Thứ Sáu, ngày 16/05/2025 | 10:50
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 30 về kinh doanh xuất khẩu gạo; Nhập khẩu hồ tiêu tăng mạnh; Cục Thuế tạm dừng hệ thống thuế điện tử từ ngày 23/5 đến 15/6.
Lãi suất vay mua nhà ở xã hội xuống còn 6,1%/năm
Ảnh minh họa
Liên quan đến nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội, đến nay, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng ưu đãi cho phân khúc này đã giải ngân được 3.400 tỷ đồng.
Đáng chú ý, từ tháng 7/2023 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 5 lần điều chỉnh giảm lãi vay gói tín dụng này. Lãi vay đã giảm hơn 2% trong khoảng 2 năm qua, xuống ngưỡng 6,1%/năm.
Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng việc giải ngân gói tín dụng này trong những năm qua còn chậm. Nguyên nhân do nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế, một số chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không đủ điều kiện để vay vốn như không bảo đảm điều kiện dư nợ, không có tài sản bảo đảm.
Để gỡ vướng, Bộ Xây dựng đề xuất các giải pháp như tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc; đôn đốc địa phương công bố danh mục dự án đủ điều kiện vay vốn. Bộ Xây dựng cũng đề nghị sớm lập Quỹ nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng để tạo nguồn vốn dài hạn cho phát triển nhà ở xã hội.
Liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, Tống Thị Hạnh - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở ngày càng cấp thiết, đặc biệt đối với người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp, Đảng và Chính phủ đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến việc phát triển phân khúc này.
Bộ Xây dựng cũng đã trình Quốc hội Nghị quyết thí điểm về phát triển nhà ở xã hội; trong đó có đề xuất hàng loạt giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu nhà ở bức thiết của nhân dân.
Loạt cải cách toàn diện đã được đề xuất và triển khai, từ khâu quy hoạch, thiết kế, lựa chọn nhà thầu đến xác định giá bán, giá thuê. Nhiều thủ tục hành chính rườm rà đã được cắt giảm đáng kể; trong đó, các thủ tục về đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu, phòng cháy chữa cháy… được lồng ghép và đơn giản hóa theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chất lượng.
Tuy nhiên, theo bà Hạnh, để phân khúc này thực sự bứt phá, các doanh nghiệp cần nâng cao hơn nữa năng lực quản trị, năng lực tài chính cũng như chất lượng sản phẩm. Không chỉ đáp ứng tiến độ mà còn đảm bảo mục tiêu về chất lượng, giá thành hợp lý, phù hợp với nhu cầu của người dân có thu nhập trung bình, thấp.
Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 30 về kinh doanh xuất khẩu gạo
Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp quy về kinh doanh xuất khẩu gạo. Ảnh minh họa
Bộ Công Thương đã và đang tiến hành soạn thảo, xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 1/10/2018 về xuất khẩu gạo.
Theo Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, ngày 1/1/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo. Nghị định số 01/2025/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành ngày 01 tháng 01 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã và đang tiến hành soạn thảo xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.
Việc xây dựng Thông tư cũng được xây dựng trên các mục tiêu: Hoàn thiện cơ sở pháp lý đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong kinh doanh xuất khẩu gạo; khắc phục những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong thực tế triển khai theo Thông tư số 30/2018/TT-BCT và thống nhất nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 30/2018/TT-BCT và Thông tư số 42/2019/TT-BCT.
Các nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư bao gồm: (i) Sửa đổi bổ sung thời gian gửi báo cáo của thương nhân và hướng dẫn gửi báo cáo của thương nhân được gửi dưới dạng tệp dữ liệu điện tử; (ii) Bổ sung về triển khai hướng dẫn gửi báo cáo của thương nhân được gửi dưới dạng tệp dữ liệu điện tử; (iii) Bổ sung về triển khai xây dựng phần mềm báo cáo phục vụ công tác báo cáo của thương nhân; (iv) Bãi bỏ điều 26 Thông tư số 42/2019/TT-BCT.
Việc ban hành Thông tư là phù hợp với Nghi định số 01/2025/NĐ-CP và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua ngày 19/02/2025.
Theo Cục Xuất nhập khẩu, hiện nay Cục đã nhận được góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và đang tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo thông tư trước khi trình lãnh đạo Bộ ký ban hành.
Nhập khẩu hồ tiêu tăng mạnh
Diện tích trồng hồ tiêu liên tục suy giảm trong nhiều năm. Ảnh minh họa: IT
Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 4 Việt Nam đã nhập khẩu gần 5.700 tấn hồ tiêu các loại, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt gần 37 triệu USD, so với tháng trước lượng nhập khẩu tăng 15%.
Lượng nhập khẩu trong tháng này gần bằng mức kỷ lục nhập khẩu cao nhất từ trước tới nay vào tháng 5/2021 là 5.747 tấn.
Lũy kế, 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 15.000 tấn hồ tiêu các loại, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 88 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2024 lượng nhập khẩu tăng 25%, kim ngạch tăng 105%.
Brazil tiếp tục là quốc gia cung cấp hồ tiêu chủ yếu cho Việt Nam với gần 3.800 tấn trong tháng 4 vừa qua, chiếm 67% tổng lượng nhập khẩu. Tiếp theo là Campuchia đạt 1.170 tấn, tăng 128%.
Theo VPSA, nguyên nhân Việt Nam nhập khẩu lượng lớn hồ tiêu vì sản lượng và diện tích trồng hồ tiêu suy giảm dần mỗi năm. Sản lượng hồ tiêu của Việt Nam trong niên vụ 2024 - 2025 ước đạt khoảng 172.000 tấn, giảm khoảng 2% so với năm trước và giảm 47% so với mức 322.000 tấn của niên vụ 2018 - 2019.
Theo thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến cuối năm 2024, diện tích trồng hồ tiêu của Việt Nam đạt khoảng 110.500 ha. Giảm mạnh so với mức cao nhất là 151.900 ha vào năm 2017.
Xu hướng giảm diện tích trồng hồ tiêu được dự báo sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Nguyên nhân chủ yếu là ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh hại và giá tăng mạnh của một số mặt hàng nông sản khác, khiến nông dân chuyển đổi cây trồng.
Chính vì thế, doanh nghiệp Việt Nam phải đẩy mạnh nhập khẩu hạt tiêu từ các nước khác để phục vụ sản xuất và củng cố ngôi vị top 1 trên thế giới về sản xuất và xuất khẩu tiêu trong hơn 20 năm qua.
Cục Thuế tạm dừng hệ thống thuế điện tử từ ngày 23/5 đến 15/6
Người nộp thuế dùng ứng dụng eTax Mobile, ứng dụng Thuế điện tử dành cho cá nhân để kiểm tra thông tin trên Tờ khai quyết toán thuế TNCN gợi ý do hệ thống công nghệ thông tin của ngành Thuế tự động tạo lập. Ảnh minh họa: Thu Hiền/TTXVN
Cục Thuế cho biết, trong thời gian tạm dừng, người nộp thuế không thể truy cập và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ điện tử của ngành thuế.
Cục Thuế vừa thông báo kế hoạch tạm dừng hoạt động một số hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành từ ngày 23/5 đến 15/6/2025, nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi Trung tâm dữ liệu chính sang địa điểm mới.
Cục Thuế cho biết, việc chuyển đổi được thực hiện để đảm bảo an toàn dữ liệu, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng cường khả năng hoạt động liên tục của hệ thống công nghệ thông tin ngành thuế.
Theo kế hoạch, một số ứng dụng như Hóa đơn điện tử, Dịch vụ Thuế điện tử và Trục truyền tin sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian ngắn để phục vụ việc chuyển đổi, đồng thời vận hành trên hạ tầng dự phòng với hiệu suất giới hạn trong phần lớn thời gian thực hiện.
Cụ thể, thời gian tạm dừng để chuyển đổi giữa các Trung tâm dữ liệu gồm:
Ứng dụng Hóa đơn điện tử: Tạm dừng trong 04 giờ từ 0h00 đến 04h00 ngày 24/5 (thứ Bảy) và từ 0h00 đến 04h00 ngày 14/6 (Thứ bảy).
Ứng dụng Dịch vụ Thuế điện tử và Trục truyền tin: Tạm dừng trong 48 giờ từ 18h00 ngày 23/5 (thứ Sáu) đến 16h00 ngày 25/5 (Chủ Nhật) và từ 18h00 ngày 13/6 (thứ Sáu) đến 16h00 ngày 15/6 (Chủ nhật).
Thời gian hệ thống ứng dụng của Cục Thuế được vận hành tại Trung tâm dữ liệu dự phòng (DRC) với hiệu năng đạt 70% so với Trung tâm dữ liệu chính gồm:
Ứng dụng Hóa đơn điện tử: Từ 04h00 ngày 24/5 (thứ Bảy) đến 0h00 ngày 14/6 (thứ Bảy).
Ứng dụng Dịch vụ Thuế điện tử và Trục truyền tin: Từ 16h00 ngày 25/5 (Chủ Nhật) đến 18h00 ngày 13/6 (thứ Sáu).
Thời gian hệ thống ứng dụng của Cục Thuế hoạt động trở lại trên TTDL chính:
Ứng dụng Hóa đơn điện tử: Từ 04h00 ngày 14/6/2025 (thứ Bảy).
Ứng dụng Dịch vụ Thuế điện tử và Trục truyền tin: Từ 16h00 ngày 15/6/2025 (Chủ Nhật).
Cục Thuế cho biết, trong thời gian tạm dừng, người nộp thuế không thể truy cập và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ điện tử của ngành thuế, bao gồm ứng dụng hóa đơn điện tử; dịch vụ Thuế điện tử cho doanh nghiệp (eTax), cá nhân (iCanhan), ứng dụng eTax Mobile, Cổng thông tin Thương mại điện tử, Cổng thông tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài Dịch vụ Thuế điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Tài chính, Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.
Đồng thời, việc trao đổi dữ liệu giữa Cục Thuế và các cơ quan, tổ chức bên ngoài cũng bị gián đoạn tạm thời. Các đơn vị bị ảnh hưởng bao gồm: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ, Cục Đăng kiểm Việt Nam -Bộ Xây dựng, Cục A08, C06, C08, V01 - Bộ Công an, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Cục Hải Quan, Cục Thống kê, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm Xã Hội Việt Nam, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể, các đơn vị T-VAN, Ngân hàng thương mại, các tổ chức cung cấp giải pháp, tổ chức nhận truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử.
HOÀI TÂM tổng hợp
08:04 30/06/2025
Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.
08:02 30/06/2025
ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:53 30/06/2025
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
10:57 27/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
10:20 27/06/2025
(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...