Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 14-4-2025: Bộ Công Thương yêu cầu kiểm soát chặt nguyên liệu đầu vào hàng xuất khẩu

Thứ Hai, ngày 14/04/2025 | 10:01

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 tương đương Tết Nguyên đán; Thu nhập của người lao động quý I tăng; Giá vàng lập đỉnh mới 107 triệu đồng/lượng.

Bộ Công Thương yêu cầu kiểm soát chặt nguyên liệu đầu vào hàng xuất khẩu

 

Ảnh minh hoạ

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản về việc kiểm soát chặt nguyên liệu làm hàng xuất khẩu nhằm tránh rủi ro với chính sách thương mại của Mỹ.

Văn bản gửi các hiệp hội ngành hàng xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nêu rõ, hiện nay tình hình thương mại quốc tế diễn biến nhanh và khó lường trong bối cảnh Mỹ áp dụng chính sách thuế quan đối với nhiều nước trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam.

Vì vậy, Bộ Công Thương khuyến cáo các đơn vị đảm bảo nguyên liệu sản xuất đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, gồm chất lượng, xuất xứ và truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó hỗ trợ doanh nghiệp hội viên mở rộng, đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, hạn chế phụ thuộc vào một thị trường nguyên liệu nhập khẩu.

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, chủ động xây dựng kế hoạch thích ứng với tình hình thương mại quốc tế mới thông qua tìm kiếm khách hàng, đối tác từ các thị trường nhập khẩu còn nhiều dư địa, tiềm năng để khai thác và phát triển.

Khuyến cáo các doanh nghiệp hội viên lưu ý bảo đảm nguồn gốc nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, đáp ứng yêu cầu nước nhập khẩu về vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, tránh gian lận xuất xứ hàng hóa.

Theo Bộ Công Thương, thương mại toàn cầu đang có nhiều biến động khó lường, đặc biệt việc Mỹ áp dụng chính sách thuế quan với nhiều quốc gia, gồm Việt Nam. Ngày 9/4, ông Trump viết thông báo hoãn thuế đối ứng với các nước "không trả đũa", trong đó Việt Nam. Mức thuế đối ứng hiện áp dụng là 10%, trừ Trung Quốc.

Do đó, việc kiểm soát nghiêm ngặt nguyên liệu đầu vào được xem là giải pháp chủ động ứng phó, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Việt Nam và các đối tác mà không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước.

Trước diễn biến thuế đối ứng mà chính quyền Tổng thống Mỹ đưa ra, ngày 12/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 753 về việc thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về các vấn đề thương mại với Mỹ do Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn.

Đoàn đàm phán có nhiệm vụ: chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kịch bản, phương án đàm phán với Mỹ về thỏa thuận thương mại đối ứng, trên tinh thần bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 tương đương Tết Nguyên đán

 

Ảnh minh họa

Theo nhận định của Cục Hàng không Việt Nam, giá vé máy bay hạng phổ thông trên các đường bay nội địa (bao gồm thuế, phí) dịp lễ 30/4 - 1/5 tương đương dịp Tết Nguyên đán.

Dữ liệu khảo sát giá vé máy bay trên một số đường bay cho thấy, trong ngày đầu nghỉ lễ (29/4/2025) giá vé hạng phổ thông chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh hiện được các hãng hàng không niêm yết ở mức dao động từ 3,4 đến 3,74 triệu đồng tùy hãng.

Cụ thể, hãng hàng không Bamboo Airways và Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất khoảng 3,6 triệu và 3,7 triệu đồng, trong khi hãng hàng không Vietjet Air cung cấp mức giá thấp hơn không đáng kể hơn, giá dao động từ 2,9 đến 3,68 triệu đồng và hãng hàng không Vietravel Airlines ghi nhận mức giá đến 3,41 triệu đồng.

Mức giá trên tương đương mức giá được ghi nhận trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Trên chặng TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, giá vé chiều đi ngày 29/4/2025 cũng được ghi nhận ở mức cao, từ 2,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, trong khi Vietjet Air và Bamboo Airways có mức giá dao động trong khoảng 1,5 đến 2,2 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Đà Nẵng giá vé cao hơn từ 2,3 tới 3,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, các hãng còn lại từ 1,9 tới 2,4 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Phú Quốc Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất tới 4,5 triệu đồng, còn Vietjet Air dao động từ 2,7 tới 4,3 triệu, TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc giá vé từ 1,6 triệu tới 2,7 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Cam Ranh, ghi nhận mức giá từ 3,3 tới 3,7 triệu đồng.

Tại chiều ngược lại, từ các địa phương du lịch trở lại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, giá vé tăng dần trong các ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Khảo sát ngày 4/5/2025, giá vé chặng Cam Ranh - Hà Nội được ghi nhận cao nhất của VietJet Air là 3,68 triệu đồng, trong khi các hãng còn lại hiện tại đã hết vé hạng phổ thông.

Còn từ Cam Ranh về Tp.Hồ Chí Minh, Vietjet Air ghi nhận mức giá 1,8 triệu đồng, trong khi Vietnam Airlines cao nhất lên tới 2,7 triệu đồng.

Tại chặng Phú Quốc - Hà Nội, ngày 04/5/2025 hiện tại đều đã hết vé hạng phổ thông, trong khi chặng về TP Hồ Chí Minh, giá vé của Vietnam Airlines từ 1,9 tới 2,7 triệu đồng, các hãng còn lại (Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines) đều ghi nhận mức giá trung bình là 1,8 triệu đồng.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các hãng trong nước dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay, cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế, trung bình 685 chuyến mỗi ngày, tăng hơn 20% so với ngày thường và cùng kỳ năm trước. Số chuyến bay được tăng thêm do các hãng bổ sung gần 10 máy bay so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số lên hơn 200 chiếc.

Nhà chức trách hàng không khuyến cáo hành khách mua vé qua các kênh bán chính thức, theo dõi kế hoạch khai thác của các hãng trong dịp cao điểm.

Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và quốc tế lao động 1/5, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp, từ thứ tư đến hết chủ nhật (30/4 - 4/5), do đã hoán đổi ngày làm việc thứ sáu 2/5 sang thứ bảy 26/4 của tuần trước đó.

Thu nhập của người lao động quý I tăng

 

Ảnh minh họa

Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và tăng ở hầu hết các địa phương, ngành kinh tế.

Theo báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I/2025 vừa được Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và tăng ở hầu hết các địa phương, ngành kinh tế.

Cụ thể, trong quý I/2025, thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, đạt 8,3 triệu đồng, tăng 131.000 đồng so với quý trước và tăng 720.000 đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương với tăng 1,6% và tăng 9,5%. Thu nhập bình quân tháng của lao động ở khu vực thành thị gấp 1,39 lần khu vực nông thôn (10,1 triệu đồng so với 7,2 triệu đồng).

Phân theo vùng kinh tế - xã hội, so với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân của người lao động quý I tăng lên ở tất cả các vùng của cả nước; trong đó, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, và Đồng bằng sông Hồng là hai vùng ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân cao.

Cụ thể, thu nhập bình quân tháng của lao động tại vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đạt 7,3 triệu đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng so với cùng kỳ năm trước, một số tỉnh trong vùng này ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng cao như: tại tỉnh Nghệ An là 7,2 triệu đồng, tăng 24,1% (tương ứng tăng 1,4 triệu đồng); tại Thanh Hóa là 7,8 triệu đồng, tăng 15,6% (tương ứng tăng 1,1 triệu đồng); tại Quảng Bình là 7 triệu đồng, tăng 14,2% (tương ứng tăng 871 nghìn đồng).

Tại vùng đồng bằng sông Hồng, thu nhập bình quân tháng của lao động đạt 9,8 triệu đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 851.000 đồng).

Một số tỉnh ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng cao như: Hưng Yên là 9,2 triệu đồng, tăng 11,5% (tương ứng tăng 949.000 đồng); Vĩnh Phúc 9,9 triệu đồng, tăng 11,5% (tương ứng tăng 1 triệu đồng); Hải Dương 8,8 triệu đồng, tăng 10,6% (tương ứng tăng 841.000 đồng).

So với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 1 tăng lên ở ba khu vực kinh tế. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng cao nhất, đạt 4,9 triệu đồng, tăng 9,8% (tương ứng tăng 434.000 đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực dịch vụ đạt 9,9 triệu đồng, tăng 9,2% (tương ứng tăng 832.000 đồng); khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 9,1 triệu đồng, tăng 8,2% (tương ứng tăng 690.000 đồng).

Một số ngành ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá như: ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải là 9,9 triệu đồng, tăng 12%, tương ứng tăng 1,1 triệu đồng; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước là 12,3 triệu đồng, tăng 10,9%, tương ứng tăng 1,2 triệu đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản là 4,9 triệu đồng, tăng 9,8%, tương ứng tăng 434.000 đồng.

Cùng với đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là 9,1 triệu đồng, tăng 8%, tương ứng tăng 667.000 đồng; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là 13,9 triệu đồng, tăng 6,1%, tương ứng tăng 800.000 đồng; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy là 9,4 triệu đồng, tăng 5,7%, tương ứng tăng 508.000 đồng.

Cục Thống kê cũng cho biết, đến hết quý I, lao động có việc làm cả nước đạt 51,9 triệu người, giảm 234.000 người, tương ứng giảm 0,4% so với quý trước và tăng 532,1 nghìn người, tương ứng tăng 1,04% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lao động có việc làm khu vực thành thị là 20 triệu người (chiếm 38,6%), giảm 115,9 nghìn người so với quý trước và tăng 433,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; lao động có việc làm khu vực nông thôn là 31,8 triệu người, giảm 118,1 nghìn người so với quý trước và tăng 98,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng lập đỉnh mới 107 triệu đồng/lượng

 

Giá vàng hôm nay 14/4 đạt đỉnh mới 107 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Giá vàng trong nước hôm nay 14/4 tiếp tục tăng và thiết lập đỉnh mới 107 triệu đồng/lượng.

Lúc 9h15, giá vàng miếng được SJC và Doji niêm yết ở ngưỡng 104,5 - 107 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 500.000 đồng/lượng (bán ra) so với đầu giờ sáng nay. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử giá vàng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 101,8 - 104,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng trong nước hôm nay tăng mạnh do giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới. Sáng 14/4, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.221 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng duy trì ngưỡng cao trong bối cảnh cuộc chiến thương mại toàn cầu tăng cao sau quyết định áp thuế của Tổng thống Mỹ khiến giới đầu tư đổ xô vào vàng để tìm nơi trú ẩn an toàn.

Nhìn vào bối cảnh hiện tại, cả chuyên gia và nhà đầu tư bán lẻ đều lạc quan về kim loại quý này trong ngắn hạn.

Giám đốc điều hành Marc Chandler của Bannockburn Global Forex nói rằng, đồng USD suy yếu cùng sự bất ổn trên thị trường sẽ đẩy vàng lên mức cao kỷ lục mới, với mức giá tiếp theo cần theo dõi là 3.300 USD/ounce và sau đó là 3.500 USD/ounce.

Chủ tịch Adrian Day của Adrian Day Asset Management đánh giá đợt điều chỉnh mới nhất cũng giống như những đợt điều chỉnh diễn ra gần đây là rất ngắn và nông. Ông cho rằng, vàng đang có động lực và vẫn còn nhiều người nữa muốn tham gia vào thị trường.

Dự đoán về giá vàng trong nước thời gian tới, theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, giá sẽ không tăng một mạch mà có những nhịp tăng giảm đan xen.

"Tôi cho rằng giá vàng có thể vọt lên mốc 110 triệu đồng/lượng sớm hơn dự báo của tôi trước đó. Khi giá vàng ở mức 106 triệu đồng/lượng, chỉ cần hai phiên tăng mạnh là đạt mốc 110 triệu đồng/lượng", ông Huân nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng phân tích, nguyên nhân khiến giá vàng tăng mạnh đợt này đến từ thông tin Tổng thống Donald Trump hoãn việc đánh thuế đối ứng 90 ngày với phần lớn các quốc gia trong danh sách đã công bố trước đó. Thông tin này giúp tâm lý thị trường trở nên ổn định hơn.

Tuy nhiên, việc Mỹ và Trung Quốc đang có dấu hiệu đi vào một cuộc chiến thương mại khi liên tục áp thuế nhau ở mức cao đã tác động mạnh đến tất cả các thị trường tài chính toàn cầu, trong đó vàng cũng không phải ngoại lệ với vai trò là kênh trú ẩn an toàn.

Do đó, ông Hiếu đưa ra dự đoán giá vàng sẽ còn tăng trong những ngày tới.

HOÀI TÂM tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Nông dân thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân

07:29 18/04/2025

(HG) - Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nông dân Hậu Giang vừa thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông xuân 2024-2025, với tổng diện tích gần 73.767ha, năng suất lúa bình quân đạt 7,79 tấn/ha;

Kiểm tra hoạt động kinh doanh sữa

07:21 18/04/2025

(HG) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm sữa lưu thông trên thị trường, sáng ngày 17-4,

Bài 2: Mở lối cho doanh nghiệp bứt phá

06:56 18/04/2025

Trước những thách thức ngày càng rõ nét của ĐBSCL, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng bắt nhịp, vừa thích ứng linh hoạt, vừa kiến tạo giá trị mới với tầm nhìn dài hạn, góp phần mở ra lối đi mới cho vùng đất giàu tiềm năng nhưng nhiều vòng xoáy.

Tín hiệu tích cực và kỳ vọng bứt phá

06:18 18/04/2025

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, ngành công nghiệp Hậu Giang vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, thể hiện vai trò là trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Cần xây dựng hoàn thiện Đề án cho vay bằng nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH

06:18 18/04/2025

(HG) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến tại buổi họp sơ kết công tác quý I của Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), vào chiều ngày 17-4.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 17-4-2025: Gạo Việt xuất khẩu lấy lại vị thế ‘đắt giá nhất thế giới’

17:22 17/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tiếp tục giảm, giá xăng về gần 18.000 đồng/lít; Thả 24 cá thể động vật rừng quý hiếm về tự nhiên; Fed có thể cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay.

Dự án Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3 đã bố trí vốn hơn 62 tỉ đồng

08:28 17/04/2025

(HG) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, dự án Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3 có tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 là hơn 62 tỉ đồng. Khối lượng thực hiện từ đầu năm 2025 đến nay là gần 6 tỉ đồng.

Trợ lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

08:24 17/04/2025

Dù đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Hậu Giang vẫn gặp khó khi xây dựng thương hiệu và đầu tư máy móc. Trước thực tế đó, tỉnh đã từng bước triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực, tạo lực đẩy cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Dự án Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2: Nâng tổng mức đầu tư lên 106,890 tỉ đồng

08:23 17/04/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy giai đoạn 2.

Tăng cường công tác thu ngân sách

08:22 17/04/2025

Để hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2025, các ngành, địa phương đã và đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự án "Yêu lắm Việt Nam": Mang lại nhiều trải nghiệm độc đáo cho du khách

08:46 18/04/2025

Chiều 17/4, Báo Nhân Dân đã công bố Dự án “Yêu lắm Việt Nam", kết hợp công nghệ kết nối không dây (NFC) và dữ liệu số nhằm lan tỏa tình yêu đất nước, quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa, du lịch trên mọi miền Tổ quốc.

Dịch vụ lắp đặt mạng Viettel tại Hậu Giang tiện lợi, nhiều ưu đãi

08:31 18/04/2025

Bạn đang sinh sống tại Hậu Giang và muốn lắp đặt wifi Viettel nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo! Bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về các gói cước, chương trình khuyến mãi hấp dẫn cũng như chi phí lắp đặt mạng Viettel tại Hậu Giang giúp bạn dễ dàng lựa chọn dịch vụ phù hợp.

Sẻ chia vì cộng đồng

07:34 18/04/2025

Suốt mấy chục năm qua, gia đình bà Nguyễn Thị Thể, ở khu vực An Hòa, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, xem việc sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn là một truyền thống, cần được tiếp nối và phát huy.

Huyện Vị Thủy: khai thác tiềm năng, lợi thế du lịch

07:34 18/04/2025

Ngoài những nét tương đồng về tài nguyên du lịch với các địa phương khác, huyện Vị Thủy có những nét riêng độc đáo, nếu được khai thác tốt sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc.