Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 14-6-2025: Gần 87% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng

Thứ Bảy, ngày 14/06/2025 | 18:14

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Rà soát cuối kỳ áp dụng chống bán phá giá đường mía từ Thái Lan; Từ 1/7/2025, người dân được chọn nơi nộp hồ sơ đất đai trong cùng một tỉnh; Chặn đứng hơn 20 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường vận chuyển vào Nam.

Gần 87% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng

 

Thanh toán không tiền mặt không chỉ thúc đẩy hiệu quả ngành ngân hàng, mà còn giúp tăng tính minh bạch trong quản lý tài chính. Ảnh minh họa

Ngày 14/6, tại Hội thảo “Thanh toán không tiền mặt: Động lực tăng trưởng kinh tế số” do báo Tuổi trẻ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, thanh toán không tiền mặt không chỉ thúc đẩy hiệu quả ngành ngân hàng, mà còn giúp tăng tính minh bạch trong quản lý tài chính, hỗ trợ thương mại điện tử và dịch vụ công, nâng cao năng suất lao động và tiết giảm chi phí xã hội.

Theo thống kê của NHNN, đến cuối năm 2024 Việt Nam đã có hơn 204,5 triệu tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân; 154,1 triệu thẻ ngân hàng đang lưu hành. Gần 87% người trưởng thành có tài khoản tại ngân hàng. Thanh toán không tiền mặt đã có mặt trong mọi lĩnh vực của kinh tế và đời sống - xã hội như học phí, viện phí, mua sắm…

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, cần thẳng thắn nhìn nhận có một số tồn tại như vấn đề an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thanh toán số, nhất là trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi. Do đó cần phải hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình thanh toán sáng tạo, đồng thời đảm bảo quản lý rủi ro và an toàn hệ thống, bảo vệ tài sản của người dân.

Theo ông Phạm Tiến Dũng ' Phó Thống đốc NHNN Việt Nam, việc xác thực căn cước công dân (CCCD) và sinh trắc học đối với khách hàng cá nhân (từ ngày 1/7/2024), dù ban đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng đến nay đã có hơn 110,8 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 711.000 hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu thông tin. Từ ngày 1/7/2025, quy định này sẽ mở rộng áp dụng cho đại diện hợp pháp của doanh nghiệp khi giao dịch.

Rà soát cuối kỳ áp dụng chống bán phá giá đường mía từ Thái Lan

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Ngày 13/6/2025, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1686⁄QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (mã vụ việc ER01.AD13-AS01).

Sau 4 năm áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp, việc rà soát cuối kỳ được thực hiện theo quy định bắt buộc của WTO và pháp luật Việt Nam để Cơ quan điều tra đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý và tác động kinh tế, xã hội nếu biện pháp được gia hạn; hoặc xác định khả năng chấm dứt biện pháp này có thể tiếp tục hay tái diễn hành vi bán phá giá, được trợ cấp và gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước hay không.

Theo quy định pháp luật, sau khi khởi xướng điều tra, Cơ quan điều tra sẽ gửi bản câu hỏi điều tra cho các bên liên quan để thu thập thông tin nhằm phân tích, đánh giá các nội dung sau: Khả năng hàng hóa nhập khẩu bị bán phá giá nếu chấm dứt biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp; khả năng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại đáng kể hoặc bị đe dọa gây thiệt hại đáng kể nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp; mối quan hệ nhân quả giữa khả năng bán phá giá, trợ cấp với khả năng thiệt hại mà ngành sản xuất trong nước phải chịu.

Bộ Công Thương sẽ thực hiện việc thẩm tra, xác minh lại các thông tin do các bên liên quan cung cấp trước khi hoàn thành kết luận điều tra chính thức về vụ việc.

Bộ Công Thương khuyến nghị tất cả các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, sản xuất, phân phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký làm bên liên quan và cung cấp các thông tin cần thiết tới Bộ Công Thương để đảm bảo quyền và lợi ích của mình theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ: Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Từ 1/7/2025, người dân được chọn nơi nộp hồ sơ đất đai trong cùng một tỉnh

 

Ảnh minh họa

Từ ngày 1/7/2025, người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai sẽ được tự do lựa chọn nơi nộp hồ sơ đất tại bất kỳ đơn vị tiếp nhận nào trong phạm vi tỉnh, thay vì bị ràng buộc theo địa giới hành chính như trước đây.

Quy định người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai sẽ được tự do lựa chọn nơi nộp hồ sơ đất được nêu tại Nghị định 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân định thẩm quyền giữa chính quyền địa phương hai cấp và phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, khoản 1 Điều 18 của nghị định nêu rõ: “Người yêu cầu đăng ký được lựa chọn một trong các nơi nộp hồ sơ trên địa bàn cấp tỉnh” đối với các thủ tục quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 21 Nghị định 101/2024/NĐ-CP.

Theo đó, với các thủ tục như đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký tài sản gắn liền với đất, cấp mới hoặc cập nhật sổ đỏ… người dân có thể nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa ở bất kỳ cấp nào (tỉnh, huyện, xã), Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của văn phòng này, miễn là trong cùng một tỉnh, thành phố.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho người dân, giảm tải cho các cơ quan đăng ký đất đai tại các khu vực đông dân cư, đồng thời góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Chặn đứng hơn 20 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường vận chuyển vào Nam

 

Sản phẩm đã bốc mùi hôi thối. Ảnh: Công an Nam Định

Hơn 20 tấn sản phẩm động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc, trong đó nhiều loại nội tạng, thịt và xương đã bốc mùi hôi, xuất hiện nấm mốc, vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Nam Định phát hiện, tạm giữ khi đang trên đường vận chuyển vào các tỉnh phía Nam.

Chiều 13/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất một phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 50H-017.25, kéo theo rơ-moóc container lạnh BKS 51R-349.19 do tài xế Hoàng Đại Bảo (trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện này đang vận chuyển một lượng lớn sản phẩm có nguồn gốc động vật để cung cấp cho các cơ sở kinh doanh tại một số tỉnh phía Nam. Trong thùng container, lực lượng chức năng phát hiện hơn 20 tấn hàng đông lạnh, bao gồm các loại nội tạng động vật như lòng heo, dồi sụn, lách bò, cuống họng, trứng gà non… cùng nhiều loại thịt, xương, chân bò, gà...

Mặc dù được bảo quản trong điều kiện lạnh, song một số sản phẩm đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, nấm mốc và bốc mùi khó chịu. Đáng chú ý, đến ngày 14/6, gần 24 giờ sau khi bị kiểm tra, tài xế vẫn chưa xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ kiểm dịch nào chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên.

Hiện toàn bộ lô hàng đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ. Phòng Cảnh sát kinh tế , Công an tỉnh Nam Định đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

HOÀI TÂM tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 13-6-2025: Việt Nam có thêm cơ hội xuất khẩu gạo sang Nhật

11:49 13/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Xuất khẩu hạt tiêu giảm về lượng nhưng tăng về trị giá; Giá vàng vượt mốc 120 triệu đồng/lượng; Phát hiện 60 tấn sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không giấy tờ.

Cải cách hành chính: Từ quyết tâm chính trị đến bứt phá các chỉ số

09:12 13/06/2025

Bài 4: Quyết liệt cải cách - Bứt phá vì sự phát triển bền vững

Giá lúa Hè thu giảm mạnh

08:57 13/06/2025

(HG) - Do ảnh hưởng tình hình mưa bão mấy ngày qua nên giá lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh. Hiện lúa Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451 được thương lái mua lúa tươi tại ruộng từ 6.100-6.300 đồng/kg; còn lúa IR 50404 dao động ở mức 5.100-5.300 đồng/kg, với giá này giảm khoảng 300 đồng/kg so với những ngày đầu tháng 6.

Sẽ xử lý truy thu, ấn định thuế, xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế

08:55 13/06/2025

(HG) - Theo Chi cục Thuế khu vực XIX (Hậu Giang), những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến các cửa hàng kinh doanh từ chối nhận thanh toán chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt nhằm né thuế. Với những thông tin này, cơ quan thuế xin được thông tin tới người nộp thuế.

Canh tác lúa bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu

19:18 12/06/2025

Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu đã trở thành xu thế tất yếu, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn mang tính toàn cầu. Đây là cơ hội để ngành lúa gạo chuyển mình theo hướng hiệu quả và có trách nhiệm hơn với môi trường.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 12-6-2025: Thu thuế hơn 1 triệu tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

11:10 12/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thẻ ATM từ chính thức bị “khóa cửa” từ 1/7/2025; Sẽ xóa độc quyền sản xuất, nhập khẩu vàng miếng; Giá dầu vượt đỉnh hai tháng.

Hỗ trợ tiêu thụ, ổn định giá nông sản

09:23 12/06/2025

(HG) - Việc duy trì và mở rộng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng, sản lượng, đảm bảo đầu ra và góp phần ổn định giá nông sản tại địa phương.

Bài 3: Hậu Giang để lại ấn tượng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp

08:20 12/06/2025

Với sự quyết liệt trong cải cách và phát triển, Hậu Giang đã vươn lên mạnh mẽ trong bảng xếp hạng PCI, từ vị trí 38 năm 2021 lên thứ 7 toàn quốc trong năm nay.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 11-6-2025: WB hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu

16:11 11/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá cà phê phục hồi mạnh sau chuỗi ngày lao dốc; Giá xăng dầu ngày mai có thể đồng loạt tăng; Kiểm tra cơ sở nghi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Nhiều triển vọng từ giống lúa TB99 tại Hậu Giang

09:10 11/06/2025

(HG) - Sáng ngày 10-6, tại Công ty Cổ phần Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, ở ấp Trường Phước, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh phối hợp với Tập đoàn Thái Bình SEED tổ chức hội thảo đánh giá đặc điểm và tính thích nghi của giống lúa TB99 được trồng thử nghiệm tại vùng đất xã Trường Long Tây. Tham dự có lãnh đạo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh, huyện Châu Thành A, đông đảo nông dân, hợp tác xã (HTX) trồng lúa trên địa bàn huyện Châu Thành A.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nhiều chỉ tiêu nhiệm kỳ vượt cao so với kế hoạch

17:51 14/06/2025

(HGO) - Chiều ngày 13-6, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 148 đảng viên.

Tập huấn toàn quốc về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

12:00 14/06/2025

(HGO) – Sáng ngày 14-6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc – các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới).

Đại hội đảng viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

18:06 13/06/2025

(HGO) – Chiều 13-6, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phải xây dựng Đảng bộ thật sự vững mạnh

17:39 13/06/2025

(HGO) – Chiều ngày 13-6, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh.