Thứ Năm, ngày 12/06/2025 | 11:10
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thẻ ATM từ chính thức bị “khóa cửa” từ 1/7/2025; Sẽ xóa độc quyền sản xuất, nhập khẩu vàng miếng; Giá dầu vượt đỉnh hai tháng.
Thu thuế hơn 1 triệu tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm
Ảnh minh họa
Cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2025 đạt 1.006.245 tỷ đồng, bằng 58,5% dự toán, bằng 128,6% so với cùng kỳ.
Theo đó, có 13/19 khoản thu đạt trên 50% dự toán, 15/19 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so cùng kỳ năm 2024; có 35/63 địa phương có số thu đạt khá trên 50% dự toán; 06/63 địa phương đạt dưới 40% dự toán.
Trong số đó, có 51/63 địa phương tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2024, 12/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm 2024: Cà Mau, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Hậu Giang, Phú Yên, Bắc Cạn, Trà Vinh, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, An Giang, Thanh Hóa, Quảng Nam.
Theo Chi cục Thuế khu vực có 13/20 Chi cục Thuế khu vực tiến độ thực hiện đạt trên 50% dự toán và 07/20 Chi cục Thuế khu vực đạt dưới 50% dự toán, đó là Chi cục Thuế khu vực: VII, IX, XII, XIII, XVIII, XIX, XX.
Cục Thuế cũng cho biết, đến 19/5, toàn quốc có 967.890 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 1,99% so với cuối năm 2024.
Về hoàn thuế giá trị gia tăng đến ngày 28/5 đã ban hành 6.796 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền được hoàn 53.003 tỷ đồng, bằng 30,1% so với dự toán, bằng 108% cùng kỳ.
Đến ngày 2/6, ngành thuế đã tiếp nhận hơn 787 nghìn tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân có đề nghị hoàn thuế, trong đó 75% là từ tờ khai gợi ý. Hệ thống đã tạo hồ sơ đề nghị hoàn cho trên 782 nghìn trường hợp, xác định 342.870 hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động với tổng số tiền 1.579 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã ban hành 265.939 lệnh hoàn và chuyển Kho bạc chi hoàn tương ứng 1.218 tỷ đồng.
Tổng thu ngân sách nhà nước từ hộ và cá nhân kinh doanh trong 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 14.375 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tại hai địa bàn trọng điểm là thành phố Hà Nội đạt 2.763 tỷ, chiếm 19,2% và Thành phố Hồ Chí Minh đạt 3.930 tỷ đồng, chiếm 27,3 cả nước.
Thẻ ATM từ chính thức bị “khóa cửa” từ 1/7/2025
Ảnh minh họa
Kể từ ngày 1/7/2025, toàn bộ thẻ ATM sử dụng công nghệ từ sẽ bị ngừng chấp nhận giao dịch trên toàn hệ thống ngân hàng.
Quy định này áp dụng với tất cả các loại thẻ có dải từ, bao gồm cả thẻ chỉ có dải từ và thẻ kết hợp chip với từ.
Đây là nội dung quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa thanh toán không dùng tiền mặt và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính – ngân hàng, được quy định cụ thể tại Thông tư 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng và Công văn 1099/NHNN-TT ngày 19/02/2025 của Ngân hàng Nhà nước. Các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, Agribank… đã thông báo rộng rãi đến khách hàng về việc ngừng giao dịch thẻ từ từ mốc thời gian trên.
Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), cho biết: "Sau khi đánh giá, chúng tôi nhận thấy nhiều tổ chức tội phạm vẫn đang lợi dụng việc sử dụng thẻ từ để thực hiện hành vi đánh cắp dữ liệu qua hình thức skimming tại các máy ATM. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước quyết định chấm dứt hoàn toàn việc chấp nhận thẻ từ trong giao dịch từ ngày 1/7/2025".
Ông Phạm Anh Tuấn tin tưởng rằng: "Với công nghệ của thẻ chip, kẻ gian sẽ không thể lấy cắp được thông tin khách hàng giao dịch qua các máy tự động, POS. Điều này góp phần tạo sự yên tâm, an ninh và an toàn cho khách hàng khi thanh toán".
Thẻ chip hiện nay được ứng dụng công nghệ mã hóa hiện đại, tạo ra mã giao dịch riêng biệt cho từng lần sử dụng, giúp ngăn chặn nguy cơ sao chép thông tin.
Các ngân hàng đang khuyến cáo khách hàng chủ động kiểm tra lại loại thẻ ATM mình đang sử dụng. Nếu mặt sau của thẻ có dải băng từ màu đen mà không có chip tích hợp ở mặt trước, người dùng cần sớm liên hệ ngân hàng để thực hiện chuyển đổi sang thẻ chip nội địa.
Việc chuyển đổi thẻ hiện có thể thực hiện dễ dàng tại chi nhánh, phòng giao dịch hoặc qua các kênh ngân hàng điện tử (mobile banking) tùy theo từng ngân hàng. Với các thẻ đã tích hợp chip, người dùng có thể tiếp tục sử dụng bình thường mà không cần đổi mới.
Sau thời điểm 1/7/2025, những thẻ chưa chuyển đổi sẽ không thể thực hiện các giao dịch như: rút tiền, gửi tiền tại máy ATM và CDM, thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ POS, giao dịch liên ngân hàng... Trong một số trường hợp, thẻ có thể bị khóa hoàn toàn, gây ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng tài khoản của khách hàng.
Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại cũng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo liên quan đến việc chuyển đổi thẻ. Khách hàng không nên cung cấp thông tin cá nhân, mã PIN, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào tự xưng là nhân viên ngân hàng. Trong trường hợp gặp khó khăn khi chuyển đổi qua ứng dụng, khách hàng nên trực tiếp đến quầy giao dịch để được hỗ trợ chính thức, tránh bị lợi dụng trong các tình huống giả mạo.
Không chỉ ngừng giao dịch bằng thẻ từ, từ ngày 1/7/2025, các ngân hàng cũng sẽ tạm ngưng giao dịch đối với các tài khoản tổ chức, doanh nghiệp chưa cập nhật thông tin sinh trắc học của người đại diện pháp luật. Việc này nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu định danh khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, giúp phòng ngừa rủi ro mạo danh, sử dụng tài khoản thuê hoặc mượn để thực hiện hành vi lừa đảo.
Sẽ xóa độc quyền sản xuất, nhập khẩu vàng miếng
Ảnh minh họa
Để thị trường vàng phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, NHNN đang xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP theo hướng sẽ xóa độc quyền sản xuất, nhập khẩu vàng miếng.
Trả lời báo chí, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối NHNN cho biết với cơ chế mới trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 24, thị trường sẽ có thêm các thương hiệu vàng miếng do doanh nghiệp, ngân hàng được NHNN cấp phép sản xuất.
Cụ thể, NHNN sẽ cho cấp hạn mức cho những doanh nghiệp, ngân hàng (gọi chung là doanh nghiệp) đủ điều kiện nhập khẩu vàng nguyên liệu. Cách thức này đảm bảo bỏ độc quyền Nhà nước nhưng vẫn có sự kiểm soát chặt chẽ đối với thị trường vàng miếng trong hoạt động sản xuất cũng như nhập khẩu vàng nguyên liệu.
Với cơ chế mới tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 24, thị trường sẽ có thêm thương hiệu vàng của các doanh nghiệp, ngân hàng được NHNN cấp phép sản xuất vàng miếng. Như vậy, người dân có nhiều sự lựa chọn hơn, thị trường có sự cạnh tranh hơn, hạn chế chênh lệch lớn về giá giữa các sản phẩm, thương hiệu vàng. Ngoài ra, dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về việc thanh toán qua tài khoản, sử dụng hoá đơn điện tử… đối với các giao dịch mua bán vàng, qua đó đảm bảo các giao dịch vàng miếng trên thị trường được minh bạch hơn.
Hiện tại số lượng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ (TSMN) rất lớn, khoảng hơn 6.000 DN, nhưng quy mô vốn của các doanh nghiệp thường rất nhỏ. Do đó, để đảm bảo các doanh nghiệp, TCTD có đủ năng lực tài chính nhập khẩu vàng nguyên liệu, dự thảo Nghị định quy định NHNN thực hiện cấp phép cho các doanh nghiệp, TCTD nhập khẩu vàng nguyên liệu (là các doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất vàng miếng) để bán cho các doanh nghiệp sản xuất vàng TSMN.
Quy định này cho phép tăng cung vàng nguyên liệu nhưng vẫn đảm bảo có sự kiểm soát của Nhà nước đối với thị trường vàng TSMN. Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ các doanh nghiệp, TCTD được cấp phép nhập khẩu vàng phải xây dựng quy định nội bộ về việc nhập khẩu, bán vàng nguyên liệu đảm bảo công khai, minh bạch; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu giao dịch mua bán vàng nguyên liệu, kết nối cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Trước đó vào ngày 13/5/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 64/CĐ-TTg về triển khai các biện pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng.
Giá dầu vượt đỉnh hai tháng
Ảnh minh họa
Giá dầu thế giới đã bật tăng hơn 4% trong phiên giao dịch ngày 11/6, lên mức cao nhất trong hơn hai tháng qua.
Trong phiên giao dịch ngày 11/6, giá dầu thế giới ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 4/2025, khi cả hai loại dầu chủ chốt đều vượt ngưỡng tăng hơn 4%. Giá dầu Brent giao tháng tăng 2,90 USD (tương đương 4,34%) lên 69,77 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 3,17 USD (4,88%) lên 68,15 USD/thùng.
Nguyên nhân chính khiến giá dầu tăng mạnh là do lo ngại tình hình căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, đặc biệt sau thông tin Mỹ chuẩn bị rút một phần nhân sự khỏi Đại sứ quán tại Iraq – quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai trong OPEC sau Saudi Arabia. Theo chuyên gia Phil Flynn từ Price Futures Group, thị trường đã không lường trước được rủi ro địa chính trị ở mức độ như hiện tại.
Ngoài ra, việc nguồn cung từ Iran có thể tiếp tục bị hạn chế do các lệnh trừng phạt cũng góp phần củng cố đà tăng giá. Tuy nhiên, về trung hạn, nguồn cung toàn cầu dự kiến sẽ tăng khi OPEC+ có kế hoạch nâng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng 7 tới, tháng thứ tư liên tiếp nhóm này nới lỏng cắt giảm sản lượng.
Chuyên gia Hamad Hussain từ Capital Economics nhận định rằng nhu cầu tiêu thụ trong nội bộ các quốc gia OPEC+, đặc biệt là Saudi Arabia, có thể bù đắp phần lớn lượng dầu bổ sung, qua đó góp phần duy trì giá ở mức cao.
Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường dầu mỏ còn được hỗ trợ bởi thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc – hai nền kinh tế tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Tuy vậy, theo chuyên gia Tamas Varga của PVM, tác động thực tế đến tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu vẫn cần thêm thời gian để đánh giá.
Một yếu tố tích cực khác đến từ Mỹ là tồn kho dầu thô trong tuần qua đã giảm 3,6 triệu thùng, xuống còn 432,4 triệu thùng, vượt xa mức dự báo của giới phân tích. Ngoài ra, nhu cầu xăng tại Mỹ cũng đang phục hồi, với lượng sản phẩm xăng tiêu thụ tăng hơn 900.000 thùng/ngày lên mức 9,17 triệu thùng/ngày.
Thêm vào đó, lạm phát tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 5 chỉ tăng nhẹ, làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới. Nếu điều này xảy ra, tăng trưởng kinh tế có thể được thúc đẩy, kéo theo nhu cầu năng lượng tăng theo.
HOÀI TÂM tổng hợp
11:49 13/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Xuất khẩu hạt tiêu giảm về lượng nhưng tăng về trị giá; Giá vàng vượt mốc 120 triệu đồng/lượng; Phát hiện 60 tấn sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không giấy tờ.
09:12 13/06/2025
Bài 4: Quyết liệt cải cách - Bứt phá vì sự phát triển bền vững
08:57 13/06/2025
(HG) - Do ảnh hưởng tình hình mưa bão mấy ngày qua nên giá lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh. Hiện lúa Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451 được thương lái mua lúa tươi tại ruộng từ 6.100-6.300 đồng/kg; còn lúa IR 50404 dao động ở mức 5.100-5.300 đồng/kg, với giá này giảm khoảng 300 đồng/kg so với những ngày đầu tháng 6.
08:55 13/06/2025
(HG) - Theo Chi cục Thuế khu vực XIX (Hậu Giang), những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến các cửa hàng kinh doanh từ chối nhận thanh toán chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt nhằm né thuế. Với những thông tin này, cơ quan thuế xin được thông tin tới người nộp thuế.
19:18 12/06/2025
Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu đã trở thành xu thế tất yếu, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn mang tính toàn cầu. Đây là cơ hội để ngành lúa gạo chuyển mình theo hướng hiệu quả và có trách nhiệm hơn với môi trường.
09:23 12/06/2025
(HG) - Việc duy trì và mở rộng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng, sản lượng, đảm bảo đầu ra và góp phần ổn định giá nông sản tại địa phương.
08:20 12/06/2025
Với sự quyết liệt trong cải cách và phát triển, Hậu Giang đã vươn lên mạnh mẽ trong bảng xếp hạng PCI, từ vị trí 38 năm 2021 lên thứ 7 toàn quốc trong năm nay.
16:11 11/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá cà phê phục hồi mạnh sau chuỗi ngày lao dốc; Giá xăng dầu ngày mai có thể đồng loạt tăng; Kiểm tra cơ sở nghi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.
09:10 11/06/2025
(HG) - Sáng ngày 10-6, tại Công ty Cổ phần Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, ở ấp Trường Phước, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh phối hợp với Tập đoàn Thái Bình SEED tổ chức hội thảo đánh giá đặc điểm và tính thích nghi của giống lúa TB99 được trồng thử nghiệm tại vùng đất xã Trường Long Tây. Tham dự có lãnh đạo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh, huyện Châu Thành A, đông đảo nông dân, hợp tác xã (HTX) trồng lúa trên địa bàn huyện Châu Thành A.
07:57 11/06/2025
(HG) - 6 tháng đầu năm 2025, ngành thủy sản Hậu Giang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tổng diện tích nuôi thủy sản của tỉnh ước đạt 6.500ha, đạt 46,4% so với kế hoạch và bằng 112% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, diện tích nuôi cá tra đạt 105ha, cá
12:55 13/06/2025
(HGO) - Sáng 13-6, Hội nghị điển hình tiên tiến Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX lần thứ I (2025-2030) được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
09:17 13/06/2025
(HGO) – Theo Sở Tư pháp, qua 5 năm thực hiện Quyết định số 14/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, vừa qua Bộ Tư pháp vừa có văn bản đề nghị các ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong những năm tiếp theo.
09:12 13/06/2025
Bài 4: Quyết liệt cải cách - Bứt phá vì sự phát triển bền vững
09:07 13/06/2025
(HG) - Sáng ngày 12-6, Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDAĐTXD) công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng và 35/35 đảng viên của Đảng bộ Ban QLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.