Thứ Tư, ngày 01/01/2025 | 11:27
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thương mại điện tử vượt mốc 25 tỷ USD; Nhu cầu thực phẩm tăng những tháng cuối năm; Giá xăng dầu ngày mai có thể quay đầu tăng nhẹ.
Xuất nhập khẩu cao kỷ lục
Ảnh minh họa
Thông tin đại diện Tổng cục Hải quan đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 diễn ra chiều 31/12 cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm 2024 ước đạt 786,07 tỷ USD, tăng 15,4% (tương ứng tăng 105 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong năm 2024 ước tính thặng dư 23,75 tỷ USD. Đây là số kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất từ trước đến nay.
Để đạt được kết quả trên, Tổng cục Hải quan đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại. Trong đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, nâng cao hiệu quả của Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Tính đến ngày 26/12/2024, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 250 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành kết nối với hơn 76,2 nghìn doanh nghiệp. Tiếp tục mở rộng đối tác ngoài ASEAN và các loại chứng từ trao đổi thông qua cơ chế một cửa ASEAN. Tiếp tục là đầu mối tích cực tham mưu Bộ Tài chính, Chính phủ đẩy mạnh cải cách công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
Cùng với nỗ lực của ngành Hải quan, thời gian qua, ngành Công Thương cũng triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy xuất khẩu. Theo đó, Bộ Công Thương đã rà soát, điều chỉnh phù hợp cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi trên môi trường điện tử.
Từ ngày 01/01/2024, Bộ Công Thương đã thực hiện việc cấp 13 mẫu C/O điện tử cho doanh nghiệp bao gồm: AANZ, AJ, E, AHK, RCEP, CPTPP, VJ, VC, VN-CU và S. Đối với C/O mẫu D và C/O mẫu AK, VK (sang Hàn Quốc), và đã chủ trì phối hợp với Bộ Tài Chính (Tổng cục Hải quan) thực hiện việc truyền dữ liệu C/O điện tử. Việc cấp C/O điện tử đã góp phần tích cực giúp giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp cũng như cơ quan nhà nước.
Với nhiều nỗ lực, theo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, số lượng C/O ưu đãi được cấp trong giai đoạn từ 2020 đến nay tăng trung bình khoảng 20% mỗi năm, năm 2024 dự kiến tăng 18% so với năm 2023.
Đồng thời, Bộ Công Thương đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định về thương mại biên giới; trình Chính phủ dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo… Các văn bản này sẽ giúp tạo hành lang pháp lý cho hoạt động xuất khẩu.
Thương mại điện tử vượt mốc 25 tỷ USD
Ảnh minh họa
Thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2024 vượt mốc 25 tỷ USD, tăng trưởng 20% so với năm 2023, chiếm 9% tổng mức hàng hóa tiêu dùng.
Thị trường đã và đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các cửa hàng bán lẻ truyền thống sang nền tảng thương mại điện tử. Nếu như năm 2018, doanh thu thương mại điện tử từ giao dịch trực tiếp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C) Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 8 tỷ USD thì đến năm 2019, đã vượt mốc 10 tỷ USD. Doanh thu tiếp tục tăng lên 11,8 tỷ USD vào năm 2020 và 16,4 tỷ USD năm 2022. Với doanh thu đạt 20,5 tỷ USD trong năm 2023, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử B2C chiếm khoảng 7,8 - 8% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.
Năm 2024, mặc dù kinh tế toàn cầu và khu vực vẫn đối mặt với nhiều thách thức song thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, vượt mốc 25 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2023, chiếm tỷ trọng khoảng 9% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.
Hoạt động thương mại điện tử phát triển trở thành kênh phân phối quan trọng, góp phần phát triển chuỗi cung ứng và lưu thông trong và ngoài nước; hỗ trợ tiêu thụ hiệu quả lượng lớn nông sản, thực phẩm cho người nông dân và doanh nghiệp, đặc biệt khi vào vụ thu hoạch. Nhiều doanh nghiệp tăng trưởng đột phá nhờ ứng dụng thương mại điện tử, doanh thu bán lẻ hàng hóa xuyên biên giới tăng cao, trong đó có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Theo đánh giá của Bộ Công Thương, hiện quy mô thị trường thương mại điện tử chiếm 2/3 giá trị kinh tế số của cả nước, giúp Việt Nam lọt Top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Đáng chú ý, thương mại điện tử xuyên biên giới được xác định là "đòn bẩy" cho xuất khẩu trực tuyến.
Báo cáo từ Amazon Global Selling Việt Nam, hơn 17 triệu sản phẩm của doanh nghiệp Việt đã được xuất khẩu, giá trị xuất khẩu tăng 50% và số lượng đối tác bán hàng tăng 40%. Tổng quan, thương mại điện tử xuyên biên giới đã tăng trưởng 26% so với năm trước.
Nhu cầu thực phẩm tăng những tháng cuối năm
Ảnh minh họa
Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu thực phẩm vẫn gia tăng đáng kể, đặc biệt là thực phẩm tươi sống và chế biến sẵn.
Trong dịp Tết năm nay, dự kiến sức mua năm nay tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại Hà Nội, các doanh nghiệp trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch khai thác hàng hóa phục vụ Tết tăng trung bình từ 7 - 25%, tùy từng mặt hàng so với Tết Nguyên đán năm 2024.
Trong đó, những mặt hàng thực phẩm, rau củ quả cũng được các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh thu mua, sản xuất nhằm kịp thời cung ứng cho người dân những ngày tiêu dùng cao điểm.
Còn tại TP Hồ Chí Minh, nguồn vốn doanh nghiệp dành chuẩn bị cho lương thực, thực phẩm tết Ất Tỵ 2025 vào khoảng 8.000 tỷ đồng. Sức mua tại nhiều điểm bán lẻ đã tăng từ 30 - 40% so với những tháng trước.
Tết Dương lịch cũng là giai đoạn mùa kinh doanh hàng Tết bước vào thời gian cao điểm nên hầu hết kênh phân phối, bán lẻ đều tăng cường nguồn cung, bình ổn giá và kiểm soát chất lượng hàng hóa. Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp, tổ chức 11.000 điểm bán hàng bình ổn giá dịp này.
Báo cáo của Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho thấy, Sở phối hợp Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức triển khai nhiều giải pháp, đôn đốc các chợ đầu mối, chợ truyền thống, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi tập trung theo dõi, nắm bắt thị trường.
Song song với đó, tất cả điểm bán lẻ cần dự ước nhu cầu, chuẩn bị nguồn cung, bám sát tình hình giá cả hàng hóa tại nguồn, thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, hàng hóa kinh doanh có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn thực phẩm.
Giá xăng dầu ngày mai có thể quay đầu tăng nhẹ
Giá xăng dầu dự báo tăng nhẹ trong phiên điều hành ngày mai (2/1). (Ảnh minh họa: Minh Đức)
Giá bán lẻ xăng dầu trong phiên điều hành ngày mai (2/1) được dự báo tăng nhẹ, mức tăng cao nhất có thể lên đến 250 đồng/lít so với phiên điều chỉnh hôm 26/12/2024.
Trước diễn biến của giá dầu thế giới, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo, giá xăng dầu trong nước tại phiên điều hành đầu tiên của năm mới (2/1/2025) sẽ biến động theo chiều hướng tăng nhẹ.
Cụ thể, giá xăng có thể tăng khoảng từ 150 - 250 đồng/lít, giá dầu cũng tăng khoảng từ 50 - 100 đồng/lít.
Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành đầu tiên của năm 2025, giá bán lẻ xăng dầu có xu hướng tăng nhẹ từ 0,3-0,5% nếu Liên bộ Tài chính -Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể có thể tăng nhẹ 0,3% lên mức 19.864 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng nhẹ 0,4% lên mức 20.617 đồng/lít.
Mô hình của VPI dự báo giá dầu bán lẻ kỳ này có thể tăng nhẹ khoảng 0,5% đưa giá diesel lên mức 18.719 đồng/lít, dầu hỏa lên mức 18.789 đồng/lít và dầu mazut lên mức 16.043 đồng/kg.
VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Ở kỳ điều hành ngày 26/12, giá xăng E5 RON92 giảm 427 đồng/lít, không cao hơn 19.817 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 457 đồng/lít không cao hơn 20.547 đồng/lít.
Giá dầu diesel giảm 103 đồng/lít, không cao hơn 18.630 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 260 đồng/lít, không cao hơn 18.708 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 67 đồng/kg, không cao hơn 15.970 đồng/kg.
Tương tự kỳ điều hành trước, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.
Trong năm 2024 (tính từ phiên điều hành giá ngày 4/1/2024 đến hết ngày 31/12/2024), giá xăng có 24 lần tăng, 26 lần giảm. Mặt hàng dầu có 22 lần tăng, 28 lần giảm.
Trên thị trường thế giới sáng ngày 1/1, giá dầu WIT tăng 73 cent, tương đương 1,03 %, lên mức 71,72 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 65 cent, tương đương 0,88%, lên mức 74,64 USD/thùng.
Giá dầu hôm nay quay đầu đi lên khi các nhà đầu tư đặt cược vào nhiệt độ sẽ giảm trên khắp Hoa Kỳ và châu Âu trong những tuần tới để thúc đẩy nhu cầu dầu diesel.
Theo cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters hôm thứ Hai, giá khí đốt tự nhiên tương lai của Hoa Kỳ tăng vọt 17% lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2023, được thúc đẩy bởi dự báo thời tiết và nhu cầu xuất khẩu tăng.
Giá dầu có thể tiếp tục được hỗ trợ nhờ lượng dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đang giảm, dự kiến sẽ giảm khoảng 3 triệu thùng vào tuần trước.
Theo kết quả cuộc thăm dò hằng tháng của Reuters, giá dầu có khả năng sẽ giao dịch ở mức khoảng 70 USD/thùng trong năm nay, do nhu cầu yếu của Trung Quốc và nguồn cung toàn cầu tăng, bù đắp cho những nỗ lực củng cố thị trường của OPEC và các đồng minh (OPEC+).
Triển vọng nhu cầu yếu hơn ở Trung Quốc nói riêng đã buộc cả OPEC và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) phải cắt giảm kỳ vọng tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2024 và 2025.
IEA dự báo, thị trường dầu mỏ sẽ bước vào năm 2025 với tình trạng thặng dư, kể cả khi OPEC+ trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng cho đến tháng 4/2025 trong bối cảnh giá dầu giảm.
Tính cả năm 2024, giá dầu Brent giảm khoảng 3% (năm 2023, giá dầu Brent đóng cửa ở mức 77,04 USD/thùng), giảm năm thứ hai liên tiếp, do nhu cầu phục hồi sau đại dịch bị đình trệ, nền kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn, Mỹ và các nhà sản xuất khác ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) bơm thêm dầu thô vào thị trường toàn cầu, vốn có nguồn cung dồi dào.
HOÀI TÂM tổng hợp
08:04 30/06/2025
Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.
08:02 30/06/2025
ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:53 30/06/2025
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
10:57 27/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
10:20 27/06/2025
(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...