Thứ Ba, ngày 24/12/2024 | 18:41
Khơi nguồn khởi nghiệp-Bài 3 Tạo đà khởi nghiệp, .MP3
Với mục tiêu thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thời gian qua bên cạnh các cuộc thi, tỉnh Hậu Giang đã có những chính sách hỗ trợ cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp phát triển bền vững.
Người lao động làm việc tại Công ty TNHH Tâm Phúc Thành (dự án khởi nghiệp Dầu gội dược liệu N22) ở ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy.
Trao niềm tin, nhận giá trị
Khát vọng vươn lên là động lực quan trọng cho các ý tưởng, dự án sáng tạo khởi nghiệp đặt mục tiêu để mỗi ngày hoàn thiện và phát triển hơn. Sự thay đổi bứt phá qua Cuộc thi khởi nghiệp ngày càng tạo động lực để chủ thể có ý tưởng, dự án tích cực hơn trong việc phát triển ý tưởng.
Điều đáng kể những giá trị từ ý tưởng, dự án được phát triển đã mang lại giá trị cho cộng đồng rất lớn, cụ thể là giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động ở nông thôn có thu nhập ổn định. Anh Trần Minh Nìm, ở ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, cho hay: “Trước khi tham gia Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần II, năm 2021, tôi chỉ nuôi được 100 thùng ong mật trong rừng tràm thiên nhiên. Sau cuộc thi đã giúp tôi phát triển mô hình và số lượng tăng 8 lần so với trước. Kết quả này là ở cuộc thi ban giám khảo đã trao những giá trị rất thiết thực giúp tôi áp dụng vào mô hình một cách tốt nhất”.
Cho đến nay, anh Nìm đã nhân rộng được vùng nuôi ở các tỉnh phía Nam, với 1.300 thùng ong, trong đó có 800 thùng đặt nuôi ở các hộ dân, tương đương 300 hộ nuôi. Hiện tại, một năm xuất từ 36 tấn mật ong, tổng doanh thu khoảng 3 tỉ đồng, lợi nhuận khoảng 1 tỉ đồng. A Nìm tin tưởng rằng, các cuộc thi khởi nghiệp từ cấp hội, của tỉnh đều có ý nghĩa thiết thực, tạo động lực quan trọng cho các ý tưởng, dự án ngày càng mở rộng và phát triển bền vững.
Còn chị Nguyễn Kim Ngoan, Giám đốc Hợp tác xã Kim Ngoan, ở ấp 3, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, từng học ngành tài chính ngân hàng và làm thủ kho cho doanh nghiệp hơn 11 năm, nhưng với niềm đam mê làm nông nghiệp, nhận thấy trên địa bàn tỉnh có nhiều sản phẩm đặc trưng để phát triển, từ đó chị đã quyết định thay đổi công việc mình yêu thích. Hiện nay, sản phẩm từ cá thát lát, lươn, cá sặc, mắm của hợp tác xã được khách hàng rất ưa chuộng. Đến nay, chị đã phát triển được vùng nuôi cá thát lát 10ha. Mỗi tháng, giải quyết việc làm cho 15 lao động, với thu nhập từ 4,5-6 triệu đồng/người/tháng.
Chị Ngoan cho biết, các cấp, các ngành, tỉnh rất quan tâm đến dự án khởi nghiệp. Hợp tác xã cũng được hỗ trợ theo Đề án phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, đã có chủ trương hỗ trợ về hạ tầng, nhà kho cho hợp tác xã là 9,3 tỉ đồng. Hiện hợp tác đang làm các bước thủ tục để triển khai dự án.
Theo ông Nguyễn Văn Thích, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã lúa gạo Xà No Mekong, khi tham gia cuộc thi khởi nghiệp giúp cho đơn vị nhìn thấy được những gì mình chưa hoàn thiện. Chính quyền địa phương đã quan tâm giúp HTX làm nhãn mác, các vấn đề liên quan đến thị trường đều được hỗ trợ. Những giá trị thực đơn vị đã nhận được từ tỉnh là hỗ trợ nhà kho, máy sấy 10 tỉ đồng, 2 trạm bơm 1 tỉ đồng, máy cấy, trang thiết bị cơ giới hóa. Đây chính là tiền đề tạo niềm tin và tạo động lực cho người dân an tâm sản xuất, kinh doanh.
Tiếp tục khơi nguồn sáng tạo
Ông Đỗ Trung Nam, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành, cho biết: Khơi nguồn sáng tạo đã tạo cho hội viên có những ý tưởng, dự án hay, thực thi trong cuộc sống và phát triển. Tuy nhiên, muốn có nhiều ý tưởng khởi nghiệp thì các cấp hội cần tiếp tục tuyên truyền, tập huấn, định hướng để toàn thể hội viên nắm được mục đích, ý nghĩa khởi nghiệp. Cần liên kết với các doanh nghiệp, nhà cung ứng, đặc biệt ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, cấp vốn khi dự án đạt giải để phát triển.
Phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và tổ chức tài chính để hỗ trợ hiện thực hóa các dự án, ý tưởng, tạo cơ hội giúp các dự án, ý tưởng phát triển mạnh mẽ hơn, tạo động lực cho xã hội, bà Lê Thị Mỹ Tiên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cho biết: Để giúp các chương trình khởi nghiệp đạt hiệu quả toàn diện hơn, cần tập trung vào chất lượng hơn số lượng, ưu tiên các dự án gắn với đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ.
Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Đặc biệt, hỗ trợ củng cố hoạt động, mở rộng quy mô, tăng cường vận động hội viên, phụ nữ tham gia thành viên hợp tác xã để tăng nguồn lực hoạt động, liên kết.
Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng hỗ trợ hiện thực hóa, phát triển dự án, ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tiếp tục tìm giải pháp riêng để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của phụ nữ, doanh nghiệp nữ, hợp tác xã nữ làm chủ tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh doanh để tăng nguồn lực hoạt động. Tăng cường biểu dương, tôn vinh, lan tỏa điển hình là các tập thể, cá nhân trong khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ để tạo động lực, lan tỏa hoạt động khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ.
Ông Võ Công Khanh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, cho biết: Trong thời gian tới, để tiếp tục khơi nguồn sáng tạo cho các ý tưởng khởi nghiệp, bên cạnh các chính sách hỗ trợ đang thực hiện, sẽ khuyến khích các dự án, ý tưởng khởi nghiệp tư duy sáng tạo thông qua tạo môi trường làm việc thoải mái, nơi mọi người cảm thấy tự do để chia sẻ ý tưởng. Khuyến khích các dự án, ý tưởng tham gia vào các khóa học, hội thảo, hoặc sự kiện khởi nghiệp để cập nhật kiến thức và xu hướng mới. Học hỏi từ các doanh nhân thành công và những người có kinh nghiệm trong ngành. Áp dụng các công cụ và phần mềm hỗ trợ sáng tạo hoặc các nền tảng hợp tác trực tuyến để khơi dậy ý tưởng.
Đặc biệt phát triển mạng lưới kết nối, tham gia các cộng đồng khởi nghiệp, nơi có thể gặp gỡ và trao đổi ý tưởng với những người cùng chí hướng. Xác định các vấn đề thực tiễn mà xã hội đang gặp phải và tìm kiếm giải pháp sáng tạo để giải quyết những vấn đề đó. Tạo ra một đội ngũ đa dạng với nhiều quan điểm khác nhau. Sự đa dạng có thể thúc đẩy sự sáng sạo và mang lại những góc nhìn mới.
Các chính sách hỗ trợ các dự án khởi nghiệp hiện nay là vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Các chương trình tài trợ hoặc trợ cấp không hoàn lại cho các dự án khởi nghiệp. Chính sách miễn, giảm thuế. Cung cấp các khóa học, hội thảo về khởi nghiệp, quản lý kinh doanh và phát triển sản phẩm. Hỗ trợ về tư vấn, cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí hoặc với chi phí thấp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Hỗ trợ về đầu tư cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp. Hỗ trợ đăng ký bản quyền, thương hiệu… |
T.XOÀN
07:13 05/02/2025
(HG) - Trong năm 2025, tỉnh Hậu Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; nâng cao tỷ lệ lắp đầy các khu, cụm công nghiệp được hình thành.
07:11 05/02/2025
(HG) - Hiện nay, thương lái mua dừa khô của nông dân tại huyện Châu Thành A từ 80.000-110.000 đồng/chục (12 trái), tăng từ 20.000-30.000 đồng/chục. Riêng dừa tươi
05:55 05/02/2025
(HG) - Để từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, tạo ra lượng hàng hóa chất lượng phục vụ xuất khẩu, định hướng năm 2025, huyện Phụng Hiệp sẽ tập trung ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp.
05:55 05/02/2025
Trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại, việc chuyển đổi từ tư duy sản xuất chú trọng số lượng sang chất lượng đang trở thành xu hướng tất yếu. Hiện nay, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã vận dụng tư duy này vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực.
05:50 05/02/2025
Chủ động phòng, chống cháy nổ liên quan đến điện không chỉ giúp bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình mà còn góp phần đảm bảo an toàn lưới điện.
18:25 04/02/2025
Việc mở ra các cửa hàng, điểm bán sản phẩm OCOP là một bước tiến quan trọng tạo sức lan tỏa rộng rãi, khẳng định thương hiệu Hậu Giang, giúp sản phẩm được tiêu thụ dễ dàng và nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.
10:53 04/02/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Lý do xuất khẩu rau quả Việt Nam sụt giảm; Tiêu thụ điện giảm kỷ lục dịp Tết; TikTok chi gần 3,8 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu tại Thái Lan.
06:24 04/02/2025
(HG) - Sáng ngày 3-2 (mùng 6 tết), các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã mở cửa khai Xuân Ất Tỵ. Theo đó, ngay trong buổi sáng đã có rất nhiều khách hàng đến các ngân hàng như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hậu Giang (Agribank Hậu Giang),
06:13 04/02/2025
Với quan điểm “Giao thông mở đường cho kinh tế - xã hội phát triển”, thời gian qua, bằng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và sự đồng lòng, tham gia đóng góp của người dân, tỉnh Hậu Giang đã tập trung lãnh đạo,
15:05 03/02/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Lãi suất cho vay ngắn hạn thấp nhất từ 4,5%/năm; Giá vàng chiều nay lên sát mốc 90 triệu đồng/lượng; Giá cà phê Arabica leo đỉnh chưa từng có.
10:01 05/02/2025
(HGO) - Sáng ngày 5-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng lương Tỉnh uỷ, cùng với các thành viên Hội đồng có cuộc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
07:13 05/02/2025
(HG) - Trong năm 2025, tỉnh Hậu Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; nâng cao tỷ lệ lắp đầy các khu, cụm công nghiệp được hình thành.
07:11 05/02/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, qua 10 năm triển khai thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013, từ ngày 1-7-2014 đến ngày 1-7-2024, tỉnh ghi nhận nhiều kết quả đáng kể.
07:09 05/02/2025
(HG) - Ngày 4-2, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Ất Tỵ 2025.