Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 11-9: Bị tàn phá nặng nề do bão, ngành thủy sản tìm cách đạt mục tiêu 9,5 tỷ USD

Thứ Tư, ngày 11/09/2024 | 10:07

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nhập khẩu lúa mì về Việt Nam tăng mạnh 18,3%; Cục Đường bộ đề xuất xây cầu Phong Châu mới, hoàn thành vào năm 2025; Đà Nẵng: Tiêu hủy gần 10.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Bị tàn phá nặng nề do bão, ngành thủy sản tìm cách đạt mục tiêu 9,5 tỷ USD

Doanh nghiệp thủy sản chủ động phương án sản xuất, xuất khẩu phục vụ cao điểm cuối năm. Ảnh minh họa

Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam (VINAFIS) Nguyễn Việt Thắng cho biết, cơn bão số 3 (bão Yagi) vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho nuôi trồng thủy sản ở nhiều tỉnh phía Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh... Vì vậy, việc đạt mục tiêu xuất khẩu thủy sản đạt 9,5 tỷ USD trong năm 2024 của ngành này sẽ khó khăn.

Đến thời điểm này, ngành thủy sản đã có tổng giá trị xuất khẩu khoảng 6,25 tỷ USD trong số 9,5 tỷ USD mục tiêu đề ra cho cả năm 2024. Tuy nhiên, những thiệt hại và ảnh hưởng từ cơn bão số 3 hiện gây khó khăn cho việc thực hiện phần còn lại.

Hiện nay, ngành chức năng và Hội Thủy sản Việt Nam nỗ lực hỗ trợ các tỉnh phía Bắc giảm thiểu thiệt hại, phục hồi lại sản xuất. Đồng thời, ngành thủy sản sẽ đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận gần hơn đến tệp khách hàng mục tiêu và quảng bá, gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu, gia tăng giá trị cho mặt hàng thủy sản Việt Nam.

Trước mắt, tại Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thủy sản - Aquaculture Vietnam 2024 diễn ra từ 9/10- 11/10/2024 ở TP.HCM với 100 doanh nghiệp tham gia và 4.000 khách tham quan từ hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ là một cơ hội tốt cho doanh nghiệp thủy sản Việt tìm kiếm thị trường, công nghệ, và xu hướng mới.

Hội Thủy sản cũng lưu ý các tỉnh phía Nam về dự báo thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian tới, cần có phương án đảm bảo sản xuất và xuất khẩu.

Nhập khẩu lúa mì về Việt Nam tăng mạnh 18,3%

Nhập khẩu lúa mì về Việt Nam tăng mạnh 18,3%. Ảnh minh họa

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 8 tháng năm 2024, Việt Nam đã chi ra hơn 1 tỷ USD để nhập khẩu khoảng 3,64 triệu tấn lúa mì từ nhiều quốc gia trên thế giới.

So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu lúa mì tăng mạnh 18,3% về lượng nhưng giảm 6,7% về giá trị. Nguyên nhân là bởi giá bình quân nhập khẩu lúa mì trong 8 tháng qua giảm mạnh 21,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Về thị trường nhập khẩu, tính đến hết tháng 7/2024, Brazil, Úc, Ukraine, Mỹ và Canada là các nguồn cung lúa mì lớn nhất cho Việt Nam. Trong đó, nước ta đã nhập khẩu 1,17 triệu tấn lúa mì từ Brazil, giá trị đạt hơn 293 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2023, lượng lúa mì nhập về tăng mạnh 348,9%, giá trị tăng gần 205,9%.

Nước ta cũng chi 227,5 triệu USD để nhập khẩu 737.100 tấn lúa mì từ Úc. Tuy nhiên, lúa mì nhập khẩu từ thị trường này lại giảm mạnh 65,3% về lượng và giảm 69,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, lượng lúa mì từ Ukraine đổ về thị trường Việt tăng đột biến. Chỉ trong 7 tháng năm 2024, nhập khẩu lúa mì từ quốc gia này đạt 612.800 tấn, giá trị lên đến 159,4 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng lúa mì nhập từ Ukraine tăng hơn 2.411%, giá trị cũng tăng gần 1.862%.

Theo đó, thị phần lúa mì Ukraine từ con số khiêm tốn 0,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu 7 tháng năm 2023 đã tăng lên 16,7% trong cùng kỳ năm nay. Ukraine cũng vượt Mỹ, Canada trở thành nguồn cung lớn thứ ba về lúa mì cho Việt Nam.

Ukraine hiện là nước trồng lúa mì và ngô lớn trên toàn cầu. Trước khi xảy ra cuộc xung đột vào năm 2022, Ukraine xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng qua các cảng trên Biển Đen.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi, lúa mì là loại hạt chủ yếu được sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi hỗn hợp. Sản phẩm này không chỉ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng ở trong nước mà còn để xuất khẩu ngày càng tăng.

Tuy nhiên, do Việt Nam gần như không trồng được lúa mì nên nguồn cung bị phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu. Theo các chuyên gia, do giá lúa mì nhập khẩu trong năm nay lao dốc (đã giảm gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái), nên các doanh nghiệp tận dụng cơ hội về giá rẻ (nhất là từ Ukraine) để tăng cường lượng hàng nhập khẩu.

Cục Đường bộ đề xuất xây cầu Phong Châu mới, hoàn thành vào năm 2025

Hiện trường vụ sập cầu Phong Châu tại tỉnh Phú Thọ vào ngày 9/9 vừa qua. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Phong Châu Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ.

Cầu Phong Châu bắc qua sông Thao (sông Hồng) tại vị trí Km18+300 trên Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ được xây dựng, hoàn thành đưa vào khai thác năm 1995.

Cầu có chiều dài 375,36m; gồm 8 nhịp được bố trí theo sơ đồ (4x33+66+64+80+21)m; các nhịp 33m là dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mặt cắt chữ T, các nhịp chính bằng kết cấu dàn thép; các trụ cầu bằng bê tông cốt thép.

Ngày 9/9, cầu Phong Châu gặp sự cố sập, cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông).

Sau khi sự cố xảy ra, Cục Đường bộ Việt Nam đã có Công điện số 14/CĐ-CĐBVN ngày 9/9 chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ và các đơn vị liên quan khẩn cấp điều động nhân lực, thiết bị tham gia khắc phục các sự cố và tìm kiếm cứu nạn.

Thực hiện ý kiến của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải tại buổi kiểm tra hiện trường cầu Phong Châu ngày 9/9/2024; trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ (tại báo cáo số 156/BC-UBND ngày 9/9/2024), để có giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến Quốc lộ 32C qua sông Thao (sông Hồng), Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, giao cục nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; thời gian thực hiện năm 2024-2025.

Đà Nẵng: Tiêu hủy gần 10.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Bánh trung thu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm bị tiêu hủy (Ảnh: CACC)

Chiều 10/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tiến hành tiêu hủy gần 10.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, triển khai kế hoạch tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là trong dịp Tết Trung thu, đơn vị đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh bánh kẹo, bánh trung thu trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh hàng nghìn bánh trung thu trôi nổi, hạn sử dụng cận ngày, hàng hóa không có nhãn mác, không có nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu ở nước ngoài.

Công an TP. Đà Nẵng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm, tịch thu gần 10.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ và tiến hành tiêu hủy số bánh này tại bãi rác Khánh Sơn.

Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên lựa chọn thực phẩm, bánh kẹo, bánh trung thu an toàn, có nguồn gốc rõ ràng như: Thông tin trên bao bì sản phẩm phải có tên, địa chỉ của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu; có ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản… Tuyệt đối không mua sản phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc xuất xứ, hàng hết hạn sử dụng, bao bì rách nát, sản phẩm bị biến dạng, hàng hóa không có nhãn mác… để đảm bảo an toàn thực phẩm cho bản thân và gia đình.

Trước đó, hồi cuối tháng 8/2024, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước Tết Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng cũng phát hiện và tạm giữ gần 3.300 sản phẩm là bánh kẹo nhập lậu.

HOÀI TÂM tổng hợp

Xem thêm

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 20-4-2025: 'Cháy' vé máy bay nội địa dịp lễ 30/4

20:53 20/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nhập khẩu thịt heo tăng so với cùng kỳ năm 2024; Lương cao vẫn khó tuyển lao động; Giá gạo Ấn Độ thấp nhất 5 tháng.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 19-4-2025: Thu hơn 34.000 tỷ đồng từ thương mại điện tử trong 3 tháng đầu năm

11:00 19/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở rộng gói tín dụng tiếp sức cho nông, lâm, thủy sản; Giá vàng bất ngờ giảm rất mạnh; Nắng nóng diện rộng làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 18-4-2025: Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh điều tra vụ sữa giả

10:53 18/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mở cánh cửa xuất khẩu sầu riêng đông lạnh; Kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 2,4 tỷ USD; Vàng miếng vọt lên đỉnh 120 triệu đồng/lượng.

Nông dân thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân

07:29 18/04/2025

(HG) - Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nông dân Hậu Giang vừa thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân 2024-2025, với tổng diện tích gần 73.767ha, năng suất lúa bình quân đạt 7,79 tấn/ha;

Kiểm tra hoạt động kinh doanh sữa

07:21 18/04/2025

(HG) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm sữa lưu thông trên thị trường, sáng ngày 17-4,

Bài 2: Mở lối cho doanh nghiệp bứt phá

06:56 18/04/2025

Trước những thách thức ngày càng rõ nét của ĐBSCL, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng bắt nhịp, vừa thích ứng linh hoạt, vừa kiến tạo giá trị mới với tầm nhìn dài hạn, góp phần mở ra lối đi mới cho vùng đất giàu tiềm năng nhưng nhiều vòng xoáy.

Tín hiệu tích cực và kỳ vọng bứt phá

06:18 18/04/2025

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, ngành công nghiệp Hậu Giang vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, thể hiện vai trò là trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Cần xây dựng hoàn thiện Đề án cho vay bằng nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH

06:18 18/04/2025

(HG) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến tại buổi họp sơ kết công tác quý I của Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), vào chiều ngày 17-4.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 17-4-2025: Gạo Việt xuất khẩu lấy lại vị thế ‘đắt giá nhất thế giới’

17:22 17/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tiếp tục giảm, giá xăng về gần 18.000 đồng/lít; Thả 24 cá thể động vật rừng quý hiếm về tự nhiên; Fed có thể cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay.

Dự án Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3 đã bố trí vốn hơn 62 tỉ đồng

08:28 17/04/2025

(HG) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, dự án Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3 có tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 là hơn 62 tỉ đồng. Khối lượng thực hiện từ đầu năm 2025 đến nay là gần 6 tỉ đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Huyện Long Mỹ: Kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn

07:35 19/04/2025

(HGO) - Ngày 18-4, tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn (1905-2025); 50 năm giải phóng quê hương (1975-2025); 10 năm Vĩnh Viễn trở thành huyện lỵ Long Mỹ (2015-2025).

Tưng bừng Liên hoan nghệ thuật các dân tộc hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

21:46 18/04/2025

(HGO) - Tối 18-4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trường Chính trị ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”

19:46 18/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 18-4, Trường chính trị tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”. Tham dự lễ, có ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Mọi hoạt động phải đảm bảo liên tục, thông suốt trong quá trình sắp xếp

19:38 18/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 18-4, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.