Thứ Tư, ngày 11/06/2025 | 16:11
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá cà phê phục hồi mạnh sau chuỗi ngày lao dốc; Giá xăng dầu ngày mai có thể đồng loạt tăng; Kiểm tra cơ sở nghi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.
WB hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu
WB đã hạ dự báo tăng trưởng của gần 70% các nền kinh tế - Ảnh minh họa: THX
Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 10/6 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 xuống còn 2,3%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.
Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu, WB cũng đã hạ dự báo tăng trưởng của gần 70% các nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay sẽ là mức yếu nhất kể từ giai đoạn suy thoái năm 2008.
Báo cáo dự báo thương mại toàn cầu sẽ chỉ tăng 1,8% vào năm 2025. Dự báo này dựa trên các mức thuế quan có hiệu lực tính đến cuối tháng 5, bao gồm mức thuế 10% của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ hầu hết các quốc gia và chưa tính mức thuế tạm hoãn của Tổng thống Mỹ.
Tuy nhiên, WB cũng cho biết nguy cơ suy thoái toàn cầu là dưới 10%.
WB dự báo lạm phát toàn cầu sẽ đạt 2,9% vào năm 2025, vẫn ở mức cao hơn so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19, do các đợt tăng thuế và thị trường lao động thắt chặt.
Báo cáo nhấn mạnh các "lực cản" thương mại nêu trên sẽ khiến thương mại toàn cầu bị đình trệ vào nửa cuối năm nay, đi kèm với sự sụp đổ niềm tin trên diện rộng, sự bất ổn gia tăng và hỗn loạn trên thị trường tài chính.
Báo cáo của WB cho biết triển vọng toàn cầu đã xấu đi kể từ tháng 1, chủ yếu do các nền kinh tế phát triển. Hiện tại, các nền kinh tế này được dự báo chỉ tăng trưởng 1,2%, giảm nửa điểm phần trăm so với mức tăng 1,7% của năm 2024.
Theo dự báo của WB, tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ ở mức 1,4% năm 2025, thấp hơn 0,9 điểm phần trăm so với dự báo tháng Một, và triển vọng năm 2026 cũng giảm 0,4 điểm phần trăm xuống 1,6%.
Ước tính tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng euro (Eurozone) giảm 0,3 điểm phần trăm xuống 0,7% và tăng trưởng kinh tế Nhật Bản giảm 0,5 điểm phần trăm xuống 0,7%.
Báo cáo cho biết các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển dự kiến sẽ tăng trưởng 3,8% vào năm 2025, điều chỉnh giảm so với mức 4,1% được đưa ra trong dự báo tháng 1.
Báo cáo cũng cho biết các nước nghèo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đến năm 2027, GDP bình quân đầu người của các nền kinh tế đang phát triển sẽ thấp hơn 6% so với mức trước đại dịch COVID-19, và có thể mất đến hai thập kỷ để các quốc gia này – trừ Trung Quốc – bù đắp những tổn thất kinh tế của những năm 2020.
WB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế cho Trung Quốc ở mức 4,5% như của tháng 1, cho rằng Bắc Kinh vẫn còn dư địa tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế và kích thích tăng trưởng.
Giá cà phê phục hồi mạnh sau chuỗi ngày lao dốc
Ảnh minh họa
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/6, thị trường nguyên liệu công nghiệp ghi nhận sắc xanh lan tỏa trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt.
Trong đó, giá cà phê arabica tăng 0,98% trở lại mức 7.971 USD/tấn trong khi giá cà phê robusta cũng quay đầu tăng tới 1,85% lên mức 4.522 USD/tấn.
Đà tăng của giá cà phê được hỗ trợ bởi đồng real Brazil tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng so với USD đã làm giảm động lực bán ra của các nhà xuất khẩu, qua đó thu hẹp nguồn cung và hỗ trợ giá cà phê.
Bên cạnh đó, thống kê từ Chính phủ Brazil cho thấy, xuất khẩu cà phê trong tháng 5 chỉ đạt 170.200 tấn, giảm 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 5 tháng đầu năm, giảm 13,1% so với cùng kỳ. Nguồn dự trữ nội địa hạn chế đã khiến lượng xuất khẩu sụt giảm rõ rệt trong những tháng đầu năm nay.
Tiến độ thu hoạch cà phê vụ mùa 2025-2026 tại Brazil đã đạt 28% diện tích gieo trồng, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm là 29%. Thu hoạch cà phê Robusta ước đạt 40%, thấp hơn so với mức 42% cùng kỳ năm ngoái, trong khi cà phê Arabica đạt 21%, giảm nhẹ so với mức 23% của mùa trước.
Thị trường cà phê nội địa sáng 10/6 cũng đã ghi nhận phiên phục hồi mạnh sau chuỗi ngày giảm liên tiếp. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng từ 1.700 – 2.000 đồng/kg so với ngày 9/6, dao động trong khoảng 115.000 – 115.800 đồng/kg.
Tại Gia Lai và Đắk Lắk, cà phê hiện giao dịch ở mức 115.500 đồng/kg, tăng lần lượt 2.000 đồng và 1.700 đồng. Lâm Đồng đạt 115.000 đồng/kg, tăng 1.800 đồng. Đắk Nông là địa phương có mức giá cao nhất hôm nay với 115.800 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua.
Tính từ đầu tuần đến nay, cà phê nội địa đã tăng trở lại khoảng 2.000 – 2.300 đồng/kg sau khi chạm đáy quanh mốc 113.200 đồng/kg. So với đầu năm 2025, giá vẫn thấp hơn khoảng 14.000 – 15.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nếu so cùng kỳ năm ngoái (10.6.2024), mức giá hiện tại đang cao hơn khoảng 9.000 đồng/kg.
Giá xăng dầu ngày mai có thể đồng loạt tăng
Giá xăng dầu dự báo tiếp tục tăng trong kỳ điều hành ngày mai 12/6. Ảnh minh họa: Minh Đức
Trong kỳ điều hành ngày mai (12/6), giá xăng dầu được dự báo có thể đồng loạt tăng.
Cụ thể, nhiều ý kiến dự báo giá xăng RON95 tăng khoảng 170 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng khoảng 110 đồng/lít, dầu diesel tăng khoảng 270 đồng/lít.
Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 12/6, giá xăng dầu bán lẻ có thể tăng 0,9 - 1,8% nếu liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn.
VPI cho rằng giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể tăng 173 đồng (0,9%) lên mức 19.433 đồng/lít, xăng RON95 tăng 217 đồng (1,1%) lên mức 19.907 đồng/lít.
Trong khi đó, giá dầu bán lẻ kỳ này cũng dự báo đồng loạt tăng. Cụ thể dầu diesel có thể tăng 1,8% lên 17.734 đồng/lít, dầu hỏa có thể tăng 1,6% lên 17.556 đồng/lít, còn dầu mazut được dự báo tăng 1,3% lên 16.380 đồng/kg.
Trong kỳ điều hành ngày 5/6, giá xăng E5 RON92 tăng 67 đồng/lít, không cao hơn 19.263 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 133 đồng/lít, không cao hơn 19.698 đồng/lít.
Trong khi đó, giá các loại dầu lại tăng, giảm trái chiều: Dầu diesel tăng 284 đồng/lít, không cao hơn 17.420 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, không cao hơn 17.284 đồng/lít. Riêng dầu mazut ngược chiều giảm 86 đồng/kg, không cao hơn 16.178 đồng/kg.
Kiểm tra cơ sở nghi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
Đoàn kiểm tra phát hiện tại hộ kinh doanh có lưu giữ những dụng cụ, sản phẩm có dấu hiệu dùng để pha chế, đóng gói mỹ phẩm. Ảnh minh họa
Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương: Đội QLTT số 5, thuộc Chi cục QLTT tỉnh Kiên Giang vừa tiến hành kiểm tra cơ sở có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ có trụ sở kinh doanh trên địa bàn xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.
Cụ thể, ngày 9/6, Đội đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh có trụ sở kinh doanh trên địa bàn xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.
Đoàn kiểm tra phát hiện tại hộ kinh doanh có lưu giữ những dụng cụ, sản phẩm có dấu hiệu dùng để pha chế, đóng gói mỹ phẩm như: máy khoan cầm tay, xô nhựa, máy đóng gói, cân điện tử, hơn 700 hộp nhựa và 7 kg hộp giấy các loại. Ngoài ra, còn có gần 700 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm các loại có xuất xứ Thái Lan và không rõ nguồn gốc, xuất xứ được cơ sở thu mua để dùng để làm nguyên liệu pha trộn mỹ phẩm; hơn 300 hộp mỹ phẩm, 15 kg bột kem đã pha trộn (chưa đóng hộp) do hộ kinh doanh sản xuất. Tổng trị giá tang vật gần 80 triệu đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, đại diện hộ kinh doanh chỉ xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, toàn bộ hàng hóa này chưa được đại diện hộ kinh doanh xuất trình hóa đơn, chứng từ có liên quan. Lực lượng QLTT số 5 đã tạm giữ toàn bộ tang vật, tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để thẩm tra, xác minh làm rõ.
HOÀI TÂM tổng hợp
08:04 30/06/2025
Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.
08:02 30/06/2025
ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:53 30/06/2025
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
10:57 27/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
10:20 27/06/2025
(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...