Cơ hội lớn trong thu hút đầu tư

Bài 3: Hậu Giang có dư địa phát triển rất lớn

Thứ Tư, ngày 26/02/2025 | 08:03

 

Cơ hội lớn trong thu hút đầu tư Bài 3.mp3

 

Nhân chuyến công tác của Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Hậu Giang, ông Nguyễn Ngọc Hòa (ảnh), Chủ tịch Hiệp hội đã dành cho phóng viên Báo Hậu Giang cuộc trao đổi xoay quanh những đánh giá về môi trường, cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh. Cùng với đó là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm và mong muốn xúc tiến đầu tư tại Hậu Giang trong thời gian tới.

Thưa ông, qua tìm hiểu và đầu tư ở các tỉnh ĐBSCL thời gian qua, ông đánh giá như thế nào về môi trường đầu tư và cam kết của tỉnh Hậu Giang ?

- Chúng tôi thấy môi trường đầu tư và sự vào cuộc của tỉnh Hậu Giang được thể hiện rất mạnh mẽ bằng những thông điệp hết sức ngắn gọn, chẳng hạn như “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”, “2 nhanh, 3 tốt”. 2 nhanh là nhanh thủ tục, nhanh giải phóng mặt bằng; 3 tốt là cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt. Các anh chị đã đưa ra được những thông điệp hết sức cụ thể, hết sức rõ ràng để chúng tôi cảm thấy có sự quan tâm và sẵn sàng vào cuộc trợ lực cho doanh nghiệp.

Hậu Giang có diện tích trồng khóm rộng lớn tập trung nhiều ở thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ.

Trong thời điểm hiện nay, yếu tố về thời gian, thủ tục luôn luôn là điều mà doanh nghiệp còn e ngại để triển khai các dự án đầu tư. Nếu chúng ta tập trung thông qua những thông điệp ngắn gọn, cụ thể như thế thì sẽ tạo niềm tin cho doanh nghiệp chúng tôi khi xúc tiến hoạt động đầu tư tại Hậu Giang.

Ông có thể phân tích rõ hơn những yếu tố thu hút cũng như tiềm năng phát triển của tỉnh Hậu Giang khiến Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến việc đầu tư tại tỉnh ?

- Chúng tôi đánh giá rất cao về cơ hội hợp tác cũng như tiềm năng phát triển của tỉnh Hậu Giang. Trước hết, chúng tôi quan tâm đến những địa phương mong muốn đạt và quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số. Như vậy thì nơi đấy phải quyết tâm cao, mong muốn phát triển tốc độ cao thì sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp.

Thứ hai đó là dư địa cho phát triển. Chúng ta biết rằng Hậu Giang là một tỉnh còn nhiều tiềm năng phát triển và có tốc độ tăng trưởng rất cao, còn rất nhiều cơ hội ẩn chứa để cho chúng ta phát triển. Và thứ ba là môi trường đầu tư. Vừa qua, chúng tôi đã đúc kết thì hết 1/3 các anh chị trong Ban thường trực của Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đầu tư ở Hậu Giang. Điều này cho thấy cơ hội và niềm tin của lãnh đạo các doanh nghiệp và kể cả của các anh chị trong Ban thường trực rất mong muốn được thúc đẩy đầu tư.

Thứ tư từ kinh nghiệm đầu tư của những doanh nghiệp đã triển khai ở Hậu Giang, chúng tôi đã đúc kết và nhận diện được một số cơ hội để thúc đẩy sự hợp tác này. Vì vậy, chúng tôi có một niềm tin và quyết định lựa chọn Hậu Giang là một trong những địa phương đầu tiên trong năm mới mà Hiệp hội tổ chức đoàn xuống để xúc tiến và tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư.

Với những tiềm năng như ông vừa chia sẻ thì Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ và đầu tư vào những lĩnh vực nào tại Hậu Giang trong thời gian tới, thưa ông ?

- Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ, nhân rộng và đẩy nhanh tiến độ dự án mà đồng chí trong Ban thường trực Hiệp hội doanh nghiệp và đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội tin học đã đầu tư một khu công nghệ cao về công nghệ thông tin ở đây. Thứ hai là chúng tôi thấy có tiềm năng phát triển mạnh để cung ứng và cung cấp các dịch vụ kèm theo cho các nhà đầu tư và các chuyên gia đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. Chẳng hạn chúng ta cần có nơi lưu trú, những dịch vụ kèm theo thì cần có sự vào cuộc và sẵn sàng.

Lĩnh vực thứ hai tôi nghĩ rằng có thể khai thác thế mạnh về nguồn nguyên liệu rất là dồi dào, chất lượng của Hậu Giang, những sản phẩm Hậu Giang có thế mạnh chẳng hạn như khóm Cầu Đúc, lươn, cá thát lát...

Tuy nhiên, lần này, chúng ta nâng cao cái giá trị lên bằng cách hợp tác, liên kết sâu hơn nữa giữa các doanh nghiệp thành phố với các HTX, các hộ nông dân trong khâu sản xuất. Chúng ta tổ chức sơ chế và xây dựng thương hiệu để có những thương hiệu, nâng cao giá trị, nhất là chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc.

Từ việc chúng ta làm tốt điều này sẽ mở ra thị trường trong nước và kể cả thị trường nước ngoài. Từ kinh nghiệm thực tiễn của Saigon Co.op trong việc liên kết với đối tác là các hệ thống phân phối lớn ở tại Singapore và Nhật Bản đã làm thành công trái thanh long. Tôi hy vọng là sẽ tiếp tục làm thành công với những mặt hàng mà Hậu Giang có thế mạnh như cá thát lát, khóm Cầu Đúc, mãng cầu,... mà chúng ta đều làm theo hướng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc thì chúng ta nâng giá trị của sản phẩm này lên.

Logicstics cũng là một trong những lĩnh vực tiềm năng và đang được tỉnh đẩy mạnh, xin ông cho biết Hiệp hội có những dự định gì để hợp tác với Hậu Giang trong lĩnh vực này ?

- Chúng ta biết khu vực ĐBSCL là trung tâm về cung ứng các loại nông sản, thủy sản,... nhưng mà hiện nay, chi phí logistics đội vào trong giá thành khá lớn. Chúng ta tổ chức tốt khâu logisctics thì thứ nhất là chúng ta nâng được chất lượng sản phẩm, đóng gói, sơ chế, có kho lạnh, kho mát ở đây. Thứ hai chúng ta tổ chức đóng gói bao bì, nâng thời hạn sử dụng, hiệu quả, bảo quản. Thứ ba, chúng ta giảm chi phí trong vấn đề tồn trữ, chi phí vận chuyển hay chúng ta giải quyết bài toán hạ chi phí logistics thì nó vừa góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cũng như là nâng cao cái chất lượng, thời gian trong việc bảo quản và đông lạnh sản phẩm.

Tôi nghĩ, đó là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn được hợp tác. Hiện nay, chúng tôi được biết là Hậu Giang cũng đã chuẩn bị cho việc này. Hậu Giang đã hình thành một trung tâm logistics do các doanh nghiệp Hậu Giang đầu tư. Như vậy, có sự vào cuộc giữa cung và cầu thì gắn kết 2 cái này lại, chúng ta tập trung phát huy nó sẽ đạt hiệu quả tốt.

Xin cảm ơn ông !

MỘNG TOÀN thực hiện

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường thực hiện các giải pháp giảm lãi suất

08:17 26/02/2025

(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 24/2/2025 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường thực hiện các giải pháp giảm lãi suất.

Phân bổ 30 tỉ đồng cho chương trình cho vay nhà ở xã hội

08:14 26/02/2025

(HG) - Ngân hàng Chính sách (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang cho biết, để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn sửa chữa, xây dựng nhà mới của người dân,

Thêm cơ hội để nông dân mở rộng thị trường

08:10 26/02/2025

Hoạt động hỗ trợ nông dân đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử không chỉ giúp họ mở rộng thị trường mà còn góp phần nâng cao thu nhập, khẳng định giá trị nông sản địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế

08:05 26/02/2025

Năm 2025, Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 8% trở lên; do đó, để đạt mục tiêu trên, hiện các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 25-2-2025: Nhiều quốc gia siết quy định với hàng nhập khẩu

15:21 25/02/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tăng cung vốn, hạ lãi suất cho vay; Tôm thương phẩm giá tăng gấp đôi, nông dân trúng đậm; Giá đậu tương tiếp tục giảm do triển vọng vụ mùa cải thiện tại Nam Mỹ.

Giá lươn giống ở mức cao

08:39 25/02/2025

(HG) - Nhiều hộ chuyên sản xuất và cung ứng lươn giống trên địa bàn tỉnh cho biết, thông thường từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, lươn giống mẹ ít sinh sản nên nguồn cung lươn con giống cho thị trường bị thiếu hụt đáng kể, từ đó mà giá bán lươn giống luôn ở mức cao.

Nỗ lực đưa nước sạch về nông thôn

08:37 25/02/2025

Để giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt hàng ngày cho người dân, thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để đưa nước sạch về vùng nông thôn.

Bài 2: Những kỳ vọng và cơ hội hợp tác

08:36 25/02/2025

Tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại địa phương.

Tích cực ứng phó xâm nhập mặn

07:47 25/02/2025

Hậu Giang cũng như các tỉnh ĐBSCL đang vào cao điểm mùa khô nên tình hình xâm nhập mặn ngày càng gay gắt. Trước tình hình này, các địa phương đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp để ứng phó.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 24-2-2025: Nhập khẩu 6 mặt hàng đạt trên 1 tỷ USD

16:15 24/02/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá sầu riêng chỉ còn vài chục nghìn đồng/kg; Đề xuất lùi thời gian thu thuế bán hàng online thêm 3 tháng; Giá vàng trong nước chiều nay biến động nhẹ.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lãnh đạo tỉnh dự Lễ khởi công xoá nhà tạm, nhà dột nát đợt 2 ở các địa phương

13:25 26/02/2025

(HGO) – Ngày 26 - 2, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự Lễ khởi công Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025 đợt 2 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Tham dự Lễ khởi công có Đại tá Phạm Văn Thân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Mai Văn Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo huyện Phụng Hiệp.

Khởi động Tháng Thanh niên năm 2025

12:30 26/02/2025

(HGO) - Sáng ngày 26-2, tại huyện Châu Thành A, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2025 với chủ đề “Thanh niên Hậu Giang tự hào, vững tin theo Đảng”.

Huyện Phụng Hiệp: khởi công chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (đợt 2)

11:46 26/02/2025

(HGO) - Sáng 26-2, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Phụng Hiệp tổ chức Lễ khởi công Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025 (đợt 2) cho hộ ông Trần Quán Quân, ở ấp Bình Hòa, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp.

Chuyển giao 4 nhóm nhiệm vụ về Công an tỉnh phải hoạt động hiệu quả

10:01 26/02/2025

(HGO) - Sáng ngày 26-2, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước từ các sở về Công an tỉnh. Đến dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.