Kinh tế tư nhân - Động lực phát triển mới

Bài 3: Khai thông nguồn lực cho doanh nghiệp phát triển

Thứ Năm, ngày 26/06/2025 | 08:04

 

Kinh tế tư nhân B3.mp3

Trải qua hơn 2 thập kỷ, cùng với sự phát triển của tỉnh nhà, cộng đồng doanh nghiệp Hậu Giang đã dần lớn mạnh, trưởng thành cả về số lượng và tầm vóc, uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế. 

Việc hoàn thành sớm các công trình kết nối giao thông giúp luân chuyển hàng hóa nhanh chóng.

Doanh nghiệp vươn mình

Với hơn 4.800 doanh nghiệp đang hoạt động, tổng vốn đăng ký gần 80.000 tỉ đồng, khu vực kinh tế tư nhân ở Hậu Giang đã và đang khẳng định vai trò chủ lực trong tăng trưởng GRDP, chiếm khoảng 73% tỷ trọng. Toàn tỉnh có 317 dự án đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 191.500 tỉ đồng. Nhiều thương hiệu của các doanh nghiệp đã và đang khẳng định được uy tín, vị thế cạnh tranh trong nước và quốc tế.

 Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hậu Giang với “thiên thời”, “địa lợi”, “nhân hòa” đã xoay chuyển một cách ấn tượng. Từ một tỉnh có các chỉ số xếp thấp trong vùng và cả nước, đến nay nhiều chỉ số tăng trưởng mạnh, xếp ở nhóm đầu của ĐBSCL và nhóm cao của cả nước. Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục tăng cao; giai đoạn 2021-2024, tăng bình quân mỗi năm 9,45%; quy mô nền kinh tế tăng gần 2 lần so với đầu nhiệm kỳ, từ hơn 37.500 tỉ đồng lên hơn 68.600 tỉ đồng; thu ngân sách tăng mỗi năm khoảng 20% so với năm trước, gấp hai lần so đầu nhiệm kỳ; tổng nguồn vốn toàn xã hội huy động trên địa bàn tăng nhanh (khoảng 89.000 tỉ đồng); GRDP bình quân đầu người đạt 93,78 triệu đồng, tăng gần 2 lần so đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn bình quân chung của cả nước.

Sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong tỉnh đã từng bước thâm nhập vào các hệ thống siêu thị lớn như: CoopMart, BigC, Vinmart, Mega Market… với khoảng 180 tấn sản phẩm các loại mỗi tháng. Đồng thời, đưa 47 sản phẩm OCOP và gần 900 sản phẩm nông sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử Voso và Postmart. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt trên 50.000 tỉ đồng. Tiếp tục khai thác có hiệu quả thị trường trong nước để vừa quảng bá, giới thiệu, vừa hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại thông qua các kỳ hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh, Hội nghị kết nối cung - cầu, giao thương giữa các tỉnh, thành. Trưng bày quảng bá tại các điểm bán hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và huyện đảo Phú Quốc… 

HTX Kỳ Như, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, hiện có 14 sản phẩm chủ lực từ cá thát lát. Nhờ sự nỗ lực của các thành viên và những chương trình, chính sách hỗ trợ của tỉnh, sản phẩm của HTX đã từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Bà Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc HTX Kỳ Như cho biết, đơn vị hiện có hơn 50 thành viên, vùng nguyên liệu khoảng 16ha. HTX không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số trong quá trình sản xuất. Cá thát lát nguyên liệu được nuôi theo quy trình VietGAP, ghi chép nhật ký đầy đủ để kiểm soát chất lượng.

Ông Phạm Tiến Hoài, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiến Thịnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạnh Nguyên Logistics, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang, cho biết: Hiện ĐBSCL vẫn chưa có đủ các chính sách tín dụng đặc thù hỗ trợ cho các thế mạnh kinh tế của vùng. Ngoài ra, việc hoàn thành nhanh chóng các công trình kết nối giao thông, luân chuyển hàng hóa nhanh chóng, an toàn, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp tham gia đầu tư tại ĐBSCL.

Về cải thiện môi trường đầu tư, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ giúp cho doanh nghiệp tận dụng cơ hội kinh doanh. Giảm lãng phí thông qua cải cách thể chế đang là một trong những đổi mới rất quyết liệt hiện nay. Cùng với sự quyết tâm, đồng lòng, chung vai sát cánh, giới doanh nhân sẽ vượt qua tất cả những khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương.

“Tôi với vai trò là doanh nhân trẻ hoạt động trong ngành thế mạnh của ĐBSCL sẽ tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh doanh sáng tạo, và đồng thời với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp địa phương sẽ mạnh dạn tham gia hoạt động kiến nghị chính sách mới năng động để phát triển vùng ĐBSCL”, ông Phạm Tiến Hoài chia sẻ thêm.

Theo ông Nguyễn Đăng Hải, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, kêu gọi thành lập mới 1.000 doanh nghiệp, giai đoạn 2020-2025, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường kêu gọi, xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đến tìm kiếm cơ hội và đầu tư tại Hậu Giang, nhất quán quan điểm trong thu hút đầu tư của tỉnh đó là “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”, “Sự thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh nhà”. Với khẩu hiệu “2 nhanh, 3 tốt”, đó là “Nhanh giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư” và “Cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt”, tỉnh sẵn sàng chào đón và đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Từ đó, nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín đã đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh, góp phần tăng số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo UBND tỉnh, kinh tế tư nhân của Hậu Giang hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Quy mô doanh nghiệp nhỏ, năng lực cạnh tranh chưa cao, khả năng tiếp cận vốn, việc liên kết giữa doanh nghiệp với nhau và với khu vực FDI, doanh nghiệp nhà nước còn yếu. Đặc biệt, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vẫn còn ở giai đoạn sơ khai…

Từ thực tiễn của địa phương, UBND tỉnh đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, tiếp cận tín dụng, thủ tục đầu tư, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững. Bên cạnh đó, sớm ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù cho ĐBSCL, trong đó có Hậu Giang, về phát triển doanh nghiệp tư nhân. Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương để phát huy tính năng động, linh hoạt và trách nhiệm của cấp cơ sở. Tỉnh mong muốn Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng có chính sách hỗ trợ tín dụng phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là trong giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh và biến đổi khí hậu phức tạp hiện nay.

Liên kết tạo đà tăng trưởng

Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, cho rằng phát triển kinh tế tư nhân cũng chính là phát triển kinh tế tập thể HTX, một mối quan hệ cộng sinh. Một nền kinh tế hiện đại không thể chỉ phát triển dựa trên sự chia tách, cần theo hướng kết cấu dọc ngang, ở đây là doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã, để mở ra một không gian tăng trưởng mới. Doanh nghiệp tư nhân có thể xem HTX là đối tác cung ứng bền vững, có khả năng tập trung vùng nguyên liệu, sản phẩm năng lượng sạch, chất lượng cao, đảm bảo được truy xuất nguồn gốc. HTX có thể xem doanh nghiệp là bệ đỡ công nghệ, có kinh nghiệm về quản trị, thị trường, tài chính để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo bà Cao Xuân Thu Vân, phát triển kinh tế tập thể là một cách bền vững, cũng chính là phát triển HTX, cũng như phát triển doanh nghiệp tư nhân. Mối quan hệ này không chỉ mang tính tương hỗ mà còn tạo ra một hệ sinh thái cộng sinh mang lại giá trị cao cho 2 phía.

HTX là bệ đỡ vững chắc cho kinh tế tư nhân ở khu vực nông thôn. HTX tổ chức sản xuất, giúp cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ tiếp cận được đầu vào, đầu ra, tín dụng và kỹ thuật với chi phí hợp lý. Doanh nghiệp tư nhân có thể đặt hàng cho HTX để sản xuất theo quy chuẩn, phục vụ xuất khẩu hoặc phân khúc tiêu dùng cao cấp. Doanh nghiệp tư nhân chính là động lực để nâng cấp HTX từ sản xuất truyền thống, nhỏ lẻ sang đầu tư cho HTX phát triển theo kiểu mới, hiện đại. Nhiều HTX kiểu mới cũng được dẫn dắt bởi doanh nghiệp tư nhân, bởi doanh nhân có điều kiện phát triển, đầu tư công nghệ, quản trị, logistics, giúp HTX hoạt động như doanh nghiệp thực thụ. Việc góp vốn, chia sẻ mô hình HTX vệ tinh đang tạo nên một cụm liên kết quy mô sản xuất lớn.

Kinh tế tư nhân giúp cho HTX tiến nhanh vào nền kinh tế số. Sàn thương mại điện tử do kinh tế tư nhân vận hành đang tích cực đưa sản phẩm của HTX lên sàn, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ livestream, marketing. Đây là cơ hội cho HTX tăng giá trị và cần có nguồn lực lớn để thực hiện.

Bộ Tài chính cho biết, mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân đến năm 2030: Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/ngàn dân; có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 10-12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; đóng góp khoảng 55-58% GDP, 35-40% tổng thu ngân sách nhà nước; giải quyết việc làm cho khoảng 84-85% tổng số lao động; năng suất lao động tăng bình quân khoảng 8,5-9,5%/năm. Trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN và nhóm 5 nước đứng đầu châu Á.

 

MỘNG TOÀN

--------------------

Bài 4: Khơi dậy khát vọng làm giàu

Viết bình luận mới

Xem thêm

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 26-6-2025: Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trong cả nước diễn ra từ 1/7

10:28 26/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 80% doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động ứng phó với tác động từ thuế quan của Hoa Kỳ; Giá cà phê neo tại vùng đáy hơn một năm; Thái Lan thông qua gói kích thích kinh tế hơn 3,5 tỷ USD.

Ấn tượng với phát triển kinh tế - xã hội

08:35 26/06/2025

Không chỉ là điểm sáng về điều hành, thành phố Ngã Bảy còn cho thấy sức bật từ những mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, liên kết chặt chẽ với thương mại điện tử, giữa nông dân, HTX và chính quyền địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 25-6-2025: Hoàn thành hơn 1.000km đường bộ ven biển trong năm 2025

16:48 25/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Từ 1/7, doanh nghiệp không có VNeID sẽ không được truy cập hệ thống thuế điện tử; Tạm dừng kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế để sắp xếp bộ máy; Nhật Bản dừng thống kê lúa gạo sau 70 năm.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Thành phố Vị Thanh: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 9.325 tỉ đồng

09:47 25/06/2025

(HG) - Thành phố Vị Thanh hiện có 6.286 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Thời gian qua thành phố đã triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng, nhằm tăng sức mua trong Nhân dân, đưa hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định, góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu

Quyết liệt chống buôn lậu, hàng giả

06:12 25/06/2025

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đang được đẩy mạnh trên cả nước để bảo vệ người tiêu dùng, người sản xuất chân chính, đưa nền kinh tế phát triển lành mạnh, bền vững.

Kinh tế tư nhân - Động lực phát triển mới

06:11 25/06/2025

Bài 2: Giải tỏa “cơn khát” cho kinh tế tư nhân

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 24-6-2025: Từ 1/7, doanh nghiệp không được khuyến mại trên 50% giá bán

16:39 24/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Gần 60 triệu lượt khách qua cảng hàng không trong nửa đầu năm 2025; Giá cà phê đảo chiều tăng vọt; Giá gạo tại Nhật giảm sâu, chạm mức thấp nhất trong 3 tháng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hơn 7.400 thí sinh Hậu Giang bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

09:19 26/06/2025

(HGO) – Sáng 26-6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 7.400 thí sinh tỉnh Hậu Giang chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Có tổng mức đầu tư 517 tỉ đồng

08:52 26/06/2025

(HG) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trung tâm Dạy nghề Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hậu Giang (mở rộng) đã được UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 316/UBND-NCTH ngày 15 tháng 3 năm 2021.

Vovinam Hậu Giang đoạt huy chương vàng ở giải trẻ quốc gia

08:50 26/06/2025

(HG) - Tại Giải vô địch trẻ Vovinam quốc gia lần thứ 22 năm 2025, Hậu Giang đoạt 1 vàng, 5 bạc, 2 đồng, xếp hạng 12/33 đoàn tham dự.

Hậu Giang thân thiện, nghĩa tình chào đón các runner !

08:48 26/06/2025

Hơn 1 tuần nữa sẽ diễn ra Giải marathon quốc tế “Vietcombank Mekong delta” tỉnh Hậu Giang lần thứ VI-2025, Ban tổ chức giải đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện hướng đến một giải đấu chất lượng và thành công.