Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 10-5-2025: Bảo đảm sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản

Thứ Bảy, ngày 10/05/2025 | 18:52

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giữ đà tăng trưởng xuất khẩu thủy sản; Việt Nam chi 5,6 tỷ USD nhập hàng Mỹ trong 4 tháng; Giá vàng tăng trở lại.

Bảo đảm sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản

 

Ảnh minh họa

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là lương thực, thực phẩm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 59 ngày 8/5 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo bảo đảm sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản trong bối cảnh biến động thương mại toàn cầu.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là lương thực, thực phẩm. Đồng thời, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đề xuất các giải pháp phù hợp để bảo đảm sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn và bền vững, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Phối hợp với các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và các địa phương rà soát quy hoạch, kế hoạch sản xuất theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng thị trường để chủ động thích ứng linh hoạt với biến động, nhu cầu mới của thị trường; đẩy mạnh xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm, cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa chặt chẽ, tránh gian lận thương mại, nhất là đối với các ngành hàng có nguy cơ lẩn tránh nguồn gốc xuất xứ cao.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung nghiên cứu, đưa vào sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu; ưu tiên nghiên cứu ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ bảo quản, chế biến sâu, nhất là đối với những mặt hàng có giá trị cao (như tôm, cá tra, trái cây tươi) để chuyển từ xuất khẩu thô sang các sản phẩm tinh chế, đồ hộp phục vụ xuất khẩu và thị trường trong nước, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp.

Phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan có liên quan chủ động nghiên cứu phương án hỗ trợ thu mua tạm trữ đối với một số mặt hàng có nguy cơ rớt giá tại thời điểm thu hoạch rộ, nhất là lúa gạo, cà phê, hồ tiêu, hạn chế ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân.

Giữ đà tăng trưởng xuất khẩu thủy sản

 

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tăng tốc giao hàng, đồng thời đẩy mạnh mở rộng thị trường để giữ vững đà tăng trưởng nửa cuối năm. Ảnh minh họa

Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản sẽ có bước chuyển biến mạnh trong tháng 5 và 6, trước thời điểm chính sách thuế chống bán phá giá của Mỹ có hiệu lực.

4 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản đạt 3,3 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu tôm tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng ấn tượng 30%. Tuy nhiên, thị trường Mỹ - một trong những thị trường xuất khẩu chủ lực - đang có nhiều lo ngại về chính sách thuế quan mới. Tranh thủ hai tháng còn lại trước thời điểm thuế quan nhập khẩu của Mỹ được áp dụng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tăng tốc giao hàng, đồng thời đẩy mạnh mở rộng thị trường để giữ vững đà tăng trưởng nửa cuối năm như tại Công điện số 59 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản sẽ có bước chuyển biến mạnh trong tháng 5 và 6, trước thời điểm chính sách thuế chống bán phá giá của Mỹ có hiệu lực. So với tháng 4, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ có thể tăng 10-15%; thị trường Trung Quốc và ASEAN tăng khoảng 3 - 5%, EU và Nhật Bản giữ nhịp tăng ổn định ở mức 8-10%.

Bà Trần Thụy Quế Phương - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết: "Tất cả các doanh nghiệp đang trông vào kết quả đàm phán mà Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực đàm phán với Chính phủ Hoa Kỳ. Hy vọng chúng ta sẽ đạt được mức thuế như các doanh nghiệp mong muốn, thuế không cao hơn các thị trường cạnh tranh khác như Ecuador, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia".

Trước áp lực thuế quan và chi phí logistics leo thang, nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh chiến lược tập trung vào sản phẩm chế biến sâu, khai thác các FTA như CPTPP, EVFTA và mở rộng thị trường EU, Nhật Bản, ASEAN…

Việt Nam chi 5,6 tỷ USD nhập hàng Mỹ trong 4 tháng

Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao từ Mỹ. Ảnh minh họa

Trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam chi khoảng 5,6 tỷ USD nhập khẩu hàng từ Mỹ, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, các mặt hàng nguyên liệu và thiết bị công nghệ cao, điều này cho thấy Việt Nam đang tích cực tăng nhập khẩu hàng Mỹ, hướng tới cân bằng cán cân thương mại hài hòa.

Theo số liệu thống kê sơ bộ Cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 4, Việt Nam chi hơn 1,5 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ, tăng gần 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu hàng Mỹ đạt 5,6 tỷ USD, tăng 25,8%.

Đáng chú ý, nhiều nhóm hàng chủ lực nhập khẩu từ Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số. Điển hình, là nhóm sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, Việt Nam chi tới 1,8 tỷ USD, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất từ Mỹ, chiếm khoảng 32,5% tổng kim ngạch nhập khẩu từ nước này. Việc tăng mạnh nhập khẩu nhóm hàng này thể hiện sự gia tăng phản ánh nhu cầu mở rộng các khu công nghệ cao, và hoạt động lắp ráp linh kiện điện tử.

Với mặt hàng bông, trong 4 tháng năm nay, Việt Nam chi tới 444,6 triệu USD để nhập khẩu từ Mỹ, tăng 27%; chất dẻo nguyên liệu đạt 346 triệu USD, tăng 43,5%; đậu tương đạt 414 triệu USD, tăng 47,3%; thức ăn chăn nuôi đạt 427 triệu USD tăng 0,7%.

Đặc biệt, Việt Nam cũng nhập khẩu gần 203 triệu USD rau quả từ Mỹ, tăng 55,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Rau quả Mỹ vào Việt Nam tăng mạnh nhờ thời gian qua nước ta nới lỏng chính sách kiểm dịch thực vật và mở cửa thị trường cho các sản phẩm như nho, cherry, và táo gala từ Mỹ.

Ngoài ra, Việt Nam cũng tăng nhập khẩu các mặt hàng như dược phẩm đạt 42 triệu USD, tăng 50%; thép các loại và sản phẩm từ sắt thép đạt 72 triệu USD tăng 20%.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ - chủ trì buổi làm việc với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Qua làm việc với các doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, dịch vụ từ Mỹ với số lượng lớn, giá trị cao và ổn định. Các nhóm hàng cụ thể như máy bay, tuabin cho nhà máy điện khí, hệ thống truyền tải điện, chip GPU… Đây đều là những sản phẩm phía Mỹ có thế mạnh và Việt có nhu cầu.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, thương mại giữa hai nước chưa thực sự tương xứng tiềm năng. Do đó, Diên đề nghị trong thời gian tới các doanh nghiệp cần tích cực hơn nữa để hiện thực hóa tiềm năng to lớn này.

"Đây là hành động thiết thực giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước một cách thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả; đồng thời góp phần hướng tới cân bằng cán cân thương mại hài hòa, bền vững", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói.

Giá vàng tăng trở lại

Ảnh minh họa

Tại thời điểm 11 giờ, giá vàng miếng hầu hết các thương hiệu điều chỉnh tăng, lấy lại mốc 122 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Vàng bạc đá quý Sài Gòn và DOJI niêm yết 120-122 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng ở cả 2 chiều; Phú Quý niêm yết 119-122 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu chiều mua và bán; PNJ và Bảo Tín Minh Châu đều được niêm yết ở mức 120 – 122 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng có xu hướng tăng trở lại ngay từ đầu phiên, giao dịch quanh 118 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn với giá 114,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 117 triệu đồng/lượng (bán ra). Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 115 triệu đồng (mua vào) -118 triệu đồng/lượng (bán ra). Riêng Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng mỗi chiều, lên mức 117 triệu đồng/lượng (mua vào) - 120 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng trong nước diễn biến trong trạng thái tăng/giảm không ngừng với mỗi phiên điều chỉnh từ 1 đến vài triệu đồng.

Tuy nhiên, mức giá có sự phân hóa mạnh giữa các thương hiệu, chênh lệch hai chiều mua - bán trong khoảng 2 - 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, sáng 10/5 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đang ở mức 3.325,42 USD/ounce.

HOÀI TÂM tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thắp lên ngọn lửa tin yêu vào một thành phố Cần Thơ đủ tầm vóc vươn ra biển lớn…

08:04 30/06/2025

Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.

Xây dựng chuỗi liên kết để nâng cao giá trị lúa gạo

08:02 30/06/2025

ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.

Thêm cầu nối cho sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng

07:56 30/06/2025

Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Hiệp hội doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới

07:53 30/06/2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.

Ra mắt điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

07:42 28/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.

Tiết kiệm điện đạt hơn 43% kế hoạch cả năm

11:19 27/06/2025

(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 27-6-2025: Việt Nam nằm trong top các nước xuất khẩu chanh leo lớn trên thế giới

10:57 27/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.

Quyết tâm đến cuối tháng 6 hoàn thành thực hiện hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

10:50 27/06/2025

Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),

Kiên quyết xử lý dứt điểm các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật về đất đai

10:20 27/06/2025

(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...