Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 14-1-2025: Người bán trên sàn thương mại điện tử phải định danh

Thứ Ba, ngày 14/01/2025 | 10:16

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng sang Mỹ tăng 2182%; Năm 2024, kiều hối về Việt Nam khoảng 16 tỷ USD; Đề xuất áp giá điện riêng với trụ sạc xe điện.

Người bán trên sàn thương mại điện tử phải định danh

 

Xu hướng bán lẻ 2025 livestream bán hàng. Ảnh minh họa

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi chính sách để định danh người bán trên sàn thương mại điện tử qua VneID.

Tại Nghị quyết 09/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2024, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về thương mại điện tử để định danh người bán trên các sàn thương mại điện tử thông qua VneID.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Tư pháp, cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp đồng bộ, kết nối các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chia sẻ, khai thác dữ liệu của người Việt Nam ở nước ngoài, phục vụ cấp số định danh, căn cước; kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh phục vụ cấp hộ chiếu cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp chứng thư số đáp ứng yêu cầu của các cơ sở giáo dục đào tạo theo quy định.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng tài liệu nghiệp vụ, chức năng của Cổng Dịch vụ công quốc gia, gửi Bộ Công an để phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 8871/VPCP-KSTT ngày 2/12/2024.

Đồng thời, xây dựng yêu cầu, tính năng, chức năng của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Bộ Công an để đầu tư, xây dựng và quản trị hệ thống, vận hành kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin các hệ thống tại Trung tâm dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 20/9/2024 và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 4/9/2024.

Xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng sang Mỹ tăng 2182%

 

Cấp đông sản phẩm cá tra phi lê xuất khẩu tại nhà máy. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

11 tháng năm 2024, xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng sang Mỹ đạt hơn 12 triệu USD, tăng 2182% (tương đương gấp 21 lần) so với cùng kỳ năm trước.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam dẫn số liệu của Hải quan Việt Nam, tháng 11/2024, xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng sang Mỹ đạt hơn 2 triệu USD, tăng 4270% (tương đương tăng gấp 42 lần) so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung, 11 tháng năm 2024, xuất khẩu sản phẩm này sang Mỹ đạt hơn 12 triệu USD, tăng 2182% (tương đương gấp 21 lần) so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này ghi nhận là kim ngạch xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây, kể từ năm 2015. Trước đó, năm 2022 ghi nhận là năm đạt giá trị xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng sang Mỹ cao nhất, khi Mỹ mở cửa sau dịch Covid-19 và nhập khẩu ồ ạt cá tra Việt Nam trong nửa đầu năm.

Tuy nhiên, cũng ngay sau đó, hệ quả của việc nhập khẩu ồ ạt là cung lớn hơn cầu, dẫn đến việc tồn hàng trong suốt năm 2023 tại Mỹ. Kinh tế khủng hoảng, nhu cầu sụt giảm, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, khiến lượng hàng trong kho khó tiêu thụ nhanh, dẫn đến kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Mỹ năm 2023 sụt giảm đáng kể. Năm 2023 được đánh giá là năm khó khăn nhất của ngành xuất khẩu cá tra trong 10 năm trở lại đây.

11 tháng năm 2024, riêng phân khúc cá tra giá trị gia tăng, Mỹ chủ yếu nhập khẩu từ Việt Nam sản phẩm tẩm bột mã HS 16041990 (cá tra finger tẩm bột đông lạnh size 25g, cá tra tẩm bột chiên, cá tra cắt miếng tẩm bột đông lạnh, cá tra fillet nugget tẩm bột đông lạnh,...). Sản phẩm mã HS 16041990 chiếm đến 99,9% trong tỷ trọng cá tra giá trị gia tăng xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong 11 tháng năm 2024, với 12,4 triệu USD.

Có 5 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sản phẩm mã HS 16041990 sang Mỹ trong 11 tháng đầu năm 2024, trong đó, Vạn Đức Tiền Giang chiếm 74% tỷ trọng, tiếp đó là Biển Đông chiếm 13%, Thủy sản NTFS chiếm 12%, Vĩnh Hoàn chiếm 2% và SKYEX chiếm 0,0002%.

Một số mã sản phẩm cá tra giá trị gia tăng khác Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ bao gồm: mã HS 16042099 (cá tra xiên que đông lạnh, snack da cá tra chiên giòn,...); mã HS 16042030 (cá tra viên luộc đông lạnh, chả viên cá tra đông lạnh,...); mã HS 16042091 (cá tra cắt miếng tẩm bột, chiên đông lạnh...)

Ngoài sản phẩm chủ lực là phile cá tra đông lạnh, cá tra giá trị gia tăng cũng là mặt hàng cần được truyền thông mạnh mẽ, và mạnh dạn xuất khẩu vào các thị trường để chủ động hơn trong việc định hình thương hiệu cá tra Việt Nam trên trường quốc tế. Năm 2025 tới hứa hẹn sẽ là 1 năm giá trị xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng Việt Nam tiếp đà 2024 và phát triển mạnh mẽ.

Năm 2024, kiều hối về Việt Nam khoảng 16 tỷ USD

 

Ảnh minh họa

Năm 2024, kiều hối chảy về Việt Nam ước đạt khoảng 16 tỷ USD, dự ước bằng năm ngoái.

Những năm gần đây, các ngân hàng đã phát triển mạnh các dịch vụ tài chính, tạo thuận lợi cho khách hàng chuyển và nhận tiền quốc tế nhanh chóng, an toàn, tiện ích. Qua đó thu hút và tạo điều kiện để lượng kiều hối về Việt Nam ngày càng tăng. Nguồn tiền này đã và đang đi vào các lĩnh vực như tiêu dùng, đầu tư, kinh doanh, giúp người dân cải thiện đời sống, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế và an sinh xã hội.

Sau khi hết thời gian công tác, ông Phong ở thị trấn Quốc Oai, Hà Nội ở nhà chăm sóc vườn cây. Đây vừa là thú vui của người già vừa giúp cải thiện đời sống. Ông Phong cho biết, con ông đang vừa đi học, vừa đi làm tại Hàn Quốc. Tiền kiếm được từ việc đi làm thêm, con ông gửi về để đầu tư cây cảnh cho bố. Cũng như ông Phong, các con của bà Oanh hiện đang đi xuất khẩu lao động. Con gái bà lao động tại Malaysia 8 năm nay, con trai và con dâu hiện đang lao động ở Nhật Bản. Hàng tháng, bà ra ngân hàng nhận tiền mà các con gửi tiền về phụng dưỡng mẹ. Theo bà Oanh, dịch vụ chuyển, nhận tiền tại ngân hàng đơn giản, nhanh và tiện lợi.

Năm 2024, kiều hối chảy về Việt Nam ước đạt khoảng 16 tỷ USD, dự ước bằng năm ngoái. Kiều hối tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian qua cho thấy sự tin tưởng của người Việt Nam ở nước ngoài vào tình hình kinh tế vĩ mô ổn định và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi trong nước, cùng với đó là cơ chế, chính sách của Chính phủ, của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về thu hút kiều hối.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam đã có nhiều chính sách thu hút kiều hối đầu tư các dự án và phát triển kinh tế. Đồng thời, hiện nay, các ngân hàng cũng đang tích cực đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, dịch vụ để tạo thuận lợi hơn cho việc gửi và nhận kiều hối, nhất là trong dịp cận kề Tết Nguyên đán - thời điểm mùa kiều hối sôi động nhất năm.

Đề xuất áp giá điện riêng với trụ sạc xe điện

 

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương đề xuất áp dụng giá điện kinh doanh cho nhóm khách hàng trạm, trụ sạc xe điện theo cơ cấu giá bán lẻ điện mới.

Tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng về cơ cấu giá bán lẻ điện gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công Thương xây dựng 3 phương án về cơ cấu giá bán lẻ điện áp dụng cho trạm, trụ sạc xe điện.

Phương án 1, áp dụng theo giá điện kinh doanh. Song theo nhà điều hành, phương án này có thể tác động không tích cực tới chính sách phát triển xe điện do làm tăng chi phí sạc điện, chưa phản ánh đúng chi phí của khách hàng trạm, trụ sạc xe điện gây ra cho hệ thống điện.

Phương án 2, áp dụng giá điện kinh doanh cho nhóm khách hàng trạm, trụ sạc xe điện theo cơ cấu giá bán lẻ điện mới. Tức là, cơ quan quản lý sẽ xây dựng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho trạm, trụ sạc xe điện. Theo tính toán của Bộ Công Thương, cơ cấu biểu giá điện cho nhóm khách hàng này sẽ thấp hơn mức áp dụng cho kinh doanh nhưng cao hơn sản xuất.

Phương án 3, áp dụng theo giá sản xuất. Phương án này có thể tác động tích cực tới chính sách phát triển xe điện do làm giảm chi phí sạc điện. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng sẽ tác động tới cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Bởi, giá bán lẻ điện cho sản xuất thấp hơn sẽ dẫn tới việc tăng giá điện cho các nhóm khách hàng khác để cân đối lại doanh thu.

Theo Bộ Công Thương, nếu áp dụng giá điện cho trạm sạc theo sản xuất sẽ làm cho khách hàng trạm, trụ sạc xe điện phải trả ít hơn chi phí thực tế tế gây ra cho hệ thống điện bình quân khoảng từ 552 đồng/kWh - 699 đồng/kWh tùy cấp điện áp; nếu áp dụng giá điện cho trạm sạc theo kinh doanh sẽ làm cho khách hàng trạm, trụ sạc xe điện phải trả nhiều hơn chi phí thực tế gây ra cho hệ thống xe điện bình quân khoảng từ 467 đồng/kWh - 587 đồng/kWh tùy cấp điện áp.

Bộ Công Thương cho rằng phương án 1 và 3 sẽ tiếp tục làm phát sinh bù chéo giữa các nhóm khách hàng sử dụng điện, khi triển khai áp dụng có thể sẽ không phù hợp với chủ trương được quy định tại Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phương án 2 được xây dựng trên cơ sở giá bán điện phản ánh chi phí của nhóm khách hàng sạc xe điện gây ra cho hệ thống điện. Vì vậy, Bộ Công Thương kiến nghị xem xét lựa chọn áp dụng theo phương án 2.

Trước đó, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công Thương cần xem xét lại việc tách trạm, trụ sạc xe điện thành một nhóm khách hàng riêng. Lý do số lượng khách hàng này không đại diện cho nhóm khách hàng lớn sử dụng điện.

Bộ Công Thương cho biết, theo số liệu thống kê năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của nhóm khách hàng sạc xe điện chiếm tỉ trọng 0,031% trong tổng sản lượng điện thương phẩm toàn hệ thống.

Công ty CP phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green dự báo, nhu cầu trạm, trụ sạc xe điện giai đoạn 2025 - 2030 tăng khoảng 277,31%; giai đoạn 2030 - 2035 tăng 9,13%. Như vậy, nhu cầu điện cho trạm, trụ sạc xe điện đến năm 2035 tương đương nhu cầu điện cho các cơ sở lưu trú du lịch của năm 2023.

HOÀI TÂM tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 4-4-2025: Mỹ áp thuế 46%, mặt hàng thủy sản nào chịu ảnh hưởng?

15:21 04/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Quý I năm 2025: Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 72,2 tỷ kWh; Giá vàng bất ngờ giảm sau một ngày phá kỷ lục; Giá dầu thô lao dốc mạnh nhất 3 năm.

Giải ngân vốn đầu tư công của Tổ công tác số 9 còn đạt thấp

08:30 04/04/2025

(HG) - Sáng ngày 3-4, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã họp Tổ công tác số 9 về đôn đốc, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Đảm bảo cung cấp điện, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu

05:49 04/04/2025

Bên cạnh việc chủ động bảo dưỡng thì công tác lên phương án, tập huấn, phát hiện, xử lý sự cố tại các địa phương luôn được ngành điện thực hiện hiệu quả nhằm đảm bảo cung cấp điện cho người dân trong mùa khô, hạn hán, xâm nhập mặn và mùa mưa bão.

Trồng lúa giảm phát thải: Tương lai phát triển bền vững cho ngành lúa gạo

18:40 03/04/2025

Câu chuyện về những nông dân miền Tây mạnh dạn trồng lúa sạch, giảm phát thải để nhận tiền thưởng bạc tỉ từ các tổ chức quốc tế đang là vấn đề được nhiều người bàn tán. Cách làm mới này mở ra tương lai phát triển bền vững cho ngành lúa gạo, bởi bảo vệ tốt môi trường, người trồng lúa và người tiêu dùng…

Thu hoạch hơn 70.000ha lúa Đông xuân

18:37 03/04/2025

(HG) - Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh cho biết, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 70.000ha trong tổng số gần 73.767ha lúa Đông xuân 2024-2025 đã xuống giống, ước năng suất bình quân đạt 7,78 tấn/ha.

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh: Tăng đầu tư công để đảo ngược vòng xoáy đi xuống của ĐBSCL

18:37 03/04/2025

Kết nối vùng lỏng lẻo và đầu tư công chưa tương xứng là hai trong số nhiều nguyên nhân khiến ĐBSCL kém hấp dẫn nhà đầu tư và rơi vào vòng xoáy đi xuống. Trước thực tế này, chia sẻ với phóng viên Báo Hậu Giang, Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh (ảnh), Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam, đã có những phân tích cũng như đề xuất để vực dậy kinh tế cho ĐBSCL trong thời gian tới.

Khẩn trương triển khai thực hiện dự án Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường V, thành phố Vị Thanh

18:36 03/04/2025

(HG) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa vừa ký công văn đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn khẩn trương triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành đối với phần diện tích đất thuộc dự án Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 3-4-2025: Huy động gần 65.330 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

15:23 03/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá heo hơi giảm mạnh; Giá xăng E5RON92 tăng 340 đồng/lít từ 15 giờ chiều nay 3-4; Giá USD bật tăng sau quyết định áp thuế mới của Mỹ.

Chủ động phòng bệnh cho cây trồng, vật nuôi mùa nắng

08:02 03/04/2025

Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng với nền nhiệt độ cao đã ảnh hưởng đáng kể đến sức đề kháng và khả năng phát triển của đàn vật nuôi.

Xây dựng Khu tái định cư ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương

07:48 03/04/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án Khu tái định cư ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, do UBND huyện Phụng Hiệp làm chủ đầu tư.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sắp triển khai nhiều dự án tại Khu Công nghệ số tỉnh

07:49 05/04/2025

(HGO) – Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn, đã họp thông qua phương án thiết kế Dự án Xây dựng Khu công nghệ số tỉnh giai đoạn 2 và Dự án Nâng cấp, sửa chữa nhà ăn Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm chủ nhiệm đề tài về công tác nắm bắt dư luận xã hội

21:59 04/04/2025

(HGO) – Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, vừa họp xét duyệt thuyết minh đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”, do thạc sĩ Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm chủ nhiệm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy là tổ chức chủ trì.

Tổ công tác số 10 giải ngân đạt 7,67%

17:45 04/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 4-4, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác số 10 về đôn đốc, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tăng lợi nhuận từ 12-20% khi ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP

16:38 04/04/2025

(HGO) - Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh vừa tổ chức lễ tổng kết mô hình “Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm”.