huyện Châu Thành A vừa phối hợp với thị trấn Một Ngàn tổ chức ra mắt tổ Tổ hợp tác trồng sầu riêng, ở ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn.
14:21 25/05/2025
(HG) - Sở Xây dựng tỉnh cho biết, Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2025 khối lượng thực hiện đến nay phần cầu xây dựng mới đạt 230/3.300m2, đạt 7% kế hoạch giao; nâng cấp, mở rộng 162/1.850m2, đạt 9% kế hoạch giao. Kinh phí thực hiện là gần 700 triệu đồng.
14:09 25/05/2025
Công ty Điện lực Hậu Giang (PCHG) đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành cung cấp điện linh hoạt, đảm bảo cung ứng ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
09:24 25/05/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Dừng giao dịch với doanh nghiệp chưa xác thực sinh trắc từ ngày 1/7; Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi qua giao dịch vàng; Đồng USD lao dốc sau tuyên bố áp thuế hàng hóa EU.
15:34 24/05/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Triển khai hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh; Điều tra doanh nghiệp năm 2025 trên toàn quốc; Đề xuất miễn kiểm tra chuyên ngành với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ.
16:53 23/05/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Ngăn chặn lô hàng giả hơn 8 tỷ đồng; Tàu khách liên vận quốc tế Việt - Trung hoạt động trở lại từ 25/5; 15.000 tấn vải thiều sớm sẵn sàng phục vụ thị trường.
06:01 23/05/2025
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các nghề truyền thống không chỉ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, giúp nông thôn phát triển hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, tạo nội lực cho địa phương xây dựng NTM.
05:56 23/05/2025
Những đánh giá, chia sẻ từ doanh nghiệp không chỉ phản ánh sự đồng hành hiệu quả của chính quyền địa phương mà những góp ý chân tình đó còn mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững cho tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp trong tương lai.
05:45 23/05/2025
(HG) - Qua tổng hợp của Văn phòng điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, hiện toàn tỉnh có 46/51 xã đạt tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới.
05:44 23/05/2025
(HG) - Để chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm nay trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào chiều sâu, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc trong xây dựng NTM;
16:46 25/05/2025
Trong bối cảnh ĐBSCL ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế, Hậu Giang được kỳ vọng sẽ bứt tốc mạnh mẽ nếu biết tận dụng cơ hội đà tăng trưởng PCI và chuẩn bị kỹ lưỡng cho “cuộc chơi” mới.
14:22 25/05/2025
Dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), ông Nguyễn Thành Út, ở xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, vinh dự nhận được Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng - một mốc son đáng tự hào của cuộc đời mà ông gọi giản dị là “Một đời theo Đảng”.
14:18 25/05/2025
Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách năm 2025 diễn ra từ ngày 26 đến 30-5 tại Đắk Lắk, thu hút sự tham gia của hơn 30 thư viện tỉnh, thành trong cả nước với nhiều màu sắc dàn dựng đặc biệt được sân khấu hóa. Đây là dịp để giới thiệu những mô hình mới trong phát triển văn hóa đọc ở địa phương.
14:16 25/05/2025
Những kênh thông tin điện tử, mạng xã hội không chỉ là nơi kết nối bạn bè mà còn trở thành cầu nối của những tấm lòng nhân ái. Từ những bài viết, video do các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ), các hoạt động nhân đạo được kết nối.